“Mọi người khoan hẳn nghiên cứu, tụi con còn có chuyện muốn nói.” Mọi người nhìn Dương Vũ Phong và Trần hi, thầm nghĩ có phải còn có bất ngờ gì nữa hay không.
“Bây giờ võ sư cổ đại ngày càng nhiều, chúng ta cũng không cần sợ bại lộ thực lực rồi bị người khác ngấp nghé nữa. Tụi con muốn nhận nhiệm vụ bắt sống tinh tinh lớn của viện nghiên cứu.” Dương Vũ Phong giải thích ngắn gọn với mọi người.
“Tiểu Phong, mọi người biết hai con đều là vì gia đình mình, nhưng không phải con tinh tinh đó mạnh lắm à? Nhiệm vụ kia nguy hiểm quá rồi.”
“Không sao đâu mẹ, mẹ còn không biết thực lực hiện tại của con và Vũ Phong sao?” Hai người định sẽ bàn bạc với gia đình sau đó mới quyết định. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nghĩ mấy người lớn chắc chắn sẽ không đồng ý mà họ lại đang rất cần một cái máy lọc nước nên đã quyết định nhận nhiệm vụ.
“Các con có nắm chắc phần thắng không?” Ba Trần nghiêm túc hỏi.
“Con chắc chắn đến chín mươi phần trăm, nếu không được thì tụi con có thể bỏ chạy.” Dương Vũ Phong đáp.
“Hai đứa nhỏ tụi con thiệt là. Bây giờ, động vật đột biến to như vậy, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, sao mà các con trốn được chứ?” Gia đình dì cả chưa biết chuyện không gian, cho nên vẫn rất lo lắng.
“Dì ơi, tụi con biết người lớn mấy dì lo lắng cho an toàn của tụi con, nhưng sau này chúng ta thật sự rất cần những món đồ đó.” Trần Hi thuyết phục.
“Tụi em cũng muốn giúp.” Hai đứa nhỏ cũng muốn góp sức mình.
“Không được, mấy em đi theo chỉ khiến tụi anh phân tâm thôi.” Trần Hi từ chối lời đề nghị của Trần Nhuế và Cao Bằng. Hai đứa nhỏ lập tức héo hon ngồi sang một bên.
Nhìn tình hình này, Lý Quân vốn muốn nói chuyện cũng im lặng.
“Các con đã quyết định đi thì phải cẩn thận nhiều hơn nữa, biết không?” Thấy hai đứa trẻ bướng bỉnh đã hạ quyết tâm, mấy người lớn cũng đành thỏa hiệp.
“Tụi con sẽ chú ý.”
Dương Vũ Phong và Trần Hi bắt đầu chuẩn bị cho công việc ra ngoài săn thú, đầu tiên hai người phải lái chiếc xe của Trần Hi về, chứ không thể lái chiếc RV* đi được. Dù sao lúc đầu cũng đã thỏa thuận trước, hai người chỉ cho đối phương mượn xe để sử dụng tạm thời thôi. Sau đó, Trần Hi và Dương Vũ Phong còn phải thương lượng với viện nghiên cứu về vũ khí cần dùng trong chuyến đi.
(*) xe RV: RV là viết tắt của Recreational Vehicle, dòng xe có kích thước lớn, được thiết kế như một ngôi nhà di động, với đầy đủ tiện nghi.
Hai người tìm được nhà của Trường Thanh theo địa chỉ mà anh ta để lại. Nhà Trường Thanh quả thực rất giàu có, hiện tại anh ta đang sống trong một biệt thự đơn lập. Bọn họ bước lên gõ cửa, người mở cửa là một cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa. Đối phương nghe Trần Hi và Dương Vũ Phong nói muốn tìm Trường Thanh thì quay vào trong gọi anh ta nhưng cũng không mời hai người họ vào nhà.
“Giang Vân, có người tìm kìa.”
“Tới liền.”
Trường Thanh bước ra từ trong nhà, đang thầm cảm thấy ngạc nhiên vì anh ta chỉ vừa mới trở về, sao lại có người tới tìm được chứ. Thế nhưng sau khi anh ta nhìn thấy người quen ở cửa thì lập tức mỉm cười chào hỏi: “Sao lại có thời gian đến đây thế? Mau vào trong ngồi đi.” Trường Thanh nhiệt tình mời.
“Đây không phải là nhà của một mình anh, đừng có dẫn người về lung tung.” Cô gái bên cạnh tức giận ngăn cản.
“Chúng tôi không vào đâu, lần này đến chỉ để lấy xe thôi.” Dương Vũ Phong không quan tâm cô gái, trực tiếp nói rõ mục đích.
“Chỗ này không có xe của mấy người.” Cô gái không chịu bỏ qua.
“Giang Vũ, chuyện này không liên quan đến em, trở về phòng của em đi.” Trường Thanh cũng tức giận.
“Em nói cho anh biết đây là lần cuối cùng, anh đừng có cái gì cũng đưa cho người khác.”
“Giang Vũ, anh cũng nói cho em biết, chiếc xe kia chính là của người ta, em để họ vào nhà đi.”
Giang Vũ bực bội quay về phòng, đóng sầm cửa lại. Lúc này, Giang Vân cũng chính là Trường Thanh mới cười xấu hổ với hai người Trần Hi.
“Để các cậu chê cười rồi, em gái tôi không hiểu chuyện. Ba tôi đã lấy xe của các cậu cho họ hàng nhà tôi mượn rồi, tôi cũng không biết chuyện này, xin lỗi các cậu rất nhiều. Chờ người ta trả lại, tôi sẽ mang qua cho các cậu.” Trong lòng Giang Vân tràn ngập áy náy.
“Mọi người vào ngồi một lát đi.” Nói xong, anh ta mời hai người Trần Hi vào trong.
“Không cần đâu, chúng tôi còn có việc phải làm.” Dương Vũ Phong nhàn nhạt trả lời, dù trước kia có như thế nào đi nữa thì bây giờ bọn họ cũng không còn bất kỳ thiện cảm nào với Giang Vân nữa. Hai người rời đi, đến trung tâm tư vấn nhận nhiệm vụ, dọc đường còn tranh thủ thời gian bàn bạc một vài chuyện.
“Vũ Phong, xem ra bây giờ chúng ta phải đổi phương tiện di chuyển khác rồi.”
“Tụi mình cứ vào nội thành trước đã, anh sẽ lấy chiếc xe kia ra, sau đó lái về là được. Cứ nói là tìm được trong tiệm sửa chữa rồi nhân tiện sửa lại nó luôn.”
“Vậy là ngày mai chúng ta sắp phải ở ngoài cả ngày để đi tìm vài vật liệu rồi.”
“Được, dù sao cũng lâu rồi hai tụi mình không được ở riêng với nhau.” Dương Vũ Phong vừa nói vừa bóp tay Trần Hi một cái.
“Thế tối em vào không gian chuẩn bị vài thứ, sau đó mình đi dạo ở công viên gần đó được không?”
Vậy là, hai con người tài năng dũng cảm đã lên kế hoạch và tính toán mức độ khả thi cho buổi hẹn hò dạo chơi vào mùa đông trong ngày tận thế, lại còn bàn luận sôi nổi suốt cả chặng đường. Không lâu sau, hai người đi đến trung tâm tư vấn nhận nhiệm vụ và yêu cầu viện nghiên cứu cung cấp hai mươi quả lựu đạn, năm khẩu súng nhỏ cùng một ít đạn dược, thuốc mê. Nhân viên công tác cho biết là họ cần phải báo cáo lên viện nghiên cứu, vì vậy mời bọn họ hai ngày sau quay lại.
Lúc hai người về đến nhà đã là chiều tối, ăn cơm xong thì tắm nước nóng trên xe RV rồi đi ngủ sớm. Mấy ngày gần đây, bọn họ vừa tỉ mỉ trang trí phòng của ba mẹ Trần xong nên hai đứa nhỏ vẫn luôn ở cùng với ông bà nội. Sáng sớm hôm sau, Trần Hi và Dương Vũ Phong đến trung tâm tư vấn.
“Các cậu tới rồi, viện nghiên cứu đã đồng ý với yêu cầu của các cậu, nhưng muốn phái người trong quân đội đi theo. Tuy nhiên, người đi theo sẽ không giúp các cậu bắt tinh tinh mà chỉ giúp đỡ vận chuyển thôi.” Còn một điều nữa mà nhân viên công tác không nói, chính là viện nghiên cứu sợ người làm nhiệm vụ nhận vũ khí xong sẽ bỏ chạy nên người của quân đội đi theo cũng vì để giám sát bọn họ.
“Không thành vấn đề.” Điều kiện hợp tình hợp lý nên hai người vui vẻ đồng ý.
“Các cậu đi bao nhiêu người?” Nhân viên công tác hỏi bọn họ có bao nhiêu người.
“Hai người.” Nhân viên công tác dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu mà dòm bọn họ, thầm nghĩ hai người đây là đi tìm chết sao?
“Bên phía viện nghiên cứu muốn các cậu sáng mai lên đường, các cậu thấy được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Vậy các cậu ký tên vào bản thỏa thuận này đi, tám giờ sáng mai sẽ có người đến đón mấy cậu.” Hai người nhìn xem bản thỏa thuận, chủ yếu là không chịu trách nhiệm với việc sống chết, đồng ý nhận nhiệm vụ các thứ. Ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn nên hai người lập tức ký tên vào đó, mà thật ra đây cũng chỉ là hình thức thôi.
Sau khi hai người rời khỏi khu an toàn thì đi vào thành phố. Đến chỗ không có người, Dương Vũ Phong lấy chiếc xe Land Rover sau khi đã được cải tiến của anh từ trong không gian ra.
“Em nói xem tụi mình đi đâu?” Dương Vũ Phong hỏi Trần Hi.
“Đi dạo chơi thì có vẻ không được rồi. Em nghĩ hay là bây giờ mình đi mua một số đồ dùng cần thiết đi, như là sơn nè, thảm nè, máy nước nóng và nồi cơm điện hay bếp từ…. Bức tường của ngôi nhà đó trông cứ xám xịt buồn buồn, ánh sáng lại yếu ớt. Sàn xi măng thì được làm vội vàng nên quét mấy lần vẫn còn bụi.”
“Được rồi, mình đi tìm thử xem.” Dương Vũ Phong cũng muốn người nhà được sống thoải mái hơn một chút. Mặc dù đây là tận thế, nhưng nếu có đủ khả năng thì cần gì phải để gia đình mình chịu khổ.
“Dọc đường đi gặp cái gì thì mình mua cái đó.”
“Vậy đa số vùng ngoại thành đều có chỗ bán vật liệu xây dựng đúng không?” Dương Vũ Phong suy nghĩ một chút.
“Không cần phải suy nghĩ nhiều, lần trước chúng ta chạy qua nhiều nơi như vậy, vẫn còn có chút ấn tượng, cứ đi thử xem sao.”
Hai người chạy không xa lắm thì đã thấy một khu chợ vật liệu xây dựng. Dương Vũ Phong lái xe vào, bắt gặp bên trong có rất nhiều vỏ đạn và thi thể của xác sống. Hiển nhiên là quân đội đã đến đây thu thập vật tư, không biết có còn tìm được đồ cần thiết không nữa.
Hai người lượn một vòng, tất cả các cửa hàng lớn đều đã bị vét sạch, cuối cùng bọn họ dừng xe trước một cửa hàng nhỏ bình thường, tìm được mấy bịch bột Song Phi và bột cao su trong đó rồi mang ra xe. Tiếp tục lái xe về phía thành phố, dọc đường đi có thể thấy được khi đó quân đội vẫn còn đang tiến hành tiêu diệt toàn bộ xác sống, nhưng có lẽ do xác sống quá đông nên đã rút lui. Càng vào thành phố thì xác sống càng nhiều, thành phố K có ít dân số nên xác sống cũng ít, nhưng thành phố lớn thì không giống như vậy. Đi chưa được bao xa, bọn họ đã gặp liên tục mấy bầy xác sống có hơn cả ngàn con.
“Vũ Phong, chúng ta qua đó xem thử đi.” Khi đi đến một siêu thị, Trần Hi đề nghị vào xem một chút, cậu thấy ở đó có rất nhiều xác sống nhưng lại không có dấu vết của đạn, hiển nhiên là quân đội vẫn chưa vào nên cậu nghĩ trong lòng rằng có lẽ bọn họ sẽ tìm được thứ mình cần ở đây.
“Được.” Dương Vũ Phong đậu xe cách siêu thị một khoảng không xa, sau khi hai người xuống xe thì anh cũng cất xe vào trong không gian.
“Tiểu Hi, cửa siêu thị bị khóa rồi, chúng ta vào bằng cửa sổ tầng ba đi. Như vậy xác sống ở bên ngoài sẽ không vào được, chúng ta cũng dễ dàng thu gom vật tư hơn.”
“Được, anh nhìn thử xem hình như bên trái dễ leo hơn, xác sống cũng ít, chúng ta leo lên từ bên đó đi.” Trần Hi nhìn xung quanh, chọn chỗ có bảng quảng cáo bên trái siêu thị.
Hai người rút kiếm ra, xông vào đám xác sống, nhắm thẳng mục tiêu phía trước. Lần này, bọn họ không “may mắn” gặp phải xác sống đặc biệt nên thuận lợi đi đến dưới lầu, nhẹ nhàng nhảy lên tầng hai, mượn lực từ bảng quảng cáo ở tầng một tiếp tục suôn sẻ nhảy lên tầng ba, chui qua cửa sổ đang mở bước vào bên trong.
Tầng ba rõ ràng chỉ là một nhà kho chứa những vật phẩm đã hoàn thiện, bọn họ cũng không có không khách sáo đến mức gom hết toàn bộ. Gom được kha khá vật tư, hai người đi xuống tầng hai, tầng hai là các cửa hàng bách hóa. Không biết vì lý do gì nhưng có lẽ chủ cửa hàng đã đóng cửa trước khi đại dịch vi-rút bùng phát, thế nên đồ đạc bên trong vẫn được sắp xếp gọn gàng. Bọn họ gom không ít chăn ga gối nệm và thảm, thùng nhựa, thau đựng rau, dép, đồ lót các loại.
Xuống lầu một, bọn họ mới biết tại sao chỗ này lại không có ai vào, bởi vì phía trên cửa tầng một trông vẫn còn nguyên vẹn nhưng chỗ chân cửa đã bị khoét rỗng từ lâu, cho nên mấy con chuột có thể dễ dàng chui vào, thức ăn ở lầu một cũng đã bị lũ chuột này chiếm lấy. Hai người nháy mắt ra hiệu rồi lặng lẽ rút về tầng hai.
“Anh nói xem nếu chúng ta bắt mấy con chuột béo này về làm thức ăn để trao đổi đồ có được không?”
“Anh thấy được đó, bây giờ căn cứ đang thiếu thịt tươi.”
“Nhưng chúng ta mang về bằng cách nào bây giờ?” Trần Hi lấy bộ nỏ và một bó tên từ trong không gian ra.
“Có thể buộc đuôi tụi nó thành một chùm.” Dương Vũ Phong nghĩ đến cái đuôi dài của mấy con chuột béo.
“Còn nhớ lúc chơi trò chơi không?” Trần Hi điều chỉnh nỏ cho phù hợp rồi nói với Dương Vũ Phong.
“Nhớ.” Dương Vũ Phong biết Trần Hi muốn làm gì.
“Đợi lát nữa anh đánh cận chiến, em tấn công từ xa, anh nhớ kéo thù hận đó nha.”
Sau khi chuẩn bị xong, hai người nhẹ nhàng đi xuống cầu thang tầng một, Trần Hi đứng sau lưng Dương Vũ Phong. Cậu giơ nỏ lên, đồng thời phóng thần thức ra, nhắm vào đầu một con chuột gần nhất bắt đầu bắn. Con chuột đầu tiên ngã xuống, mấy con chuột khác phát hiện có kẻ xâm chiếm thì tấn công về phía bọn họ. Trần Hi lắp mũi tên thứ hai vào với tốc độ cực nhanh, lại tiếp tục bắn, giai đoạn đầu này Dương Vũ Phong không có tác dụng. Chỉ khi có nhiều chuột hơn, anh mới phát huy sức mạnh.
“Đừng để bị thương nhiều quá, máu chảy nhiều sẽ khó quay về, còn thu hút đám xác sống nữa.”
“…” Dương Vũ Phong không nói gì.
Không lâu sau, hơn một trăm con chuột ở tầng một đã được xử lý, mấy con chuột khác lần lượt nhào lại cũng bị hai người Dương Vũ Phong cùng nhau giải quyết. Xác sống bên ngoài ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc nên điên cuồng đâm vào cửa cuốn bên ngoài siêu thị, phát ra tiếng động lớn.
Lúc này lũ chuột đã bị giết sạch, Trần Hi và Dương Vũ Phong buộc đuôi chuột lại với nhau, chia thành mấy chùm.
“Loảng xoảng…” Một tiếng động lớn vang lên, cửa đã bị xác sống đâm thủng. Trần Hi ném đám chuột vào trong không gian, cất nỏ, rút kiếm ra tham chiến.
Dương Vũ Phong và Trần Hi nhanh chóng đã bị xác sống bao vây, hai người tựa lưng vào nhau, cùng chiến đấu giữa bầy xác sống. Số lượng xác sống ngày càng nhiều, vô số xác sống ở bên ngoài không ngừng chen vào, nhìn thoáng qua không thấy được đầu đâu.
“Vũ Phong, xác sống nhiều quá, chúng ta vào không gian đi.” Song quyền nan địch tứ thủ*, nhìn thấy tình hình không ổn, Trần Hi chuẩn bị rút lui.
(*)Song quyền nan địch tứ thủ: ý nói không thể lấy ít địch nhiều
“Được.” Nói xong, Dương Vũ Phong kéo Trần Hi vào không gian. Hai người ngồi trên bãi đất trống bên ruộng nghỉ ngơi.
“Mệt chết em rồi, chắc chắn có hơn cả ngàn xác sống.” Nghĩ đến đám xác sống dày đặc chằng chịt không thấy điểm cuối đâu, da đầu Trần Hi tê dại.
“Tỉnh thành nhiều người nên xác sống cũng nhiều, chúng ta phải cẩn thận hơn. Còn có mấy con thú dữ đã trốn thoát khỏi sở thú không biết sẽ ra sao nữa.”
“Xác sống quá nhiều là một phiền phức, nhưng động vật nhiều thì có thể làm thức ăn cho con người. Chậc, nói không chừng mấy con sư tử đó đã bị xem như món ăn rồi.”