Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 24: Xưng hô.

Sau khi Tiêu Thanh Yến và Hứa Trường An lần lượt bị gọi đi, trong lòng Mẫn Ngọc đắc ý, may mà nàng ta nghe lời ma ma làm ầm ĩ mọi chuyện lên, nếu không nàng ta sẽ phải chịu ấm ức mà không thể nói ra.

“Ma ma, người nói xem Hứa Trường An có bị phạt không? Hay chỉ là bị mắng mỏ cho xong chuyện? Đúng rồi, Vương gia tiến cung làm gì vậy, tại sao Hoàng thượng lại gọi cả Vương gia vào cung?” Hứa Trường An là Vương phi của một phủ, trong Vương phủ này chỉ cần Vương gia không trừng phạt y thì hiển nhiên không ai có thể làm gì được y. Nhưng bọn họ đều là người hoàng tộc, chuyện xảy ra trong hậu trạch Vương phủ, dù Vương gia có thiên vị như thế nào thì đối tượng nàng ta muốn kêu oan tất nhiên là Hoàng hậu.

“Trắc phi nương nương cứ yên tâm, đã đến chỗ Hoàng hậu rồi thì Hoàng hậu còn có thể đối tốt với Hứa Trường An sao?” Nhị Hoàng tử và Hiền vương vốn đã có hiềm khích sâu nặng, Vương phi của Hiền Vương đến chỗ Hoàng hậu thì làm sao có thể được đối xử tốt.

“Cũng đúng. Hơn nữa phụ thân ta và Lâm gia vốn là người cùng thuyền, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ giúp ta.” Gần như đã tưởng tượng ra cảnh Hứa Trường An bị Hoàng hậu trách phạt, Mẫn Ngọc khẽ sờ sờ đầu mình, trong lòng vẫn có chút hối hận. Hôm qua ra tay hơi mạnh, không biết trên trán có để lại sẹo không, nếu có thì dù Hứa Trường An có mất nửa cái mạng cũng không đền được.

“Đúng rồi, tại sao Cầm Tâm không tới? Ta bị thương mà tỷ ta cũng không đến thăm ta?” Nàng ta vừa mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy Cầm Tâm, tâm trạng Mẫn Ngọc vừa mới tốt lên lại trở nên tồi tệ!

“Cầm Tâm tỷ ấy có ý gì?” Vậy mà lại không thèm đến nhìn nàng ta một lần!

“Ôi tiểu thư của ta ơi, người cần gì phải bận tâm đến nàng ta? Người không thấy sau khi  nàng ta đến đây một lần thì chưa từng đến lần nữa, nhà của nàng ta cũng chẳng phái người đến thăm nàng sao? Cầm Tâm không thể so sánh với người, người quan tâm nàng ta làm gì?”

“Hừ!” Chính vì biết Cầm Tâm không thể so sánh với bản thân nên Mẫn Ngọc mới cảm thấy tức giận. Nàng ta bị thương mà Cầm Tâm dám không đến thăm, nàng ta ăn gan hùm mật gấu à!

Đương nhiên Cầm Tâm biết Mẫn Ngọc bị thương, cũng biết đây là chủ ý do nhũ mẫu ngu xuẩn bên cạnh nàng ta đưa ra. Nàng cố ý không đến thăm Mẫn Ngọc vì nàng muốn để người trong Vương phủ biết, nàng và Mẫn Ngọc không phải là người cùng thuyền.

Lo lắng trong lòng Cầm Tâm cuối cùng vẫn thành sự thật.

Đã gả vào phủ Hiền Vương được nửa tháng, từ phản ứng của nhà mẹ đẻ, Cầm Tâm biết rằng từ nay về sau nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiền Vương và Nhị Hoàng tử rõ ràng là như nước với lửa. Từ lâu, phụ thân nàng đã theo phe Nhị Hoàng tử, nay nàng lại trở thành Trắc phi của Hiền Vương, vậy thì phụ thân nàng chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ Nhị Hoàng tử để về phe Hiền Vương, hai là tiếp tục ủng hộ Nhị Hoàng tử… và từ bỏ nữ nhi này.

Hiền Vương đã trở thành quân cờ bị bỏ rơi, phụ thân đương nhiên là lựa chọn vế sau. Nỗi lo lắng trong lòng nàng rốt cuộc vẫn thành sự thật, sau này nàng và Hứa Trường An cũng chẳng khác gì nhau, đều là những người không có nhà mẹ đẻ để dựa vào.

“Nương nương, bây giờ trời đã trở lạnh, người đừng ngồi trước gió như vậy, cẩn thận nhiễm phong hàn.”

“Ma ma, ta chỉ muốn sống tốt, sống một cuộc đời không bị ai bắt nạt mà thôi.” Dù tâm như gương sáng nhưng lại bị vây hãm trong vũng bùn, Cầm Tâm biết con đường phía trước của bản thân chắc chắn sẽ rất khó đi.

Sau khi từ chỗ Vương phi trở về, Cầm Tâm xem như đã hiểu, nếu sau này nàng không muốn chịu khổ trong Vương phủ thì tốt nhất là đừng đối đầu với Vương phi. Không cần biết Vương gia có ý gì với y nhưng ít nhất hiện tại trong lòng Vương gia, Vương phi vẫn quan trọng hơn nàng.

Hứa Trường An không ngờ bản thân lại ngủ thiếp đi trong thùng tắm. Khi cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, dường như được ai đó ôm lên, y mơ màng mở mắt ra nhưng vừa mở mắt thì giật mình tỉnh giấc ngay. 

“Vương gia!” Vậy mà y lại ngủ quên, hơn nữa còn để Tiêu Thanh Yến bế ra khỏi thùng tắm! Vốn định nói Tiêu Thanh Yến thả y xuống nhưng Hứa Trường An mới định mở miệng thì Tiêu Thanh Yến đã đi tới mép giường, đặt y xuống. 

Vừa chạm vào giường, Hứa Trường An đã vội vàng chui tọt vào trong chăn, đúng là y và Tiêu Thanh Yến đã chung chăn chung gối đã lâu nhưng chưa bao giờ trần truồng đối diện nhau như bây giờ. Dù cả hai đều là nam nhân, cơ thể cũng không khác gì nhau  nhưng với mối quan hệ của bọn họ thì… Tóm lại, tình huống hiện tại thật sự rất ngượng ngùng.

“Vương gia, ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ.” Lúc này Hứa Trường An cũng chẳng còn quan tâm đến quy củ gì nữa, cứ thế trùm chăn kín mít, giả vờ như đã ngủ. Y biết hành động này là không đúng quy củ, đáng lẽ y phải dậy hầu hạ Tiêu Thanh Yến ngủ trước mới phải nhưng bây giờ y không thể nghĩ được nhiều như vậy. Y chỉ cảm thấy cả gương mặt đang nóng bừng, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại lúng túng trước mặt Tiêu Thanh Yến như thế này.

Nhìn Hứa Trường An như muốn nhét cả người vào trong chăn, trong lòng Tiêu Thanh Yến thật sự cảm thấy khó hiểu. Mấy ngày nay hắn thật sự không thể hiện bản thân có chút yêu thích nào đối với nam nhân nhưng y là Vương phi của hắn, dù hắn có thích hay không thì y cũng nên chủ động đến lấy lòng hắn mới đúng, sao lúc nào cũng sợ hắn gần gũi như vậy.

Tiêu Thanh Yến bị thương ở sau lưng nên không được thoải mái, chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ. Sau khi nằm xuống hắn mới phát hiện trong phòng còn thắp nến, bèn bảo Hứa Trường An bên cạnh dậy dập tắt nến rồi ngủ tiếp.

Hứa Trường An nghe Tiêu Thanh Yến sắp xếp thì cả người cứng đờ, nhưng vẫn đồng ý ngay. Y không thể cứ trần truồng thế này mà đứng dậy, khoác chăn lên người thì lại quá gượng gạo nên đành cởi luôn dây buộc tóc để mái tóc dài che phủ toàn bộ tấm lưng.

Tuy đã mười tám, nhưng y vẫn mang dáng dấp của một thiếu niên, eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Có lẽ vì không thường xuyên rèn luyện nên thân thể y mang nhiều nét mềm mại hơn là sự rắn rỏi vốn có của một nam tử.

Tiêu Thanh Yến không ngờ bản thân khi đối mặt với cơ thể trần trụi của một nam nhân lại suy nghĩ như vậy, thì ra hắn không hề chán ghét thân thể hay tuyệt đối không thể gần gũi nam nhân như hắn nghĩ.

Sau khi trở lại giường, Hứa Trường An lại không ngủ được, rõ ràng vừa rồi còn rất buồn ngủ, sao bây giờ lại không có chút buồn ngủ nào vậy.

“Vương gia, năm nay săn bắn mùa thu được tổ chức khi nào?” Nghĩ rằng Tiêu Thanh Yến không thể ngủ nhanh như vậy, Hứa Trường An vẫn hỏi điều mà bản thân đang băn khoăn trong lòng. Nếu chỉ là cưỡi ngựa bình thường thì y đã gần như có thể cưỡi được, đến lúc đó chắc chắn không làm Tiêu Thanh Yến mất mặt.

“Ba ngày sau.” Không biết có phải vì Tiêu Thanh Yến nghiêng người lại cộng thêm trong đêm tối tĩnh lặng làm Hứa Trường An thậm chí còn cảm thấy những lời Tiêu Thanh Yến vừa nói như đang thầm thì bên tai mình.

Nhưng y chưa kịp cảm thấy xấu hổ và hoảng hốt thì bị ý trong lời nói của Tiêu Thanh Yến làm cho sững sờ: “Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Nhưng mà ngài còn đang bị thương!” Vết thương trên người Tiêu Thanh Yến ít nhất cũng phải bốn năm ngày nữa mới đóng vảy và không còn đau nhức dữ dội nữa nhưng ba ngày sau là đến ngày săn bắn mùa thu, đến lúc đó cơ thể hắn làm sao chịu nổi?

“Vương gia, Hoàng thượng biết ngài bị thương, đến lúc đó có thể…”

“Vết thương trên người ta là do phụ hoàng tự mình ra tay, người khác không biết.” Lời còn chưa nói hết đã bị Tiêu Thanh Yến cắt ngang, câu trả lời của Tiêu Thanh Yến cũng khiến Hứa Trường An không thể nói tiếp được.

“Vương gia?” Vậy nên sau khi Tiêu Thanh Yến hồi phủ mới cho hạ nhân lui xuống hết, hắn không muốn để người khác biết hắn bị thương, hoặc là không muốn để người khác biết hôm nay hắn tiến cung rồi bị Hoàng thượng đánh? Không đúng, chắc là… Tiêu Thanh Yến không muốn để người khác biết hắn bị thương là do Hoàng thượng ra tay mới phải.

“Sao không gọi ta là điện hạ nữa?” Trước đây không phải vẫn luôn gọi là điện hạ sao.

“… Vương gia, sau này ta sẽ nhớ kỹ.” Không phải hắn đã nhắc nhở y rồi sao, nếu y còn gọi nữa sẽ bị mắng mất.

“Sao không tự xưng là thần thiếp.” Là không nói được phải không?

“… Có thể chỉ xưng là thần thôi không?” Chỉ cần nghe thấy hai chữ “thần thiếp”, Hứa Trường An đã nổi hết da gà, nếu còn phải nói ra miệng… Thà rằng để Tiêu Thanh Yến nhốt y vào phòng củi còn hơn.

“Thôi, tùy ngươi, ngươi vui là được.”

“Tạ Vương gia.” Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Hứa Trường An thật sự định đi ngủ, nhưng trong lòng y lại mơ hồ, bọn họ không phải đang nói chuyện săn bắn mùa thu sao? Sao lại nói đến những chuyện linh tinh này?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.Đọc
Chương 24: Xưng hô. · đang xemĐang đọc
Chương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang