Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 33: Không thể chịu đựng được

Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi vào phòng tắm rửa sạch vết bẩn, thay quần áo sạch sẽ.

“Buổi trưa muốn ăn cái gì?” Dương Vũ Phong không nỡ để người yêu phải vất vả hai ngày ở đây, vì vây chủ động nấu bữa trưa.

“Anh có chắc là anh làm được không?” Trần Hi chỉ thấy Dương Vũ Phong làm đồ ăn sáng nên hỏi anh bằng biểu cảm không mấy tin tưởng lắm.

“Biết một ít, nhưng không ngon bằng em làm.” Dương Vũ Phong lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã giúp mẹ làm việc nhà, tay nghề nấu nướng cũng khá ổn.

“Vậy anh làm món sở trường của mình đi.” Trần Hi rất mong chờ xem Dương Vũ Phong sẽ làm ra được món gì.

“Em ngồi nghỉ ngơi đi, anh nấu cơm.”

“Được.” Trần Hi hạnh phúc ngồi ở bàn ăn nhìn người yêu bận rộn vì cậu.

Không lâu sau, Dương Vũ Phong đã làm xong, anh bưng ra một dĩa nấm mèo xào, một dĩa gà Cung Bảo*, một tô canh trứng bạc hà, tổng cộng có hai món một canh, vừa đủ cho hai người ăn.

(*) Gà Cung Bảo: món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên

“Ừm, cũng không tệ lắm.”

“Vậy em ăn nhiều một chút.” Dương Vũ Phong ân cần gắp thức ăn cho Trần Hi.

Cơm nước xong, hai người nhàn nhã đánh một giấc ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy thì bắt đầu sắp xếp lại vật tư đã thu gom được. Những đồ dùng lấy được ở tầng ba của siêu thị đã mang đến cho bọn họ một vui sướng bất ngờ, bởi vì trong đó có một số thiết bị điện tử mà hai người cần dùng.

Trần Hi và Dương Vũ Phong chất đồ đạc cần thiết lên xe để mang về, còn những thứ không cần dùng thì cất vào kho. Nhớ đến ở nhà không còn nhiều gia vị và thức ăn, bọn họ lại đóng gói hai thùng đồ ăn bỏ vào xe. Đống chuột kia thì cột lên trên nóc xe.

Khi đã xong xuôi, đoán chừng xác sống trong siêu thị cũng giải tán hết rồi, hai người mang theo võ trang đầy đủ ra khỏi không gian.

Quả nhiên, xác sống trong siêu thị không tìm được máu thịt tươi nên phần lớn đã giải tán. Chỉ còn vài con vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ lởn vởn tại chỗ. Hai người giết hết chúng rồi rời khỏi siêu thị, lấy xe ra, nhảy lên xe chạy về căn cứ.

Đến cổng căn cứ, bọn họ bị quân sĩ đang làm nhiệm vụ ngăn lại, yêu cầu kiểm tra xem có bị thương hay không. Sau một hồi kiểm tra, xác nhận trong hai người không có ai bị thương, lại là người dân được đăng ký của căn cứ nên yêu cầu bọn họ giao ra mười phần trăm thức ăn.

“Những thứ đó được không?” Trần Hi chỉ chuột trên nóc xe.

“Được, nhưng phải nộp hai mươi con.” Một trăm con chuột to như thỏ chất cao trên nóc xe, cao đến nỗi như có thể đổ bất cứ lúc nào. Quân sĩ gác cổng nhìn sơ qua thì lập tức sáng mắt, gật đầu đồng ý.

“Mấy con này là do các cậu săn được sao?” Quân sĩ vừa bận bịu giúp gỡ lũ chuột vừa nói.

“Đúng vậy. À, được rồi, đã đủ hai mươi con .” Với sự giúp đỡ của quân sĩ, Dương Vũ Phong nhanh chóng gỡ hai mươi con chuột ra.

“Có thể đổi mấy con này để lấy đồ dùng không?” Dương Vũ Phong hỏi quân sĩ kia, cũng gỡ một con ra đưa riêng cho quân sĩ nhỏ.

“Có thể, bây giờ không dễ gì được ăn được thịt tươi đâu.” Quân sĩ nhỏ hớn hở nhận lấy con chuột, lâu rồi cậu ta chưa được ăn thịt, mỗi ngày đều ăn đồ ăn làm từ bột mì, rau sấy khô, gói MRE dành cho quân đội*. Hôm nay, xem như rốt cuộc việc ăn uống đã được cải thiện rồi, buổi tối nhất định phải hẹn mấy đồng đội đi nướng thịt chuột.

(*) Gói MRE làm nóng mà không cần bếp, là một loại bột giúp người lính khi dã chiến có món ăn nóng trong mười phút

Các cán bộ canh giữ cổng đã báo cáo tình huống lên cấp trên sau khi hai người Dương Vũ Phong rời đi. Nếu căn cứ có người tài giỏi như vậy, nói không chừng cấp trên sẽ có khen thưởng gì đó.

Hai người Trần Hi vào căn cứ, mang vật tư về nhà rồiồi lái xe đến chợ, muốn nhân lúc thịt chuột còn tươi thì lấy đi trao đổi nhu yếu phẩm. Bọn họ vừa đến chợ, lại có người tiến đến hỏi.

“Các cậu muốn đổi thịt chuột sao?” Một người đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt nhếch nhác bước tới hỏi.

“Đúng vậy.”

“Đổi như thế nào?”

“Chúng tôi cần một vài nội thất sạch sẽ và còn mới, thêm dụng cụ sơn tường nữa.”

“Cái này… Các cậu muốn bao nhiêu nội thất?”

“Chúng tôi cần bốn cái giường lớn, ba giường đơn, hai bàn ăn, một bộ sô pha, một bàn trà và mấy cái bàn học, còn cần thêm ba bộ dụng cụ sơn tường nữa.” Dương Vũ Phong tính toán.

“Nếu thật sự tìm được đủ những thứ đó thì có thể đổi lấy hết đống thịt này sao?” Ánh mắt người đàn ông sáng lên, vội vàng hỏi.

“Tất nhiên, nếu anh có thể tìm đủ mấy đồ đó thì còn gì bằng.” Trần Hi nghĩ người đàn ông đã hỏi như vậy thì chắc chắn có cách, nếu bọn họ cứ đổi từng món như vậy thì rất tốn thời gian, cũng cực kì rắc rối.

“Vậy các cậu cho tôi xin địa chỉ, tôi tìm đủ đồ rồi sẽ mang tới cho các cậu, chắc cậu cũng biết tìm nhiều đồ như vậy thì không dễ dàng gì mà phải không?”

Hai người suy nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì thì cho đối phương địa chỉ nhà, còn nói rõ chỉ đợi hắn ta ba tiếng đồng hồ, người đàn ông gật đầu liên tục. Người đàn ông và anh em của hắn ta là dân côn đồ, trước tận thế họ làm nghề khuân vác nên rất quen thuộc với tỉnh thành. Cũng có thể do tất cả bọn họ đều làm lao động tay chân nên rất thích ăn thịt, trên bàn cơm không có thịt thì không vui, bây giờ bọn họ sắp sửa quên mất mùi vị của thịt là như thế nào rồi. Hai người vừa nãy nhìn qua có vẻ rất lợi hại nhưng lại không biết giá thịt hiện tại, cần ít đồ như vậy đúng là rất tiện cho hắn ta. Người đàn ông hào hứng liên lạc với anh em của mình cùng đi thu gom đồ đạc.

Sau khi người đàn ông rời đi, hai người lái xe về nhà, trên đường đi lại chất đầy một xe vật tư nữa. Về đến nhà rồi, hai người gỡ chuột xuống chất ở ngoài sân, tiếp đến là chuyển đồ vào trong nhà cùng với Lý Quân, cũng nhờ Trần Nhuế và Cao Bằng giúp rửa sạch vết máu dính đầy xe.

“Anh Phong, đây không phải chiếc xe kia của anh sao? Sao nó lại ở tình thành?” Trần Nhuế nhớ đến chiếc xe bị hư của anh Phong đâu có lái tới đây được.

“Có lẽ là một chiếc xe khác giống vậy?” Cao Bằng phản bác.

“Cậu bị ngu à, bảng số xe cũng có thể giống y như nhau sao?” Trần Nhuế khinh bỉ.

“Ồ, vậy không phải là biển số giả hả?” Cao Bằng không kịp phản ứng mà ngơ ngác trả lời. Trần Nhuế che mặt, cậu ta không quen biết tên ngốc này đâu á.

Dương Vũ Phong và Trần Hi hiện đầy vạch đen, bỏ chạy mà không giải thích.

Bọn họ đang bàn bạc với nhóm phụ huynh về việc trang trí đơn giản lại ngôi nhà. Mấy người lớn thấy đồ đạc đã được chuyển đến rồi thì cũng đồng ý.

Dượng cả biết sơn tường nên ông ấy sẽ dạy cho mọi người, cả nhà đều đã chuẩn bị phải làm việc cả đêm. Nhưng công việc chỉ là quét một lớp bột Song Phi, qua mấy tiếng là tất cả các phòng đã được làm xong, tiếp theo có thể mang nội thất vào trong. Còn phòng khách, hành lang và phòng bếp thì mọi người dự định ngày hôm sau mới sơn.

Mọi người vội vàng ăn xong bữa tối, người giao nội thất và dụng cụ vẫn chưa đến. Đầu tiên dượng cả lấy một cái hộp rồi cho bột Song Phi, bột cao su và nước vào theo tỉ lệ nhất định, sau đó dùng gậy khuấy liên tục. Không có máy trộn thì chỉ có thể dựa vào sức người, phải tốn rất nhiều thời gian, một lát sau dượng cả mệt rồi thì Lý Quân vào thay.

Sau khi trộn bột Song Phi xong, người giao đồ dùng cũng đến. Trần Hi mở cửa thì bắt gặp mấy chiếc xe ba bánh, trên xe chở rất nhiều đồ đạc. Trần Hi bảo họ đặt nội thất vào trong sân, ngoài mấy món đồ mà cậu yêu cầu còn có thêm mấy cái ghế mây nữa.

Sau khi nhận hàng, người đàn ông cười tươi kéo đám chuột đi.

Người nhà họ Trần bận rộn cả một đêm, mãi đến hơn mười giờ rưỡi mới sơn xong năm phòng ngủ. Bọn họ lấy những tấm thảm từ trong mấy món đồ được mang đến hôm nay ra, trải thảm ở vài phòng, sau khi chuyển giường vào thì trải ga giường. Trần Hi chạy ra xe RV lấy mấy va li từ trong không gian ra phân chia cho mấy người Trần Nhuế, cũng chia cho mọi người đôi dép mà hôm nay cậu và Dương Vũ Phong lấy được.

Hai đứa trẻ cười khúc khích lăn lộn trên tấm thảm, nhà mới của tụi nhóc lại được thay đổi, trông thật mới lạ. Hai ngày nay, Chíp Bông ngoại trừ ăn cơm ra thì đều nằm trong cái ổ ở dưới chân cầu thang lầu một không chịu ra, cũng không biết nó bị gì nữa.

“Anh, anh thật là chu đáo, hôm nay chúng ta có thể ngủ ngon giấc rồi.” Trần Nhuế cực kì vui vẻ.

“Buổi tối đám nhóc tụi con nhớ đắp kín chăn, mặt tường vừa mới được sơn, vẫn còn ẩm ướt, đừng để lạnh quá đó.” Mấy vị phụ huynh dặn dò.

Xong xuôi hết thì cũng đã rạng sáng, nhớ đến ngày mai còn phải làm nhiệm vụ nên Trần Hi và Dương Vũ Phong vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, lúc cả nhà họ Trần vẫn còn đang ngon giấc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Dương Vũ Phong nghĩ chắc là người giám sát bọn họ làm nhiệm vụ đến, bèn đứng dậy ra mở cửa.

Quả nhiên bên ngoài là một nhóm quân nhân, mà người gõ cửa là một sĩ quan trẻ.

“Xin chào ngài! Xin hỏi ngài có phải là thầy Dương Vũ Phong không?” Sĩ quan hỏi bằng giọng điệu rất lịch sự.

“Đúng vậy.”

“Chúng tôi đến đón các vị đi làm nhiệm vụ.”

“Được, cậu chờ một chút.”

“Được, vậy chúng tôi đợi các vị ở ngoài xe.” Sĩ quan trẻ tuổi nhìn Dương Vũ Phong đang mặc đồ ngủ, tỏ vẻ hiểu ý.

Lúc Dương Vũ Phong trở về phòng thì Trần Hi cũng đã dậy. Hai người nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ xong thì lái xe đi theo người của quân đội đến mục tiêu.

Đến cổng công viên rừng rậm Tây Sơn của tỉnh thành, đoàn xe dừng lại. Người sĩ quan trẻ kia bước xuống từ trên xe, trên tay cầm một chiếc túi lớn. Trần Hi và Dương Vũ Phong cũng mở cửa xuống xe.

“Vũ khí mà các vị cần ở bên trong, còn có súng gây mê do viện nghiên cứu cung cấp. Chúng tôi chỉ có thể dẫn các vị đến đây, tinh tinh đen đang ở trong khu rừng này, nếu đến chạng vạng các vị vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi sẽ rút lui.”

“Ừm.” Dương Vũ Phong nhận túi rồi mở ra nhìn, ngoại trừ thuốc mê dường như nhiều hơn dự kiến một chút thì mấy thứ khác không có vấn đề gì. Sau đó, anh và Trần Hi lái xe lên núi.

“Không biết súng gây mê này có tác dụng với động vật biến dị không.” Trần Hi chuẩn bị súng gây mê, cũng đưa cho Dương Vũ Phong một khẩu, các vũ khí khác thì ném vào trong không gian.

“Lát nữa thử là biết ngay.”

“Nè, anh xem sự trỗi dậy của hành tinh khỉ chưa?”

“Anh xem rồi.”

“Nếu chút nữa con tinh tinh kia cũng thông minh như vậy, liệu chúng ta có thắng được không?”

“Đừng suy nghĩ lung tung.” Nói xong, Dương Vũ Phong đưa một miếng ngọc bội cho Trần Hi, bảo cậu mang theo.

“Đây là cái gì?” Trần Hi chưa từng thấy nên tò mò.

“Pháp khí phòng ngự mới được luyện chế. Có thể tạo thành lồng chắn có đường kính nửa mét bảo vệ xung quanh người truyền linh lực vào nó, sau khi được kích hoạt có thể chống đỡ được một tiếng.”

Hai người trang bị xong, cho xe vào không gian rồi đi bộ lên núi. Cả hai leo đến đỉnh núi trong khoảng một tiếng. Trần Hi lấy ống nhòm ra nhìn quanh bốn phía, lập tức nhìn thấy được bóng dáng của tinh tinh trong thung lũng. Đám cây cối xanh um tùm cũng không che nổi thân hình cao lớn của tụi nó.

“Má ơi, đứa trẻ nào mà học môn sinh vật học không tốt thì chắc không chịu được cảnh tượng này mất.”

“Sao vậy?” Dương Vũ Phong nhìn sắc mặt chuyển xấu của Trần Hi, cậu không trả lời ngay mà tức giận đưa ống nhòm cho Dương Vũ Phong.

Dương Vũ Phong cầm ống nhòm lên, nhìn về phía Trần Hi vừa nhìn, chỉ thấy trong thung lũng kia có bốn con tinh tinh lớn đang ngủ với một con tinh tinh con. Kích thước của những con tinh tinh này giống như King Kong trong phim vậy. Cơ thể của chúng nó cao lớn đến nỗi làm cho cây cối xung quanh trông vô cùng nhỏ bé.

“Không phải tinh tinh có nguy cơ tuyệt chủng sao? Tại sao tỉnh thành lại có nhiều như vậy?” Dương Vũ Phong không thể hiểu nổi.

“Viện nghiên cứu chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi, nhiều tinh tinh như vậy không phải muốn chúng ta chết sao? Thảo nào cho chúng ta nhiều thuốc mê như vậy, hai đứa mình đúng là ngu ngốc.” Trần Hi buồn bực.

“Anh nghĩ hay là chúng ta từ bỏ đi, không đối phó được với đám đó đâu. Tạm thời không dùng được máy lọc nước ở căn cứ thì sau này chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác.” Dương Vũ Phong cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm.

“Chúng ta thử xem thuốc mê có tác dụng không? Nếu không được thì chúng ta chạy.” Cũng đã đến đây rồi, Trần Hi vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Được rồi.”

Hai người lặng lẽ đi đến khe núi gần đó, ở nơi cách xa con tinh tinh nhất, Trần Hi lấy xe ra khỏi không gian, hai người lên xe. Trần Hi mở cửa sổ trời, Dương Vũ Phong lộ nửa thân trên ra khỏi cửa sổ một cách thuận lợi.

“Đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa anh nói chạy thì em lái xe nhanh lên nhé.” Dương Vũ Phong chuẩn bị xong, giao kèo với Trần Hi.

“Hiểu rồi.” Trần Hi khởi động xe, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Dương Vũ Phong nhắm vào tinh tinh con rồi bắn hai phát, tinh tinh con gào khóc lên, tinh tinh lớn nghe thế thì giận dữ đứng dậy, dùng chi trước vỗ ngực không ngừng, lại còn gầm to giận dữ. Dương Vũ Phong nhắm vào bốn con tinh tinh mà bắn liên tiếp.

“Chạy.” Thấy tinh tinh đã phát hiện ra bọn họ, Dương Vũ Phong vội vàng lên tiếng. Trần Hi vừa nghe chỉ thị thì lập tức đạp ga, lái xe về phía cổng của công viên rừng rậm Tây Sơn. Dương Vũ Phong cũng không rảnh rỗi, liên tục nhắm bắn vào tinh tinh nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh nên cũng bị bắn trượt nhiều lần.

Tinh tinh lớn nhìn thấy con người đáng chết tập kích bọn chúng thì vô cùng tức giận, nó vừa gầm to vừa đuổi theo nhóm của Trần Hi. Tốc độ của tinh tinh rất nhanh, sau khi đâm ngã nhiều cây cối đã thuận lợi đến gần xe của Trần Hi và Dương Vũ Phong.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1 - Nhà cũĐọcChương 2: Nhất hoa nhất thếĐọcChương 3: Tình thươngĐọcChương 4: Thanh âm đã lâu không ngheĐọcChương 5: Thói quen xấu của Trần HiĐọcChương 6: Gặp lại nhauĐọcChương 7: Gương vỡ lại lành ĐọcChương 9: Come out ĐọcChương 10: Sự bao dung của ba mẹĐọcChương 11: Điềm báoĐọcChương 12: Chuẩn bịĐọcChương 13: Mở đầuĐọcChương 14: Vẫn còn người lãnh đạo giỏiĐọcChương 15: Lần đầu tiên đánh quáiĐọcChương 16: Chết điĐọcChương 17: Dự địnhĐọcChương 18: Lòng ngườiĐọcChương 19: Cả nhà cực PHẨMĐọcChương 20: Kết cục của người tốt ở tận thếĐọcChương 21: Người quen cũĐọcChương 22: Cậu hai nhà họ TrầnĐọcChương 23: Thế giới thật thần kỳĐọcChương 24: Làm anh hùng ĐọcChương 25: Chạm vào cảnh báoĐọcChương 26: Không có tinh thểĐọcChương 27: Xuất phátĐọcChương 28: Đàn chuột và lũ giánĐọcChương 29: Đến tỉnh thànhĐọcChương 30: Bị ănĐọcChương 31: Kẻ thù gặp nhau ĐọcChương 32: Chuẩn bị đi sănĐọc
Chương 33: Không thể chịu đựng được · đang xemĐang đọc
Chương 34: Thuốc mê dỏmĐọcChương 35: Thiên taiĐọcChương 36: Lần đầu giết ngườiĐọcChương 37: Chuyển nhàĐọcChương 38: Đám xác sống lại đến mua nước tươngĐọcChương 39: Bạch Nhĩ cầu xin giúp đỡĐọcChương 40: Người trong lòng của Lý QuânĐọcChương 41: Nội đan của yêu thúĐọcChương 42: Sĩ quan ghé thămĐọcChương 43: Số phận của trẻ emĐọcChương 44: Thay đổiĐọcChương 45: Trung tâm huấn luyện tu chânĐọcChương 46: Tang thi vương xuất hiệnĐọcChương 47: Tình địchĐọcChương 48: Lần đầu tiên thể hiện thực lựcĐọcChương 49: Gặp lại người quenĐọcChương 50: Xung độtĐọcChương 51: Đồng đội cũĐọcChương 52: Linh thúĐọcChương 53: Khổng tước xòe đuôiĐọcChương 54: Ba Chíp BôngĐọcChương 55: Đi sâu vào rừngĐọcChương 56: Mở đầu cho thảm họa.ĐọcChương 57: Dịch ChuộtĐọcChương 58: Sự oán hận của chuột vương.ĐọcChương 59: Chiến lược của chuột vương.ĐọcChương 60: Quái vật Kỳ ĐôngĐọcChương 61: Một mối nguy cơ khácĐọcChương 62: Bị thươngĐọcChương 63: Boss ẩn giấuĐọcChương 64: Cái chết của Trương ThiếnĐọcChương 65: Tình hình bên ngoàiĐọcChương 66: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 67: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 68: Mưa núi sắp đến 1ĐọcChương 69: Mưa núi sắp đến 2ĐọcChương 70: Loạn trong giặc ngoàiĐọcChương 71: Loạn trong giặc ngoài. ĐọcChương 72: Thoát khỏi.ĐọcChương 73: Đột phá vòng vâyĐọcChương 74: Con đường phía trước 1ĐọcChương 75: Con đường phía trước 2ĐọcChương 76: Con đường phía trước 3ĐọcChương 77: Con đường phía trước 4 ĐọcChương 78: Con đường phía trước 5ĐọcChương 79: Con đường phía trước 6ĐọcChương 80: Con đường phía trước 7ĐọcChương 81: Con Đường Phía Trước 8ĐọcChương 82: Con đường phía trước ĐọcChương 83: Ngoại truyện về Kỳ ĐôngĐọcChương 84: Ngoại truyện - Nuôi hổ gặp họaĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang