Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 20: Trường An mạnh mẽ.

“Vương gia, ở đây…” Hai phụ tử Hứa gia vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi thấp đến mức Hứa Trường An không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người, thậm chí y cũng không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây. Cho nên khi Hứa Trường An nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lại không hề hoài nghi hai người đang quỳ đó chính là Hứa Vĩnh Niên và Hứa Doanh Hủy một chút nào.

Y chỉ định hỏi Tiêu Thanh Yến chuyện gì đang xảy ra nhưng không ngờ Tiêu Thanh Yến không những không trả lời mà còn lập tức thay đổi sắc mặt.

“Ồ, trên trán Vương phi bị sao thế này? Sao nhìn vào lại có cảm giác như bị dập đầu vậy?” Mẫn Ngọc vừa nói xong, Hứa Trường An mới nhận ra trán của bản thân bị thương. Chắc là lúc ở thư phòng, vì quá sốt ruột nên y căn bản không để ý đến lực va đập, mấy cái cúi đầu đó đều rất mạnh. Sau khi trở về, vì lo nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa trán cũng không có cảm giác quá đau nên y không để tâm lắm.

Chẳng lẽ vết thương rõ ràng đến như vậy sao? Thế nhưng y không thấy có máu chảy ra từ trán mà?

Trước đó, Hứa Trường An  đã đến thư phòng của Vương gia, nghe nói còn cãi nhau với hắn, giờ lại bị thương trên trán, hơn nữa dấu vết rõ ràng là do va đập xuống đất. Dáng vẻ của Hứa Trường An đã khẳng định suy đoán trong đầu của Mẫn Ngọc. Nàng ta đang đắc ý, muốn tiến lên xem kỹ vết thương trên trán của Hứa Trường An nhưng đúng lúc này Tiêu Thanh Yến lại nghiêm mặt mở miệng.

“Chẳng phải ta đã bảo ngươi về nghỉ ngơi sao? Lại chạy đi đâu nữa vậy? Còn vết thương trên trán là thế nào?” Tiêu Thanh Yến nói những lời này với Hứa Trường An xong thì nhìn hai huynh đệ Vũ gia đang đứng phía sau y. Trong ánh mắt hiện lên trách móc rõ ràng, như thể hai người họ là cận vệ thân tín của Vương phi nhưng không bảo vệ y cho tốt còn để Vương phi bị thương.

“Vương gia thứ tội! Là do thuộc hạ bảo vệ không tốt, khiến Vương phi vô ý ngã ngựa dẫn đến bị đụng vào trán. May mắn chỉ là vết thương nhẹ, xin vương gia thứ tội!” Vũ Nhân không ngụy biện gì thêm mà lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Yến thỉnh tội. Mặc dù Vũ Nghĩa đứng bên cạnh không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn quỳ xuống theo ca ca mà không nói lời nào. Hắn không biết ca ca đang nói gì, nhưng lời ca ca nói chắc chắn là đúng.

“Hừ! Bảo vệ không tốt, mỗi người…..”

“Vương gia! Vương gia, ta đã phạt bọn họ rồi, phạt ba tháng bổng lộc của bọn họ, còn bắt bọn họ phải đi tìm cái yên ngựa thoải mái hơn. Mùa săn thu sắp đến, là do ta nôn nóng quá nên mới ngã ngựa, ta cũng có trách nhiệm trong việc này.” Quả thật Hứa Trường An suýt chút nữa ngã ngựa trong khi luyện tập nhưng y phản ứng rất nhanh, lập tức cúi người, nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa để giữ vững thăng bằng. Thế nhưng hiện tại y phối hợp với Tiêu Thanh Yến và Vũ Nhân chẳng qua là vì y chỉ hiểu Tiêu Thanh Yến không muốn để người khác biết y bị thương như thế nào.

Chỉ là, Vũ Nhân và Vũ Nghĩa là người vô tội, y không muốn liên lụy đến hai người bọn họ. Hứa Trường Anh chẳng hiểu sao tính tình Tiêu Thanh Yến lại hay cáu kỉnh như vậy, mở miệng ngậm miệng đều muốn đánh người ta. Nếu thật sự để hai huynh đệ Vũ gia bị đánh, không biết trong lòng y sẽ cảm thấy áy náy đến cỡ nào, đến lúc đó dù y đưa bao nhiêu tiền thuốc thang thì cũng không đền bù lại được. Hứa Trường An nghĩ thay vì để bọn họ bị đánh đòn thì chi bằng phạt bổng lộc, như thế y ngược lại có thể lén lút chu cấp bạc cho bọn họ, vì vậy y mới nhanh chóng cắt ngang lời của Tiêu Thanh Yến.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Thanh Yến nghe Hứa Trường An nói xong, sắc mặt của hắn mới có vẻ tốt hơn một chút. Hắn nhìn hai huynh đệ Vũ gia rồi nói: “Vì Vương phi đã phạt nên lần này bản vương sẽ tha cho các ngươi. Tuy nhiên, bản thân các ngươi phải nhớ rằng, sau này phải bảo vệ Vương phi cẩn thận hơn.”

“Vâng, Vương gia!”

Mẫn Ngọc vốn dĩ đã bước một bước về phía Hứa Trường An nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như thế. Trong lòng nàng ta tức giận nhưng không thể phát tiết lên Hứa Trường An, nên tiếp tục trút giận lên hai người đang quỳ dưới đất.

“Ca ca, tại sao hôm nay huynh lại bị thương chứ? Hôm nay huynh…”

“Ngươi gọi ai là ca ca?!” Mẫn Ngọc vừa dứt lời đã bị Tiêu Thanh Yến cắt ngang. Cơn giận dữ của nàng ta không bộc phát ra được, quét ánh mắt về phía mọi người xung quanh, cảm giác như họ đang cười nhạo nàng ta. Trong nháy mắt, cả gương mặt của Mẫn Ngọc đỏ bừng, hốc mắt cũng giống như có nước trào lên, dùng vẻ mặt ủy khuất nói với Tiêu Thanh Yến:

“Vương gia, còn ai nữa chứ? Tất nhiên là Vương phi rồi. Thần thiếp vào phủ Hiền Vương, cùng Vương phi hầu hạ Vương gia, mọi người là tỷ muội với nhau. Nhưng Vương phi là nam nhân, thiếp thân không thể gọi y là tỷ tỷ được nên đương nhiên phải gọi là ca ca rồi.”

Mỗi lần Hứa Trường An nghe Mẫn Ngọc gọi y là ca ca, da đầu y đều cảm thấy tê dại. Dù bản thân có muội muội, nhưng Hứa Trường An hoàn toàn không có hảo cảm với từ đó. Thế nên chỉ cần Hứa Trường An nghe nàng ta gọi y là ca ca, y sẽ lập tức cảm thấy phiền phức như một phản xạ có điều kiện.

“Vừa rồi không phải ngươi gọi Vương phi rất hay sao? Sau này cứ gọi y là Vương phi, không được gọi là ca ca!”

“Vương gia, ngài… Vâng! Thiếp thân đã biết!” Trước khi vào phủ Hiền Vương, Mẫn Ngọc chưa từng tiếp xúc với Tiêu Thanh Yến, nhưng cũng từng nghe người xung quanh nhắc đến hắn. Không phải ai cũng nói đại Hoàng tử Tiêu Thanh Yến là người ôn hòa, dễ gần hay sao? Vì sao hôm nay, y lại hung dữ như vậy?

Không thể đạt được gì từ Hứa Trường An, Mẫn Ngọc chỉ đành quay mũi nhọn về phía phụ tử Hứa gia, tiếp tục nói: “Vương phi, hôm nay phụ thân ngài đến, thấy ngài bị thương ở trán nên chắc sẽ rất đau lòng. À không đúng! Nghe nói từ xưa đến nay Vương phi không được phụ thân yêu thương, thật là… ai!”

Từ lúc Hứa Trường An nhìn thấy đám người đông đúc thì đã rơi vào trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không hiểu mọi người đang làm gì ở đây. Nghe Mẫn Ngọc nói vậy, y mới phản ứng lại, hóa ra đây không phải là ảo giác, hai người đang quỳ kia thật sự chính là Hứa Vĩnh Niên và Hứa Doanh Hủy!

“Các người đến tìm ta làm gì?” Hai phụ tử Hứa gia bị mọi người bao vây xung quanh, bọn họ đã quỳ gần một canh giờ, lúc này hai chân đều đau chịu không nổi. Sở dĩ bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu lên là vì Tiêu Thanh Yến từng nói ‘không muốn gặp loại người vô liêm sỉ này’.

Hiện tại, Hứa Vĩnh Niên hối hận không thôi. Ông ta không hiểu tại sao bản thân lại nóng đầu đến nỗi chạy tới đây chịu nhục cơ chứ. Dù tên tiểu tử Hứa Trường An này có được sủng ái hay không thì ông ta cũng không nhận được lợi ích gì. Thậm chí, nếu y được sủng ái, chắc chắn Hiền Vương sẽ vì muốn báo thù giúp y mà không ưa ông ta. Còn ngược lại, nếu y không được sủng ái, Hiền Vương có thể sẽ ghét lây sang ông ta, như vậy kết quả của Hứa gia cũng không khá hơn là bao.

“Trường An, lâu rồi con không về nhà, ta và tổ mẫu của ngươi rất nhớ ngươi. Sức khỏe của tổ mẫu ngươi không tốt nên không thể đến, ta chỉ đành dẫn theo muội muội ngươi đến thăm ngươi.” Bây giờ, Hứa Vĩnh Niên hiểu rõ chuyến đi này chắc chắn không mang lại điều tốt lành gì, nhưng vẫn phải duy trì lời nói bên ngoài, nếu không bọn họ chỉ càng gặp xui xẻo hơn.

Dù Hứa Trường An có hận Hứa Vĩnh Niên đến đâu đi chăng nữa thì y cũng không muốn giải quyết chuyện riêng trước mặt đám đông như vậy. Y không đáp lời Hứa Vĩnh Niên mà chỉ bảo mọi người xung quanh trở về viện của bọn họ trước.

“Vương phi, việc này cũng được xem như là chuyện của Vương phủ, ngài nói như vậy…” Lúc trước Mẫn Ngọc từng nói hiện tại bọn họ đều là người trong nhà. Hiện tại Hứa Trường An muốn giải quyết chuyện trong nhà nên đương nhiên nàng ta cũng muốn xem một chút.

Hứa Trường An liếc nhìn Mẫn Ngọc ở bên cạnh, y biết Mẫn Ngọc đang chờ xem trò cười của y! Nếu là trước đây, có lẽ Hứa Trường An sẽ do dự nhưng giờ đây y không cần phải suy nghĩ thêm nữa! Trong Vương phủ này, người y cần quan tâm chỉ có mỗi Tiêu Thanh Yến mà thôi. Dù sao thì từ nãy đến giờ, những việc xảy ra trước mắt chẳng lẽ chưa đủ để y nhận ra hay sao? Rõ ràng Mẫn Ngọc không được Tiêu Thanh Yến coi trọng, vậy thì tại sao y phải nể mặt nàng ta?

“Mẫn Trắc phi, nơi đây là Hiền Vương phủ, chuyện trong nhà của ngươi là việc của bản vương phi, nhưng chuyện trong nhà của ta không phải việc của ngươi, mau lui xuống đi!” Lời của Hứa Trường An không chỉ khiến Mẫn Ngọc giật mình mà những người xung quanh và cả Tiêu Thanh Yến cũng đều ngạc nhiên không kém.  Không ai ngờ rằng Vương phi cũng có lúc mạnh mẽ như vậy, bọn họ vẫn luôn nghĩ Vương phi là người mềm yếu, dễ bị người khác bắt nạt.

Sau khi Mẫn Ngọc hoàn hồn thì cơn tức giận bùng lên trong lòng nàng ta, cảm giác bị sỉ nhục bao phủ tâm trí. Thâm tâm nàng ta chửi rủa Hứa Trường An là cái thá gì, sao y dám nói nàng ta như vậy! Mẫn Ngọc nghĩ như thế thì ngay lập tức, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt Mẫn Ngọc, nàng ta quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Yến cầu xin hắn ra mặt xử lý cho nàng ta.

Lúc này, Tiêu Thanh Yến  không còn tâm trạng nhìn nữ nhân đáng ghét trước mặt, hắn vừa cố nén cười vừa nói với mọi người, kể cả Mẫn Ngọc đang quỳ trên đất: “Không nghe rõ mệnh lệnh của Vương phi sao?”

“Vâng! Nô tỳ xin cáo lui!”

Mẫn Ngọc bị kéo ra ngoài, ngỡ ngàng không thể tin vào tai của bản thân, càng không ngờ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt là sự thật. Tiêu Thanh Yến có phải là kẻ ngốc hay không? Sao hắn dám vì Hứa Trường An mà đối xử với nàng ta như vậy? Hiện tại Tiêu Thanh Yến chẳng có gì trong tay, chẳng lẽ hắn không muốn lôi kéo thế lực của nhà mẹ đẻ nàng ta để nhanh chóng khôi phục địa vị sao?

Sau khi một đám người lộn xộn rời đi, Hứa Trường An cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Vương gia, thần có vài chuyện gia đình cần giải quyết riêng, ngài…”

“Chuyện gia đình của Vương phi đương nhiên cũng là chuyện của bản vương, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, bản vương chỉ đứng xem thôi, tuyệt đối không làm phiền đâu.”

“…” Hứa Trường An không biết phải trả lời thế nào với lời của Tiêu Thanh Yến, chẳng lẽ y phải nói rõ ra rằng chuyện của y không liên quan đến hắn hả? Chắc chắn nếu y dám nói như vậy, Tiêu Thanh Yến sẽ trực tiếp sai người kéo y ra ngoài đánh đòn.

Hứa Trường An cảm thấy bản thân đủ xấu hổ trước mặt Tiêu Thanh Yến rồi nên không còn sợ hắn cười nhạo hay khinh thường y nữa. Vì vậy đành dứt khoát nói với những người còn đang quỳ: “Hai người về đi, ta không còn gì để nói với hai người, ta cũng sẽ không quay trở lại Hứa gia. Hôm nay ta nói rõ ràng luôn, ta tin đây là việc mà chúng ta đều biết. Từ nay về sau, dù Hứa Trường An này sống hay chết sẽ không còn liên quan gì đến Hứa gia nữa. Suy cho cùng thì vốn dĩ phụ thân đã không coi ta là nhi tử, giờ thì ngài cứ coi như ta đã chết ở trang viên đó từ lâu đi.”

Hứa Trường An nói xong thì lập tức quay lưng toan rời đi nhưng vừa mới cất bước, y lại quay về ngồi xuống trước mặt hai người, nhẹ giọng nói: “Nếu các người không muốn bản thân càng ngày càng khó khăn thì đừng nghĩ cách bịa đặt tội danh bất hiếu cho ta. Danh dự của Hoàng thất không dễ bị tổn hại như vậy đâu. Hiện giờ Hiền Vương không còn gì để mất, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép ai tiếp tục làm tổn thương nhi tử của ngài.”

Vốn dĩ Tiêu Thanh Yến muốn để những người này quỳ trước viện của Hứa Trường An suốt cả buổi chiều, sau đó đuổi ra khỏi Vương phủ, thế nhưng hắn không ngờ Mẫn Ngọc lại chạy đến thêm dầu vào lửa! Mà thôi, như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể khiến nữ nhân kia yên phận hơn một chút. Hắn ghét nhất là những mấy nữ nhân chỉ biết mưu toan trong hậu viện, vô cùng phiền phức!

“Vũ Nhân, Vũ Nghĩa, ném hai người này ra khỏi vương phủ, sau đó vào cung mời thái y.”

Sau khi Tiêu Thanh Yến phân phó cho hai huynh đệ Vũ gia xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Gương mặt của hai huynh đệ Vũ gia hiện lên vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Vương phi bị thương nặng như vậy sao? Còn phải mời cả thái y…

Sức khỏe cứ mãi không tốt lên được… Tiêu Thanh Yến và Hứa Trường An mới thành thân không lâu nhưng hắn vẫn biết tình trạng của Hứa Trường An như thế nào, chỉ là hắn không ngờ hóa ra lần đó y bệnh một trận đã để lại mầm bệnh lâu như vậy.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.Đọc
Chương 20: Trường An mạnh mẽ. · đang xemĐang đọc
Chương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang