Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 55: Thỉnh cầu rời Kinh

Đã gần đến năm mới, mặc cho người ngoài có nghĩ Vương gia hờ hững với Vương phi Hứa Trường An này như thế nào thì y vẫn là Vương phi của Vương phủ, vì vậy dĩ nhiên những việc y cần làm cũng không ít. Ngày nào Hứa Trường An cũng bận rộn không ngơi nên y cũng không để tâm nhiều đến việc hôm trước Tiêu Thanh Yến có tới chính viện hay không. Cho nên sáng nay, lúc nghe tin từ trong cung truyền đến, y mới biết trước đó vài ngày Tiêu Thanh Yến bị người trên triều tố cáo, nói hắn bị yêu nữ Nam Cương mê hoặc mà ngược đãi Hiền Vương phi.

Trong lòng Hứa Trường An biết rõ việc y có bị Tiêu Thanh Yến ngược đãi hay không, nhưng trong mắt người ngoài, những hành động gần đây của Tiêu Thanh Yến lại đúng là như vậy. Hơn nữa, nội dung mà người nọ tố cáo có chỗ kỳ lạ… Nếu Nam Tịch kia thực sự chỉ là một cô nhi vô danh thì e rằng sẽ không gây chú ý đến vậy. Chẳng lẽ tội danh này của Tiêu Thanh Yến là do người đứng sau lưng Nam Tịch không nhịn được nên mới làm vậy sao?

“Vương phi, ngài đang ngẩn ngơ gì thế? Ngài vẫn nên mau chóng tiến cung gặp Hoàng thượng đi, nếu bọn họ gán cho Vương gia tội danh ngược đãi ngài, vậy chỉ cần ngài tiến cung giải thích với Hoàng thượng thì chắc chắn những người đó không còn gì để nói nữa!” Người truyền lời từ trong cung là do công chúa Tiêu Thanh Nguyệt phái tới, hiện giờ bọn họ vẫn đang đợi ở gian ngoài, mà người đang gấp gáp thỉnh cầu Hứa Trường An chính là hai huynh đệ Vũ gia.

Tuy hai huynh đệ bọn họ cũng có chút bất mãn trước hành vi của Vương gia, cảm thấy Vương gia thực sự có hơi quá đáng với Vương phi, thậm chí trong lòng còn không nhịn được mà thắc mắc nguyên nhân vì sao Tiêu Thanh Yến có thể trở mặt nhanh như vậy, rõ ràng là trước đây, hắn rất tốt với Vương phi. Thế nhưng, dù bọn họ có âm thầm oán trách Tiêu Thanh Yến ra sao cũng chỉ dừng lại ở đó, suy cho cùng hai huynh đệ bọn họ cũng không mong Vương gia gặp chuyện không may. Bọn họ đã đi theo bên cạnh Vương gia nhiều năm, tất nhiên biết chủ tử của bọn họ không giống những lời đồn đại bên ngoài.

“Đi thôi! Chúng ta lập tức tiến cung.” Bất kể chuyện này là như thế nào, trước hết y cũng phải gặp người đã rồi tính sau. Hoàng đế đã giữ Tiêu Thanh Yến ở lại trong cung một đêm, vẫn chưa chịu thả về, chắc chắn là không phải giữ lại để tiếp đãi gì đó, cũng không biết rốt cuộc hắn có chịu tội gì hay không.

Vì lo lắng Tiêu Thanh Yến bị làm khó nên sau khi Hứa Trường An tiến cung đã dứt khoát bỏ qua Kế hậu mà trực tiếp đi cầu kiến Hoàng đế.

Nghe nói Hiền Vương phi đang chờ ở bên ngoài, gương mặt tối sầm suốt một đêm của Hoàng đế mới dịu đi chút ít. Tên nghịch tử Tiêu Thanh Yến kia đã dùng lý do thiếu đức hạnh mà phế bỏ Hứa gia, bản thân lại phạm lỗi thế này chẳng phải là tự đưa nhược điểm cho người ta nắm, mặc cho người ta tùy ý chế ngự à.

“Mau truyền!”

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Đây là lần đầu tiên Hứa Trường An tự xưng nhi thần trước mặt Hoàng đế. Y là Vương phi của Tiêu Thanh Yến nên việc xưng nhi thần trước mặt Hoàng đế là lẽ đương nhiên. Chỉ là trước đây trong lòng y không cam tâm, cộng thêm y không muốn làm Tiêu Thanh Yến khó xử nên chưa từng xưng hô như vậy. Hiện giờ, hai từ “nhi thần” và “phụ hoàng” này của Hứa Trường An khiến Hoàng đế hiểu rõ, xem như y đã đặt xuống cho ông một bậc thang.

“Thanh Vân đến thật đúng lúc! Thường ngày Hiền Vương đối đãi với con ra sao, rốt cuộc là đã ngược đãi con thế nào, con cứ việc nói với phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ làm chủ cho con.”

Hứa Trường An vừa mới tới, chỉ hơi khom người thỉnh an trước mặt Hoàng đế, đến khi ông dứt lời, y bỗng trực tiếp quỳ xuống, dùng vẻ mặt chân thành nhìn về phía Hoàng đế rồi nói: “Phụ hoàng, nhi thần không biết những lời ngài mới nói là nghe được từ đâu, cũng không rõ là ai đã nói với ngài, nhưng nhi thần biết những lời đó hoàn toàn là xằng bậy, lừa gạt quân vương! Nhi thần và Hiền Vương đều là nam tử, tuy hai người nhi thần không thể ân ái như phu thê bình thường nhưng cũng tương kính như tân*. Từ khi nhi thần vào phủ Hiền Vương đến nay, Hiền Vương gia đã hết sức tôn trọng nhi thần, chưa bao giờ để nhi thần mất đi thể diện của một Vương phi, tất cả người trong Vương phủ đều biết điều này.”

(*)Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.

Hứa Trường An dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng rồi, hẳn là phụ hoàng biết, Hiền Vương gia còn đích thân mời Thái y từ trong cung đến điều dưỡng thân thể cho nhi thần. Ngài ấy biết nhi thần thích cưỡi ngựa, con ngựa hiện giờ của nhi thần cũng là do Hiền Vương gia đích thân tìm tới. Phụ hoàng, rốt cuộc những kẻ vu khống Hiền Vương gia dựa vào đâu mà nói như vậy? Bọn họ cho người theo dõi hành tung của Vương gia hay là tự chui xuống gầm giường của nhi thần và Hiền Vương? Vì sao những chuyện riêng tư trong phủ Hiền Vương mà bọn họ cũng biết?” 

Không chỉ nói ra nỗi oan ức của Tiêu Thanh Yến mà bộ dạng của Hứa Trường An còn giống như muốn cáo trạng ngược lại. Chuyện riêng tư của hoàng tử mà bọn họ cũng dám thăm dò rõ ràng như vậy chẳng khác nào đang muốn tạo phản. Dù Hứa Trường An không nói thẳng ra, nhưng hàm ý chính là đám người cáo trạng kia chắc chắn có ý đồ, nên đến cả phủ đệ của hoàng tử mà cũng dám cài người!

Thu lại nét cười mơ hồ nơi khóe miệng, lúc này Hoàng đế mới để y đứng lên, ông còn tiến lên một bước đỡ Hứa Trường An đang quỳ dưới đất dậy.

Trong lòng Hứa Trường An hiểu rõ, địa vị của Tiêu Thanh Yến trong lòng Hoàng đế tuyệt đối quan trọng. Ông rất quan tâm đến người trưởng tử này, nhìn thái độ hiện tại của Hoàng đế thì chắc là đã sớm chờ y đến để giải vây cho nhi tử của ông.

“Phụ hoàng, hôm qua Vương gia không trở về phủ, nhi thần còn tưởng rằng là gần đến năm mới, phụ hoàng muốn giữ ngài ấy ở lại trong cung để bầu bạn. Nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự hôm nay… Phụ hoàng, Vương gia đang ở đâu? Nhi thần muốn đi gặp ngài ấy.” 

Biểu cảm sốt ruột trên gương mặt Hứa Trường An không giống như đang giả vờ, y thật sự nóng lòng muốn nhìn thấy Tiêu Thanh Yến. Bởi vì chính y cũng không biết chuyện lần này là đột nhiên phát sinh hay lại là do bản thân Tiêu Thanh Yến cố ý dựng lên. Tóm lại, y cần gặp được người thì trong lòng mới yên tâm.

“Ở tẩm cung mà trước kia hắn từng ở, trẫm sẽ để cung nhân dẫn con qua đó. Còn về chuyện tố cáo của triều thần hôm qua, con tự đi hỏi hắn thì tốt hơn.”

Sau khi được cung nhân dẫn dắt rời khỏi tẩm cung của Hoàng đế, trong lòng Hứa Trường An đã bình tĩnh hơn nhiều. Từ phản ứng của Hoàng đế thì chắc là Tiêu Thanh Yến không sao cả, ít nhất là Hoàng đế nhất định sẽ che chở cho hắn.

Tẩm cung mà Tiêu Thanh Yến từng ở khi còn nhỏ gần sát Trường Sinh Điện của Tiên Hoàng hậu. Lúc Hứa Trường An đến chỉ thấy một thái giám trông giữ nơi ở của Tiêu Thanh Yến, ngoài ra bên cạnh không có thêm ai khác. Cả cung điện rộng lớn nhưng lại trống trải quạnh quẽ, khiến lòng người không khỏi dấy lên cảm giác lạnh lẽo.

“Vương gia.” Hứa Trường An ra hiệu cho thái giám bên cạnh dừng lại, không cần đi theo nữa, sau đó y một mình chậm rãi bước tới bên cạnh Tiêu Thanh Yến. Lúc thấy Hứa Trường An bước vào, Tiêu Thanh Yến cũng đuổi thái giám bên cạnh ra ngoài.

Đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Hứa Trường An mới vội vàng hỏi: “Vương gia, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Công chúa điện hạ phái người đến phủ nói hôm qua có người thượng triều dâng tấu tố cáo ngài, làm cho bệ hạ vô cùng tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cuối cùng ngươi cũng đến, hiện tại không có thời gian nói rõ với ngươi, đợi khi trở về rồi nói. Lát nữa đi gặp phụ hoàng cùng ta, ta sẽ nhắc đến chuyện nạp Nam Tịch làm Trắc phi, ngươi phải nói đỡ giúp ta. Ngươi yên tâm, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Đúng rồi, mấy hôm trước không phải ngươi nói với ta là muốn rời Kinh Thành đến chỗ của ngoại tổ gia sao? Lát nữa có thể nhân tiện xin phụ hoàng một tiếng.” 

Chỉ có mỗi Tiêu Thanh Yến lo lắng ở trong cung, không thể đích thân sai người đưa Hứa Trường An vào, giờ người đã đến, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Nếu không, hắn thực sự không biết nên diễn tiếp vở kịch này như thế nào.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hứa Trường An, Tiêu Thanh Yến không muốn giải thích ngay, sợ rằng nếu giải thích rõ ràng thì lát nữa trước mặt mọi người, y sẽ lộ tẩy mất. Dù sao thì người thành thật như Hứa Trường An không giỏi diễn kịch trước mặt người ngoài.

Tuy không biết Tiêu Thanh Yến đang tính toán điều gì, nhưng nghe thấy bản thân có thể nêu ra yêu cầu với Hoàng đế, Hứa Trường An vẫn có chút động lòng. Suy cho cùng, y đã chờ ngày này đến từ rất lâu rồi, nếu có thể đi được tới bước này thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Khi hai người đi gặp Hoàng đế, trên đường lướt qua không ít cung nhân, gương mặt của Hứa Trường An lộ rõ vẻ áp lực và lo lắng không giống như đang giả vờ. Vì vậy, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, xem ra Hiền Vương gia và Hiền Vương phi vẫn chưa làm hòa, không chừng đúng như lời đồn đại bên ngoài, Hiền Vương gia vì một nữ tử Nam Cương ở Vương phủ mà ngược đãi Vương phi của hắn.

Lúc chén nước trà do Hoàng đế ném xuống rơi ngay bên cạnh, Hứa Trường An chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, chủ động nói với Hoàng đế đang giận dữ tột cùng: “Phụ hoàng, để Vương gia có người nối dõi cũng là trách nhiệm của một Vương phi như nhi thần. Vương gia đã có nữ tử tâm đầu ý hợp nên đương nhiên phải sắp xếp cho nàng ta. Hơn nữa, Nam Tịch cô nương cũng đã ở trong phủ một thời gian, không chỉ dung mạo mà phẩm hạnh đều không tệ, xin phụ hoàng thành toàn cho Vương gia.” 

Tiêu Thanh Yến vừa vào đã không nói lời nào khác với Hoàng đế, mà trực tiếp đề cập đến chuyện muốn nạp Nam Tịch làm Trắc phi. Việc này khiến Hoàng đế giận đến mức không chỉ ném đồ trong tay mà còn ném cả chén nước bên cạnh về phía Tiêu Thanh Yến.

Hôm qua ở trên triều, dù Tiêu Thanh Yến chối bỏ chuyện hắn ngược đãi Vương phi nhưng lại không phủ nhận việc hắn say mê một nữ tử Nam Cương. Nay Hoàng đế lạnh nhạt với hắn cả một đêm, hắn chẳng những không biết hối cải mà càng làm quá đáng hơn. Không chỉ muốn giữ lại nữ nhân đó, mà hắn còn muốn nạp nàng ta làm Trắc phi!

“Im miệng! Con thân là Hiền Vương phi, Vương gia làm loạn như thế con cũng nên khuyên nhủ, sao lại có thể cùng hùa theo hắn? Các ngươi không cần nói gì nữa, cái nữ nhân gọi là Nam Tịch kia, nàng ta muốn đi theo Hiền Vương thì được. Nhưng chỉ cần một ngày trẫm còn là quân chủ của Đại Tiêu thì nàng ta đừng mong có được danh phận. Tất cả đều lui xuống đi!” 

Năm hết Tết đến, hai ngày nữa là tiệc giao thừa, Hứa Trường An nhìn vẻ mặt giận dữ của Hoàng đế, thầm nghĩ không biết lúc đó bọn họ có cần tiến cung không.

Thế nhưng, bất kể như thế nào thì đấy cũng là chuyện của hai ngày sau, hiện tại, những lời mà Tiêu Thanh Yến nói khi nãy mới là quan trọng… Hứa Trường An không biết bây giờ, y còn có thể cầu xin Hoàng đế cho phép y rời Kinh không đây.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng, nhi thần còn có một chuyện muốn thưa. Phụ hoàng, từ nhỏ nhi thần chưa từng gặp ngoại tổ gia một lần nào. Trước khi mẫu thân qua đời đã dặn dò, bảo nhi thần về Phong Châu nhận tổ quy tông. Phụ hoàng, sau khi xuân về, nhi thần muốn đến Phong Châu thăm hỏi hai lão nhân gia, thay mẫu thân tận chút hiếu đạo, cầu xin phụ hoàng thành toàn.” 

Y hoàn toàn không nhắc đến Hiền Vương gia mà thẳng thắn muốn ra ngoài một mình, những người bên cạnh Hoàng đế đều thầm suy đoán có lẽ Hiền Vương phi đang giận dỗi Hiền Vương gia nên mới có quyết định như vậy.

Nếu không, vì sao y sớm không nói, muộn không nói mà lại cố tình nói ra vào lúc này?

Hoàng đế đăm chiêu liếc nhìn hai người một lát, dứt khoát không trả lời Hứa Trường An mà ngược lại quay sang nói với Tiêu Thanh Yến: “Ngươi có nghe rõ lời của Hiền Vương phi không?”

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã nghe rõ.”

“Nếu vậy thì sau đầu xuân, ngươi và Vương phi của ngươi đến Phong Châu thăm viếng đi.”

“Phụ hoàng! Nhi thần…”

“Được rồi! Năm sau, Hiền Vương gia và Vương phi sẽ về thăm nhà ngoại. Cứ quyết định vậy đi, không cần nói thêm gì nữa. Tất cả lui xuống cho ta!” 

Ai cũng hiểu dụng ý của Hoàng đế, đại khái là muốn Hiền Vương về nhà ngoại cùng Vương phi để chuộc lỗi với y, đồng thời cũng khiến các đại thần không còn gì để nói. 

Không phải đều đồn tình cảm giữa Hiền Vương gia và Hiền Vương phi không tốt sao? Hai người có gì mà không tốt? Đây chẳng phải là dịp để bọn họ cùng nhau ra ngoài du ngoạn à?

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọc
Chương 55: Thỉnh cầu rời Kinh · đang xemĐang đọc
Chương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang