Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 53: Khổng tước xòe đuôi

Rời khỏi căn cứ, Trần Hi tìm một chỗ yên tĩnh để dừng xe, bảo mọi người xuống xe, cậu cất xe vào không gian. Ba người Lý Quân khó hiểu nhìn cậu, không biết cậu muốn làm gì?

“Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé, lát nữa đừng giật mình quá.” Trần Hi thần bí nói với ba người, lại nói với Chíp Bông: “Chíp Bông, con đường kế tiếp phải nhờ vào mày rồi.”

“Đã rõ, cậu chủ nhỏ.” Chíp Bông chạy tới chỗ trống trải.

“Chíp Bông, đừng chạy lung tung, nguy hiểm lắm.” Sau khi được Chíp Bông cứu, Trần Nhuế cũng rất thích Chíp Bông, thấy nó tự chạy đi thì vội vàng lên tiếng.

“Yên tâm, em không sao.” Chíp Bông có thể tự lựa chọn nhiều người đối thoại hoặc một người đối thoại, bây giờ chỉ có Trần Nhuế có thể nghe được tiếng của nó.

Giọng trẻ con đột nhiên vang lên trong đầu Trần Nhuế khiến cậu ta hoảng sợ, nhìn xung quanh lại không thấy đứa trẻ nào, vừa định hỏi người khác thì thấy thân thể Chíp Bông đang to lên, cho đến khi cao hơn một tầng lầu mới dừng lại.

Ba người Cao Bằng trợn mắt há hốc mồm, sững người nhìn nó, đúng là người nào thú cưng nấy, nếu ngày nào đó hai hạt đậu nhỏ trong nhà hóa thành siêu nhân điện quang đi đánh quái nhỏ thì bọn họ cũng không thấy gì lạ.

“Chíp Bông, có phải vừa nãy mày nói chuyện với tao không?” Trần Nhuế phản ứng lại, nói với cái đầu to của Chíp Bông.

“Đúng vậy, bây giờ mới biết, đần thật.” Giọng trẻ con có chút kiêu ngạo.

“Chíp Bông thối, vậy mà lại mắng tao đần hả, tao còn lớn hơn mày đấy.” Trần Nhuế nóng nảy, bị một con chó nói đần, cậu ta rất uất ức.

“Nói cậu ngốc cậu không nhận, lại còn đi so tuổi với chó, cậu đần quá.” Một người một chó cãi nhau sôi nổi. Cao Bằng và Lý Quân khó hiểu, nhìn bộ dạng của Trần Nhuế, có vẻ con chó này có thể kết nối với mọi người, thế giới này trở nên hoàn toàn huyền ảo rồi, còn may là huyền ảo phương Đông, tốt xấu gì bọn họ vẫn có chút nền tảng, nếu đổi thành huyền ảo phương Tây, bọn họ đã hoàn toàn mờ mịt rồi.

“Được rồi mọi người đừng nghịch nữa, Chíp Bông sẽ chở chúng ta đến vườn thú hoang dã.” Dương Vũ Phong cắt ngang hai đứa con nít đang cãi nhau.

Chíp Bông không đùa giỡn với Trần Nhuế nữa, nằm rạp xuống đất, thuận tiện cho mấy người tu vi thấp leo lên lưng nó. Dương Vũ Phong và Trần Hi dẫn đầu nhảy lên lưng Chíp Bông rồi ngồi xuống, ba người còn lại cũng ngồi lên.

“Chíp Bông, mày oai thật đấy, lông trên người mày cũng mềm nữa, thoải mái quá.” Trần Nhuế ngồi trên lưng Chíp Bông, chỉ cảm thấy lông trên lưng nó mềm lạ thường.

“Đương nhiên rồi, mọi người ngồi vững, nắm chặt vào, em phải lên đường rồi.” Lúc này toàn bộ đều nghe được giọng nói của Chíp Bông, giống như một cậu nhóc. Mọi người trên lưng Chíp Bông đã nắm chặt lông dài của nó, để bản thân ổn định. Chíp Bông bắt đầu xuất phát, chạy về phía vườn thú hoang dã.

Mấy người trên lưng Chíp Bông không có chút cảm giác xóc nảy nào, chỉ thấy vật thể xung quanh nhanh chóng hiện lên. Sau đó bọn họ còn không kịp thấy rõ là gì, những vật thể kia đã bị bỏ lại phía sau.

“Chíp Bông, đợi đã, dừng lại.” Dương Vũ Phong gọi nó, Chíp Bông đáp lời dừng lại. Những người khác tưởng có biến gì đó, vội vàng quan sát xung quanh.

“Sao vậy ạ?” Giọng nói nhỏ vô tội của Chíp Bông truyền đến.

“Chíp Bông, mày biết đường đến vườn thú hoang dã không?” Dương Vũ Phong nhìn xung quanh, lại quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Chíp Bông.

“Hình như là không ạ.” Vừa nãy nó chỉ lo khoe khoang vì vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.

Mọi người suýt chút nữa ngã xuống từ trên lưng nó, rất cạn lời, đây là con linh thú ngáo ngơ cỡ nào vậy.

Trần Hi lấy bản đồ du lịch ra nghiên cứu với hai người Dương Vũ Phong một lúc, sau khi xác nhận phương hướng cuối cùng, cậu chỉ về phía Tây Nam rồi nói với Chíp Bông: “Chíp Bông, mày chạy về hướng đó đi.”

Chíp Bông lại chạy như bay, tốc độ của nó thực sự rất nhanh. Không lâu sau, bọn họ đã đến bên ngoài vườn thú hoang dã.

Vườn thú hoang dã nằm trong công viên rừng cấp quốc gia, mà diện tích công viên rừng sâu hơn hai nghìn héc-ta, giống loài và tài nguyên của công viên rừng rất phong phú, tỷ lệ che phủ rừng đạt chín mươi phần trăm. Thảm thực vật trong công viên rừng đa dạng, địa hình và địa thế trong công viên cũng có nét đặc sắc riêng, hình thành rất nhiều cảnh quan tự nhiên kỳ lạ, trong công viên còn có một ngọn núi lớn có hình dạng đá vôi cất giấu trong hạng động rất lớn, hơn nữa bên trong còn có một đập chứa nước, thật sự là non sông tươi đẹp, rừng cây um tùm. Hiện giờ nhóm động vật chiếm cả khu rừng.

Nhóm năm người nhà họ Trần nhìn khu rừng sâu khổng lồ này, tuyết rơi dày khắp nơi cũng không làm cho nó tổn hại thảm thực vật bao nhiêu, trông vẫn còn xanh um tươi tốt, nhưng thực vật còn sống đã không còn sức sống vốn có nữa.

Chíp Bông biến trở lại hình dạng ban đầu, đi theo sau lưng mọi người, đoàn người bắt đầu đi dạo vòng quanh bên ngoài. Không lâu sau, bọn họ thật sự gặp được một con thỏ xám có thân hình giống như lúc Chíp Bông thu nhỏ, con thỏ nhìn thấy bọn họ thì xoay người bỏ chạy, không đợi bọn họ đuổi theo, Chíp Bông đã tiến lên nhanh như chớp, nhào về phía con thỏ. Con thỏ đáng thương bị dọa đến mức run lẩy bẩy, không ngừng giãy dụa. Chíp Bông buông nó ra, con thỏ nhanh chóng chạy vào trong rừng, Chíp Bông lại đuổi theo nhào về phía nó.

“Chíp Bông, đừng nghịch.” Trần Hi tiến lên, bắt lấy con thỏ tội nghiệp vào không gian, chuẩn bị trở về căn cứ nuôi dưỡng. Trong không gian của cậu cũng có thỏ nhưng những con thỏ kia quá nhỏ, không thích hợp để nuôi dưỡng.

“Anh Trần, túi đựng đồ này của anh lợi hại quá, còn có thể chứa vật sống được.” Cao Bằng thấy con thỏ biến mất thì cảm khái.

“Thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài thì không được.” Trần Hi bình tĩnh bịa ra lời nói dối.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể bắt vài con thỏ để mang đến trung tâm nuôi, với năng lực sinh sản của thỏ, không bao lâu nữa có thể thỏa mãn nhu cầu ăn thịt của trung tâm.

Đi được một đoạn, mọi người nghe được một tiếng kêu éc éc, còn có tiếng đập cánh phạch phạch. Bọn họ lần theo tiếng kêu, chỉ thấy một đàn khổng tước đực xanh lá cây, to bằng con ngựa nhỏ, vây quanh hai con khổng tước đực trắng, con khổng tước xanh xòe cái đuôi có hoa văn vàng óng năm màu ra, làm ra tư thế tấn công, không ngừng phát ra tiếng kêu to. Hai con khổng tước trắng có vẻ yếu thế nhưng chúng cũng không hề nhượng bộ.

“Ấy, khổng tước trong vườn thú hoang dã không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu.” Trần Hi đã đến vườn thú hoang dã, thịt khổng tước là món ăn quý hiểm có hàm lượng protein cao, chất béo thấp, cholesterol thấp, giá trị dinh dưỡng cao, mùi vị thịt ngon, có câu “Ba ba già trong nước, khổng tước trong gia cầm”. Vậy nên trong công viên hoang dã có rất nhiều khổng tước, lúc ấy cậu đã thấy rất nhiều.

“Những con khổng tước xanh này đang đuổi khổng tước trắng ấy mà.” Ngay lúc mọi người nghi hoặc, giọng của Chíp Bông vang lên.

“Chíp Bông, sao mày biết?” Trần Hi hỏi Chíp Bông, những người khác cũng nghi hoặc nhìn nó.

“Chúng nó tự nói đấy chứ.”

“Chíp Bông, mày còn hiểu tiếng những động vật này nói à?” Trần Nhuế sùng bái nhìn con linh thú lợi hại này.

“Đương nhiên rồi.” Thấy có người sùng bái mình, Chíp Bông hơi ngửa đầu, ra vẻ đắc ý kiêu ngạo, tạo cảm giác có chút không thích hợp với bề ngoài thật thà của nó.

“Chíp Bông, chúng nó đang làm gì vậy?” Dương Vũ Phong ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm đàn khổng tước, sờ đầu Chíp Bông, nhóc cún này đúng là một bảo bối.

“Hai con khổng tước trắng kia là khổng tước Ấn Độ, chúng nó quyến rũ giống cái của đàn khổng tước xanh, chọc giận đám chúng nó.” Chíp Bông đắc ý phiên dịch tiếng kêu không phân biệt được kia.

Mọi người vừa nghe đã hiểu, khổng tước trắng là thể biến dị của khổng tước xanh của Ấn Độ, bắt nguồn từ Ấn Độ, mà những con khổng tước xanh đó là dân bản địa tỉnh Y. Lúc này, hơn mười con khổng tước vỗ cánh bắt đầu đánh nhau, dù biểu hiện của hai con khổng tước trắng khá hung hãn, nhưng dù sao chúng nó ở thế yếu. Không lâu sau, công kích của chúng nó đã bị khổng tước xanh chặn lại, toàn thân trắng nõn không tỳ vết, lông vũ không có màu sắc lẫn lộn đã dần dần bị máu nhuộm thành màu đỏ, lông chim bay đầy trời nơi khổng tước đánh nhau. Cuộc chiến ngày càng nặng nề, lông chim khổng tước trắng càng ngày càng ít, hành động cũng càng ngày càng không có sức.

“Chúng ta cứ nhìn vậy sao?” Cao Bằng thấy tất cả mọi người đều không có phản ứng thì nghi hoặc hỏi.

“Hiếm khi thấy khổng tước ẩu đả kịch liệt như vậy, đợi bọn chúng con què con bị thương, chúng ta qua nhặt xác là được.” Trần Hi gật đầu.

“Thịt khổng tước ngon lắm.” Trần Nhuế đã từng ăn thịt khổng tước ở nhà hàng, cậu ta còn nhớ rõ ưu điểm của thịt khổng tước mà ông chủ giới thiệu.

Vì thế năm người trốn một bên, say sưa nhìn đám khổng tước khí thế ngất trời đánh nhau. Bên ngoài nơi này là rừng rậm, cả buổi rồi mà mùi máu tươi của đàn khổng tước không dẫn tới động vật ăn thịt gì nên bọn họ rất yên tâm.

Cuối cùng hai con khổng tước trắng không địch lại được, chúng nó nằm trên đất, mắt thấy cuộc chiến của khổng tước sắp kết thúc, đột nhiên một con khổng tước trắng đứng lên, đôi mắt của nó biến thành màu đỏ thẫm, thân hình cũng lớn hơn ban đầu một chút, cơ thể xuất hiện sự nghịch chuyển lớn. Mười con khổng tước xanh tách khỏi khổng tước trắng bị thương, chúng nó có hơi sợ hãi.

“Ôi vãi, động vật cũng biết chơi cuồng hóa nữa, hay là tên này đã thăng cấp thành Boss rồi?” Trần Nhuế nhỏ giọng kêu lên.

“Thấy mắt của nó không, đó chắc hẳn là thay đổi theo hướng yêu thú, nhưng đã trễ rồi.” Dương Vũ Phong thấp giọng giải thích cho cậu ta.

Khổng tước trắng dũng mãnh phi thường lao về phía khổng tước xanh, hai bên lại chiến đấu lần nữa, lúc này một con hổ trắng chạy ra từ sau rừng, không sai, chính là một hổ con trắng có kích thước không kém Chíp Bông bao nhiêu. Hổ con trắng vừa xuất hiện thì lập tức gầm lên với đàn khổng tước nhưng âm thanh của nó còn non nớt nên không có chút uy nghiêm nào. Đàn khổng tước không rảnh để ý tới nó, tiểu bạch hổ rất tức giận, đôi chân ngắn xiêu xiêu vẹo vẹo rảo bước tiến lên trước giống như đàn khổng tước, nó rống to lên một tiếng.

Đàn khổng tước đang đánh nhau vui vẻ, nào rảnh rỗi để ý tới hổ con còn chưa mọc đủ răng này. Tiểu bạch hổ nhìn những con khổng tước có kích thước cực to kia, lại nhìn thân thể nhỏ bé của bản thân, nó quay đầu lui sang một bên, nó vẫn nên đợi đám kia đánh xong rồi cứ kiếm lợi là được.

Đoàn người nhìn bộ dạng đáng yêu của con hổ con thì cười lăn lộn trong lòng, nhưng hổ nhỏ ở đây, vậy có phải hổ lớn cũng ở gần đó không, bọn họ bắt đầu cảnh giác.

Cuối cùng khổng tước xanh không địch lại khổng tước trắng hóa yêu thú, chúng nó đã hoàn toàn bỏ mạng, khổng tước trắng giết đỏ cả mắt mà vẫn không dừng lại, nó vỗ cánh lao về phía tiểu bạch hổ. Con hổ con sợ hãi, chân ngắn liều mạng chạy trốn, nhưng nó còn nhỏ, sao có thể chạy qua khổng tước được.

Thấy tiểu bạch hổ sắp bị khổng tước trắng đuổi kịp, Chíp Bông lập tức xông ra, thân hình hóa lớn, ngay lúc khổng tước trắng muốn đả thương con hổ nhỏ thì đánh nó một cú chết ngay.

Tiểu bạch hổ nhìn tên to lớn đã cứu mình này, vui vẻ tiến lên cọ cọ. Chíp Bông trở lại nguyên hình, con hổ nhỏ thè lưỡi liếm nó, miệng kêu gào khóc.

Năm người nhà họ Trần ẩn thân trong bụi đi ra, lúc chuẩn bị nhặt xác cho khổng tước, đột nhiên nghe thấy tiếng gào của Chíp Bông: “Tôi không phải mẹ cậu, tôi là đực, không phải mẹ.”

Bọn họ sững người, không lâu sau lại nghe giọng nói bất đắc dĩ của Chíp Bông: “Tôi cũng không phải ba của cậu.”

Mọi người đã hiểu, Chíp Bông cứu tiểu bạch hổ, nó đã xem Chíp Bông như người thân rồi.

Tiểu bạch hổ không để ý tới lời nói của Chíp Bông, ra sức vây quanh Chíp Bông, trong miệng kêu gừ gừ: “Ba, ba ơi.”

Chíp Bông không tách nó ra được, đành mặc cho nó kêu. Con hổ nhỏ rất vui vẻ, nó có ba rồi, hơn nữa ba của nó rất lợi hại.

Con hổ trắng nhỏ thấy người nhà họ Trần, vội vàng sợ hãi trốn sau lưng Chíp Bông.

“Đừng sợ, những người này sẽ không làm hại đến cậu đâu.” Chíp Bông nhìn bộ dạng đáng thương của nó thì lên tiếng an ủi.

“Gừ gừ… (Thật sao)?” Tiểu bạch hổ nghiêng đầu nhìn ba nó.

“Thật.” Nghe được ba cam đoan, tiểu bạch hổ tò mò nhìn mấy tên kỳ lạ này, khi nó nhìn thấy đồ ăn trên mặt đất sắp biến mất thì lại gấp đến mức sắp bật khóc, nó rất đói, từ lúc nó tỉnh lại cho đến bây giờ nó vẫn chưa ăn gì.

“Ư ư ư… (Ba ơi, ba ơi, đồ ăn, đồ ăn biến mất rồi, con đói quá, con đói lắm).” Con hổ trắng khóc lóc kể lể với ba nó. Năm người nhà họ Trần khó hiểu nhìn tiểu bạch hổ đột nhiên vội vã gầm loạn lên, nếu bọn họ không hoa mắt, con hổ nhỏ này hình như sắp khóc rồi.

“Cậu chủ nhỏ, cậu có sữa không, hổ con đói bụng rồi.” Chíp Bông bất đắc dĩ hỏi Trần Hi.

“Có.” Trần Hi lấy một cái đĩa từ không gian ra, rót sữa vào đĩa rồi đặt trước mặt tiểu bạch hổ.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1 - Nhà cũĐọcChương 2: Nhất hoa nhất thếĐọcChương 3: Tình thươngĐọcChương 4: Thanh âm đã lâu không ngheĐọcChương 5: Thói quen xấu của Trần HiĐọcChương 6: Gặp lại nhauĐọcChương 7: Gương vỡ lại lành ĐọcChương 9: Come out ĐọcChương 10: Sự bao dung của ba mẹĐọcChương 11: Điềm báoĐọcChương 12: Chuẩn bịĐọcChương 13: Mở đầuĐọcChương 14: Vẫn còn người lãnh đạo giỏiĐọcChương 15: Lần đầu tiên đánh quáiĐọcChương 16: Chết điĐọcChương 17: Dự địnhĐọcChương 18: Lòng ngườiĐọcChương 19: Cả nhà cực PHẨMĐọcChương 20: Kết cục của người tốt ở tận thếĐọcChương 21: Người quen cũĐọcChương 22: Cậu hai nhà họ TrầnĐọcChương 23: Thế giới thật thần kỳĐọcChương 24: Làm anh hùng ĐọcChương 25: Chạm vào cảnh báoĐọcChương 26: Không có tinh thểĐọcChương 27: Xuất phátĐọcChương 28: Đàn chuột và lũ giánĐọcChương 29: Đến tỉnh thànhĐọcChương 30: Bị ănĐọcChương 31: Kẻ thù gặp nhau ĐọcChương 32: Chuẩn bị đi sănĐọcChương 33: Không thể chịu đựng đượcĐọcChương 34: Thuốc mê dỏmĐọcChương 35: Thiên taiĐọcChương 36: Lần đầu giết ngườiĐọcChương 37: Chuyển nhàĐọcChương 38: Đám xác sống lại đến mua nước tươngĐọcChương 39: Bạch Nhĩ cầu xin giúp đỡĐọcChương 40: Người trong lòng của Lý QuânĐọcChương 41: Nội đan của yêu thúĐọcChương 42: Sĩ quan ghé thămĐọcChương 43: Số phận của trẻ emĐọcChương 44: Thay đổiĐọcChương 45: Trung tâm huấn luyện tu chânĐọcChương 46: Tang thi vương xuất hiệnĐọcChương 47: Tình địchĐọcChương 48: Lần đầu tiên thể hiện thực lựcĐọcChương 49: Gặp lại người quenĐọcChương 50: Xung độtĐọcChương 51: Đồng đội cũĐọcChương 52: Linh thúĐọc
Chương 53: Khổng tước xòe đuôi · đang xemĐang đọc
Chương 54: Ba Chíp BôngĐọcChương 55: Đi sâu vào rừngĐọcChương 56: Mở đầu cho thảm họa.ĐọcChương 57: Dịch ChuộtĐọcChương 58: Sự oán hận của chuột vương.ĐọcChương 59: Chiến lược của chuột vương.ĐọcChương 60: Quái vật Kỳ ĐôngĐọcChương 61: Một mối nguy cơ khácĐọcChương 62: Bị thươngĐọcChương 63: Boss ẩn giấuĐọcChương 64: Cái chết của Trương ThiếnĐọcChương 65: Tình hình bên ngoàiĐọcChương 66: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 67: Sự bình yên trước cơn bãoĐọcChương 68: Mưa núi sắp đến 1ĐọcChương 69: Mưa núi sắp đến 2ĐọcChương 70: Loạn trong giặc ngoàiĐọcChương 71: Loạn trong giặc ngoài. ĐọcChương 72: Thoát khỏi.ĐọcChương 73: Đột phá vòng vâyĐọcChương 74: Con đường phía trước 1ĐọcChương 75: Con đường phía trước 2ĐọcChương 76: Con đường phía trước 3ĐọcChương 77: Con đường phía trước 4 ĐọcChương 78: Con đường phía trước 5ĐọcChương 79: Con đường phía trước 6ĐọcChương 80: Con đường phía trước 7ĐọcChương 81: Con Đường Phía Trước 8ĐọcChương 82: Con đường phía trước ĐọcChương 83: Ngoại truyện về Kỳ ĐôngĐọcChương 84: Ngoại truyện - Nuôi hổ gặp họaĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang