“Ba ơi, ba ở đâu vậy?”
“Ba đừng trốn nữa, con sẽ không dám nữa đâu.” Một con hổ trắng to lớn oai phong lẫm liệt nhảy nhót tìm kiếm ba của mình.
“Tôi nói này Hổ Hổ, cậu lại làm gì chọc giận ba cậu rồi?” Một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, có vẻ ngoài rực rỡ như ánh nắng, trêu chọc con hổ.
“Không có gì. À, Dương Dương, cậu có thấy ba tôi không?”
“Không thấy, ba cậu ngày càng biết trốn hơn rồi.” Dương Dương giơ tay ra hiệu, tỏ vẻ không thấy.
“Dương Dương, ba đang tìm em, hình như ông ấy rất tức giận, em lại làm gì sai rồi phải không?” Lúc này, một chàng thanh niên khác, có độ tuổi tương tự nhưng cao hơn, với những đường nét cương nghị, đi đến gần.
“Anh, em không làm gì cả.” Dương Dương giả vờ ngây ngơ vô tội, liệu cậu có nói với Trừng Trừng rằng cậu đã vô tình đốt cháy vườn thuốc của ba trong khi tu luyện không? Hơn nữa, những loại thuốc đó còn cần thời gian dài để phát triển. “Em nhớ ra ông nội đã gọi em có việc, anh đừng nói với ba là thấy em nhé.” Nói xong, Dương Dương vội vàng chạy đi, giờ cậu ước gì mình cũng có thể trốn như ba, để không ai tìm thấy mình.
“Trừng Trừng, cậu có thấy ba tôi không?” Hổ Hổ nhìn Trừng Trừng với ánh mắt đầy hy vọng.
“Không thấy đâu, nhưng Hổ Hổ, cậu cũng đừng có mãi bắt nạt ba cậu.” Trừng Trừng thở dài, cả hai đều là những đứa trẻ không dễ chịu gì.
“Tôi đâu có bắt nạt ba đâu chứ.” Hổ Hổ thấy cậu ấy cũng không biết gì, bèn quay người chạy đi, nó đi hỏi A Giảo, chắc chắn A Giảo biết. Nếu không thì nó sẽ nhờ Miêu Miêu và Hùng Hùng tìm giúp.
Lúc này, Chíp Bông đang trốn dưới nôi con trai út của Trương Linh và Lý Quân. Trương Linh và Lý Quân đã kết hôn được mười năm, hiện tại họ có một cô con gái bảy tuổi, vài tháng trước lại sinh thêm một cậu con trai dễ thương, cả gia đình yêu chiều không thể tả. Giờ cậu bé vừa mới ăn no và ngủ say, Chíp Bông lén lút vào phòng cậu bé, trốn dưới giường.
Chíp Bông lúc này đầy ấm ức, cái tên Hổ Hổ đáng ghét hiện tại lớn lên lại không đáng yêu chút nào. Nghĩ lại hồi nhỏ Hổ Hổ dễ thương biết bao! Một cục bông nhỏ bé, lúc nào cũng đi theo nó kêu đói. Có lẽ do hồi nhỏ bị đói nên Hổ Hổ sợ nhất là đói, lúc đầu lúc nào cũng ăn đến bụng tròn vo. Chíp Bông bắt đầu chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp đẽ, như thể lại thấy Hổ Hổ hồi nhỏ.
“Ba ơi, con đói rồi.” Hổ Hổ với đôi mắt tròn xoe nhìn nó, giọng nói ngây thơ đòi ăn.
“Ba ơi, ăn ngon quá, bụng con căng khó chịu.” Hổ Hổ nằm ngửa, lộ ra cái bụng tròn trịa, cầu xin được an ủi.
“Ba ơi, con muốn đi cùng ba, ba không cần con nữa sao?” Khi nó muốn đi đến những nơi nguy hiểm, Hổ Hổ cũng muốn bám theo. Nếu không cho nó đi, nó sẽ lăn lộn ăn vạ.
Ôi, con trai hồi nhỏ thật tuyệt, Hổ Hổ hồi nhỏ ngoan ngoãn (?), nghe lời (?) và dễ thương biết bao. Giờ thì lại đi bắt nạt ba, đúng là đứa con bất hiếu! Bản thân thương nó vô ích rồi!
Liệu có phải trẻ con lớn lên đều là nợ nần không? Chíp Bông nghĩ đến cậu nhóc nghịch ngợm nhà chủ nhân, Dương Dương. Không ngạc nhiên gì khi con người thường nói nuôi con khó khăn, nuôi con trai còn khó hơn. Nó là một linh thú, nuôi một con hổ thì càng khó hơn. Nuôi con mà không dạy dỗ, nuôi con mà không dạy dỗ!
“A Giảo, cậu có biết ba tôi ở đâu không?” Hổ Hổ tìm thấy A Giảo đang chơi đùa cùng với những chú gấu trúc trong rừng tre.
“Hai gói thịt bò khô, không có thì không cần nói nữa.” A Giảo nhìn Hổ Hổ với vẻ kiêu ngạo.
“Tôi không có thịt bò khô, đợi khi nào chủ nhân cho tôi thì tôi sẽ để lại cho cậu nhé.” Hổ Hổ nghiêng đầu, làm sao nó có thể có thịt bò khô được chứ?
“Không có thì không cần nói.” A Giảo quay đầu đi, không thèm để ý đến Hổ Hổ.
“Cậu nói hay không nói?” Hổ Hổ phô bày móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc bén, đe dọa A Giảo.
“Hừm, giàu không tham, uy không sợ*.” A Giảo tự mãn khoe khoang những từ ngữ mới học được. Miêu Miêu và Hùng Hùng dùng đôi móng mũm mĩm che mắt lại, cảm thấy A Giảo đã xong đời, ai mà không biết Hổ Hổ tuy là nhỏ nhất trong số chúng nhưng lại mạnh nhất. Hơn nữa, chỉ cần có liên quan đến vấn đề của ba Chíp Bông thì Hổ Hổ chắc chắn sẽ không khoan nhượng.
(*) Thành ngữ: không bị dụ dỗ bởi tiền tài, không khuất phục bởi quyền lực
“Hừm, thì cứ thử xem.” Hổ Hổ nói xong thì dùng một luồng gió cuốn A Giảo lên. A Giảo như bị ném vào máy giặt, bị gió cuốn đi và không ngừng lộn nhào.
“Cứu với, giết hầu tử rồi, thả tôi xuống, tôi chóng mặt quá!” A Giảo kêu gào, cảm thấy khó chịu vô cùng. Miêu Miêu và Hùng Hùng thầm nghĩ rằng Hổ Hổ là một kẻ không thể chọc giận. Nhưng nếu có ba Chíp Bông ở đây thì vẫn có thể trêu chọc một chút.
“Cậu nói hay không nói?” Hổ Hổ nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn A Giảo tội nghiệp, nếu nó không nói, Hổ Hổ không ngại để cho A Giảo lộn nhào thêm một chút cho thêm phần vui vẻ.
“Tôi nói, tôi nói, thả tôi xuống!” A Giảo lập tức đầu hàng, giữ lại núi xanh thì không sợ thiếu củi, lát nữa nó sẽ đi tìm chủ nhân để cầu an ủi.
Miêu Miêu và Hùng Hùng che mặt lại, A Giảo, nó không phải là “giàu không tham, uy không sợ” sao? Mau xem, chưa đến một phút đã không chịu nổi, phải nhượng bộ trước bạo lực.
“Ở đâu?” Hổ Hổ nhìn A Giảo đang lảo đảo, nếu nó không nói, Hổ Hổ không ngại ra tay khiến A Giảo tàn phế một nửa, không thể tự sinh hoạt.
“Ở dưới giường của Tiểu Quân Quân kìa.” A Giảo cáu kỉnh đáp, đầu nó vẫn còn xoay vòng vòng, không chịu nổi, thật muốn nôn ra. Hổ Hổ biết được nơi trốn của ba, không thèm để ý đến A Giảo, lập tức lao đi.
Sau khi A Giảo không còn chóng mặt, nó tức giận đi tìm Trần Hi để mách lẻo và đồng thời cầu an ủi. Không biết chủ nhân có thấy nó tội nghiệp mà cho nó hai gói thịt bò khô không.
Cuối cùng, Hổ Hổ đã tìm thấy ba mình dưới giường của Tiểu Quân Quân.
“Ba ơi, con sai rồi, đừng trốn con nữa được không?” Hổ Hổ tiến tới, lè lưỡi lớn liếm lên mặt Chíp Bông.
“Đi đi, con không nhìn xem bây giờ bản thân mình ra sao, còn giả vờ làm trẻ con nũng nịu nữa.”
“Con không phải trẻ con nữa, vậy ba có thể làm bạn đời của con không?” Hổ Hổ vui vẻ, cuối cùng thì ba cũng thừa nhận rằng nó không phải là một đứa trẻ nữa.
“Cút đi, ba là con đực, con có hiểu không? Hơn nữa, giữa chúng ta lại khác chủng tộc.” Chíp Bông tức giận đến mức suýt nữa thì nhảy lên.
“Không sao đâu, chủ nhân nói chúng ta có thể tu luyện thành hình người, những điều này không phải vấn đề.” Hổ Hổ cười tươi, nó đã hỏi qua chủ nhân rồi. Chủ nhân nói rằng khi họ đạt đến một trình độ tu luyện nhất định, họ sẽ có thể chuyển hóa thành hình người.
“Dù vậy, ba vẫn là con đực, con đực đấy!” Chíp Bông tức giận, ngay lập tức nhảy lên, nhưng không may đụng phải giường trẻ em, khiến giường nghiêng sang một bên. Hổ Hổ vội vàng nhảy lên, cắn lấy cái chăn của đứa trẻ. Cậu bé hoảng sợ khóc vang lên khiến Trương Linh và Lý Quân chạy đến.
“Chíp Bông, Hổ Hổ, từ nay không được bước vào phòng này một bước nào!” Trương Linh thấy giường trẻ em bị đổ, còn Hổ Hổ đang cầm chăn của Tiểu Quân Quân, cô ấy tức giận quát lên.
Lý Quân vội vàng chạy tới ôm lấy con trai yêu quý, kiểm tra xem có bị thương không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo này, hai ba con nhà này không biết sao mà ngày nào cũng gây ra ầm ĩ.
Chíp Bông nhận ra mình đã gây ra sai lầm lớn, cúi đầu xin lỗi, Hổ Hổ cũng theo sau xin lỗi. Sau đó, hai ba con rời khỏi phòng, Chíp Bông trong lòng thầm tự trách vì lại mất đi một chỗ ẩn nấp. Lần sau nó sẽ trốn ở nhà Tôn Nghị, dù sao thì cậu ấy vẫn còn độc thân, cũng không sợ có những sinh mạng nhỏ yếu ớt như vậy.
Trong khi đó, Tôn Nghị đang tu luyện thì bỗng hắt xì một cái, không biết ai đang nhớ đến mình. Chíp Bông vừa rời khỏi phòng đã chạy đi như gió, Hổ Hổ nheo mắt nhìn theo ba mình với vẻ cười nham hiểm, hiện tại cứ để cho ba chạy trước, chờ khi nào họ đều tu luyện thành hình người rồi thì xem ba sẽ bị xử lý như thế nào.