“Giao nộp vũ khí lại, ném bọn họ ra ngoài đi, có trẻ con ở đây.” Ba Trần lên tiếng.
“Vâng.” Mọi người đồng ý, rồi đồng loạt đẩy mấy người bị trói ra ngoài cửa để bọn chúng mang thi thể người chết đi.
Sau khi nhóm người đó rời khỏi, Dương Vũ Phong nói với Trần Hi một tiếng rồi đi theo phía sau nhóm người kia. Những thành viên còn lại trong gia đình cũng quay về đóng đinh cửa sổ, sắp xếp đơn giản lại chăn nệm bị lộn xộn do vụ đột nhập vừa rồi.
“Tiểu Hi, Vũ Phong đi đâu vậy?” Dượng cả không thấy Dương Vũ Phong trở lại thì thắc mắc.
“Anh ấy đi theo nhóm người kia rồi ạ. Sau khi xác nhận bọn họ đã đi thật, không tiếp tục có ý đồ xấu nữa thì anh ấy sẽ trở về.”
“Ừ.” Mọi người tiếp tục việc mình đang làm, không nói thêm gì nữa.
Sau khi đám cướp mang thi thể đồng bọn ra khỏi khu dân cư, ném xác vào một góc tường xong thì bỏ đi.
“Đại ca, chúng ta cứ như vậy mà đi sao?” Lông Vàng nghĩ đến căn nhà ấm áp của người nhà họ Trần, cả phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm ngon thì cực kì không cam lòng. Những người khác cũng liên tục phụ họa.
Đại ca của bọn họ không lên tiếng, dường như đang suy tính cái gì đó.
Thanh niên đen gầy cầm súng khi nãy ở nhà họ Trần nói: “Bây giờ chắc chắn không được, mặc dù nhà bọn họ nhiều người già, phụ nữ và trẻ con, nhưng thân thủ của mấy thanh niên lại rất tốt. Hôm nay chúng ta đã bị tổn thất lớn, lại bị mất vũ khí, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
“Chúng ta phải chờ thời cơ đến, đợi đến lúc những thanh niên kia đi ra ngoài thì ra tay, không thể để bị thiệt hại một cách vô ích như vậy được.” Tên đại ca căm hận nói, vụ cướp mà khó khăn lắm gã mới thực hiện được vậy mà lại thất bại, gã cũng rất tức giận. Hơn nữa, đồ ăn bên trong căn nhà kia càng có sức hấp dẫn đối với bọn họ hơn.
“Đến lúc đó chúng ta nhất định phải báo thù cho ngày hôm nay.” Mấy tên côn đồ ồn ào lên, hôm nay ai trong số bọn họ cũng đều bị đánh một trận.
Dương Vũ Phong đi phía sau nghe bọn chúng nói vậy thì cau mày, thầm nghĩ không thể giữ lại đám người này được nữa. Anh đi theo nhóm người đến một nơi vắng vẻ, nhìn xung quanh thấy không có ai thì lấy dao găm ra, cắt cổ họng của mấy người phía trước với tốc độ nhanh như chớp, một kích tất sát. Hiện tại tuyết đang rơi liên tục nên không cần phải chôn xác, dù sao thì lát nữa cũng sẽ bị tuyết bao phủ.
Dương Vũ Phong về nhà, Trần Hi kéo anh ra ngoài phòng ngủ nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”
“Những kẻ kia không phải người tốt lành gì, vừa mới ra khỏi khu dân cư đã ném thi thể đồng bọn đi. Chúng vẫn không bỏ cuộc, định chờ đến lúc chỉ có mấy người lớn ở nhà thì quay lại cướp bóc.”
“Vậy anh đã giải quyết luôn rồi sao?” Trần Hi cũng nghĩ rằng loại người như vậy thì không thể giữ lại, bọn họ không thể lúc nào cũng đề phòng được.
“Đã xử lý rồi, bây giờ chăm sóc tốt cho gia đình mới là chuyện quan trọng nhất.”
“Vậy thì tốt, xem ra chúng ta phải nhanh chóng chuyển nhà thôi, hiện giờ nơi này quá nguy hiểm.” Trần Hi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Dương Vũ Phong nói đã giải quyết xong mối họa về sau.
“Ừ, ngày mai chúng ta cố gắng đi tìm xem. Giờ cũng đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi, đến sáng còn phải dậy sớm ra ngoài tìm nhà mà.”
“Ừ.” Hai người lặng lẽ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Sáng sớm, dì cả làm mì sợi cho mọi người, sau khi cả gia đình ăn sáng xong, những người trẻ chuẩn bị lên đường. Trong nhà chỉ còn người lớn tuổi và trẻ con nên Trần Hi không yên tâm lắm, cậu đưa cho mỗi người một cây súng lục, còn đưa riêng cho ba Trần hai quả lựu đạn, dặn dò ba Trần nếu gặp cướp hoặc có người đột nhập vào nhà thì không cần nương tay, cứ trực tiếp nổ súng, không cần phải tra hỏi nhiều để người khác có cơ hội tấn công, cũng đừng mềm lòng.
Sau khi thu xếp kĩ lưỡng cho cả nhà xong, mọi người đợi đến khoảng mười giờ, khi tuyết đã giảm mới mặc thật ấm rồi ra khỏi cửa.
Đến lúc này, bọn họ mới thấy không chỉ có mỗi bản thân ra ngoài mà còn có rất nhiều nam thanh niên và trung niên khác cũng ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, thậm chí còn có thể bắt gặp được vài người già và phụ nữ trong đám người. Những người này đều quấn mình thật dày, bởi vì thiếu thốn vật tư nên có người trực tiếp dùng dây thừng buộc chăn bông cố định vào người. Cũng có người mặc áo khoác dày không vừa vặn, dường như sẽ bung ra bất cứ lúc nào trong lúc di chuyển. Những bộ đồ đó vô cùng đa dạng và đủ kiểu.
Đa số những người này đều đầu bù tóc rối, mặt mày bẩn thỉu vàng vọt, thân người gầy gò xanh xao, khi đến gần còn ngửi thấy một mùi hôi chua nồng nặc. Ánh mắt của đám người đó nhìn nhóm Trần Hi sạch sẽ tươm tất, mặc quần áo ấm áp thì có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Thế nhưng mấy người Trần Hi lại không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước.
Do việc di chuyển trong tuyết quá khó khăn nên cả hai phải mất thời gian gấp đôi bình thường mới đến được trung tâm tư vấn. Trong phòng khách trung tâm tư vấn huyên náo đầy người, hầu hết những người này đều đến để lấy nước. Ngay sảnh lớn có một chậu than đang cháy để căn phòng ấm áp hơn. Nhưng do có nhiều người tụ tập một chỗ khiến cho không khí trong phòng khách ngột ngạt không chịu được, mùi hôi thối xộc lên, mùi chân thối, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau khiến cho người khác phải buồn nôn. Bọn họ vừa mới bước vào đã bị hun đến choáng đầu hoa mắt.
Hai người đi thẳng đến phòng đăng ký nhà ở, hỏi nhân viên ở đây về việc thuê nhà.
“Hiện tại vẫn còn nhà trống, trên đây có thông tin, các cậu tự tìm đi.” Nhân viên công tác ném cho bọn họ một đống tài liệu, bảo họ tự tìm.
Trần Hi và Trần Nhuế kiểm tra một lúc lâu, bị số tiền đổi nhà làm cho khiếp sợ, thậm chí các yêu cầu ở trên đã thấp hơn nhiều so với trước đây. Nhớ đến lúc bọn họ mới vào căn cứ phải nộp lên hai trăm ki-lô-gram lương thực mới đổi được căn nhà hiện tại, bây giờ chỉ cần một trăm ki-lô-gram là có thể đổi được rồi. Khu dân cư nơi bọn họ sống cũng còn nhà trống, nhưng Trần Hi không thích. Điều kiện nhà cửa ở đó quá kém, cậu còn nhớ ở đó chỉ được quét xi măng, phòng ốc thì sơ sài trống trải.
“Anh, lần này chúng ta nên chọn loại nhà nào đây?” Trần Nhuế nhìn hồi lâu cũng không biết nên chọn loại gì, nên trực tiếp hỏi Trần Hi.
“Tìm một căn nhà có ba hoặc bốn tầng đã được sửa sang lại, có nhiều phòng, có gắn cửa chống trộm và lồng an ninh, có nội thất thì càng tốt.”
“Được, vậy để em tìm xem.” Trần Nhuế bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lần nữa.
Sau khi tìm kiếm trong đống tài liệu đó hơn một tiếng đồng hồ thì bọn họ mới chọn được ba địa điểm, những chỗ này đều có ưu điểm riêng nên rất khó để quyết định. Trần Hi bảo Trần Nhuế ghi chép lại rồi chuẩn bị về nhà bàn bạc cùng gia đình trước khi mang thức ăn đến trao đổi.
Lúc nhóm người Trần Hi đến trước cửa trung tâm tư vấn thì gặp được một người quen.
“Dì ba.” Trần Hi nhìn dì ba trước mặt đã không còn dáng vẻ thướt tha nữa, giờ đây trông già nua gầy gọt đi rất nhiều, cậu lên tiếng gọi to.
“Tiểu Hi, sao con lại ở đây?” Dì ba nhìn thấy Trần Hi thì vô cùng kinh ngạc.
“Cả nhà con chạy nạn đến đây.”
“Đúng vậy, tình hình hiện giờ khó khăn, trong nhà hết lương thực rồi, cũng không biết bữa ăn tiếp theo sẽ là khi nào nữa. Tiểu Hi à, dì ba không giúp con được đâu.” Dì ba nghe nói bọn họ chạy nạn đến đây thì bắt đầu khóc lóc than nghèo sợ bị dây dưa.
“Vâng, dì ba, tụi con còn có việc nên đi trước nha.” Trần Hi hiểu ý trong lời nói của dì ba, cảm thấy không cần phải tiếp tục nói chuyện cùng bà ấy nữa, bèn dẫn Trần Nhuế về nhà.
Ở một bên khác, nhóm Dương Vũ Phong cũng bắt đầu tìm xem xung quanh có căn nhà trống nào phù hợp để ở hay không. Bởi vì không quen thuộc địa hình nên cũng không đi xa, chỉ loanh quanh ở vài khu dân cư gần đó.
Lúc Trần Hi về đến nhà thì bọn họ cũng vừa về quay lại, cả nhà quây quần bên cạnh lò nướng ăn bữa trưa muộn.
“Tiểu Phong à, các con có tìm được gì không?” Ba Trần hỏi.
“Vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp, nếu có phòng đăng ký thì tìm từ đó sẽ dễ hơn, cũng yên tâm được một chút.”
“Tụi con đến phòng đăng ký thì tìm được mấy căn nhà khá thích hợp, muốn cùng bàn bạc với mọi người rồi mới mang thức ăn đi đổi. Trần Nhuế, em nói lại cho mọi người đi.”
“Con và anh chọn được ba chỗ. Một là ở khu dân cư bên cạnh chúng ta, ngôi nhà mới được xây cách đây hai năm, người chủ trước của nó đã trở thành xác sống rồi, nhà có ba tầng, bốn phòng ngủ và một phòng khách, đầy đủ nội thất, giá đổi là hai trăm năm mươi kg lương thực. Ngôi nhà thứ hai thì cách chúng ta khá xa, có bốn tầng, ba phòng ngủ và một phòng khách, đã được sửa sang lại có lắp thiết bị chống trộm, trong nhà không có đồ đạc gì, giá đổi là một trăm kg lương thực. Ngoài ra còn có một căn biệt thự nhỏ nữa, được xây cách đây tám năm, vị trí không xa chúng ta lắm. Con và anh đã ghé xem thử, tuy nhà có hơi cũ nhưng may là biệt thự này vẫn còn hàng rào và tường bao quanh ngôi nhà, cửa sổ đều được gắn chống trộm nhìn khá ổn, giá đổi là ba trăm năm mươi kg lương thực.”
“Bây giờ lương thực quý giá, sống ở một căn nhà nhỏ không có đủ đồ dùng cũng không sao.” Vợ chồng dì cả đều là nông dân nên rất chú trọng với chuyện thực phẩm.
“Tốt nhất là cách chúng ta gần một chút, lúc chuyển nhà sẽ an toàn hơn.” Mẹ Trần lo lắng cho vấn đề an toàn của hai đứa trẻ.
“Con cảm thấy hay là chúng ta chuyển đến biệt thự đi, nếu đóng kín cửa lại thì bên trong sẽ biến thành không gian độc lập, hai nhóc con cũng có chỗ rộng rãi hơn một chút để hoạt động. Còn có thể trồng vài loại rau cải trong sân sau của biệt thự, không phải trong tiểu thuyết tận thế đều viết như vậy sao?” Dạo này Cao Bằng thường chơi với hai đứa nhóc kia, thật ra hắn cũng không nỡ để bọn nhóc bị nhốt ở nhà suốt ngày.
Sau khi nghe Cao Bằng nói, cả nhà đều yên lặng bắt đầu tính toán xem có nên đổi sang biệt thự hay không.
“Vậy thì chuyển đến biệt thự đi, chúng ta không thiếu chút lương thực kia. Sau khi tuyết ngừng rơi thì tụi con cũng cần một chỗ để đậu xe. Còn nếu thực sự không thể chờ đến khi tuyết ngừng được thì tụi con vẫn có thể đi săn động vật biến dị.” Dương Vũ Phong suy nghĩ một chút rồi nói.
“Con cũng đồng ý chuyển sang biệt thự.” Trần Hi cũng tán thành.
Mấy vị phụ huynh nhà họ Trần nghĩ đến hai đứa cháu trai đáng yêu ngoan ngoãn thì cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ đã là hai giờ chiều, để tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ tháo một cánh cửa ra, buộc dây ở bản lề cửa rồi chất lương thực lên trên, lấy chăn quấn chặt lại thật kín. Năm người kéo lương thực đến trung tâm tư vấn.
Dọc đường đi, mọi người đều sôi nổi nhìn bọn họ, đoán xem họ đang kéo cái gì. Khi sắp đến trung tâm tư vấn thì bọn họ bị mười người từ đâu nhảy ra cản đường.
“Này nhóc con, tụi bây đang kéo cái gì đó?” Một người đàn ông có lông mày hình chữ bát, trông rất đáng sợ, cười hỏi.
“Không liên quan đến ông.” Dương Vũ Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông, người đàn ông bị nhìn như thế thì có hơi sợ hãi.
“Đừng nói nhiều, giao đồ của tụi bây ra đây.” Một tên đàn ông cao to khỏe mạnh khác lớn tiếng nói. Ông ta vừa nói xong thì có một nhóm người nhào lên chuẩn bị cướp đồ, người qua đường đều dừng lại xem náo nhiệt.
Người của hai bên bắt đầu đánh nhau, sau hai hiệp, mười tên đàn ông cản đường bị đánh ngã xuống đất. Trần Nhuế và Cao Bằng lại đá mạnh đám người dưới đất mấy cú nữa rồi kéo chân người ta như kéo chó chết đến bên đường, chất thành một đống.
Người đứng ở ven đường quan sát, thấy bọn họ hùng hổ như vậy cũng bỏ đi mấy tâm tư nhỏ mọn, tất cả đều giải tán hết.
Lần này năm người đến thẳng trung tâm tư vấn mà không gặp trở ngại nào, bọn họ tìm gặp nhân viên đăng ký làm thủ tục trao đổi, lấy giấy chứng nhận cư trú và chìa khóa rồi trở về.
“Có người theo dõi chúng ta, đi đến chỗ rẽ phía trước chờ gã đến nộp mình.” Trên đường về, Dương Vũ Phong phát hiện có người lén lút đi theo sau bọn họ, có lẽ là lúc đổi nhà đã bị để ý.
Đến ngã rẽ, bọn họ không đi về phía trước nữa. Chẳng mấy chốc có một thanh niên trông giống côn đồ lén lút đi tới. Vừa nhìn thấy có mấy người đang chờ gã thì lập tức xoay người bỏ chạy. Trần Hi cầm lấy một quả cầu tuyết ném mạnh tới làm người nọ té nhào vào trong tuyết. Lý Quân bước lại nắm lấy cổ áo kéo gã lại gần.
“Mấy người muốn làm gì?” Tên côn đồ nơm nớp lo sợ nhìn những người này, run giọng hỏi.
“Mày đi theo tụi tao làm gì?” Trần Nhuế hung dữ hỏi.
“Tôi… tôi không có đi theo mấy người, mấy người có ý gì?”
“Xem ra phải cho mày nhìn thấy chút màu sắc, nếu không mày không biết nồi nhỏ làm bằng sắt là như thế nào.” Trần Nhuế và Cao Bằng như hóa thân thành ảnh đế, đứng đó lăm le giả bộ làm người xấu. Tên côn đồ kia rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, mới hù dọa một chút, còn chưa động thủ đã khai ra hết.
“Tôi nói, tôi nói, đại ca của chúng tôi thấy mấy người còn dư lương thực để chuyển nhà nên bảo tôi đi theo mấy người, thăm dò tình hình.”
Sau khi tên côn đồ khai báo xong, bọn họ thả gã đi, có vẻ như sau này bọ họ phải cẩn thận hơn một chút.
Cả nhóm Trần Hi trở về kể chuyện xảy ra hôm nay, mọi người quyết định chuyển nhà ngay trong đêm. Ở đây không có biện pháp chống trộm nào, người khác cũng dễ dàng đột nhập vào bằng cửa sổ. Trần Hi và Dương Vũ Phong cất đồ đạc mà mọi người đã cùng nhau thu dọn xong vào trong không gian, quấn cho hai nhóc con thật kín rồi cả gia đình bắt đầu chuyển nhà.
Khi đến nơi, chỉ thấy xung quanh biệt thự nhỏ phủ đầy tuyết, bọn họ dễ dàng trèo qua tường bước vào trong sân. Đây là biệt thự có ba tầng, mỗi cửa sổ đều gắn lồng chống trộm kiên cố. Bọn họ lấy dụng cụ ra dọn sạch tuyết ngoài thềm rồi mở cửa vào nhà. Vì đã lâu không có người ở nên tất nhiên khắp nơi bên trong đều có bụi bặm, nhưng may là đã được sửa sang lại đẹp đẽ, nội thất trong nhà cũng đầy đủ hết.
Dương Vũ Phong đặt một cái bếp nướng ở giữa phòng khách, ném thêm mấy viên đá lửa vào rồi lấy máy lọc nước ra. Trần Hi đặt những viên đá lửa trong biệt thự, thứ nhất là để sưởi ấm, thứ hai là bây giờ trời đã tối nên dùng đó để thắp sáng. Lý Quân ra ngoài lấy một chậu tuyết vào đun chảy, mang đi lọc nước rồi rót lại vào chậu.
Mẹ Trần và nhóm phụ nữ lên tầng hai quét dọn một căn phòng ngủ rồi trải giường chiếu, Trần Hi đặt đá lửa vào trong phòng, lấy đồ ăn vặt và máy tính xách tay ra cho mấy nhóc con ngồi ở đây xem phim hoạt hình. Trần Hi lấy dụng cụ quét dọn ra, cả nhà phân công nhau làm việc, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh từ tầng hai.
Chỉ có một cầu thang lên tầng ba của biệt thự, nối tiếp giữa cầu thang là nhà kính trồng hoa, chiếm toàn bộ tầng trên cùng. Cũng may mái nhà là mặt phẳng dốc, nếu không sợ là đã bị tuyết đè vỡ từ lâu. Hoa cỏ trong nhà kính đều đã bị chết cóng, giữa nhà kính trồng hoa có đặt một cái ghế quý phi. Mẹ Trần và mấy vị phụ nữ thấy nhà kính thì vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, bắt đầu suy nghĩ xem sau này sẽ trồng những gì.
Tầng hai có ba phòng ngủ, tầng một có một phòng sách, hai phòng ngủ, phòng bếp,…
Cả gia đình dọn dẹp tầng một và tầng hai xong xuôi thì cũng đã gần mười giờ, vẫn chưa ăn cơm. Mọi người đều dừng công việc, ăn tối đơn giản rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cần dọn sạch tuyết đọng trong sân và xung quanh tường rào. Sau đó dọn tiếp nhà kính trồng hoa ở tầng ba, cũng có thể biến nó thành nhà kính lớn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vấn đề kiếm sống trong tương lai.