Đến tối, đôi chồng chồng Trần Hi và Dương Vũ Phong trở về phòng riêng rồi vào không gian tu luyện, bọn họ cần nâng cao thực lực. Linh lực ở thế giới ngoài kia đã tăng lên, tốc độ trong không gian lại còn nhanh gấp mấy lần bên ngoài. Thế nên việc tu luyện trong không gian có hiệu quả hơn nhiều so với ở thế giới bên ngoài.
Lúc tu luyện đã gần xong, hai người ra khỏi không gian. Dương Vũ Phong bắt lấy cánh tay Trần Hi kéo cậu vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi.
“Khó khăn lắm chúng ta mới có được không gian riêng tư, chẳng phải chúng ta nên tận dụng nó cho triệt để sao?” Nụ hôn vừa dứt, Dương Vũ Phong thì thầm vào tai Trần Hi, thỉnh thoảng lại vươn lưỡi liếm vành tai cậu. Trần Hi mơ màng thở dốc trong vòng tay của Dương Vũ Phong.
Ngay lúc Dương Vũ Phong đang định thưởng thức bữa tiệc lớn thì ngoài sân vang lên tiếng cạy cửa. Cảm giác không thỏa mãn được dục vọng của bản thân khiến anh cực kỳ tức giận, xem ra hôm nay chắc chắn có người phải gặp xui xẻo rồi.
Khi Dương Vũ Phong ra ngoài xem tình hình, Trần Hi cũng đi theo, cậu đang muốn hung hăng dạy dỗ lại cái kẻ không có mắt này. Co vẻ người không được thỏa mãn dục vọng không chỉ có một người thôi đâu.
Ngoài kia, một nhóm người vừa cạy cửa xông vào sân thì ngay lập tức đã được chào đón bằng những quả cầu nước từ trên trời rơi xuống. Sau đó, bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì một luồng sáng rực lóe lên rồi tất cả đều đã ngã xuống. Hai người nhìn quanh thì thấy đám người đã không còn hơi thở, xem ra hai người họ đã ra đòn hơi mạnh tay.
“Không nghĩ đến anh lại sử dụng sấm sét mạnh như vậy.”
“Không nghĩ đến em lại dìm nước bọn họ.”
Hai người đồng thanh nói, sau đó cả hai đều im lặng.
“Được rồi, cứ coi như là đám người này bị trời phạt đi.”
Cho nên chúng ta rút ra được kinh nghiệm là nếu làm gián đoạn cuộc ân ái của người khác, không chỉ sẽ bị dìm trong nước mà còn bị sét đánh nữa.
“Có chuyện gì vậy?” Những người khác nghe tiếng động thì ra ngoài kiểm tra.
“Lại có người muốn đột nhập vào, tụi con đã giải quyết rồi.” Dương Vũ Phong trả lời.
Nhóm người ba Trần cầm đèn pin kiểm tra, trên đất có tầm mười xác chết, còn nhìn thấy trong số đó là một nam và một nữ đã đến cầu cứu lúc trước.
“Quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.” Trần Nhuế cũng nhìn thấy hai người kia.
“Ôi chao!” Mẹ Trần và dì cả nhìn nhau thở dài, đúng là các bà đã quá mềm lòng rồi.
“Ba, mẹ, các vị trưởng bối, mọi người đi ngủ đi, để tụi con ném thi thể ra ngoài.” Trần Hi nói với nhóm phụ huynh.
Mấy người lớn về phòng nghỉ ngơi, Trần Hi lấy vài đôi găng tay cao su ra đưa cho bọn họ, bảo họ đeo vào để không cần tiếp xúc trực tiếp, tránh cho sấm sét còn sót lại giật điện.
Thật ra đám người này chết cũng không oan, bọn chúng thấy người nhà họ Trần đổi lương thực lấy nhà ở trung tâm tư vấn nên nảy lên lòng tham. Trước đó vài ngày, kẻ cầm đầu sai một tên đàn em đi theo dõi, muốn tìm hiểu lai lịch của nhà họ Trần. Sau đó đàn em bị phát hiện, gã ta lại phái hai người nữa đi dò la tin tức về người nhà họ Trần, chỉ là không ngờ tới xác sống lại xuất hiện. Khi hai người kia trốn về được thì ghi hận trong lòng chuyện mấy người nhà họ Trần thấy chết không cứu, ý đồ xúi giục đại ca nên nói rằng nhà họ Trần có rất nhiều lương thực, hơn nữa còn rất dễ dàng đối phó. Ban đêm, cả nhóm tìm đến cửa chuẩn bị giết người cướp của, ai ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Chỉ hai ngày sau, căn cứ đã khôi phục lại trật tự, quân đội bắt đầu kêu gọi dân chúng nhập ngũ, những người đàn ông trưởng thành từ mười tám tuổi trở lên và từ ba mươi lăm tuổi trở xuống đều có thể đăng ký. Đối với những người phụ nữ trẻ có tố chất cơ thể tốt hoặc có chuyên môn liên quan đến y tế, những người tu luyện võ thuật cổ đại, những người đã học qua tán đả, taekwondo, judo và các bộ môn đánh cận chiến khác có thể thích ứng được đều được khuyến khích báo danh.
Sau khi đăng ký, quân đội sẽ tổng hợp những người đủ điều kiện để tổ chức kiểm tra sức khỏe, đạt tiêu chuẩn mục kiểm tra sức khỏe rồi thì mới có thể chính thức gia nhập quân đội. Đồng thời, quân đội cũng gửi văn bản triệu tập cựu quân nhân giải ngũ đến làm quân dự bị.
Không chỉ vậy, quân đội còn cam kết sau khi nhập ngũ có thể được học võ thuật cổ đại, thậm chí nếu có tư chất tốt thì có thể tu chân. Những quân nhân dọn dẹp xác sống trong căn cứ hai ngày qua đã bắt đầu tu luyện võ thuật cổ đại từ sau khi tận thế ập đến, chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, sau này có thể vượt nóc băng tường như mấy cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp.
Căn cứ lập tức trở nên sôi sục, đây chính là võ công thực sự có thể thăng trầm! Đó là vốn liếng để bảo toàn tính mạng ở thời tận thế này! Còn có tu chân thần kỳ trong truyền thuyết, có phải bọn họ đang nằm mơ không? Thật ra thì không chỉ có căn cứ tỉnh Y sôi sục mà các căn cứ lớn cả nước đều dấy lên cơn sốt này. Vậy là phong trào tòng quân lại bắt đầu rầm rộ khắp cả nước, vào quân đội là có thể trở nên mạnh mẽ, lại có lương thực để ăn, cho nên khi quân đội lập một điểm đăng ký riêng tạm thời bên cạnh trung tâm tư vấn thì không ai là không vui, ở cửa chen chúc đầy người, dòng người đến đăng ký và tư vấn nối dài không dứt.
Bầu trời ngày càng trong xanh, tuyết trên mặt đất cũng đã tan hết, điều khiến mọi người khổ sở bây giờ không còn là tuyết tích tụ nữa mà là hệ thống thoát nước thô sơ không thể thoát nước ra ngoài, trong căn cứ bắt đầu ngập lụt khắp nơi.
Xác sống lại bắt đầu xuất hiện bên ngoài căn cứ, thỉnh thoảng còn gặp được một vài động vật biến dị, chẳng qua là bây giờ mọi người đều đói bụng, nhìn thấy động vật biến dị giống như chồn vàng nhìn thấy gà, hai mắt đang xám xịt trở nên phát sáng. Người nào gan lớn một chút thì bắt đầu lăm le động vật biến dị.
Mọi người bắt đầu thành lập vài nhóm nhỏ, cùng nhau nghiên cứu cách bẫy và săn động vật biến dị để lấp đầy dạ dày. Đã có một số người lập bẫy bắt được vài động vật như chuột, thỏ, còn có người bắt được chó vườn đột biến. Đội mà bắt được chó vườn kia đã hi sinh hai người, người sống sót cũng bị thương không ít, nhưng họ vẫn nghênh ngang kiêu ngạo khiêng con chó vàng to bằng bê con quay về căn cứ.
Những người khác nhìn thấy con chó vàng kia thì chảy nước miếng, đây quả là thịt ngon! Tục ngữ có câu: “Một vàng, hai đen, ba hoa, bốn trắng.” Con chó kia là loại thịt thượng hạng. Cũng may là tố chất cơ thể của con người sau ngày tận thế đã được cải thiện, nếu không còn chưa biết được ai săn ai đâu.
Trong những nhóm nhỏ này, có một số là do võ sư cổ đại thành lập. Những người không muốn nhập ngũ hoặc không được gia nhập vào quân đội cũng tham gia các nhóm này, sau đó sẽ được nhóm trưởng dạy cho một ít công pháp tu luyện.
Lúc này, người nhà họ Trần cũng đang tích cực tập trung tu luyện, chỉ có cách không ngừng tăng cường thực lực của bản thân mới có thể sống được tốt hơn ở thời kỳ tận thế.
Cao Bằng rất nghiêm túc trong việc tu luyện, thậm chí còn có những lúc tự hành hạ bản thân. Ban đầu Trần Hi còn không hiểu, cho đến một đêm nọ nhìn thấy Cao Bằng trốn vào một góc trong phòng khách vừa lẩm bẩm vừa khóc một mình thì cậu mới biết được, thằng nhóc này lo cho ba mẹ đang ở thành phố B xa xôi, nhưng hắn lại không thể trở về nên rất lo lắng.
Bình thường Cao Bằng vẫn luôn ở cùng mọi người, hắn sợ người nhà họ Trần lo lắng cho mình nên luôn chịu đựng. Thật ra từ khi hắn bắt đầu mặt dày đi theo người nhà họ Trần, hắn vẫn luôn sợ bị vứt bỏ. Làm sao một thằng nhóc choai choai chưa trưởng thành ở nơi đất khách quê người như hắn có thể sinh tồn trong thế giới tận thế được. Khi tận thế xảy ra, các loại vật tư sinh tồn đều thiếu hụt, mặc dù hắn và nhóm người Trần Hi đã quen biết nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn và bọn họ lại không có quan hệ huyết thống nào, người nhà họ Trần còn rất lợi hại, làm gì có ai muốn mang theo một gánh nặng cơ chứ.
Mãi cho đến khi người nhà họ Trần đối xử với hắn như cách họ đối xử với Trần Nhuế, hắn mới dần cảm thấy yên lòng. Dương Vũ Phong bắt đầu dạy võ thuật cổ đại cho bọn họ, cũng nói cho bọn họ biết sau khi tu luyện công pháp này thì có thể dùng võ nhập đạo, hắn lại càng biết ơn người nhà họ Trần hơn nữa. Cao Bằng đã thầm quyết định sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ tốt gia đình này.
Bây giờ, hắn đi theo người nhà họ Trần nên không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng còn ba mẹ và anh trai hắn thì sao? Hắn thật sự rất lo lắng.
Trong nhà họ Trần còn có một người cuồng tu luyện nữa, đó chính là Lý Quân, từ nhỏ đầu óc của cậu ta đã kém cỏi, không thể nhớ được thứ gì nên đều bị người khác gọi là kẻ ngốc, nhưng cậu ta cũng không phải ngốc thật, chẳng qua là mau quên mà thôi, cho nên trong lòng cậu ta rất đau khổ và tự ti. Sau khi đến nhà họ Trần, Trần Hi đã từ từ điều trị cho cậu ta, trí nhớ cũng đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên cậu ta đã hình thành thói quen học bất cứ điều gì cũng phải luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần, vì thế ở phương diện tu luyện Lý Quân rất chăm chỉ. Cậu ta cũng rất biết ơn em họ và em dâu mình, người nhà họ Trần đối xử với cậu ta cực kì tốt.
Trần Nhuế là một đứa trẻ ham chơi phá phách, bị hai người kia kích thích cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, nếu bị Lý Quân đánh bại thì cậu ta vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bại dưới tay Cao Bằng kia thì cậu ta sẽ rất mất mặt. Ba mẹ Trần Nhuế thấy cậu ta nghiêm túc như vậy cũng rất vui mừng yên tâm, chỉ thiếu điều thắp hương bái lạy tổ tiên phù hộ.
Đột nhiên trong nhà họ Trần xuất hiện ba tên điên cuồng tu luyện nên những người khác cũng không chịu thua kém mà trở nên chăm chỉ hơn. Dương Vũ Phong và Trần Hi bắt đầu thay phiên nhau dạy dỗ hai nhóc con trong nhà, nếu giáo dục không nghiêm túc, bọn họ thật sự sợ hai đứa bé sẽ trở nên hư hỏng.
Người nhà họ Trần không chỉ tu luyện mà còn thường xuyên đến trung tâm tư vấn để xem bảng thông báo, bây giờ căn cứ có tin tức nào mới cũng sẽ công bố trên bảng. Thêm nữa là hệ thống cung cấp nước máy của căn cứ vẫn chưa được phục hồi, vì vậy mỗi ngày người nhà họ Trần đều phải lái xe đến giếng nước gần đó để lấy nước. May mắn là trước khi tận thế ập đến, đã có nhiều người ở tỉnh Y lén lút đào giếng để sử dụng nước ngầm, nếu không thể tìm thấy nguồn nước khác thì giếng nước vẫn rất dễ tìm, chỉ có điều do tuyết đã hòa tan vào nên nước trong giếng bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Những người khác muốn uống nước thì hằng ngày vẫn phải đến trung tâm tư vấn để lấy.
Hôm nay, trong lúc người nhà họ Trần đang tu luyện thì Bạch Nhĩ tìm đến. Bây giờ thời tiết đã ấm áp trở lại, trong phòng khách không cần đặt đá lửa nữa, Bạch Nhĩ được trực tiếp chào đón vào phòng khách.
“Tiền bối, thật không dám giấu gì hai vị, lần này vãn bối đến nhà là vì có chuyện muốn cầu xin.” Bạch Nhĩ nhìn hai vị tiền bối với ánh mắt cầu khẩn.
“Trước tiên cậu cứ nói đã xảy ra chuyện gì rồi mới tính tiếp được không?” Hai người Trần Hi tiếp đón Bạch Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau.
“Một con yêu thú vô cùng hung tàn lại xuất hiện, vãn bối vô năng nên đành cầu xin hai vị tiền bối giúp đỡ.” Bạch Nhĩ xấu hổ cúi thấp đầu.
“Nó là thứ gì? Tại sao lại chọc tới nó?” Lần này Trần Hi muốn hỏi cho rõ ràng, nếu giống như năm con yêu thú tinh tinh khổng lồ lần trước thì lại phiền phức rồi.
“Không phải hiện tại đang thiếu lương thực sao? Thế nên quân đội tổ chức ra ngoài săn động vật biến dị. Ai nói động vật trước tận thế ít, đó chỉ là động vật hoang dã thôi. Những con thú trong thành phố như chó mèo vẫn rất nhiều.” Bạch Nhĩ nhìn hai người một chút rồi mới tiếp tục nói: “Quân đội ra ngoài bắt được một con chó Ngao Tây Tạng nhỏ, nhưng không ngờ lại dẫn tới một con Ngao Tây Tạng mẹ. Con Ngao Tây Tạng kia rất hung dữ, lúc tôi chạy đến thì toàn bộ quân sĩ của đội đi săn đó đã hy sinh. Những quân nhân tiếp viện đi cùng tôi đã kéo dài thời gian để tôi bố trí trận pháp tạm thời chế ngự con Ngao Tây Tạng, sau đó tôi mới đến tìm các vị nhờ giúp đỡ.”
“Không phải cậu đã chế ngự được nó rồi à? Sao không trực tiếp giết chết nó luôn?”
“Không được đâu, trận pháp của tôi nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa ngày, tôi không thể giết nó. Thật ra thì tôi chỉ giỏi về bố trí trận pháp, còn lực tấn công thì rất yếu.” Mặt của Bạch Nhĩ lại càng đỏ hơn. Hai người Dương Vũ Phong nhớ đến lần đầu tiên gặp Bạch Nhĩ, chỉ giết một con chó sư tử thôi mà tên nhóc này đã mệt đến mức đứng không vững.
“Cậu chắc chắn chỉ có một con thôi à? Đến lúc đó sẽ không có chuyện giết con mẹ thì lòi ra con đực đâu nhỉ?” Trần Hi đã một lần bị rắn cắn thì mười năm sợ dây thừng*.
(*) một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng: ngạn ngữ Trung Quốc nói về việc một lần đối diện với thất bại, tổn thương thì luôn bị ám ảnh, sợ hãi đề phòng về sau.
“Vô cùng chắc chắn, nếu có con đực ở đó thì lúc chúng tôi giết Ngao Tây Tạng nhỏ, nó đã ra rồi.” Bạch Nhĩ nghe thấy hai vị tiền bối có ý định giúp đỡ, lập tức ngẩng đầu lên kích động nhìn bọn họ.
“Nếu giết nó thì có ích lợi gì không?” Dương Vũ Phong hỏi.
“Không có.” Bạch Nhĩ rất khó xử.
“Hoàng đế cũng không làm không công đâu. Nếu không thì cậu dạy cho chúng tôi trận pháp chế ngự con chó Ngao Tây Tạng đó đi, thế nào?”
“Cái này không được, các vị không phải người trong môn phái của tôi.” Bạch Nhĩ lập tức phản đối.
“Bảo vệ căn cứ là nhiệm vụ mà sư môn giao cho cậu, không liên quan đến chúng tôi.” Trần Hi nhún vai.
Bạch Nhĩ là một người có trách nhiệm, bắt đầu do dự.
“Hay là vậy đi, thấy cậu cũng là vì văn cứ, chúng tôi chịu thiệt một chút tặng cậu một viên linh dược.” Dương Vũ Phong tiếp tục dẫn dắt từng bước, anh cũng biết các môn phái đều sẽ không tùy tiện dạy cho người ngoài những thứ của môn phái mình. Anh nháy mắt với Trần Hi, Trần Hi ngầm hiểu lấy ra một viên linh dược bình thường mà cậu luyện chế.
“Đây là…” Bạch Nhĩ giật mình nhìn linh dược trong tay Trần Hi, cậu ta đã từng sử dụng nên liếc mắt một cái là đã nhận ra loại này còn tốt hơn những linh dược cậu ta từng dùng trước đó.
“Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, đây chính là thứ rất quý giá, dùng một viên là mất đi một viên, chúng tôi cũng chỉ còn viên cuối cùng này thôi, nếu không phải thấy cậu hết lòng vì căn cứ, chúng tôi cũng không nỡ cho cậu đâu.” Trần Hi nói rất hiên ngang lẫm liệt.
“Vậy được rồi.” Bạch Nhĩ siết chặt nắm tay đồng ý.
Thấy Bạch Nhĩ đồng ý, hai người rất vui vẻ. Dưới sự thúc giục của Bạch Nhĩ, bọn họ lên xe quân sự. Khi đến nơi mà chó Ngao Tây Tạng bị nhốt, chỉ thấy một con quái thú khổng lồ đen nhánh đang không ngừng đi qua đi lại tại chỗ, điên cuồng phá nát mọi thứ mà nó tiếp xúc. Cách con Ngao Tây Tạng không xa còn có thể nhìn thấy vài thi thể không nguyên vẹn mặc quân phục.