Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 5: Hôm nay lén đến nhìn nam 

Cổng trường dòng người tấp nập, trong buổi chụp ảnh kỷ niệm trăm năm thành lập trường này hầu như tất cả các lãnh đạo cấp cao đều có mặt đầy đủ.

Hạ Phong Kiều vừa nói chuyện với Nguyễn Minh được vài câu thì có sinh viên chạy đến nhắc nhở.

“Thầy Hạ ơi, sắp đến giờ chụp ảnh rồi ạ.”

Hạ Phong Kiều đáp lại một tiếng.

Nguyễn Minh thấy vậy bèn lùi lại hai bước, vẫy tay: “Anh mau đi làm việc đi, tôi đi tìm bạn của tôi đây.”

Hạ Phong Kiều khẽ gật đầu với cậu, quay người rời đi.

Kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, Nguyễn Minh hít sâu một hơi, cúi đầu lấy điện thoại ra gõ chữ.

[Đường Đường ơi, cậu đang ở đâu…]

Chưa gõ xong một dòng chữ, Nguyễn Minh đã bị ai đó kéo áo.

“Đường Đường?” Nguyễn Minh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng mừng rỡ: “Tớ tìm cậu một lúc lâu rồi.”

Đường Đường hoảng hốt, cô giơ một ngón tay lên đặt trước môi: “Suỵt!”

Nguyễn Minh: “?”

Đường Đường kéo cậu đến bên bồn hoa, mãi đến khi chắc chắn Hạ Phong Kiều không nhìn sang bên này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đường Đường vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi: “Thành thật khai báo, cậu có quan hệ gì với thầy hướng dẫn của tớ thế?”

“Hả?” Nguyễn Minh ngẩn người.

Đường Đường đưa tay chỉ Hạ Phong Kiều đang đứng trong đám đông: “Chính là người đó đó, cái người vừa nói chuyện với cậu nãy giờ ấy.”

Phần lớn những người đến chụp ảnh đều là các nhân vật quan trọng của trường, tuổi tác đương nhiên cũng không còn trẻ, tóc bạc trắng, mặt mày hiền từ. Trong đám đông kia, Hạ Phong Kiều đặc biệt nổi bật.

Trẻ trung, đẹp trai, cấm dục và điềm đạm.

“…” Nguyễn Minh nhất thời nghẹn lời: “Đó… Là hàng xóm của tớ.”

Đường Đường đờ mặt ra. Không khí im lặng một cách kỳ lạ trong ba giây, Đường Đường như một con robot vừa được lên dây cót, cô từ từ quay đầu lại: “Tiêu Tiêu ơi, cậu véo tớ một cái xem, có phải tớ đang nằm mơ không?”

Tiêu Tiêu bực bội đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vào trán cô bạn: “Tỉnh táo lại đi, cậu không nằm mơ đâu. Hôm qua cậu còn xúi giục Minh Minh mạnh dạn đi tán tỉnh thầy hướng dẫn của cậu, có kích thích không?”

Đường Đường ôm đầu sụp đổ, muốn chui xuống đất.

Kích thích, quá kích thích!

Kích thích đến muốn chết.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, mọi người ở cổng trường đã xếp hàng xong xuôi chờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Xung quanh tập trung rất nhiều sinh viên đến xem náo nhiệt, ba người Nguyễn Minh chiếm được vị trí đắc địa ở bồn hoa, tầm nhìn rất rộng.

Nguyễn Minh đứng bên mép bồn hoa, tay cầm vở và bút đã chuẩn bị sẵn. Đèn flash của máy ảnh nháy liên tục, đầu bút chì cũng sột soạt trên giấy.

Theo động tác ok của nhiếp ảnh gia phía trước, những người chụp ảnh cũng tản ra, rất nhanh sau đó đã có các phóng viên nhỏ của trường cầm micro và máy ảnh tiến đến, nhân cơ hội phỏng vấn các thầy cô ban lãnh đạo.

Đường Đường thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến bên cạnh Nguyễn Minh, quyết định dẫn hai người bạn tốt của mình rời khỏi nơi nguy hiểm này sớm một chút.

“Cậu vẽ xong chưa? Vẽ xong rồi thì chúng ta đi thôi, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi nói chuyện.”

“Ừm, sắp xong rồi.” Nguyễn Minh không ngẩng đầu lên, đầu bút chì di chuyển nhanh trên giấy.

Đường Đường tò mò lại gần ghé sát vào. Lúc này cô mới phát hiện ra, thứ được vẽ trên giấy căn bản không phải cổng trường mà là khuôn mặt nghiêng của một người nào đó.

Gương mặt đó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô vô cớ rùng mình.

Đường Đường: “…”

Nguyễn Minh nhanh chóng vẽ xong nét cuối cùng: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Đường Đường. Nguyễn Minh đột nhiên sực tỉnh, cậu vội vàng rút bức phác họa trên cùng ra để lộ bức tranh bị đè bên dưới.

“Tớ có vẽ mà, cậu xem cái này nè.” Nguyễn Minh chột dạ đưa vở qua.

Những đường nét đơn giản phác họa hình dáng cổng trường, thậm chí cả đường nét phối cảnh và một số chi tiết xung quanh cũng được thêm vào, một bức tranh đã dần thành hình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, vậy mà Nguyễn Minh đã vẽ được hai bức phác thảo.

Tiêu Tiêu xoa cằm đầy suy tư: “Tớ phát hiện ra rồi, Minh Minh không phải chủ động đề nghị gặp mặt tụi mình, cậu ấy đến để ngắm nam thần.”

“?” Nguyễn Minh quay phắt lại, vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cậu xua tay: “Không phải… Tớ đến là để vẽ tranh mà.”

Tiêu Tiêu nhướng mày, nhìn bức phác họa nam thần mà cậu giấu sau lưng. Tang chứng vật chứng rõ ràng, vậy mà còn muốn chối cãi?

Nguyễn Minh nghẹn lời, đầu ngón tay nắm chặt tờ giấy dần dùng sức. Cậu cắn môi đầy bối rối, vành tai dần đỏ lên.

Buổi sáng, quán trà sữa gần trường rất yên tĩnh, cả tầng hai chỉ có ba người Nguyễn Minh. Nhân viên phục vụ mang trà sữa lên rồi nhanh chóng rời đi.

“Hạ Phong Kiều mới đến trường vào học kỳ này, nghe nói thầy ấy là tiến sĩ nghiên cứu sinh của một viện nghiên cứu nào đó. Những bài luận văn do thầy ấy viết đều rất xuất sắc, viện trưởng rất thích thầy ấy.”

“Các cậu cũng biết tớ muốn học cao học ở trường này mà. Hạ Phong Kiều giỏi như vậy, tất nhiên tớ sẽ động lòng. Vì vậy khi chọn giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp, tớ đã chọn Hạ Phong Kiều đầu tiên.”

Đường Đường sụp đổ gục xuống bàn: “Quá ngây thơ, quá ngốc nghếch!”

Nguyễn Minh khó hiểu: “Anh ấy… Đáng sợ đến vậy sao?”

Tuy nhìn Hạ Phong Kiều có vẻ lạnh lùng một chút, nhưng cũng không đến mức đáng sợ như Đường Đường nói chứ…

Nhớ lại tình huống dở khóc dở cười sáng nay ở cửa nhà, tai Nguyễn Minh lại có xu hướng đỏ lên. Đường Đường ngẩng đầu dậy, ánh mắt đầy vẻ yếu đuối đáng thương.

“Đương nhiên thầy ấy đáng sợ rồi, trong phòng thí nghiệm không ai không sợ thầy ấy. Cậu có biết mỗi lần tớ gửi luận văn cho thầy ấy, tớ phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến mức nào không?”

Đường Đường khuyên nhủ: “Minh Minh à! Không phải chị đây muốn dội gáo nước lạnh vào cậu đâu, nhưng cậu đừng nghĩ đến Hạ Phong Kiều nữa.”

Nguyễn Minh ngẩn người: “Tại sao?”

“Nửa năm nay kể từ khi Hạ Phong Kiều đến, nghe nói thầy ấy chưa có người yêu, không biết bao nhiêu lãnh đạo trong trường đã ra mặt muốn giới thiệu con gái cho thầy ấy, mà cũng có thấy thầy ấy động lòng đâu.”

Nguyễn Minh nắm chặt ngón tay, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nhưng nhỡ đâu anh ấy thích con trai thì sao?”

“…” Đường Đường che mặt đầy đau khổ: “Đương nhiên, cậu nghĩ như vậy thì những lãnh đạo cấp cao trong trường cũng nghĩ như vậy.”

“Vậy thì sao?” Tiêu Tiêu cũng thấy hứng thú: “Vì vậy thầy ấy cũng đã xem mắt với con trai rồi à?”

“Phụt.” Tiêu Tiêu không nhịn được bật cười: “Kết quả thì sao?”

“Ồ, bây giờ cả phòng thí nghiệm của bọn tớ đều đang đoán chắc thầy Hạ là người lãnh cảm, có lẽ thầy ấy định sống cả đời với những thiết bị thí nghiệm này.”

Trái tim Nguyễn Minh dần dần lạnh đi. Ly trà sữa trong tay cũng lạnh ngắt, rõ ràng đã cho rất nhiều đường nhưng cậu uống vào lại chẳng thấy ngọt chút nào. Vẻ mặt hơi ủ rũ của cậu nhanh chóng bị hai người chú ý.

Đường Đường lo lắng đưa tay ra: “Minh Minh ơi, cậu không sao chứ?”

Nguyễn Minh chớp mắt, cười: “Không sao, tớ vốn cũng không hy vọng gì.”

Cậu biết rõ bản thân là một người đồng tính, việc tìm được người phù hợp khó khăn đến nhường nào. Vì vậy ngay từ đầu cậu đã không định tỏ tình với Hạ Phong Kiều, thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện tiếp cận anh.

Cậu chỉ là một người mê trai đẹp thôi, biết đâu… Sau này nhìn thấy người đẹp trai hơn, cậu sẽ thay lòng đổi dạ.

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Nguyễn Minh, Đường Đường lại thấy có chút áy náy.

“Cậu đừng buồn, chuyện này… Cũng chưa chắc đâu mà. Chỉ là hiện tại thầy Hạ chắc chắn chưa có người yêu, cậu vẫn còn cơ hội.”

Nguyễn Minh cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

Đường Đường cũng không ngờ lại như vậy, cô quay đầu cầu cứu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhướng mày, mở miệng chuyển chủ đề.

“Không phải hôm nay ra ngoài gặp mặt sao? Không nói về chuyện truyện tranh à?”

Đường Đường: “Đúng rồi! Kịch bản của tớ đã viết đến phần tiếp theo rồi, hai cậu có ý kiến gì về cốt truyện tiếp theo không?”

Nguyễn Minh hơi ngẩn người, nhanh chóng bị chuyển hướng sự chú ý.

Sau khi thảo luận xong đại khái cốt truyện tiếp theo thì cũng gần đến giờ ăn trưa. Buổi trưa Đường Đường mời, ba người ăn trưa ở một nhà hàng gần trường.

Tiêu Tiêu chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải quay lại công ty làm việc. Sau khi ăn xong, ba người tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. 

Tiễn Tiêu Tiêu đi rồi, Đường Đường quay lại nói: “Chiều nay cậu định làm gì, hay là tớ dẫn cậu đi tham quan trường của tớ nhé?”

“Thôi…” Nguyễn Minh lắc đầu.

Hôm nay cậu ra ngoài vừa gặp được nam thần, cũng đã gặp được bạn thân, không còn gì tiếc nuối nữa.

Đường Đường liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu: “Cậu lại định về rồi ru rú trong nhà à? Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, đi dạo thêm chút nữa đi mà. Hay là tớ dẫn cậu đi tham quan một vài công trình kiến trúc tiêu biểu khác của trường tớ nhé? Lấy đó làm tài liệu vẽ phác thảo thực tế.”

“Chiều nay chẳng phải cậu còn có tiết học sao?”

Đường Đường được cậu nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, tiết học chiều nay của tớ vừa hay là do thầy Hạ dạy, cậu có muốn đến nghe thử không?”

“… Không tiện lắm đâu.” Nguyễn Minh hơi chùn bước.

Hạ Phong Kiều đã quen cậu rồi, nếu nói buổi sáng gặp ở cổng trường còn có thể lấy cớ tìm bạn để lấp liếm, nếu cậu lại đi học cùng Đường Đường thì chẳng phải quá lộ liễu sao?

“Không sao đâu, rất nhiều sinh viên đại học đến nghe thầy Hạ giảng bài, khoa của tớ đã đặc biệt xin một phòng học lớn. Tụi mình ngồi phía sau sẽ không bị phát hiện đâu.”

Đường Đường càng nghĩ càng thấy khả thi. Sáng nay cô đã nhanh mồm nhanh miệng vô tình dội gáo nước lạnh vào Nguyễn Minh, lúc này đang nóng lòng muốn bù đắp lại.

Nguyễn Minh: “Tớ vẫn nên về nhà thôi.”

Đường Đường kéo áo cậu, ra sức dụ dỗ: “Cậu không muốn ngắm nam thần giảng bài sao? Đẹp trai lắm đấy! Tớ đảm bảo cậu chưa bao giờ thấy giáo viên nào đẹp trai như vậy.”

Hành động chống cự của Nguyễn Minh ngày càng yếu ớt.

Phải thừa nhận, cậu thật sự động lòng.

Tưởng tượng ra dáng vẻ Hạ Phong Kiều đứng trên bục giảng, Nguyễn Minh hít sâu một hơi.

Đi!

Nguyễn Minh vừa đến cửa giảng đường bậc thang* đã bị dòng người trước mặt dọa sợ.

“Lắm người thế à?”

(*) Loại phòng học hoặc hội trường được thiết kế như ruộng bậc thang. Hàng ghế sau cao hơn hàng ghế trước để đảm bảo tầm nhìn từ các vị trí ngồi. 

Rõ ràng còn mười lăm phút nữa mới đến giờ học, nhưng trong phòng học gần như đã chật kín chỗ ngồi.

Phải biết đây là giảng đường bậc thang lớn, ít nhất cũng chứa được vài trăm người!

Đường Đường đã quen với cảnh tượng trước mắt, cô nhún vai: “Cậu nghĩ mà xem, nếu hồi đi học cậu có một giáo viên đẹp trai như vậy, cậu có muốn ngày nào cũng được học tiết của người ấy không?”

“…” Nguyễn Minh im lặng ba giây rồi gật đầu rất kiên định.

Cậu bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của những người trong giảng đường này. Quả nhiên mê trai đẹp là đặc điểm chung của loài người, ai có thể từ chối một người đẹp trai chứ?

Nhìn giảng đường chật kín người, cuối cùng Nguyễn Minh cũng buông bỏ chút lo lắng cuối cùng. Đông người như vậy, chỉ cần cậu ngồi phía sau để những người trước che chắn thì dù Hạ Phong Kiều có tinh mắt đến đâu cũng không nhìn thấy cậu.

Cậu cứ trà trộn vào đám đông này ngắm trai đẹp là được rồi. 

Nguyễn Minh đang nghĩ thì đột nhiên có một bóng người phủ xuống trước mặt cậu. Giọng nói trong trẻo vang lên sau tai: “Hai em đứng đây làm gì?”

Hai người ở cửa đồng loạt cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

Hạ Phong Kiều đang đứng cách bọn họ chưa đầy hai mét, vẫn là bộ trang phục cấm dục đó. Trong tiết trời mùa thu chưa hoàn toàn se lạnh, anh mặc áo sơ mi trắng tinh, cài cúc đến tận cổ, đeo cà vạt màu đỏ sẫm.

Anh đeo một cặp kính gọng vàng, tay ôm mấy cuốn sách dày càng làm tăng thêm vẻ thư sinh cho toàn bộ con người. Thấy hai người đồng loạt quay đầu lại, Hạ Phong Kiều khẽ nhướng mày: “Hình như khoa không có quy định là có thể dẫn bạn trai đã tốt nghiệp đến nghe giảng bài nhỉ?”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Hôm nay cũng lén ôm mèo của nam thầnĐọcChương 2: Hôm nay lại lén ôm mèo của nam thầnĐọcChương 3: Hôm nay muốn bí mật ôm mèo của nam ĐọcChương 4: Hôm nay không lén ôm mèo Đọc
Chương 5: Hôm nay lén đến nhìn nam  · đang xemĐang đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang