Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 61: Thích ngươi!

Cũng không biết có phải lời nói của Tiêu Thanh Yến thật sự ứng nghiệm hay không. Ngày tiếp theo, quả nhiên Hứa Trường An đã không còn lo lắng gì mà ngủ dậy muộn. Đợi đến khi y dùng bữa sáng xong thì hai huynh đệ Vũ gia cũng đã đi được một vòng ngoài đường phố, thậm chí còn chuẩn bị xong tuyến đường cùng với các vật dụng cần thiết để đến sơn trang ôn tuyền.

“Ngươi không cần phải vội vàng, hôm nay chúng ta sẽ không đi đến sơn trang đó. Qua hai ngày nữa hẵng đi.” Tiêu Thanh Yến thân là hoàng tử nên đương nhiên không hiếm lạ gì sơn trang ôn tuyền. Hơn nữa, tối qua bọn họ ngủ muộn, hiện tại hắn chỉ muốn để Trường An được nghỉ ngơi thật tốt.

“Chẳng phải ngươi thích xem các loại tạp thư* sao? Sau khi ăn sáng xong thì nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài đi dạo một vòng, xem thử thư quán ở đây có những cuốn tạp thư mà ngươi thích không, rồi tìm xem ở đây có món ăn vặt nào đặc biệt.”

(*): dạng tiểu thuyết, ghi những chuyện linh tinh và tiểu luận.

“Qua hai ngày nữa… sẽ là ngày mười lăm.” Bây giờ, Hứa Trường An thực sự rất sợ ngày này. Mỗi lần đến ngày mười lăm, y sẽ cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác như bị cả băng và hỏa đồng thời hành hạ quả thật rất khốn khổ.

“Đừng sợ, ta nhớ tháng trước ngươi đã không còn phát tác nghiêm trọng như lần đầu, thân thể của ngươi đã tốt hơn so với trước đây. Có lẽ loại thuốc này chính là như vậy, dược hiệu sẽ dần dần bị hấp thụ kéo theo phản ứng cũng sẽ ngày càng nhỏ lại. Đợi qua vài tháng nữa, khi ngươi không còn cảm thấy khó chịu thì cơ thể cũng sẽ được cải thiện tốt hơn rồi.” 

Trước đây, Tiêu Thanh Yến còn cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ hắn lại không biết đây là điều tốt hay xấu. Loại thuốc đó quả thật đã khiến Hứa Trường An chịu đựng nhiều đau khổ, nhưng cũng thực sự giúp điều dưỡng thân thể của y tốt hơn, chắc hẳn các loại dược liệu quý hiếm trong đó đã từ từ phát huy tác dụng.

“Hy vọng là như vậy.” Nếu mọi chuyện thực sự như Tiêu Thanh Yến nói, Hứa Trường An tất nhiên sẽ vui mừng, y nở nụ cười an ủi người bên cạnh. Sau đó, Hứa Trường An cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng trong lòng y lại nghĩ đến một việc khác.

Nếu không phải vì loại thuốc kỳ lạ đó thì chắc chắn y và Tiêu Thanh Yến sẽ không như bây giờ. Y có thể cảm nhận được, kể từ sau lần y và Tiêu Thanh Yến có tiếp xúc thân mật, Tiêu Thanh Yến đã gần gũi với y nhiều hơn, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

Có những lời của Tiêu Thanh Yến trước đó, Hứa Trường An cũng không tiếp tục vội vàng lên đường. Biết bọn họ sẽ ở lại đây vài ngày, y cũng không nói gì thêm. Thay vào đó, y phối hợp cùng Tiêu Thanh Yến đi dạo đường phố, giống như lời Tiêu Thanh Yến đã nói, bọn họ đã mua về không ít tạp thư thú vị.

“Ngươi xem những thứ này không sợ sẽ biến bản thân thành kẻ ngốc sao? Nếu trên đời này thật sự có báo ứng thì sao còn có kẻ xấu dám làm điều ác đây? Nếu cứ bỏ mặc rồi chỉ dựa vào cái gọi là nhân quả báo ứng, làm sao có thể khiến kẻ xấu bị trừng phạt?” Hứa Trường An đã mua vài cuốn sách kể về các câu chuyện kỳ bí, hầu hết những câu chuyện trong đó đều tuân theo một chân lý chính là nhân quả báo ứng, kẻ xấu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Tiêu Thanh Yến cũng cùng xem với y, nhưng chỉ xem vài trang thì hắn đã không thể tiếp tục xem được nữa. Nếu trên đời thực sự như trong sách viết, thì tại sao mẫu hậu của hắn lại qua đời sớm như vậy, ngược lại thế lực của Kế hậu đến bây giờ vẫn còn hoành hành ngang ngược, căn bản không biết ngày nào bọn họ mới bị báo ứng.

Biểu cảm của Tiêu Thanh Yến không giống như đang đùa giỡn, trên mặt có chút khinh thường nhưng lại mang theo vẻ nghiêm trọng khiến Hứa Trường An bất chợt ngẩn ra. Chỉ là xem một câu chuyện nhỏ để giết thời gian thôi mà, sao hắn lại nghiêm túc như vậy…

“Điện hạ, việc nhân quả báo ứng nếu tin thì có, không tin thì không có, hoàn toàn tuỳ thuộc vào tâm của mỗi người. Nhưng chỉ cần không phải là người mất hết lương tâm, khi làm những việc trái với lẽ trời, trong lòng đều sẽ luôn hoảng hốt bất an. Cái gọi là trừng phạt không chỉ là bề ngoài, ai có thể biết được rằng những kẻ làm điều ác, vào lúc nửa đêm, trong lòng bọn họ sẽ không bị dằn vặt bởi tội lỗi chứ? Theo ta thấy, nếu không thể sống một cách thanh thản không hổ thẹn, không tự do phóng khoáng, vậy thì chi bằng trực tiếp chết quách đi còn hơn.”

“Nhưng mà…”

“Điện hạ, đây chỉ là vài cuốn tạp thư mà thôi, ta cũng chỉ xem để giết thời gian. Ngươi không thấy cuộc trò chuyện của chúng ta vừa rồi rất kỳ lạ sao? Y như một lão hòa thượng cùng với một kẻ gặp phải rắc rối bởi những chuyện trần tục vậy. Nhưng sự thật lại là…” Rõ ràng người đang bị phiền muộn chính là y.

“Là gì vậy?” Tiêu Thanh Yến không ngờ Hứa Trường An lại nói ra những lời sâu xa.

Về phần Hứa Trường An, câu truy hỏi của Tiêu Thanh Yến khiến y có chút xấu hổ. Vì căn bản là y không thể nói với Tiêu Thanh Yến những điều đang làm y phiền muộn.

“Không có gì. Ta chỉ muốn nói điện hạ, sao ngươi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chỉ cần không có tâm hại người, mỗi ngày không nghĩ đến việc ám toán người khác, sống tốt cuộc đời hiện tại là đủ rồi.” Sống tốt khoảng thời gian hiện tại… Có lẽ bản thân y cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, mà nên yên tâm sống vui vẻ từng ngày. Ít nhất hiện tại, Tiêu Thanh Yến vẫn đối xử với y rất tốt.

Trong lòng Hứa Trường An rối bời, y lo sợ tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Thanh Yến sẽ ngày càng sâu đậm, đến cuối cùng sẽ bị tổn thương sâu sắc, nhưng y lại không muốn bỏ lỡ những ngày tháng như bây giờ. Y sợ rằng, nếu vì suy nghĩ quá nhiều mà đánh mất những gì bản thân đang có thì sau này dù hối hận cũng không kịp. 

Tiêu Thanh Yến nghĩ đến những hành động mấy năm gần đây của phụ hoàng, trong lòng quả thực có chút lo lắng. Nếu tình hình triều đình tiếp tục phát triển như hiện tại thì việc Tiêu Thanh Niệm đăng cơ chỉ là vấn đề sớm muộn. Đến lúc đó, cả hắn và Tiêu Thanh Dư đều sẽ không có kết cục tốt, chứ đừng nói đến chuyện làm rõ chân tướng đằng sau cái chết của mẫu hậu năm xưa.

Hai người đều lo lắng những chuyện khác nhau, nhưng vì lời nói của Hứa Trường An, cả hai đã phần nào buông bỏ được sự lo âu trong lòng mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không còn bận tâm gì nhiều, hai người chỉ yên lặng dựa vào nhau, tiếp tục xem sách.

Mặc dù từ nhỏ Hứa Trường An không được phụ thân coi trọng, nhưng mẫu thân luôn toàn tâm toàn ý tập trung vào y, lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, kể cả việc đi lại của y. Thời thơ ấu, y không phải chịu đựng sự khắc nghiệt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng y chưa bao giờ ra khỏi Kinh Thành nên đương nhiên cũng chưa từng thấy hồ nước nóng trên núi kỳ diệu như vậy.

“Trước đây ta chỉ thấy những nơi như thế này trong sách, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến.” Ngồi xổm bên hồ nước, Hứa Trường An thò một tay xuống hồ khua đi khua lại, vẻ mặt hưng phấn. Dáng vẻ đó của y như thể chỉ muốn ngay lập tức cởi bỏ y phục rồi ngâm mình vào trong ôn tuyền.

Bây giờ Tiêu Thanh Yến đã thực sự tin rằng Hứa Trường An rất yêu thích các loại tạp thư. Mỗi khi có điều gì mà người trong Kinh Thành ít ai biết đến thì hắn đều có thể nghe được từ miệng của Hứa Trường An, hơn nữa trước khi mở lời, chắc chắn sẽ có câu “Trước đây ta đã thấy trong sách.”

Nhìn dáng vẻ Vương phi ngồi xổm bên hồ vọc nước, Tiêu Thanh Yến bỗng nhớ lại một đêm trước đây. Lúc đó, Vương phi của hắn không một mảnh vải che thân, chỉ có mái tóc đen dài miễn cưỡng che đậy cơ thể. Nhớ đến cảnh tượng khi ấy, trong lòng hắn đột nhiên rung động, không thể nào che giấu được nụ cười trên môi, im hơi lặng tiếng nhanh chóng cởi bỏ hết y phục còn lại trên người…

Đột nhiên, những tia nước từ hồ bắn lên trúng người, Hứa Trường An còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay để bên hồ của y đã bị một người nắm lấy rồi kéo thẳng xuống nước. Hứa Trường An hoàn toàn không kịp nhận biết độ sâu của hồ nước này như thế nào, bởi vì người vừa kéo y xuống nước đã trực tiếp ôm y vào trong lòng.

“Điện hạ! Ngươi làm ta giật mình!” Hứa Trường An thật sự bị dọa cho một phen nên vô thức bám chặt vào người bên cạnh, cả khuôn mặt cũng nhăn tít lại.

Nhìn thấy Hứa Trường An thật sự có chút tức giận, Tiêu Thanh Yến hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó lại cười phá lên. Hắn chưa từng thấy vẻ mặt tức giận của Hứa Trường An, lúc này nhìn thấy y như vậy lại cảm thấy khá thú vị.

“Không ngờ ngươi cũng có lúc tức giận à?”

“Điện hạ nói gì vậy, là người thì sẽ có lúc tức giận. Nhưng điện hạ không cần phải lo lắng, vừa rồi ta không có tức giận, chỉ là bị dọa một chút thôi. Còn nữa, ngươi hãy thả ta xuống đi.” Ngay khi bảo hắn thả y xuống, Hứa Trường An đã duỗi thẳng chân chuẩn bị đứng lên.

Tiêu Thanh Yến cũng thuận thế buông tay, sau khi Hứa Trường An đặt hai chân lên mặt đất, y mới phát hiện mực nước trong hồ không sâu, chỉ đến ngang thắt lưng. Thế nên, Hứa Trường An yên tâm đi về phía bờ hồ, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống để thư giãn.

Sau khi Hứa Trường An ngồi xuống, Tiêu Thanh Yến cũng tự nhiên đi theo sau. Vốn tưởng rằng ngâm mình trong suối nước nóng sẽ rất thoải mái, nhưng Hứa Trường An chỉ ngâm một lúc đã cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi, toàn thân như đang bốc hỏa nên y không muốn ngâm nữa.

“Sao lại không ngâm nữa?”

“Nóng quá.” 

Hứa Trường An nói nóng, Tiêu Thanh Yến mới nhìn kỹ thấy trán y quả nhiên đã lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng hắn ngâm nước rất thoải mái, nhưng Tiêu Thanh Yến không hiểu sao y lại như vậy. Nhớ đến hôm nay là ngày nào, hắn đột nhiên tóm người đang định trèo lên rồi vội vàng hỏi: “Chắc chắn là thuốc đó phát tác rồi.”

Mặc dù Tiêu Thanh Yến đã cùng Hứa Trường An trải qua hai lần thuốc phát tác, nhưng mỗi lần đều là đêm muộn thì hắn mới lén lút đi qua. Khi hắn đến cũng là lúc phản ứng trên thân thể Hứa Trường An chuyển từ sợ nóng thành sợ lạnh.

“Chắc là vậy.” 

Sau khi ra ngoài, Hứa Trường An không còn để ý đến ngày tháng nữa, sự thoải mái đã khiến y quên mất ngày quan trọng này. Nghĩ đến việc họ đang ở một nơi như vậy, nếu lúc nữa cảm thấy khó chịu, rồi bị ai nghe thấy thì phải làm sao!

“Không đúng, chẳng phải tiểu nhị ở quán trọ nói việc làm ăn ở đây rất tốt và đông đúc sao? Thế nhưng tại sao lại không nghe thấy âm thanh gì ở xung quanh vậy?” 

Sơn trang này giống như một đại viện tử được xây dựng theo địa thế, mặc dù có độ cao thấp khác nhau, nhưng những căn phòng vây xung quanh mỗi hồ nhỏ đều có kích thước tương đương và không cách xa nhau lắm. Nếu có người xung quanh, bọn họ không thể không nghe thấy tiếng động nào.

Hứa Trường An vừa nghi hoặc vừa lo lắng, còn Tiêu Thanh Yến lại trông có vẻ thoải mái hơn. Sau khi ngồi xuống bên hồ với Hứa Trường An, hắn mới chậm rì rì hỏi người bên cạnh: “Chúng ta đến đây mấy ngày rồi?”

“Đây là ngày thứ ba rồi.” Có chuyện gì thế?

“Chúng ta đã tới đây vài ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đến nơi này. Ngươi nghĩ bản vương sẽ không sắp xếp gì sao?”

“Vậy là người ở đây đã bị đuổi đi hết rồi sao?”

“Không cần phải đuổi, bọn họ mở cửa buôn bán, chỉ cần trả đủ tiền là được.” Thấy sắc mặt của Vương phi nhà hắn không được tốt, Tiêu Thanh Yến nhanh chóng giải thích. Hắn không muốn để Vương phi của hắn nghĩ hắn là người ức hiếp kẻ yếu.

“Ta không hiểu trong cái đầu nhỏ bé ngươi đang nghĩ gì nữa, chúng ta ra ngoài với thân phận gì? Ta có thể đuổi người đi sao? Tất nhiên là dùng tiền để giải quyết rồi.” Không phải là hắn không muốn làm như vậy, nhưng dù có muốn cũng vô dụng. Hiện tại hắn không phải là Hiền Vương gia mà chỉ là một thương nhân đang đi du ngoạn cùng tân nương nhà mình.

“Ừm, đúng là vậy.”

Sơn trang này phục vụ rất chu đáo, mà Tiêu Thanh Yến còn tiêu một số tiền lớn nên các gia nhân trong sơn trang lại càng hầu hạ tận tình hơn. Trong phòng nhỏ của họ chuẩn bị nhiều loại trà và điểm tâm. Nghĩ đến việc lúc nữa chắc chắn sẽ tiêu tốn sức lực, Hứa Trường An cũng không khách khí mà bắt đầu ăn uống.

“Đừng ăn những thứ này quá nhiều, lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến.”

“Ồ… Vậy ta không ăn nữa.” Nếu đã có cơm canh nóng hổi thì Hứa Trường An cũng không muốn tiếp tục ăn mấy cái bánh ngọt này mà lập tức dừng lại ngay.

Tiêu Thanh Yến nói sẽ có thức ăn được đưa đến, nhưng trong các thứ đưa đến còn có thêm hai bình rượu. Hắn biết tửu lượng của bản thân khá tốt, còn tửu lượng của Vương phi nhà hắn thì chỉ cần chạm vào rượu là say, nhưng hắn vẫn chuẩn bị cho y.

“Trường An, rượu này có ngon không?”

“Ngon, tuy hơi cay một chút nhưng khi uống vào cảm giác rất dễ chịu.” 

Mặc dù đã nằm sấp trên bàn, nhưng khi Tiêu Thanh Yến hỏi đến, Hứa Trường An vẫn vô thức ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Lần này, y không có vẻ chỉ đối phó qua loa hay cẩn thận dè dặt nữa, trái lại cho Tiêu Thanh Yến một nụ cười tươi không có chút phòng bị nào.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Trường An, Tiêu Thanh Yến biết y chắc chắn đã uống say. Hắn nhớ lại lần trước còn chưa kịp nghe hết lời nói, nên bèn ngồi xuống bên cạnh y, sau khi rót thêm một ly rượu rồi lại vừa dỗ dành vừa hỏi: “Trường An, lần trước ngươi đã nói ta giống như cái gì đó, vậy ngươi nói ta là người như thế nào?” 

Mặc dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh và trấn định, nhưng Tiêu Thanh Yến lại cảm thấy trái tim của hắn đang đập càng ngày càng nhanh. Hắn biết Hứa Trường An chắc chắn thích hắn, nhưng hắn vẫn muốn hỏi rõ, ở trong lòng y rốt cuộc hắn là người như thế nào, là sự tồn tại ra sao.

Hứa Trường An cũng không biết Tiêu Thanh Yến đang nói gì, y chỉ nghe thấy câu hỏi “Người như thế nào?”, Tiêu Thanh Yến là người như thế nào? Có lẽ là một người hoàn toàn khác với vẻ ngoài của hắn.

“Ta rất sợ ngươi…” Rõ ràng biết Tiêu Thanh Yến là một người rất ôn hòa, nhưng khi vừa mới đến Vương phủ, quả thật Hứa Trường An rất sợ hắn, đặc biệt là sau khi hắn trừng phạt nhóm người Dương ma ma thì y càng sợ hắn hơn.

Nếu họ là một cặp phu thê bình thường, có thể cãi nhau mỗi ngày bởi vì sự khác biệt, nhưng hắn là Vương gia, y căn bản không dám nói gì với hắn. Ngay cả khi có điều gì muốn nói cũng phải cân nhắc hàng ngàn lần trong lòng, hơn nữa, y sợ lời nói của hắn nên càng không dám lên tiếng.

“Sợ ta sao?” Bất luận là như thế nào, Tiêu Thanh Yến cũng không ngờ tới Hứa Trường An lại nói như vậy. Hắn nhìn thẳng vào người bên cạnh, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Ừm, chính là sợ ngươi, nhưng…” Đó là trước đây, bây giờ thì không còn sợ nữa, không sợ một chút nào.

“Trường An, nhưng mà cái gì? Nói cho ta biết đi, nhưng mà cái gì?” Một câu nói lấp lửng của Hứa Trường An khiến Tiêu Thanh Yến cảm thấy trái tim hắn ngày càng lo lắng, bồn chồn, vô cùng khó chịu.

“Nhưng mà bây giờ, ta không còn sợ nữa. Điện hạ rất tốt… Ta, ta thích ngươi.” Nhưng không thể nói với Tiêu Thanh Yến rằng y thích hắn, nếu hắn biết thì sẽ ra sao…

“Ừm, có chút lạnh…” Vì câu “thích” được nói ra rất bất ngờ, Tiêu Thanh Yến trực tiếp sửng sốt. Đợi tới khi nghe thấy người bên cạnh nói lạnh, hắn mới nhớ ra lúc này thân thể của Hứa Trường An vẫn còn đang ướt sũng.

Hắn vội vàng ôm Hứa Trường An lên, từ từ đi về phía mép hồ. Lúc đã ôm y bước vào trong hồ nước, Tiêu Thanh Yến vẫn không buông người trong lòng ra.

Đêm nay là ngày rằm, trăng tròn ở Vân thành lúc sáng lúc tối. Dưới ánh trăng, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng dần vang lên.

Nhìn người ở gần trong tầm tay, Hứa Trường An vòng tay quanh cổ đối phương để hắn lại gần y hơn một chút, ôm y chặt hơn một chút… Cảm giác gần như giao toàn bộ cơ thể cho người khác khiến y cảm thấy sợ hãi nhưng cũng lưu luyến, có người để bản thân hoàn toàn tin tưởng, loại cảm xúc này khiến y không nỡ rời xa…

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọc
Chương 61: Thích ngươi! · đang xemĐang đọc
Chương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang