Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 3: Hôm nay muốn bí mật ôm mèo của nam 

Hạ Phong Kiều mặc áo sơ mi trắng và quần tây, cả người trông cao ráo và thanh thoát.

Nhưng hay cái là, một người ăn mặc như một tinh anh trong giới kinh doanh lại đang xách một túi rau, khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ.

Người này còn biết nấu ăn sao?

Một câu hỏi không đúng lúc nảy ra trong đầu Nguyễn Minh.

Cậu ngẩn người hai giây, tự hỏi liệu mình có phải còn đang mơ không?

Nguyễn Minh ngây người hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”

“Cuối tuần không cần đi làm.”

“Cuối tuần à?” Đầu óc Nguyễn Minh trống rỗng hai giây, cậu lấy điện thoại ra xem, quả nhiên trên màn hình hiển thị là thứ bảy.

Là một freelancer, trong thời gian biểu của cậu, hai chữ “cuối tuần” đã biến mất từ lâu rồi. Chẳng trách hôm nay Trà Sữa không đến cào cửa…

Nguyễn Minh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

Ánh mắt của Hạ Phong Kiều quét từ trên xuống dưới người cậu một lượt.

Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ hình gấu con màu vàng nhạt, ánh mắt vẫn còn vẻ ngơ ngác ngái ngủ, chỏm tóc trên đỉnh đầu dựng đứng lên một cách ngoan cường, gió thổi qua còn lắc lư hai cái.

Đáng yêu đến lạ.

Hạ Phong Kiều cong khóe môi.

Chỉ trong chốc lát, đầu óc của Nguyễn Minh cũng dần tỉnh táo lại. Lúc này cậu mới nhận ra cánh cửa mình mở đã chắn gần hết lối đi, khiến người ta không thể nào đi qua được.

Thảo nào Hạ Phong Kiều đứng đây nói chuyện với cậu nãy giờ.

Cảm giác nóng bừng dần lan ra từ tai, Nguyễn Minh lùi lại một bước đầy xấu hổ nhường chỗ cho lối đi.

“Xin… Xin lỗi.”

Hạ Phong Kiều tốt tính gật đầu, dường như không quan tâm việc mình bị chặn ở đây nãy giờ.

Anh đi về phía trước hai bước, dường như nghĩ đến điều gì đó lại quay đầu.

Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu Nguyễn Minh: “?”

Hạ Phong Kiều mở miệng: “Bộ đồ ngủ hình gấu con của cậu…”

Nguyễn Minh cúi đầu xuống.

Giọng nói từ tốn dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai: “Rất đáng yêu.”

Nguyễn Minh ngẩn người, tai dần đỏ lên.

Đóng cửa lại, Nguyễn Minh với đôi tai đỏ bừng nhảy lên ghế sô pha, vùi mình vào một đống gối ôm.

Vừa rồi Hạ Phong Kiều nói gì nhỉ?

Rất đáng yêu…

Á á á á á!

Nguyễn Minh lăn lộn trên ghế sô pha mấy vòng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc rồi mới quay người đi vào phòng tắm.

Gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của Nguyễn Minh, bộ đồ ngủ hình gấu con màu vàng nhạt, chỏm tóc dựng đứng đầy cá tính.

Nụ cười vừa nãy không thể kìm nén được dần biến mất trên khóe miệng Nguyễn Minh, cậu mở to mắt.

Vừa rồi cậu chính là hình tượng này sao?

Đáng yêu sao? Thật sự đáng yêu sao?

Có phải Hạ Phong Kiều đang nói cậu trẻ con, lớn rồi còn mặc bộ đồ ngủ trẻ con như vậy không?

Trời ơi! Thật xấu hổ quá đi!

Nửa tiếng sau, Nguyễn Minh sau khi khó khăn lắm mới bình phục được tâm trạng, cậu dựa người vào ghế sô pha một lần nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì. Bản thảo truyện tranh đã hoàn thành hết rồi, kịch bản cho kỳ mới cũng chưa được gửi đến.

Nguyễn Minh thở dài buồn bã. Cứ tưởng hoàn thành bản thảo rồi thì có thể rảnh tay lười biếng.

Haiz, bên cạnh không có mèo, không muốn lười biếng.

Nguyễn Minh bò dậy, cậu lục lọi trong tệp máy tính của mình tìm lại những bức vẽ mèo mấy hôm trước để xem lại.

Không được vuốt ve mèo thật, chỉ có thể dựa vào hình ảnh để thỏa mãn cơn thèm.

Sau khi xem xong một lượt, Nguyễn Minh chọn ra bức vẽ chú mèo con rửa mặt mà mình thích nhất, đăng lên Weibo.

Vừa đăng xong, máy tính đã hiện lên thông báo tin nhắn.

[Trại nuôi bồ câu tự nhiên: 3 thành viên.]

Đường Đường: [Nhiễm Minh lại đang vuốt ve mèo. (Tức giận.jpg)]

Nhiễm Minh: [Không có.]

Nhiễm Minh: [Hôm nay cuối tuần, hàng xóm ở nhà.]

Đường Đường: [Ơ? Hình như tớ ngửi thấy mùi tủi thân ở đâu đây ấy nhỉ?]

Tiêu Tiêu: [Tớ cũng ngửi thấy, xin hãy bỏ chữ “hình như” đi.]

Đường Đường: [Hàng xóm ở nhà mà cậu còn chưa phát động tấn công? Tỉnh táo lại chút đi người ơi! Cậu thích người ta chứ có phải thích con mèo của người ta đâu!]

Trước bàn máy tính, gò má Nguyễn Minh ửng hồng. Ngón tay cậu gõ lạch cạch trên bàn phím.

[Tớ không có thích anh ấy…]

Gõ được một lúc cậu lại thấy chột dạ.

Cuối cùng xóa đi, gõ lại.

Nhiễm Minh: [Tớ chỉ thích con mèo của anh ấy thôi, không được sao?]

Tiêu Tiêu: [Vậy thì càng dễ! Cưa đổ được chủ của con mèo, cậu có thể tha hồ vuốt ve nó.]

Đường Đường phụ họa: [Lúc đó người và mèo đều nằm trong tay cậu, sướng tận trời luôn.]

Nguyễn Minh sắp bốc khói cả đầu, cậu ấp úng một hồi mới gõ ra được một dòng chữ.

Nhiễm Minh: [Đường Đường ơi, cậu viết xong kịch bản chưa? Tớ muốn vẽ tranh rồi.]

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó màn hình tràn ngập tiếng cười nhạo.

Đường Đường: [Ha ha ha ha ha ha, Minh Minh ngại ngùng rồi.]

Tiêu Tiêu: [Ha ha ha ha ha ha.]

Nguyễn Minh nhìn màn hình toàn ha ha ha, tức giận tắt khung chat.

Không biết bao lâu sau, giao diện tin nhắn dưới màn hình lại nhấp nháy hai cái, hiển thị có người gửi tệp đến.

Kịch bản kỳ mới sao?

Nguyễn Minh ngồi trước máy tính phân vân nửa phút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Con trỏ chuột di chuyển đến giao diện trò chuyện nhóm, nhấp tải xuống rồi nhanh chóng thoát ra.

Động tác dứt khoát, rất có phong thái của một con rùa rụt cổ.

Hai người trong nhóm chỉ thấy avatar của người nào đó sáng lên trong hai giây ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng tắt ngúm. Bọn họ vốn định nhân cơ hội trêu chọc thiếu niên ngây thơ một phen thì lập tức cụt hứng.

Nguyễn Minh nhanh chóng đọc xong nội dung kịch bản kỳ mới, cậu mở một tệp ra bắt đầu vẽ. Dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng vẽ xong sớm, như vậy đến ngày làm việc, biết đâu cậu vẫn có thể tiếp tục lười biếng mà vuốt ve mèo.

Biết đâu… Hàng xóm của cậu không đóng cửa sổ thì sao? Vậy thì tuần sau cậu vẫn có mèo để vuốt ve!

Vuốt ve mèo là lẽ phải!

Cứ thế vẽ cả ngày, khi Nguyễn Minh đứng dậy khỏi bàn máy tính một lần nữa thì trời đã tối đen, nhà nhà đều lên đèn.

Cậu uể oải ngáp một cái, quay người đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nguyễn Minh cầm quần áo đã giặt đến ban công.

Vừa quay đầu lại, cậu nhìn thấy căn phòng bên cạnh đang sáng đèn.

Rèm cửa ban công được kéo kín, chỉ có thể thấy bóng đèn in trên rèm cửa, ánh đèn mờ ảo bao phủ một bóng người cao ráo. Không biết từ lúc nào, động tác phơi quần áo của Nguyễn Minh càng lúc càng chậm.

Ma xui quỷ khiến thế nào ấy. Chỉ nhìn cái bóng này thôi mà cậu cũng thấy cực kỳ quyến rũ.

Đột nhiên ánh đèn rung lên hai cái, người đàn ông ngồi trước bàn đứng dậy.

Nguyễn Minh giật mình, chột dạ đẩy nhanh tốc độ phơi quần áo. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Cậu không có nhìn trộm, chỉ đang nghiêm túc phơi quần áo thôi!

Người bên kia tấm rèm dường như chỉ đứng dậy nghe điện thoại, không có ý định ra ban công. Trong đêm yên tĩnh mơ hồ truyền đến giọng nói của người đàn ông.

“Chụp ảnh ngày kỷ niệm thành lập trường à? Khi nào?”

“Được, tôi sẽ đến.”

Động tác của Nguyễn Minh hơi khựng lại.

Ngày kỷ niệm thành lập trường?

Cậu nhớ trường của Đường Đường hình như cũng đang tổ chức kỷ niệm thành lập trường.

[Trại nuôi bồ câu tự nhiên: 3 thành viên.]

Tiêu Tiêu: [Cuối cùng tớ cũng hoàn thành rồi! Mọi người xem thử, nếu không có vấn đề gì thì tớ đi cập nhật đây.]

Đường Đường: [Tốt tốt, tớ không có ý kiến gì, đi đăng đi!]

Đường Đường: [@Nhiễm Minh, câu lạc bộ của bọn tớ muốn làm một bộ bưu thiếp lấy các công trình kiến trúc tiêu biểu của trường làm chủ đề. Chủ nhiệm câu lạc bộ đã tìm hai bạn sinh viên Học viện Mỹ thuật giúp đỡ, vì số lượng hơi nhiều nên cuối cùng quyết định mỗi người vẽ ba bức.]

Nhiễm Minh: [Phong cách thì sao? Có yêu cầu gì không?]

Đường Đường: [(Hình ảnh.jpg) Như thế này là được rồi, không cần vẽ quá tỉ mỉ.]

Nguyễn Minh mở hình ảnh xem thử, cảm thấy phong cách này mình có thể vẽ được, lúc này mới đồng ý.

Cuộc đối thoại vừa nghe được quay một vòng trong đầu, Nguyễn Minh có chút động lòng, cậu do dự một lúc, hỏi.

Nhiễm Minh: [Đường Đường ơi, trường cậu có hoạt động chụp ảnh vào ngày kỷ niệm thành lập trường không?]

Đường Đường: [Có chứ, sáng thứ hai tuần sau trường của tớ tổ chức cho giáo viên các khoa chụp ảnh kỷ niệm ở cổng trường.]

Nguyễn Minh nín thở, tim như ngừng đập.

Nhiễm Minh: [Tớ muốn đến xem.]

Sau khi cậu gửi câu này đi, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Nguyễn Minh không nhịn được có chút lo lắng.

Nhiễm Minh: [Nếu không tiện thì thôi vậy…]

Tuy nhiên không lâu sau, tin nhắn của hai người bên kia đồng thời gửi đến.

Đường Đường: [Tiện chứ tiện chứ, không có gì bất tiện cả. Trong số bưu thiếp vừa hay có một bức vẽ cổng trường, nếu cậu có thể đến tận nơi xem thì càng tốt.]

Tiêu Tiêu: [Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Mình còn sống mà được chứng kiến Minh Minh chủ động đòi ra ngoài gặp mặt trực tiếp sao?]

Cũng không trách hai người ngạc nhiên, Nguyễn Minh nổi tiếng là người ru rú trong nhà, ngay cả tóc dài cũng không muốn ra ngoài cắt chứ đừng nói đến việc chủ động đòi tới những nơi đông người như thế này.

Nói ra cũng kỳ lạ, ba người bọn họ quen nhau đã hơn hai năm, rõ ràng ở cùng một thành phố nhưng lại chẳng gặp nhau mấy lần.

Hai người còn trêu chọc Nguyễn Minh, nói rằng cuộc sống của cậu hoàn toàn dựa vào mạng internet, không có mạng chắc cậu sống không nổi.

Vậy mà chàng trai ru rú trong nhà này lại đột nhiên đòi đi xem chụp ảnh kỷ niệm thành lập trường? Thật thần kỳ quá đi.

Gò má Nguyễn Minh hơi ửng đỏ, cậu cắn môi đầy chột dạ.

Đường Đường: [Nhưng mà sáng ngày kia hơi sớm, phải chụp lúc tám giờ, cậu đến kịp không?]

Nhiễm Minh: [Kịp.]

Đường Đường: [Được rồi! Vậy hôm đó tớ và Tiêu Tiêu sẽ đợi cậu ở cổng trường nhé!]

Nhiễm Minh: [Tiêu Tiêu… Cũng đi sao?]

Tiêu Tiêu: [Nói nhảm! Tất nhiên là tớ phải đi chứ! Tớ đã xin nghỉ phép với sếp rồi. Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, tớ có thể không đến được à?]

Nguyễn Minh bị sự phấn khích và nhiệt tình của hai người bạn lây nhiễm, cũng không nhịn được mỉm cười. Chút chột dạ vừa nhen nhóm trong lòng cũng bị cảm giác này lấn át. 

Cậu là đi gặp mặt offline với bạn bè, chứ không phải lén lút đi ngắm nam thần.

Không phải đâu!

Niềm vui của Nguyễn Minh chỉ kéo dài được hai giây, cửa sổ lại hiện lên một tin nhắn mới.

Đường Đường: [Nhưng mà nếu cậu đến trường, con mèo nhà hàng xóm của cậu thì sao?]

Nụ cười trên mặt Nguyễn Minh dần cứng lại.

Đúng vậy, nếu cậu đi rồi, Trà Sữa phải làm sao?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Hôm nay cũng lén ôm mèo của nam thầnĐọcChương 2: Hôm nay lại lén ôm mèo của nam thầnĐọc
Chương 3: Hôm nay muốn bí mật ôm mèo của nam  · đang xemĐang đọc
Chương 4: Hôm nay không lén ôm mèo ĐọcChương 5: Hôm nay lén đến nhìn nam Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang