Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 19: Cả nhà cực PHẨM

Hai đứa nhóc này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hai bé ngồi trên giường, tiến hành thảo luận sôi nổi về vấn đề nên gọi hai người ba như thế nào. Hai người lớn thì nghiền ngẫm nhìn.

“Em nghe người khác gọi ba của họ là ba.” Bảo Bảo nhìn ba rồi lại nhìn cha của cậu bé, hình như so sánh cha cậu bé lớn hơn, vậy nên lại nói tiếp.

“Nếu không thì gọi ba là ba, gọi cha là ba luôn?” Bảo Bảo cảm thấy thật khó xử.

“Bà nội kể cho anh nghe chuyện cũ thời xưa, còn gọi cha và phụ thân. Ừm, hình như anh đã nghe đến cách gọi phụ thân này rồi.”

“Anh ơi, vậy rốt cuộc gọi gì mới phải đây?”

“Anh cũng không biết nữa.” Hai đứa trẻ tự làm bản thân choáng váng, sau đó bất lực xin sự giúp đỡ từ hai người ba vô lương tâm đang xem bọn nhỏ như trò đùa.

Hai người bị con mình nhờ giúp đỡ mà liếc nhìn nhau.

“Không thì gọi ba và cha đi.” Dương Vũ Phong nói, tuy anh cảm thấy bản thân không già chút nào nhưng xưng hô này làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết.

“Được, anh đúng là già hơn em mà.” Trần Hi cười trêu chọc Dương Vũ Phong.

“Đúng là anh trưởng thành và chững chạc hơn em đó, thật là hết cách với em.” Dương Vũ Phong buồn cười nhìn Trần Hi đang ăn.

“Ba ơi, cha ơi.” Hai đứa bé vui vẻ gọi hai người ba.

“Cha ơi, Bảo Bảo muốn đi vệ sinh.” Dương Vũ Phong vội vàng bế đứa nhỏ đi vệ sinh. Trần Trừng dường như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi chụp lấy người ba khiến cậu nhóc cảm thấy thân thiết nhất mà hỏi: “Ba ơi, Bảo Bảo là con gái sao ạ?”

“Không phải, sao Trần Trừng lại hỏi vậy?”

“Không phải chỉ có con gái mới gọi là Bảo Bảo hay Bối Bối sao ạ?” Đứa nhỏ rất thắc mắc. 

“Em không phải con gái, em là con trai, em không muốn gọi là Bảo Bảo.” Bảo Bảo đi tè xong, vừa đi ra đã nghe thấy anh trai nhỏ nói cậu bé là con gái, Bảo Bảo rất tức giận.

Dương Vũ Phong giữ Bảo Bảo đang nhảy nhót trong lòng anh, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

“Cộc cộc… Tiểu Hi sao vậy? Sáng sớm đã nghe thấy trong phòng các con ầm ĩ rồi.” Sáng sớm mẹ Trần nghe thấy đứa nhỏ khóc, nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị tới xem. Nhưng bà vừa mặc quần áo xong thì lại không còn âm thanh nào nên bà đi rửa mặt luôn. Không lâu sau lại nghe thấy Bảo Bảo gào to, nói cậu bé không phải con gái. Cuối cùng mẹ Trần không nhịn được nên mới tới gõ cửa.

Dương Vũ Phong mở cửa, Bảo Bảo trong lòng anh đưa tay muốn bà nội bế, cậu bé uất ức lắm, cậu bé không phải con gái đâu. Bảo Bảo nói uất ức mà mình chịu ra, mẹ Trần nở nụ cười, hai đứa nhỏ này thật đáng yêu.

“Được rồi, sau này tên mụ của Bảo Bảo là Dương Dương nhé, được không?” Mẹ Trần cười ha ha hôn lên mặt cục cưng nhỏ, sau đó hỏi Trần Trừng: “Tên mụ của Trần Trừng là gì thế?” Bọn họ vốn đã chuẩn bị gọi Trần Trừng là Bối Bối, đầy đủ tên gọi bé cưng hết rồi.

“Trước kia bà nội gọi cháu là Trừng Trừng.” Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

“Ừm, vậy sau này bà nội sẽ gọi cháu là Trừng Trừng, bà sẽ yêu thương cháu giống như bà nội của con, Trừng Trừng yên tâm làm cháu ngoan của nhà chúng ta nhé.” Mẹ Trần yêu thương nhìn Trần Trừng.

“Vâng ạ, bà nội.”

Giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ khiến mẹ Trần phấn khích vô cùng, bà bước qua bế cậu nhóc lên rồi hôn một cái.

Sáu giờ rưỡi sáng, ba người Lý Quân, Trần Nhuế và Trương Linh đã bắt đầu chạy bộ xung quanh ba tòa biệt thự của nhà họ Trần. Mãi cho đến bảy giờ rưỡi mới ngưng, sau khi dừng lại, sắc mặt Trương Linh có chút tái nhợt xanh lét, hơi thở dồn dập, hoa mắt chóng mặt, điển hình của một người thiếu vận động. Trần Nhuế tốt hơn cô ấy một chút, chỉ có Lý Quân ngoại trừ ra mồ hôi nhiều, còn lại là mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh.

Tám giờ rưỡi sáng, tiếng gõ cửa vang lên trước cổng lớn, người tới là nhân viên ZF, người đó đến thống kê tình hình số người của nhà họ Trần, cũng nhắn nhủ sự sắp xếp của chính phủ. ZF yêu cầu đàn ông trưởng thành trong gia đình tham gia sửa chữa công sự phòng ngự, nói trắng ra là sửa chữa tường. Phải có sức lao động, phụ nữ biết nấu ăn thì đi theo hỗ trợ hậu cần. Những người đi làm sẽ được ZF thống nhất cung cấp thức ăn, mọi người phải cùng nhau vượt khó khăn, sửa xong công sự phòng ngự thì mới có thể an toàn sống qua ngày, vân vân. Hơn nữa, hiện giờ người sống sót được cứu trở về càng ngày càng nhiều, có lẽ phải sắp xếp một ít người đến ở lại nhà trống.

Người nhà họ Trần nghe xong bắt đầu lúng túng, nhà bọn họ còn nhiều phòng trống nhưng bí mật nhà bọn họ cũng nhiều. Nếu sắp xếp mấy người lộn xộn bừa bãi vào ở, vậy chẳng lẽ bọn họ càng phải cẩn thận từng li từng tí à?

Ngay lúc bọn họ gặp khó khăn, cô hai và dượng của Trần Hi đã đến.

“Chị hai, anh rể, sao hai người đến đây vậy ạ? Trên đường không gặp nguy hiểm gì chứ?” Ba Trần nhìn thấy chị hai của ông thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

“Không, khu vực an toàn vẫn có bảo vệ. Em à, lần này chị hai đến là muốn hỏi em nơi này còn chỗ ở không, bọn chị có thể qua đây ở được không?” Cô thở dài, rất khó xử nhìn em trai, nếu có thể thì bà ấy cũng không muốn làm phiền ba Trần.

“Chị hai, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu một nhà ba người anh chị đến đây thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng chào đón.” Ba Trần nhìn chị hai của ông khó xử, biết rõ thái độ của chị hai, nếu không phải không có cách nào thì chị hai của ông sẽ không nói như vậy.

“Cô ơi, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?” Trực giác của Trần Hi mách bảo nhà cô đã xảy ra chuyện.

Bà ấy do dự hồi lâu, sau đó mới từ từ nói tới mấy chuyện xảy ra gần đây. Hóa ra, lúc Trần Hi bảo các nhà tiết kiệm lương thực, bên phía cô chỉ có bà ấy mua thêm mấy túi gạo, còn những người khác căn bản là không tin. 

Sau đó dịch bệnh bùng phát trên diện rộng thì bọn họ mới hoảng hốt. Ba chồng của cô bị nhiễm bệnh và qua đời trong bệnh viện. Nhưng cũng may thi thể chưa được chở về nhà, lúc đó mọi người đang ở nhà chuẩn bị, ông cụ là cán bộ nghỉ hưu nên phải làm lễ truy điệu. Ai ngờ vừa đến buổi tối, bên ngoài lập tức xuất hiện quái vật ăn thịt người, cả nhà đều rất hoảng loạn. 

Lúc đó, người không bị lây nhiễm trong nhà bọn họ đều có mặt. Có bà cụ, cả gia đình em hai, em ba và em tư của chồng, những người này đều muốn ăn ngon nhưng lười làm, lại còn rất nhát gan.

Nhà cô hai của Trần Hi ở trong khu an toàn nên bình yên vô sự, bọn họ đều nằm ườn trong nhà mà không muốn làm chút chuyện gì cả. Một mình bà ấy phải nấu cơm cho cả nhà, còn phải quét dọn vệ sinh. Những người kia không hề làm gì, suốt ngày không đánh bài thì chơi mạt chược. Cô hai của Trần Hi đã nói hết lần này đến lần khác nhưng đều không nói được, chỉ cần bà ấy nhắc tới thì bà cụ sẽ cáu kỉnh ngay. Nếu là trước kia, cô hai của Trần Hi sẽ lựa chọn nhịn nhục cho qua  nhưng bây giờ đồ ăn càng ngày càng ít, đã vậy còn bị bọn họ tiêu xài hết như thế thì con gái bọn họ phải làm sao đây.

Hơn nữa, dù bây giờ không mất điện, nhưng nước đều được cung cấp theo thời hạn, một ngày chỉ cấp nước trong một tiếng. Khi đó là giờ dùng nước cao điểm, lượng nước được cung cấp có thể sẽ bị ít đi, một tiếng không nhận được bao nhiêu nước. Nếu lập kế hoạch cam đoan dùng nước tiết kiệm hàng ngày thì vẫn có thể, nhưng những người này không chú ý tiết kiệm một chút nào. Bọn họ vẫn đang tưởng rằng hiện tại còn là thời kỳ trước tận thế, nước không đủ cũng chỉ biết phàn nàn chị dâu cả.

Do đó mà cả nhà thương lượng một chút, chuẩn bị tìm bọn Trần Hi để bàn bạc. Vì đã một ngày không có tín hiệu điện thoại nên sáng sớm, dượng và cô hai của Trần Hi đã lái xe đến nhà họ Trần.

Nghe cô hai nói xong, ba Trần nghĩ thay vì để ZF sắp xếp người lạ vào ở thì không bằng để người thân của mình ở nên đồng ý với bà ấy ngay. Thế là cả nhà cô hai vui mừng trở về thu dọn đồ đạc.

Sau những khúc nhạc đệm nhỏ này, những người đàn ông trong nhà nhanh chóng đi hỗ trợ xây dựng công sự phòng ngự. Mẹ Trần và dì cả ở lại chăm sóc mấy đứa nhỏ, mấy người phụ nữ khác trong nhà cũng đi hỗ trợ, hoàn thành công sự phòng ngự nhanh một chút thì bọn họ cũng an toàn sớm được một chút.

Đa số khu phát triển phía Đông đều là tiểu khu và biệt thự, còn có một bệnh viện được chuẩn bị đưa vào sử dụng. Hầu hết các căn nhà ở đây đều đã xây xong, chỉ là chưa bán được. Còn có không ít nhà ở cao cấp được trùng tu sạch sẽ lại.

Thực tế thì hiện giờ toàn bộ khu an toàn đều chỉ chắn các giao lộ, xây một bức tường che cao cao. Chỉ có một cửa ra vào ở hai bên, một bên Đông và một bên Tây, cửa phía Tây thông tới nội thành, cửa phía Đông thông tới ngoại thành.

Bây giờ mọi người đều muốn xây dựng công sự phòng ngự là để cho bộ đội dọn dẹp sạch sẽ xác sống ở bên ngoài khu vực an toàn lúc này xong, sau đó do nhân viên sẽ xây dựng căn cứ theo kiến trúc có sẵn, có thể ngăn chặn tất cả lối đi vào được bên trong nội khu, lại xây dựng một phòng tuyến quanh khu an toàn.

Nói chi tiết một chút là, tiểu khu và cao ốc hiện tại, đặc biệt là những tòa nhà đều sát đường, mọi người muốn lợi dụng những thứ này để xây lên cửa sổ trước sau liên kết với tòa nhà, xây bức tường rào dày và cao ngất giữa khoảng cách của các tòa nhà, những mái nhà tương đối cao kia sẽ trở thành trạm gác. Như vậy là trong thời gian ngắn nhất sẽ có thể hình thành một phòng tuyến chặt chẽ và rắn chắc bên ngoài khu vực an toàn, thừa sức phòng ngừa xác sống đang xâm chiếm bên ngoài.

Cả nhà họ Trần vừa đến địa điểm tập trung do ZF chỉ định tập hợp thì đã được phân đến những nơi khác nhau để làm việc. Lúc Dương Vũ Phong đi hỗ trợ thì bị lãnh đạo cục cảnh sát tìm thấy, ra lệnh cưỡng chế anh lập tức trở về đơn vị đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, cứu trợ người sống sót cùng đội cứu viện.

Chạng vạng tối, mọi người về đến nhà, Trần Hi phát hiện cả nhà cô hai còn chưa tới, thật sự rất kỳ lạ. Lẽ ra buổi trưa bọn họ về nhà thu dọn đồ đạc xong thì cũng nên đến đây rồi chứ, bây giờ cũng sắp tối, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1 - Nhà cũĐọcChương 2: Nhất hoa nhất thếĐọcChương 3: Tình thươngĐọcChương 4: Thanh âm đã lâu không ngheĐọcChương 5: Thói quen xấu của Trần HiĐọcChương 6: Gặp lại nhauĐọcChương 7: Gương vỡ lại lành ĐọcChương 9: Come out ĐọcChương 10: Sự bao dung của ba mẹĐọcChương 11: Điềm báoĐọcChương 12: Chuẩn bịĐọcChương 13: Mở đầuĐọcChương 14: Vẫn còn người lãnh đạo giỏiĐọcChương 15: Lần đầu tiên đánh quáiĐọcChương 16: Chết điĐọcChương 17: Dự địnhĐọcChương 18: Lòng ngườiĐọc
Chương 19: Cả nhà cực PHẨM · đang xemĐang đọc
Chương 20: Kết cục của người tốt ở tận thếĐọcChương 21: Người quen cũĐọcChương 22: Cậu hai nhà họ TrầnĐọcChương 23: Thế giới thật thần kỳĐọcChương 24: Làm anh hùng ĐọcChương 25: Chạm vào cảnh báoĐọcChương 26: Không có tinh thểĐọcChương 27: Xuất phátĐọcChương 28: Đàn chuột và lũ giánĐọcChương 29: Đến tỉnh thànhĐọcChương 30: Bị ănĐọcChương 31: Kẻ thù gặp nhau ĐọcChương 32: Chuẩn bị đi sănĐọcChương 33: Không thể chịu đựng đượcĐọcChương 34: Thuốc mê dỏmĐọcChương 35: Thiên taiĐọcChương 36: Lần đầu giết ngườiĐọcChương 37: Chuyển nhàĐọcChương 38: Đám xác sống lại đến mua nước tươngĐọcChương 39: Bạch Nhĩ cầu xin giúp đỡĐọcChương 40: Người trong lòng của Lý QuânĐọcChương 41: Nội đan của yêu thúĐọcChương 42: Sĩ quan ghé thămĐọcChương 43: Số phận của trẻ emĐọcChương 44: Thay đổiĐọcChương 45: Trung tâm huấn luyện tu chânĐọcChương 46: Tang thi vương xuất hiệnĐọcChương 47: Tình địchĐọcChương 48: Lần đầu tiên thể hiện thực lựcĐọcChương 49: Gặp lại người quenĐọcChương 50: Xung độtĐọcChương 51: Đồng đội cũĐọcChương 52: Linh thúĐọcChương 53: Khổng tước xòe đuôiĐọcChương 54: Ba Chíp BôngĐọcChương 55: Đi sâu vào rừngĐọcChương 56: Mở đầu cho thảm họa.ĐọcChương 57: Dịch ChuộtĐọcChương 58: Sự oán hận của chuột vương.ĐọcChương 59: Chiến lược của chuột vương.ĐọcChương 60: Quái vật Kỳ ĐôngĐọcChương 61: Một mối nguy cơ khácĐọcChương 62: Bị thươngĐọcChương 63: Boss ẩn giấuĐọcChương 64: Cái chết của Trương ThiếnĐọcChương 65: Tình hình bên ngoàiĐọcChương 66: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 67: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 68: Mưa núi sắp đến 1ĐọcChương 69: Mưa núi sắp đến 2ĐọcChương 70: Loạn trong giặc ngoàiĐọcChương 71: Loạn trong giặc ngoài. ĐọcChương 72: Thoát khỏi.ĐọcChương 73: Đột phá vòng vâyĐọcChương 74: Con đường phía trước 1ĐọcChương 75: Con đường phía trước 2ĐọcChương 76: Con đường phía trước 3ĐọcChương 77: Con đường phía trước 4 ĐọcChương 78: Con đường phía trước 5ĐọcChương 79: Con đường phía trước 6ĐọcChương 80: Con đường phía trước 7ĐọcChương 81: Con Đường Phía Trước 8ĐọcChương 82: Con đường phía trước ĐọcChương 83: Ngoại truyện về Kỳ ĐôngĐọcChương 84: Ngoại truyện - Nuôi hổ gặp họaĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang