Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 48: Lựa chọn 

Kể từ ngày Mẫn Ngọc giận dỗi rời khỏi chỗ của Hứa Trường An, quả thực nàng ta không còn tiếp xúc nhiều với Cầm Tâm. Thế nhưng, nàng ta lại thường xuyên ra vào Đồng Tâm Uyển, thậm chí là gần như ngày nào cũng ghé qua.

“Nam Tịch muội muội có biết hôm nay Vương gia và Vương phi đã đi đâu không?” 

Mỗi ngày, Mẫn Ngọc đều đến Đồng Tâm Uyển, cũng có khi gặp Tiêu Thanh Yến ở đó. Hôm trước, nàng ta đã thấy Tiêu Thanh Yến ở đây nhưng cũng không nghe hắn nhắc gì về việc hôm nay sẽ vào cung với Hứa Trường An. Mẫn Ngọc nhớ rõ ngày đó, khi nàng ta vừa rời đi không lâu thì Tiêu Thanh Yến cũng đã ra khỏi viện, chắc chắn cũng không nói với Nam Tịch về chuyện hôm nay bọn họ vào cung.

Trong lòng Mẫn Ngọc âm thầm đắc ý, được sủng ái nhiều nhất thì sao? Không phải vẫn chẳng là gì so với Vương phi à? 

Mẫn Ngọc cũng không biết tại sao bản thân lại nảy sinh suy nghĩ này. Nàng ta  mong Nam Tịch được sủng ái để có thể giúp nàng ta chống lại Hứa Trường An, nhưng lại vừa vui sướng vừa không nhịn được cảm thấy bản thân vượt trội hơn vì Nam Tịch hoàn toàn không đủ tư cách tham dự những sự kiện ở trong cung như lần này.

Nếu hoàng cung tổ chức yến tiệc, nàng ta thân là Trắc phi của Vương phủ, dĩ nhiên cũng có tư cách tham dự. Chẳng qua hiện tại Vương gia không thích nàng ta, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào? Còn Nam Tịch thì sao, dù có được Vương gia sủng ái đến đâu thì cũng chỉ có thể làm một thiếp thất không được nhìn nhận, cả đời bị giam trong tiểu viện tồi tàn này.

Mẫn Ngọc gần như không che giấu suy nghĩ của bản thân nên đương nhiên Nam Tịch cũng nhận ra, chẳng qua là nàng ta không quan tâm. Dù sao mục đích của bọn họ khác nhau, có ganh ghét thì cũng chỉ làm trò cười cho nhau mà thôi.

“Vương gia đã nói với muội rồi. Hôm nay là sinh thần của Tứ điện Hạ, Vương gia và Vương phi vào cung để mừng sinh thần của ngài ấy.” Nam Tịch đã khỏe lên nhiều, không còn quanh quẩn trong tiểu viện của bản thân nữa. Hôm nay Mẫn Ngọc đến thăm, Nam Tịch còn chủ động đề nghị cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Gọi là ra ngoài đi dạo nhưng cũng chỉ có thể đi lòng vòng trong Vương phủ. Người trong hậu viện này, ngoài Vương gia và Vương phi ra, nếu ai muốn ra khỏi phủ đều phải báo cáo với Vương phi hoặc Chu quản gia.

Thời tiết đã hoàn toàn trở lạnh, sức khoẻ của Mẫn Ngọc luôn tốt, đã quen với mùa đông của Đại Tiêu nên không cảm thấy lạnh lắm. Nhìn Nam Tịch bên cạnh đã khoác lên y phục mùa đông, cộng thêm những điều mà nàng ta nghe gần đây, Mẫn Ngọc nghĩ nếu một nữ nhân không thể sinh con thì dù hiện tại có được sủng ái đến đâu, khi tuổi xuân qua đi, nhan sắc phai tàn, đó sẽ là lúc nàng ta phải chịu khổ.

“Nam Tịch muội muội, chúng ta đến vườn hoa của Vương phủ dạo một vòng nhé. Tuy mùa đông chẳng có hoa gì để ngắm nhưng cảnh sắc nơi đó cũng đẹp hơn mấy cái viện nhỏ bé của chúng ta.”

Mẫn Ngọc không ngờ đi được nửa đường thì nhìn thấy Cầm Tâm đã mấy ngày rồi không gặp. Biết chuyện Cầm Tâm đã đưa nhũ mẫu của nàng đến Vương phủ, lại nghĩ tới trong viện của bản thân không có bao nhiêu hạ nhân dẫn đến có rất nhiều chuyện bất tiện, nên Mẫn Ngọc cũng thầm muốn có thể đưa người nhà mình vào đây. Nói đến y phục mùa đông, tất cả y phục của nàng ta đều do thợ thêu trong Vương phủ làm ra, không chỉ chất vải thô kệch mà kiểu dáng còn không hợp ý nàng ta chút nào.

“Cầm Tâm tỷ tỷ cũng ở đây à? Chúng ta đang định đi dạo một vòng Vương phủ, tỷ có muốn đi cùng không?” Theo lý mà nói, với thân phận hiện tại của Nam Tịch thì nàng ta hoàn toàn không thể xưng hô tỷ muội với Cầm Tâm và Mẫn Ngọc. Thế nhưng, hai người kia cũng không dám phô trương thân thế trước mặt Nam Tịch, mà Nam Tịch cũng không muốn tỏ ra thấp kém trước mặt họ, vì thế cũng thuận theo đó mà đối xử bình đẳng.

Cầm Tâm ở một mình trong viện cũng buồn chán nên mới nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp hai người này. Không có lý do để từ chối, nên nàng đành đi cùng bọn họ. Ba người cũng không thể tính là thân thiết mà lại đi cùng nhau, ngoài chuyện của Tiêu Thanh Yến ra thì cũng chẳng có gì để nói.

“Trời lạnh rồi, sao muội không mặc thêm áo?” Cầm Tâm và Nam Tịch đều đã khoác áo choàng bông nhưng Mẫn Ngọc vẫn mặc y phục mùa thu mỏng manh, khiến Cầm Tâm nhìn vào cũng cảm thấy lạnh thay.

“Bây giờ mới là tháng mười, không phải mùa đông giá rét, có thể lạnh đến mức nào? Hơn nữa, ta có bệnh hay không cũng chẳng sao, dù gì thì ở đây sẽ không có ai quan tâm ta. Làm sao so được với Nam Tịch muội muội, vừa bệnh một cái là Vương gia lo lắng vô cùng.” 

Nếu chỉ có mình nàng ta và Nam Tịch, Mẫn Ngọc chắc chắn sẽ không nói những lời này. Thế nhưng, vì có Cầm Tâm ở đây, nên Mẫn Ngọc vừa muốn chọc tức Cầm Tâm cũng đồng thời ám chỉ với đối phương.

Cầm Tâm quấn quýnh đi theo Vương phi thì đã sao? Chẳng lẽ Vương phi có thể khuyên Vương gia rủ lòng thương hại cho nàng à? Một nam Vương phi như y, ngay cả bản thân cũng không được Vương gia sủng ái bao nhiêu mà còn có thể giúp được ai?

Biết Mẫn Ngọc đang nghĩ gì, Cầm Tâm cũng không so đo với nàng ta. Ai cũng phải tự lựa chọn cuộc sống riêng cho bản thân, nàng chỉ muốn sống yên ổn trong Vương phủ, không bị ai ức hiếp là đủ rồi.

Nam Tịch cũng không phản bác lời nói của Mẫn Ngọc mà chỉ cười trừ một cái rồi bỏ qua. Mẫn Ngọc nói những lời đó cốt yếu là để chọc tức Cầm Tâm nhưng phản ứng của Nam Tịch càng khiến nàng ta tức giận thêm. Biểu cảm của Nam Tịch giống như nhắc nhở Mẫn Ngọc rằng những lời mà nàng ta vừa nói chính là thực tế mà Tiêu Thanh Yến thể hiện.

“Ừm, đi một lúc cũng mệt rồi, chúng ta đến đình phía trước nghỉ ngơi một chút đi.” Nơi mà Mẫn Ngọc chỉ ở cách đó không xa, bên trên có một dãy lan can bằng gỗ. Ngoài ra còn có một chiếc cầu nhỏ, dưới cầu là một hồ nước lớn, nhưng thời tiết này chẳng có gì để ngắm, thậm chí cảnh sắc xung quanh còn thoáng vẻ tiêu điều.

Cầm Tâm xuất thân là thứ nữ, từ nhỏ đã sống cẩn trọng nên dĩ nhiên từng thấy qua không ít mưu kế tranh giành tình cảm, đấu đá, hãm hại lẫn nhau giữa những nữ nhân trong hậu viện. Lúc nghe Mẫn Ngọc nói muốn đến đình nghỉ mát, Cầm Tâm không nhịn được mà cúi đầu nhìn về phía mặt hồ. Mùa này ít người qua lại, nếu có ai đó ngã xuống thì dù có được cứu kịp thời cũng chắc chắn sẽ bị lạnh đến ốm một trận.

“Nhìn kìa, có phải dưới đó có cá không? Hình như ta vừa thấy một con cá chép đỏ.” Mẫn Ngọc ngồi bên cạnh lương đình, tò mò nhìn xuống hồ nước, gần như nghiêng nửa người ra ngoài.

Cầm Tâm nhìn cảnh này lập tức đoán được ý đồ của Mẫn Ngọc, nhưng nàng không hiểu tại sao Mẫn Ngọc lại làm vậy. Vương gia không thích bọn họ, dù bọn họ có “bị người khác” vô tình đẩy xuống hồ, thậm chí là chết đuối thì chắc chắn Vương gia sẽ không những không cảm thấy thương tiếc mà trong lòng ngược lại còn thoải mái hơn.

“Muội cẩn thận, nếu ngã xuống sẽ không tốt đâu! Nam Tịch muội muội cũng vậy, sức khỏe của muội vốn không tốt, ngã xuống không khéo bị nhiễm phong hàn sẽ khiến Vương gia đau lòng.” 

Vì không muốn Nam Tịch đến gần Mẫn Ngọc, lần này Cầm Tâm thế mà nhiệt tình hơn bao giờ hết, nàng chạy đến nắm lấy tay Nam Tịch, không để nàng ta đến gần Mẫn Ngọc.

Bên cạnh mỗi người bọn họ đều có một nha hoàn theo hầu, có nhiều người ở đây như thế, chắc chắn Mẫn Ngọc sẽ không dám đẩy ai đó xuống hồ, vì thế chỉ cần không đứng gần nàng ta thì nàng ta sẽ không có cơ hội nào cả.

“Hừ! Cầm Tâm, tỷ thật là giỏi!” Mẫn Ngọc nghiến răng, chầm chậm tiến lại gần Cầm Tâm nhưng không thể nói gì trước mặt Nam Tịch mà chỉ đành nuốt cơn giận vào lòng, nói dối rằng bản thân cảm thấy không khỏe nên muốn quay về.

“Tức chết ta rồi!” Cầm Tâm chết tiệt! 

Mẫn Ngọc cố gắng nhẫn nhịn cơn giận mà tâng bốc Nam Tịch suốt nửa ngày chỉ để vẽ ra cảnh tượng cả hai cùng gặp một “tai nạn” nào đó.

Quả nhiên như Cầm Tâm suy đoán, Mẫn Ngọc không dám tự mình đẩy Nam Tịch xuống hồ, nhưng nếu bọn họ cùng nhau ngã thì đó lại là chuyện khác. Nếu cả hai rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, Vương gia sẽ không có lý do để trừng phạt nàng ta nữa không phải sao? 

Ngay cả một người khỏe mạnh thì chỉ với một cú ngã cũng phải dưỡng bệnh nhiều ngày, chứ nói gì đến một người thoạt nhìn yếu ớt như Nam Tịch. Nếu nàng ta rơi vào hồ nước lạnh như băng kia, chắc chắn sẽ bị lạnh đến hỏng người. Đến lúc đó, cho dù Nam Tịch có được sủng ái đến đâu cũng không có tác dụng gì!

“Tại sao tỷ ấy luôn phải đối đầu với ta!” Mẫn Ngọc nghĩ đến kế hoạch hôm nay bị Cầm Tâm phá hoại, trong lòng vô cùng oán hận, dù có cố nhịn thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Cuối cùng, Mẫn Ngọc quyết định phải đến thăm ngoại tổ mẫu một chuyến. 

Khi Hứa Trường An và Tiêu Thanh Yến trở về Vương phủ, hắn gần như đã ngủ say. Y suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đưa hắn về chính viện mà đưa thẳng đến thư phòng, nhân tiện sai người đi báo cho Nam Tịch biết Vương gia say rượu nên đã ngủ, hôm nay không thể đến thăm nàng ta.

“Cô nương, nô tỳ đã tìm hiểu kỹ rồi. Vương phi đã về viện của ngài ấy, còn Vương gia thì nghỉ ngơi trong thư phòng một mình. Chúng ta có nên đến thăm rồi mang cho Vương gia một chút canh giải rượu không?”

“Canh giải rượu thì không cần, chắc hẳn Vương phi đã chuẩn bị cho Vương gia. Chúng ta chỉ cần đến thăm là được.” 

Những ngày trước, Tiêu Thanh Yến gần như ngày nào cũng đến tìm Nam Tịch, hôm nay hắn say rượu, Nam Tịch nghĩ dù thế nào nàng ta cũng nên đến xem một chút.

Thư phòng của Tiêu Thanh Yến dù nói là thư phòng nhưng thực ra lại giống như một căn phòng thu nhỏ hơn, nơi đó gần như có đầy đủ mọi thứ bao gồm cả thư phòng lẫn phòng khách.

Khi đến thư phòng của Tiêu Thanh Yến, Nam Tịch lập tức bị hai gã sai vặt chặn lại nên không thể vào được.

“Nam Tịch cô nương, Vương gia đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai cô nương hẳn đến.” Nam Tịch không ngờ bản thân lại bị một gã sai vặt chặn đường, trong lòng không nhịn được khinh thường, đã mấy ngày qua mà đám người này vẫn chưa nhận thức được vị trí của nàng ta trong Vương phủ à?

Nam Tịch nhíu nhẹ đầu mày, chưa kịp nói gì thì Bách Linh bên cạnh đã mở miệng mắng gã sai vặt kia: “Ngươi cũng to gan lắm, dám chặn đường cô nương nhà chúng ta, không sợ ngày mai Vương gia tỉnh dậy sẽ trách phạt các ngươi sao?”

“Nam Tịch cô nương, xin cô nương và nha hoàn của cô nương đừng làm khó chúng ta. Vương gia thực sự đã nghỉ ngơi, hơn nữa Vương phi đã ra lệnh không cho phép ai làm phiền giấc ngủ của Vương gia, nên cô nương hãy trở về đi.” Tuy gã sai vặt kia đã nghe danh của Nam Tịch nhưng Vương gia thật sự đã ngủ, nếu Nam Tịch vào làm phiền khiến Vương gia nổi giận thì sao? Cho dù Vương gia nổi giận cũng sẽ không trách mắng người mà hắn yêu quý, như vậy thì cuối cùng người chịu khổ chỉ có gã ta mà thôi. Hơn nữa, Vương phi cũng đã ra lệnh, gã sai vặt nào dám không nghe.

Nam Tịch thấy người trước mặt thật sự không chịu nhường đường, mà Tiêu Thanh Yến quả thật đã ngủ, nếu cứ nhất quyết làm khó gã ta cũng chẳng có ích lợi gì. Cộng thêm việc nàng ta không phải thực sự muốn gặp hắn nên cũng đành bỏ qua.

“Bách Linh, chúng ta về thôi.” 

Nam Tịch nhớ lại câu “ Vương phi đã có lệnh” mà gã sai vặt vừa nói, trong lòng thầm tính toán. Nàng ta từng nghĩ một nam Vương phi không được Vương gia yêu thích thì không đáng để nàng ta phải quan tâm, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ nàng ta đã nghĩ sai rồi.

“Cô nương đừng buồn. Ngày mai Vương gia đến tiểu viện của chúng ta, cô nương có thể kể lại việc ngày hôm nay với ngài ấy. Kẻ không có mắt nhìn đó nhất định sẽ ăn quả đắng!”

“Đi thôi, không cần nhiều lời ở đây.”

“Vâng, nô tỳ không nói nữa.”

Sau khi Hứa Trường An về chính viện, trước tiên y cho người chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó vừa ăn vừa nghĩ đến sự việc hôm nay, kết quả là càng nghĩ càng thấy mơ hồ, không hiểu được rốt cuộc Hoàng đế đang nghĩ gì.

Dựa vào biểu hiện của Hoàng đế khi nãy, Hứa Trường An không hề nghi ngờ tình cảm mà ông dành cho Tiêu Thanh Yến và Tiêu Thanh Dư, vậy mà tại sao Hoàng đế lại làm những chuyện như vậy với Tiêu Thanh Yến?

Thân là Hoàng đế, chẳng lẽ ông ấy không biết vị trí thái tử không chỉ biểu trưng cho quyền lực mà còn là một lá bùa hộ mệnh đối với Hoàng tử hay sao?

“Đông Tuyết, hôm nay ta muốn nghỉ sớm, chuẩn bị nước tắm cho ta.” Sau một hồi lo lắng và căng thẳng, tuy chỉ lo chuyện không đâu nhưng Hứa Trường An vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, vì vậy quyết định nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có thể còn nhiều việc hơn đang chờ y làm.

“Vâng, Vương phi.”

Mặc dù đã nói muốn ngủ sớm nhưng sau khi lên giường, Hứa Trường An lại không thể ngủ được. Y liên tục trằn trọc suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, phân tích xem Hoàng đế đang nghĩ gì nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra câu trả lời, chỉ càng làm cho y thêm lo lắng và căng thẳng không thể nói nổi.

“Ai… Tiêu Thanh Yến?” Một tiếng động quen thuộc cùng với hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến Hứa Trường An lập tức nhận ra người lạ đang nằm bên cạnh mình ngay trên giường là ai.

“Lần này coi bộ ngươi thông minh lên rồi, vừa nghe đã biết là bản vương.”

Trên người Tiêu Thanh Yến vẫn còn nồng mùi rượu, thậm chí Hứa Trường An còn nghi ngờ sau khi trở về từ hoàng cung đến giờ, hắn vẫn chưa thay đồ, nếu không thì sao lại còn mùi rượu nặng như vậy. 

Tuy là nghĩ như thế, nhưng Hứa Trường An lại không dám hỏi Tiêu Thanh Yến có thay đồ, tắm rửa rồi hay chưa mà chỉ đành hỏi hắn sao lại đến đây.

“Vương gia, ngươi…” Hứa Trường An muốn hỏi Tiêu Thanh Yến từ đâu vào đây nhưng người bên cạnh dường như không có ý định trả lời, hắn chỉ cố gắng rúc cả người vào trong chăn.

Sau khi Tiêu Thanh Yến khó khăn chui được vào chăn, đang lúc Hứa Trường An nghĩ hắn sẽ yên lặng nhưng không ngờ đối phương còn càn rỡ hơn cả lần trước, không chỉ dùng tay mà còn dùng cả chân.

“…” 

Tiêu Thanh Yến dùng hai tay hai chân quấn chặt lấy Hứa Trường An, khiến y không biết phải nói gì. Chẳng qua, Hứa Trường An nghĩ có thể vì tiểu viện này là nơi ở trước đây của Tiêu Thanh Yến, nên khi hắn mộng du đã vô thức đi đến chỗ mà hắn quen thuộc nhất.

“Ngươi đã chuẩn bị áo lót cho ta chưa?”

“…” 

Đang nghĩ đến hành vi kỳ lạ của Tiêu Thanh Yến, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của hắn khiến Hứa Trường An hoàn toàn ngây người, cả cơ thể bỗng trở nên cứng đờ…

Chuẩn bị áo lót cho Tiêu Thanh Yến… hình như thật sự có chuyện này. Thế nhưng… y không biết làm. Hơn nữa, y đã hoàn toàn quên mất việc này.

“À… Vương gia, ta thực sự không biết may y phục, ngày mai ta sẽ bảo thợ thêu trong phủ làm cho ngài được không? Làm nhiều hơn hai bộ cũng được! Ngài muốn bao nhiêu, ta sẽ làm bấy nhiêu!”

“Áo lót mà ngươi mặc đều do nha hoàn của ngươi làm, sao đến lượt bản vương lại phải để người khác làm cho? Ngươi là Vương phi của ta, nên phải là ngươi làm mới đúng!”

“Vương gia, ngài say rồi.” 

Hôm nay, phụ tử ba người bọn họ không nói gì, mỗi người chỉ lo uống rượu, giờ thì hay rồi, say rượu đến mức này lại đến làm phiền y.

Hứa Trường không biết Tiêu Thanh Yến có nhớ đến những việc bản thân làm sau khi say rượu không. Nếu như không nhớ, vậy y có nên quấn chặt hắn vào trong chăn, không để hắn nói chuyện, không cho hắn quấn lấy y như bạch tuộc hay không? Thế nhưng, làm như vậy rồi thì liệu y còn có thể ngủ được sao?

“Hứa Trường An…”

“Hả?” Sao hắn lại gọi tên y? 

Hứa Trường An không biết Tiêu Thanh Yến định làm gì, hắn cứ liên tục cọ đầu vào cổ y, hơi thở nặng nề của hắn thổi vào tai Hứa Trường An khiến nơi đó nóng hổi và ngứa ngáy rất khó chịu!

“Ngươi… Trước kia ngươi có nha hoàn thân cận hay… Hay tiểu tư nào bên cạnh không?”

Không hiểu sao Tiêu Thanh Yến lại hỏi một câu như vậy, tuy Hứa Trường An không lảng tránh nhưng người này dựa quá gần làm y cảm thấy không thoải mái nên vừa đẩy người ra một chút, vừa từ từ trả lời: “Trước đây, Xuân Vũ và Đông Tuyết theo mẫu thân ta, còn có một tiểu tư luôn đi cùng để chăm sóc ta nhưng sau khi ta bị phụ thân đưa ra khỏi Hứa gia thì tiểu tư đó cũng không theo nữa, chỉ còn lại nhũ mẫu, Xuân Vũ và Đông Tuyết là theo ta đến thôn trang.” Chỉ có nhũ mẫu và hai nha hoàn đó sẵn lòng đi theo y chịu khổ.

Dù hiện tại Hứa gia đã rơi vào tình cảnh như vậy nhưng khi nghĩ đến quá khứ, Hứa Trường An vẫn cảm thấy hơi buồn. Ba năm sống trong những tháng ngày không có hy vọng dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí y, khiến y nghĩ cả đời này, bản thân cũng sẽ không quên được những ngày tháng tuyệt vọng đó.

“Không phải! Ta… Ta đang hỏi ngươi… ngươi từng có… từng có… Như vậy với họ không!”

“Hả? Ha ha…” Lúc hiểu ra rốt cuộc Tiêu Thanh Yến đang hỏi gì, Hứa Trường An không biết vì sao lại muốn cười lớn. Y thật sự không ngờ khi nói đến loại chuyện này, Tiêu Thanh Yến lại ngượng ngùng như thế.

Thân là con cháu hoàng tộc, không phải từ mười bốn tuổi đã có những nha hoàn thông phòng đến hầu hạ giúp hắn tìm hiểu vấn đề này rồi sao?

“Ngươi cười cái gì?” 

Tiếng cười của Hứa Trường An làm Tiêu Thanh Yến cảm thấy hơi tức giận. Mặc dù lời nói của hắn rất hung dữ nhưng vào tai Hứa Trường An lại chẳng giống tức giận chút nào, trong lòng y chỉ cảm thấy tò mò, không hiểu sao Tiêu Thanh Yến lại quan tâm đến chuyện này, quả thật là kỳ lạ.

“Ngươi nói đi! Rốt cuộc có hay không?”

“Không có. Năm mười sáu tuổi, mẫu thân ta từng sắp xếp hôn sự cho ta, nhưng sau đó mẫu thân gặp chuyện không may, tiếp đó nữa thì…” 

“Ồ. Thế là tốt!” Tiêu Thanh Yến cắt đứt lời của Hứa Trường An ngay khi nghe được hai chữ đầu tiên, hắn không muốn nghe tiếp nữa đâu.

Chỉ cần không có là tốt!

Tuy bị ngắt lời, nhưng trong lòng Hứa Trường An vẫn tiếp tục bổ sung, về sau, y không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện như thành hôn, bởi vì còn ai có thể thích y chứ? Hứa Trường An nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Yến, dù chỉ ngay bên cạnh nhưng y lại không thể nhìn rõ.

Không biết hắn hỏi điều này để làm gì, có phải hắn để ý đến chuyện y từng tiếp xúc với nữ nhân không? Nhưng… tại sao hắn lại quan tâm điều đó?

Hứa Trường An không phải là người chỉ biết trốn tránh, cũng không thực sự ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của một người. Y có lẽ đã biết Tiêu Thanh Yến không ghét y, thậm chí là đối xử tốt với y, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Y biết bản thân nên hài lòng nhưng trong thâm tâm vẫn không nhịn được mà cảm thấy hụt hẫng.

Cuộc đời con người, nói dài không dài, chỉ vài chục năm trôi qua nhanh chóng nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Vài chục năm… chính là hàng nghìn, hàng vạn ngày đêm, nếu trong những ngày đêm dài đằng đẵng đó, không có một người bên cạnh thì sẽ rất cô đơn.

Bỗng nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hứa Trường An không biết phải làm sao. Làm theo kế hoạch trước đây, trực tiếp rút lui để giải thoát cho cả hai, hay cứ tiếp tục mơ mộng về sự dịu dàng ngắn ngủi mà người này mang lại, coi hắn là nơi trú ẩn, rồi tiếp tục sống như thế qua vài năm…

Sau vài năm, dù không thành kẻ thù, cũng sẽ trở thành người xa lạ.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọc
Chương 48: Lựa chọn  · đang xemĐang đọc
Chương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang