Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 41: Nội đan của yêu thú

Trần Hi bước tới, dùng thần thức quét khắp người Trương Linh từ trên xuống dưới, thấy xương sườn thứ mười và mười một của cô ấy bị gãy, xương tay cũng thế, nhưng may là không bật ra khỏi khớp. Cậu nói với Lý Lan tình huống kiểm tra được để cho bà ấy biết cách xử lý. Lý Quân bưng nước nóng đến, Lý Lan giữ mẹ Trần và dì cả ở lại giúp đỡ, còn mấy tên đàn ông thì bị đuổi hết ra ngoài. Trần Hi để lại cho ba người phụ nữ thuốc men, băng gạc, miếng nẹp, băng vải tam giác theo như yêu cầu của Lý Lan, còn cẩn thận đặt những viên đá lửa ở mấy chỗ khuất trong phòng để duy trì nhiệt độ thích hợp.

Sau khi đám đàn ông ra ngoài, mẹ Trần và Lý Lan cẩn thận cởi quần áo của Trương Linh ra, thấy cơ thể gầy gò của Trương Linh đầy vết thương bầm tím, còn có vài vết thương hở. Mặc dù hiện giờ đang là mùa đông nhưng những vết thương kia đã bắt đầu mưng mủ nhiễm trùng, trên cơ thể cô ấy hầu như không có chỗ nào toàn vẹn. Phần thân dưới của Trương Linh đã bị rách, có thể thấy được nơi này không được điều trị thích hợp đã bắt đầu bị viêm, bên bẹn đùi còn có những dấu cắn thương tích.

“Trời ạ, tên súc sinh nào đã tạo nghiệt thế này?” Mẹ Trần kinh hoảng kêu thành tiếng, sau đó lấy tay che chặt miệng mình, nước mắt không ngừng chảy xuống. Ba người phụ nữ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi, thương cho đứa nhỏ tội nghiệp mệnh khổ này mà không cầm được nước mắt.

Mẹ Trần vừa rơi nước mắt vừa giúp Trương Linh vệ sinh cơ thể, dì cả ở bên cạnh đưa khăn lông, Lý Lan thì vội vàng khử trùng và bôi thuốc lên vết thương. Nước được thay hết chậu này đến chậu khác, Lý Quân vừa bận rộn nấu nước nóng vừa lo lắng trong lòng. Không còn nước sạch, Trần Hi lại đổ mấy thùng nước từ trong không gian thêm vào. Mọi người im lặng, tình trạng của Trương Linh không ổn khiến ai nấy cũng đều rất lo lắng.

“Vũ Phong, không thì anh đi tìm Bạch Nhĩ nhờ cậu ta liên hệ với bệnh viện quân đội, chuyển Trương Linh đến đó đi, tốt hơn hết là để bác sĩ chuyên nghiệp khám cho con bé.” Trần Hi cảm thấy Trương Linh bị thương nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sốt cao, tốt nhất là nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện.

“Được, vậy anh đi đây.” Dương Vũ Phong bảo Trần Nhuế cùng anh đi đến doanh trại quân đội ở căn cứ để tìm Bạch Nhĩ, anh nhớ Bạch Nhĩ có nói là nếu có chuyện gì thì cứ đến đó tìm cậu ta.

Nửa tiếng sau, Lý Lan ra khỏi phòng ngủ, gọi Trần Hi đi vào. Những người đứng ngoài cửa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe có vẻ như đã khóc của Lý Lan thì cảm thấy rất hồi hộp. Trần Hi bước vào phòng ngủ, Trương Linh đã được lau sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ mà mẹ Trần tìm được, cô ấy đang cau mày nằm trên giường, ngủ không yên giấc.

“Tiểu Hi à, vết thương của Trương Linh nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ, tốt hơn hết là tìm người chuyên nghiệp hơn để khám cho con bé đi.” Ba vị phụ huynh đã bàn bạc với nhau xong, không muốn nói với bọn họ những thương tích kia của Trương Linh để sau này đứa nhỏ không phải mất tự nhiên.

“Mọi người đừng lo lắng quá, Vũ Phong đã liên lạc với Bạch Nhĩ, bảo cậu ta tìm cách sắp xếp cho Trương Linh vào bệnh viện quân đội rồi.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ba người phụ nữ nghe được tin này thì yên tâm hơn một chút.

Nửa tiếng sau, Dương Vũ Phong dẫn bác sĩ và y tá của quân đội về, bác sĩ xem xét rồi nói công việc sơ cứu ban đầu đã được thực hiện rất tốt, sau đó đặt Trương Linh lên cáng và chuyển đến bệnh viện để điều trị. Trên xe cấp cứu không thể chứa nhiều người, thế nên chỉ có Lý Lan được ngồi trên xe cứu thương. Ba mẹ Trần và Trần Hi ngồi xe của Dương Vũ Phong, những người khác thì ở nhà, nhưng Lý Quân lại khăng khăng muốn đi theo, Dương Vũ Phong chưa bao giờ thấy anh họ mình kiên quyết như vậy, đành đưa cậu ta đi cùng.

Đến bệnh viện quân đội, nơi này thật ra cũng chỉ là một tòa nhà khu dân cư nhỏ đã được cải tạo lại, trang thiết bị y tế cũng có phần đơn sơ. Trương Linh được đưa vào phòng bệnh, đây là một phòng bệnh đơn, để không cản trở công việc của bác sĩ, người nhà được mời ra ngoài cửa. Mọi người đều lo lắng đứng đợi bên ngoài, Lý Quân ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an.

Trước khi tận thế bắt đầu, gia đình cậu ta được em họ đưa đến nhà nhà họ Trần, vốn dĩ bọn họ định ở lại hai ngày rồi quay về, nào ngờ tận thế lại ập đến. Cậu ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp được Trương Linh là vào ngày đầu khi tận thế xảy ra, cả nhà Trương Linh được nhà họ Trần mời đến ăn cơm. Lúc đó cô ấy vẫn còn là công chúa nhỏ của gia đình, khi được Trần Hi giới thiệu, một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung như Trương Linh lại không hề xem thường tên ngốc từ dưới quê lên là cậu ta, điều này làm cho cậu ta cực kỳ vui vẻ. 

Khi còn ở quê nhà, mọi người trong thôn đều coi thường Lý Quân, cho rằng cậu ta là kẻ đần độn. Thanh niên trong thôn không ai muốn kết bạn với cậu ta vì sợ mất mặt, cũng không có cô gái nào sẵn lòng bắt chuyện với cậu ta, lại càng không có ai chịu gả cho cậu ta, cho nên cậu ta đã ba mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Dần dần cậu ta không muốn nói chuyện với người khác nữa, cũng không thích ra khỏi nhà.

Sau khi đến nhà họ Trần, Trần Hi vẫn luôn cho Lý Quân uống vài loại thuốc Đông y kỳ lạ gì đó, nói rằng nó có thể cải thiện thể chất và tăng cường trí nhớ cho cậu ta. Lý Quân không thật sự tin, nhưng cũng biết người nhà họ Trần rất tốt, luôn quan tâm đến cậu ta, Trần Hi lại càng muốn giúp cậu ta hơn nữa. Trong lòng ôm theo hy vọng muốn thử một lần, Lý Quân uống thuốc do Trần Hi điều chế mỗi ngày, không lâu sau cậu ta bắt đầu cảm giác được đầu óc mình dường như đã minh mẫn hơn rất nhiều, trí nhớ cũng tốt lên, nhiều điều trước kia không hiểu được, bây giờ từ từ suy nghĩ là đã có thể hiểu ra, trong lòng cậu ta cực kì vui mừng. Nhớ đến đêm hôm đó, gia đình ba người bọn họ ở trong phòng hạnh phúc xúc động đến bật khóc.

Những ngày tận thế tiếp theo mọi người đều sống cùng nhau, nhưng cậu ta và Trương Linh không có giao tiếp quá nhiều. Tuy vậy, mỗi khi thấy cậu ta luyện tập chăm chỉ, Trương Linh đều sẽ hỏi thăm đôi ba câu, cho dù cô ấy có quan tâm thật lòng hay không thì điều này cũng đủ làm cho Lý Quân rất vui vẻ. Trong quá trình tiếp xúc với nhau lâu ngày, cậu ta phát hiện ra, ngoại trừ việc bên ngoài Trương Linh có hơi kiêu căng thì thực chất vẫn là một cô gái rất tốt, cô ấy có tinh thần trọng nghĩa, mặc dù hay mất kiên nhẫn với người nhà nhưng lại vô cùng quan tâm đến họ.

Cậu ta còn nhớ lúc đó Trần Hi và Dương Vũ Phong lo lắng cho cậu ta, sợ cậu ta ra ngoài giết xác sống không phản ứng kịp sẽ gặp nguy hiểm nên vẫn luôn không để cậu ta ra ngoài. Trong lòng Lý Quân biết rất rõ, bây giờ đầu óc cậu ta đã ngày càng tỉnh táo, phản ứng cũng không chậm chạp như trước, hoàn toàn có thể ra ngoài. Hơn nữa, cậu ta cũng không thể cả đời cứ sống dưới sự bảo vệ của người khác. Lần đó, Trần Hi không lay chuyển được cậu ta, đành dẫn cậu ta đến thư viện thu thập vật tư, Trương Linh cực kỳ không vui, vừa lo lắng cho cậu ta, lại vừa chê cậu ta là gánh nặng, đúng là một người mâu thuẫn.

Lúc ấy, bọn họ gặp phải một con xác sống rất mạnh, khi cậu ta nhìn thấy con xác sống nhỏ đó sắp lao vào Trương Linh, mà cô ấy trông rất sợ hãi và tuyệt vọng, Lý Quân không kịp suy nghĩ gì đã nhào tới bảo vệ cô ấy trong lòng mình. May mắn là Trương Linh không sao, sau chuyện đó cô ấy rất biết ơn Lý Quân. Thời gian tiếp theo, Lý Quân mơ hồ cảm thấy, có lẽ bản thân đã phải lòng Trương Linh mất rồi, nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá lớn, cậu ta không thể để cho hạt mầm tình yêu nhỏ bé này lớn lên được, cũng không có thời gian chờ nó lớn lên.

Động vật biến dị xuất hiện khiến cho bọn họ phải chuyển đến căn cứ ở tỉnh thành, nhưng gia đình Trương Linh đã chọn ở lại. Lý Quân cứ nghĩ rằng ở thời tận thế hỗn loạn này bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, nhưng thật không ngờ cả hai tái ngộ trong tình huống như thế. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Linh bất tỉnh, Lý Quân đã nghĩ trong lòng rằng mọi thứ bây giờ không giống như trước kia, hiện tại cậu ta có thể bảo vệ được cho Trương Linh, cậu ta muốn thử một lần để xem liệu Trương Linh chấp nhận cậu ta hay không.

Trong khi đó, những người khác một bên lo lắng về tình trạng của Trương Linh, một bên thắc mắc rốt cuộc Trương Linh đã gặp phải chuyện gì? Ba mẹ cô ấy thì sao? Tại sao cô ấy lại ở căn cứ tỉnh thành? Những vấn đề này chỉ có thể chờ Trương Linh tỉnh lại mới biết được.

“Tiền bối, tình trạng của người nhà tiền bối thế nào rồi?” Lúc này Bạch Nhĩ cũng đi đến, sau lưng còn dẫn theo một người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.

“Bác sĩ vẫn còn đang khám bệnh bên trong.”

“Tiền bối, đây là sư chất Hồ Khắc Thành, lúc tôi không có ở đây, nếu tiền bối cần gì thì có thể trực tiếp tìm nó.”

“Vãn bối Hồ Khắc Thành ra mắt tiền bối, kính chào tiền bối!” Cậu đã nghe sư thúc của mình nhắc tới hai vị tiền bối lợi hại này từ lâu, cậu vẫn luôn rất tò mò, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt.

“Chào cậu!” Hai người gật đầu chào hỏi.

“Đúng rồi tiền bối, đây là nội đan của yêu thú bị chém chết lần trước.” Bạch Nhĩ lấy ra một hộp ngọc, bên trong đặt một viên nội đan trong suốt, giống như lớp màng mỏng của vỏ trứng gà vậy.

“À, cái này được lấy ra từ bộ phận nào của yêu thú vậy?”

“Bên trong đan điền của yêu thú, có thể được dùng để luyện chế đan dược. Yêu thú là do hai vị giết chết nên tất cả đều thuộc về hai vị.”

“Cái hộp này không giống hộp bình thường.” Dương Vũ Phong nhận lấy hộp, cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ bề mặt của nó.

“Cái này được làm từ phương pháp bí mật của sư môn chúng tôi, trên đó được vẽ trận pháp, có thể bảo quản nội đan rất tốt.”

“Cái này không phải quá quý giá rồi sao? Cậu lại cho chúng tôi nội đan của yêu thú nữa, vậy còn cậu thì sao?” Trần Hi cũng nhìn xem rồi nói.

“Chỉ cần có ngọc thạch loại tốt thì tôi có thể chế tạo ra chiếc hộp này, tôi cũng đã lấy xương của yêu thú rồi, nó rất cứng rắn, có thể dùng để luyện chế vũ khí.” Bạch Nhĩ cười, Hồ Khắc Thành thì hâm mộ nhìn đồ vật trên tay Dương Vũ Phong.

Bọn họ còn đang muốn tiếp tục trò chuyện thì bác sĩ đi ra, người nhà họ Trần lập tức vây quanh.

“Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”

“Đã chữa trị những vết thương của bệnh nhân rồi, chỉ cần hạ sốt rồi từ từ nghỉ ngơi điều dưỡng lại là được. Bởi vì xương sườn của bệnh nhân bị gãy nên phải nằm trên giường một tuần, không thể ngồi dậy.” Bác sĩ nói xong thì sải bước rời đi. Lý Quân là người đầu tiên chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy tay Trương Linh đang bị bó thạch cao, truyền nước biển, Trương Linh hôn mê nhưng vẫn cau mày vô cùng đau đớn, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Lý Quân đến gần hơn thì nghe thấy cô ấy không ngừng kêu: “Ba, mẹ đừng chết mà, đừng… ai đó cứu với, cứu mạng.”

Lý Quân nắm lấy tay Trương Linh, nhẹ nhàng nói bên tai: “Không sao, không sao rồi, em đã về nhà rồi, sau này anh sẽ bảo vệ em.” Cậu ta cứ lặp đi lặp lại, Trương Linh dần dần yên giấc. Những người khác đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hết sức ngạc nhiên, như này là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng bây giờ lại không tiện hỏi rõ.

“Tiểu Linh đã ngủ rồi, mọi người cứ về đi, một mình thím ở lại là được rồi.” Lý Lan thấy phòng bệnh nhỏ mà chen chúc nhiều người như vậy, thật sự ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi.

“Con cũng muốn ở lại chăm sóc Trương Linh, có chuyện gì con cũng có thể giúp một tay.” Lý Quân ngồi bên cạnh giường, nắm tay Trương Linh.

“Được rồi, vậy tụi chị về trước thu dọn một số đồ đạc rồi mang cháo đến sau.” Mẹ Trần nói xong thì bảo mọi người về cùng bà. Trước khi đi Trần Hi nhẹ nhàng nhét vào tay Lý Quân một viên đan dược, bảo cậu ta cho Trương Linh uống.

Mọi người về nhà, dì cả múc cháo đã nấu xong vào hộp giữ nhiệt. Trần Hi lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo để thay cùng với hộp giữ nhiệt đi ra ngoài, lái xe đến bệnh viện.

Buổi tối đêm đó, Trương Linh đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ chỉ nói là bệnh nhân mệt mỏi quá độ, lại thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài nên vẫn chưa tỉnh là điều bình thường. 

Vài tiếng sau, Trương Linh từ từ mở cặp mắt mơ màng ra, thầm nghĩ đã bao lâu rồi bản thân không được ngủ ngon như thế này? Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Trương Linh đều mơ thấy cảnh tượng ba mẹ mình bị giết rồi cảnh bản thân bị lũ súc sinh kia làm nhục, sau đó một đôi bàn tay ấm áp xuất hiện nắm chặt lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng nói bên tai rằng sẽ bảo vệ cho cô ấy. Lúc đó Trương Linh đã kiệt sức mới từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình. Hơi ấm từ bàn tay đã nói cho cô ấy biết người mang đến cảm giác an toàn cho bản thân hiện tại đang ở bên cạnh, cô ấy chậm rãi nhìn sang, thấy được vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Lý Quân đang nhìn mình. Trương Linh nhớ ra rồi, cô ấy đã được người này cứu.

“Thím Lan ơi, Trương Linh tỉnh rồi.” Lý Quân nhìn thấy Trương Linh đã tỉnh lại thì trái tim treo lơ lửng cả ngày trời cuối cùng cũng hạ xuống, vui vẻ gọi Lý Lan đang nghỉ ngơi bên cạnh. Lý Lan vội vàng lại gần, đôi mắt ươn ướt nhìn đứa bé đáng thương này.

“Anh Quân, cảm ơn!” Trương Linh yếu ớt nói, giọng nói khàn khàn không còn sức lực.

“Đừng nói chuyện, uống nước trước đã.” Lý Quân nhìn đôi môi khô khốc của Trương Linh, cầm ly nước kế bên, dùng muỗng nhỏ cẩn thận đút cô ấy uống.

“Tiểu Linh, con có đói bụng không? Con chờ một chút, anh họ của con sẽ mang bữa sáng đến cho con nhanh thôi.” Lý Lan nhìn sắc trời bên ngoài, cũng gần đến giờ mấy người trong nhà mang đồ ăn sáng tới. Chắc con bé cũng đã đói lắm rồi.

“Con không sao đâu, thím.” Trương Linh trấn an người thân của mình.

Không lâu sau, Trần Hi và mẹ Trần mang bữa sáng đến. Ở đây không có chỗ tắm rửa nên mẹ Trần bảo Trần Hi chở Lý Lan và Lý Quân về nhà ăn sáng, tắm rửa. Còn mẹ Trần thì ngồi bên mép giường cầm hộp cháo, dùng muỗng múc ra, thổi nguội rồi cẩn thận đút cho Trương Linh ăn. Mắt Trương Linh ươn ướt, đã rất lâu rồi cô ấy không được ăn no, cũng đã rất lâu rồi không có ai quan tâm tới cô ấy như vậy. Mặc dù tận thế chỉ mới xảy ra một thời gian ngắn, nhưng Trương Linh lại cảm thấy như đã trôi qua rất nhiều năm. Bây giờ cô ấy đã có người thân chăm sóc, nhưng ba mẹ cô ấy sẽ mãi mãi không trở về được nữa.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1 - Nhà cũĐọcChương 2: Nhất hoa nhất thếĐọcChương 3: Tình thươngĐọcChương 4: Thanh âm đã lâu không ngheĐọcChương 5: Thói quen xấu của Trần HiĐọcChương 6: Gặp lại nhauĐọcChương 7: Gương vỡ lại lành ĐọcChương 9: Come out ĐọcChương 10: Sự bao dung của ba mẹĐọcChương 11: Điềm báoĐọcChương 12: Chuẩn bịĐọcChương 13: Mở đầuĐọcChương 14: Vẫn còn người lãnh đạo giỏiĐọcChương 15: Lần đầu tiên đánh quáiĐọcChương 16: Chết điĐọcChương 17: Dự địnhĐọcChương 18: Lòng ngườiĐọcChương 19: Cả nhà cực PHẨMĐọcChương 20: Kết cục của người tốt ở tận thếĐọcChương 21: Người quen cũĐọcChương 22: Cậu hai nhà họ TrầnĐọcChương 23: Thế giới thật thần kỳĐọcChương 24: Làm anh hùng ĐọcChương 25: Chạm vào cảnh báoĐọcChương 26: Không có tinh thểĐọcChương 27: Xuất phátĐọcChương 28: Đàn chuột và lũ giánĐọcChương 29: Đến tỉnh thànhĐọcChương 30: Bị ănĐọcChương 31: Kẻ thù gặp nhau ĐọcChương 32: Chuẩn bị đi sănĐọcChương 33: Không thể chịu đựng đượcĐọcChương 34: Thuốc mê dỏmĐọcChương 35: Thiên taiĐọcChương 36: Lần đầu giết ngườiĐọcChương 37: Chuyển nhàĐọcChương 38: Đám xác sống lại đến mua nước tươngĐọcChương 39: Bạch Nhĩ cầu xin giúp đỡĐọcChương 40: Người trong lòng của Lý QuânĐọc
Chương 41: Nội đan của yêu thú · đang xemĐang đọc
Chương 42: Sĩ quan ghé thămĐọcChương 43: Số phận của trẻ emĐọcChương 44: Thay đổiĐọcChương 45: Trung tâm huấn luyện tu chânĐọcChương 46: Tang thi vương xuất hiệnĐọcChương 47: Tình địchĐọcChương 48: Lần đầu tiên thể hiện thực lựcĐọcChương 49: Gặp lại người quenĐọcChương 50: Xung độtĐọcChương 51: Đồng đội cũĐọcChương 52: Linh thúĐọcChương 53: Khổng tước xòe đuôiĐọcChương 54: Ba Chíp BôngĐọcChương 55: Đi sâu vào rừngĐọcChương 56: Mở đầu cho thảm họa.ĐọcChương 57: Dịch ChuộtĐọcChương 58: Sự oán hận của chuột vương.ĐọcChương 59: Chiến lược của chuột vương.ĐọcChương 60: Quái vật Kỳ ĐôngĐọcChương 61: Một mối nguy cơ khácĐọcChương 62: Bị thươngĐọcChương 63: Boss ẩn giấuĐọcChương 64: Cái chết của Trương ThiếnĐọcChương 65: Tình hình bên ngoàiĐọcChương 66: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 67: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 68: Mưa núi sắp đến 1ĐọcChương 69: Mưa núi sắp đến 2ĐọcChương 70: Loạn trong giặc ngoàiĐọcChương 71: Loạn trong giặc ngoài. ĐọcChương 72: Thoát khỏi.ĐọcChương 73: Đột phá vòng vâyĐọcChương 74: Con đường phía trước 1ĐọcChương 75: Con đường phía trước 2ĐọcChương 76: Con đường phía trước 3ĐọcChương 77: Con đường phía trước 4 ĐọcChương 78: Con đường phía trước 5ĐọcChương 79: Con đường phía trước 6ĐọcChương 80: Con đường phía trước 7ĐọcChương 81: Con Đường Phía Trước 8ĐọcChương 82: Con đường phía trước ĐọcChương 83: Ngoại truyện về Kỳ ĐôngĐọcChương 84: Ngoại truyện - Nuôi hổ gặp họaĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang