Trần Hi và ba Trần thận trọng quan sát một lượt, sau khi thật sự không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ thì hai người tiếp tục cẩn thận đi lên cầu thang, lấy hết sách vở rồi nhét vào không gian.
Trần Hi bận rộn lấy sách, ba Trần cảnh giác nhìn xung quanh.
“Leng keng… Leng keng… Leng keng…” Tiếng chuông vang lên từ giá sách phía tận cùng bên trong nhà sách, không ngừng vang đến gần bọn họ. Trần Hi nín thở tập trung, sẵn sàng đón địch.
Rất gần, càng ngày càng gần, đột nhiên, một bóng dáng màu nâu nhảy lên, xông thẳng về phía ba Trần. Trần Hi nhất thời luống cuống, vung kiếm về phía bóng nâu kia. Bóng dáng đó tránh ra cực nhanh, tiếp tục nhào tới chỗ ba Trần.
Lúc này Trần Hi đã nhìn rõ, hóa ra cái bóng màu nâu kia là một chú chó Cocker cao khoảng ba mươi tám xăng-ti-mét, trên đầu chú chó đó có một nhúm lông trắng.
“Bé Hi, đợi chút đã, hình như nó không có ác ý.” Ba Trần đứng một bên ngăn cản động tác vung kiếm tiếp theo của Trần Hi. Chú chó kia chạy đến bên chân ba Trần kêu “ư ử” chân sau chạm đất, nâng chân trước cào lên chân ba Trần.
“Chíp Bông?” Ba Trần nghi hoặc gọi một tiếng. Chú chó kia nghe thấy thì bốn chân lập tức chạm đất, cái đuôi trọc bị cắt đứt đang phấn khởi lắc lư. Dù Chíp Bông hơi không hiểu tại sao vừa nãy cậu chủ nhỏ muốn tấn công nó nhưng nó vẫn rất vui mừng khi gặp lại người đã chăm sóc nó lớn lên này.
“Thật sự là mày à Chíp Bông? Mày làm tao sợ muốn chết.” Ba Trần thấy chú chó cocker thì xúc động không thôi, ông ngồi xổm xuống vừa ôm chú chó nhỏ vừa xoa đầu nó.
“Chíp Bông, thật sự là Chíp Bông sao ạ?” Trần Hi cũng rất kinh ngạc, Chíp Bông là con chó mà cậu được bạn tặng cho. Vợ của bạn cậu mang thai nên không thể nuôi chó nhưng lại không nỡ bán, nghe nói ba mẹ Trần Hi rất thích chó nên đưa cho Trần Hi nuôi. Cái tên Chíp Bông là do người bạn kia đặt cho.
Lúc Chíp Bông đến nhà họ Trần thì nó vẫn là một chú chó sữa còn chưa thay răng. Chíp Bông rất thông minh, biết giả ngu diễn trò, còn biết làm nũng. Ba mẹ Trần đều rất thích chú chó nhỏ này, thật sự nuôi như trẻ con, họ còn gọi đùa Chíp Bông là cậu hai nhà họ Trần, ý là em trai của Trần Hi. Trần Hi cũng rất thích Chíp Bông thông minh nghe lời.
Chíp Bông tràn đầy tinh thần và thể lực, đôi lúc ba mẹ Trần sẽ buộc nó lại. Chíp Bông bị buộc lại sẽ trở nên vô cùng uể oải, nó nằm nhoài trên mặt đất, toàn bộ cơ thể run lẩy bẩy, ánh mắt làm bộ đáng thương mà nhìn Trần Hi. Lúc mới bắt đầu, mẹ Trần nghĩ có phải Chíp Bông không thoải mái chỗ nào đó nên thả nó ra. Sau đó mới biết đứa nhóc này giả vờ nên không ai cởi dây cho nó nữa.
Chiêu này không có hiệu quả, Chíp Bông lại bắt đầu thử chiêu thứ hai, nó đi chầm chậm trên mặt đất, dùng răng cắn đứt dây thừng chuyên buộc thú cưng ra, sau đó nó lại vui vẻ đi chơi trò cắn dép lê.
Trần Hi dẫn nó ra ngoài, nó đều sẽ tự ngoan ngoãn đi theo sau nhưng chỉ cần Trần Hi mắng nó thì nó sẽ quay đầu chạy về nhà ngay.
Chíp Bông còn là một chú chó tham ăn, có lần khi Trần Hi xem ti vi, cậu cầm một cây xúc xích hun khói, lúc đang chuẩn bị ăn thì Chíp Bông ở bên cạnh nhảy lên, há miệng ngoạm lấy xúc xích hun khói rồi chạy đi, chỉ để lại Trần Hi ngây người nhìn nửa cây xúc xích còn nằm trong tay.
Chíp Bông cũng sẽ ghi thù, có lần Chíp Bông nghịch ngợm nên bị Trần Hi đánh, nó lập tức cắn ống quần của Trần Hi không buông, Trần Hi đi tới đâu đều phải kéo nó theo tới đó, giống như kéo chó chết vậy.
Chíp Bông rất thích cô chó Cocker lông xoăn màu trắng của dì Vương hàng xóm, mẹ Trần dẫn nó qua có một lần mà nó nhớ kỹ ngay. Khi nhà họ Trần quên đóng cửa thì nó sẽ la cà đến nhà dì Vương. Nếu thấy cửa đang đóng, nó sẽ cố ý tạo tiếng động, dì Vương vừa mở cửa thì nó sẽ lẻn vào ngay, sau đó chơi với cô chó xinh đẹp trong nhà người ta. Khi dì Vương cho cô chó ăn thì cũng cho nó ăn chung luôn, sau khi Chíp Bông ăn no, nó sẽ chạy tới cạnh cửa rồi dùng chân trước cào lên đó, dì Vương vừa mở cửa thì nó lập tức chạy về nhà.
Có một lần, buổi sáng ba Trần mở cửa cho Chíp Bông đi vệ sinh nhưng rất lâu sau mà Chíp Bông vẫn chưa về. Ba Trần thầm cảm thấy không đúng lắm, nếu bình thường đi vệ sinh xong thì Chíp Bông sẽ về sớm. Vì thế nên ông ra ngoài tìm, kết quả hàng xóm nói cho ba Trần biết, Chíp Bông bị hai người đàn ông ôm đi. Từ đó về sau, người nhà họ Trần không còn gặp lại Chíp Bông nữa, bọn họ cũng vì chuyện mất Chíp bông mà đau lòng rất lâu.
“Chíp Bông, cuối cùng mày cũng về rồi.” Trần Hi vui mừng ngồi xổm xuống giống ba Trần, xoa xoa lỗ tai to của Chíp Bông. Bây giờ Chíp Bông đã đẹp hơn trước, bộ lông cũng sáng màu, dày và mượt hơn, thân thể cũng chắc nịch, khỏe mạnh. Đôi mắt to tròn lấp lánh, bốn chân cứng cáp và lực lưỡng khỏe mạnh. Hơn nữa tốc độ vừa nãy của Chíp Bông rất nhanh, vượt qua giống chó bình thường. Trần Hi nghĩ, chẳng lẽ động vật thật sự biến dị à?
Hai người và một chó đùa giỡn với nhau một phen, sau đó nhóm hai người của Trần Hi tiếp tục gom sách, Chíp Bông đi theo bọn họ. Trần Hi đã gỡ bỏ chiếc vòng trên cổ Chíp Bông, bởi vì chiếc chuông của đứa nhóc này vang lên âm thanh quá to rồi.
Dọn sách xong, Trần Hi thấy thời gian còn sớm nên đề nghị lên lầu ba thu gom sách ở đó vào không gian. Sau khi ba Trần đồng ý, hai người và một chó tiếp tục đi lên lầu.
Đến tầng ba, một nữ xác sống nhào tới, Trần Hi nhanh chóng nhấc chân lên, cong gối rồi đá văng xác sống ra. Nữ xác sống bị đạp thì lùi lại vài bước, ổn định lại thân thể rồi lại nhào tới chỗ Trần Hi. Cậu vung kiếm, tuy tốc độ tránh né của nữ xác sống đó nhanh nhưng đối phương chỉ bị cắt đứt mấy sợi tóc rối bù. Trần Hi kinh ngạc, lật cổ tay để biến đổi chiêu thức, xác sống lập tức ngã xuống đất để tránh khỏi mũi kiếm của cậu. Trần Hi càng đánh càng kinh ngạc, xác sống này càng ngày càng linh hoạt thì không nói nhưng mà nó còn càng ngày càng thông minh nữa.
Trần Hi kiên nhẫn tiếp tục vung kiếm, lần này đánh rớt một cánh tay của nữ xác sống. Xác sống kia hoàn toàn nổi điên mà gào lên, nó liều mạng xông tới tấn công Trần Hi. Trần Hi nắm bắt cơ hội xoay người, chém đứt đầu nữ xác sống chỉ trong một kiếm.
“Bé Hi, xác sống này không giống như những xác sống khác. Nó thông minh hơn, động tác cũng nhanh nhạy hơn.”
“Đúng vậy, không biết có phải do vi-rút biến dị không nữa. Mẹ nó, đều do những kẻ nghiên cứu khoa học điên khùng kia mà ra. Lúc đầu chỉ tám mươi tư lọ thuốc khử trùng là có thể giải quyết được cái đó, vậy mà bây giờ lại trở thành vi-rút sắp hủy diệt toàn bộ nhân loại rồi.” Trần Hi rất căm hận.
“Hầy, đây là nhân quả mà con người tự gieo, bây giờ lại tự nhận báo ứng.” Ba Trần thở dài, từ lúc tận thế đến nay, số lần ông thở dài đều đã vượt qua hơn cả nửa trước của cuộc đời.
“Bé Hi, chúng ta mau gom đồ xong rồi xuống đi, không biết mấy đứa Trương Linh có thể đối phó được không nữa.”
“Vâng.” Trần Hi nhanh chóng thu dọn sách vở ở lầu ba, lần này nhanh hơn nhiều so với lúc ở lầu hai, chẳng bao lâu đã dọn hết toàn bộ.
Ở nơi đỗ xe, sau khi những người khác rời đi thì ba người Trương Linh, Trần Nhuế và Lý Quân nhanh chóng đến cửa hàng quần áo bên cạnh, thu gom quần áo để người trong nhà có thể mặc, bọn họ lấy quần áo thể thao là chính.
Khi nhóm người thu gom xong, lúc xếp quần áo lên xe, tốp năm tốp ba xác sống gần đó đã bắt đầu tụ tập lại đây. Mấy người trông xe bên cạnh nóng lòng muốn thử.
“Anh Quân, đợi lát nữa nhất định anh phải chú ý, không được để những quái vật kia cào trúng nhé.” Trần Nhuế lo lắng tiếp tục dặn dò, cậu ta đứng bên cạnh Lý Quân trong tư thế phòng thủ, anh họ đã giao cho cậu ta trông chừng anh Quân. Trương Linh có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Lý Quân, trách móc Trần Hi sao lại dẫn theo tên ngốc này ra ngoài, nếu cậu ta bị thương thì phải làm sao đây?
“Biết rồi.” Tuy hai ngày trước, lúc rảnh rỗi, Trần Hi có dẫn bọn họ ra ngoài đánh xác sống một lần nhưng số lượng không nhiều như bây giờ, tay Lý Quân nắm thanh đao mà có chút căng thẳng. Hiện giờ bọn họ đã đổi súng hơi thành pháo, mỗi người đều cầm trong tay một thanh Đường đao*.
(*)Đường đao: Đao, kiếm được sản xuất thời nhà Đường.
Mấy ngày nay, thể lực và sức mạnh của bọn họ đều tăng lên không ít. Trần Hi cũng rất kỳ lạ, cậu có cho bọn họ dùng linh dược đâu nhỉ, tại sao thể chất bọn họ lại thay đổi nhanh như vậy?
Chỉ trong chớp mắt, nhóm xác sống đầu tiên đã tới trước mặt bọn họ. Trong nhóm xác sống này, có một nhóc xác sống khoảng mười một, mười hai tuổi, cử động của nó rất nhanh nhẹn nhưng lại không nhào tới một mình. Nó vẫn luôn ở giữa mấy con xác sống, dùng tốc độ không nhanh không chậm mà đi tới chỗ bọn họ.
Trần Nhuế vô cùng căng thẳng nhìn nhóc xác sống, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là bản thể trong truyền thuyết? Hay là thể đột biến linh tinh gì đó?
Dường như Trương Linh cũng chú ý tới, hồi hộp nhìn chằm chằm xác sống.
“Anh Quân, lát nữa anh sẽ tiêu diệt xác sống lớn, tránh xa xác sống nhỏ kia ra.” Trương Linh nhắc nhở Lý Quân, tuy cô ấy rất không kiên nhẫn dẫn tên ngốc Lý Quân này theo nhưng dù sao bọn họ cũng là người một nhà.
“Được.” Lý Quân nói xong thì lập tức vung đao ra, đầu của một nam xác sống cứ thế bay ra ngoài. Lúc Lý Quân ở nhà, cậu ta đã phụ giúp công việc đồng áng trong nhà nên thể lực cậu ta rất tốt, sức lực rất khỏe. Hơn nữa cậu ta đã thay đổi rất nhiều trong mấy ngày qua nên giải quyết hai con xác sống rất nhẹ nhàng.
Biểu hiện của Lý Quân hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Trần Nhuế và Trương Linh. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, vừa phải đề phòng nhóc xác sống vừa xử lý xác sống khác. Sau khi bọn họ giết một đống xác sống, nhóc xác sống kia đột nhiên gây khó dễ nhiều hơn, nó nhanh chóng bắt được Trương Linh. Trương Linh hoảng hốt dùng thanh đao chặn lại nhưng bị sức mạnh cực đại của nhóc xác sống đẩy lùi ra sau vài bước, lưng đụng trúng khung xe mới dừng lại được.
“Anh Quân, giao con lớn này cho anh, em đi giúp Trương Linh đã.” Trần Nhuế thấy tình hình không ổn, khom lưng tránh khỏi móng vuốt đang vươn tới của một con xác sống, cậu ta vội đi vài bước rồi vung đao chém sau lưng nhóc xác sống.
Nhóc xác sống cảm giác có người tập kích sau lưng thì ngừng tấn công Trương Linh. Nó di chuyển về bên cạnh chỉ trong chớp mắt, tránh khỏi tấn công của Trần Nhuế rồi xoay người bắt lấy cậu ta.
Trương Linh cũng nắm lấy cơ hội, đánh về phía bên hông của nhóc xác sống. Nhóc xác sống bỗng nhiên tức giận, nó bắt đầu gào thét, xác sống gần đó lần lượt vây quanh bọn họ.