Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 52: Diễn kịch

Tiêu Thanh Yến bất ngờ bị Trắc phi hạ thuốc kích tình. Hiển nhiên Hoàng Đế không thể công khai chuyện riêng tư như thế trước mặt mọi người, cũng không thể lấy cớ này để khiến Mẫn gia chịu ảnh hưởng. Nhưng suy cho cùng, Hoàng đế vẫn nhớ kỹ trong lòng, còn căn nguyên về sau, mọi người đều biết rõ Mẫn gia sắp gặp xui xẻo.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, phụ thân của Mẫn Ngọc bị giáng chức vì một chuyện nhỏ, huynh trưởng của nàng ta cũng bị điều đi chỗ khác. Tuy nói Mẫn Ngọc được thả ra, nhưng vẫn luôn bị giam trong tiểu viện của bản thân, không thể đi đâu được.

Biết Nam Tịch bị bắt nhốt nhưng Tiêu Thanh Yến lại cố ý không nhắc tới, chỉ nằm dưỡng bệnh trong phòng. Đợi đến khi ba ngày trôi qua, hắn mới nhắc đến Nam Tịch trước mặt Chu Toàn, bày ra vẻ mặt không hiểu tại sao không thấy nàng ta đến thăm hắn.

Chuyện Nam Tịch bị đánh, ngoại trừ Hứa Trường An từng đề cập với Tiêu Thanh Yến ra thì đám hạ nhân đều không dám nhắc tới. Thế nên, lúc Tiêu Thanh Yến hỏi đến, Chu Toàn mới kể lại chuyện hôm đó.

Rốt cuộc Nam Tịch cũng có lý do, nàng ta không đợi Tiêu Thanh Yến đến đã vội vàng chủ động đi qua chỗ của hắn. Vừa nhìn thấy Tiêu Thanh Yến, Nam Tịch lập tức quỳ xuống, khuôn mặt nàng t đầy nước mắt. Thế nhưng bởi vì vết thương trên mặt nàng ta quá nặng, nên Tiêu Thanh Yến chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của nàng ta. 

Dù trong người Nam Tịch luôn luôn có thuốc nhưng suy cho cùng vẫn để lại một vài vết thương. Lúc này, tuy nàng ta đang cầm một khăn lụa trắng che vết thương nhưng lại không thể nào che giấu được dáng vẻ uất ức khổ sở quanh người.

“Vương gia…” Trong lòng Nam Tịch căm hận nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vừa bày ra bộ dạng nhu nhược yếu đuối, vừa làm như vô ý nói đến chuyện Tiêu Thanh Nguyệt bạo hành với nàng ta, còn có Hứa Trường An đứng thờ ơ bên cạnh.

“Nha đầu này thật quá đáng! Ngày đó, muội ấy nói với ta rằng đang trừng phạt một nô tỳ không biết quy củ trong phủ. Làm sao ta có thể nghĩ nô tỳ mà muội ấy nhắc tới lại là nàng. Nếu biết trước, chắc chắn ta đã sớm dạy dỗ muội ấy thay nàng! Mấy ngày nay, thân thể ta không khỏe chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả nhúc nhích cũng không được. Ta không muốn cho nàng thấy bộ dạng chật vật này nên đã không cho người gọi nàng đến, nào biết nàng lại phải chịu oan ức lớn như thế.”

Vẻ mặt Tiêu Thanh Yến tràn đầy thương tiếc, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Tại sao ở trước mặt Nam Tịch, hắn luôn có thể nói dối một cách trôi chảy nhưng đến khi ở trước mặt Hứa Trường An, hắn lại luôn không biết phải nói gì, thậm chí có khi lại bị y làm cho không còn sức để cãi lại. Nếu hắn có thể đối đãi với Vương phi của mình một cách thoải mái như khi đối phó với Nam Tịch thì thật tốt.

Nam Tịch đã sớm biết chỗ của Tiêu Thanh Yến xảy ra chuyện nên mới khiến hắn không thể đến gặp nàng ta. Nhớ đến bản thân bị người khác trông chừng không thể ra ngoài suốt mấy ngày nay, trong lòng nàng ta có chút lo lắng. Chắc Tiêu Thanh Yến sẽ không nghĩ nàng ta không hề quan tâm đến hắn chứ? Dù sao, hắn bị bệnh phải nằm trên giường thời gian dài như thế mà nàng ta lại không chủ động đến thăm, lỡ như Tiêu Thanh Yến nghĩ nàng ta không thật lòng với hắn thì không ổn.

“Vương gia, đây là lỗi của Nam Tịch! Cho dù có người trông chừng, ta cũng có thể đến thăm ngài. Ta thật sự không biết thân thể của ngài khó chịu, còn tưởng ngài chán ghét ta. Hơn nữa, công chúa điện hạ và Vương phi cũng không thích ta, ta… Nam Tịch biết bản thân không chu đáo nhưng bây giờ… đã biết trong lòng Vương gia vẫn có Nam Tịch, Nam Tịch không sợ gì cả.” Đôi mắt của Nam Tịch còn ngấn nước nhưng rõ ràng lại ẩn chứa ý cười.

Tiêu Thanh Yến không biết tại sao hôm nay Nam Tịch cứ nhắc đi nhắc lại về Hứa Trường An. Ngày trước, hắn cũng không thấy nàng ta để ý đến y như vậy. Chẳng lẽ sau chuyện này, nàng ta không chỉ muốn khống chế hắn mà còn muốn đối phó với Hứa Trường An, nắm quyền Vương phủ?

“Công chúa không thích nàng vì chưa tiếp xúc với nàng. Còn việc Vương phi có thích nàng hay không, ắt hẳn là do bản vương. Nàng yên tâm, ta sẽ thay nàng giáo huấn y! Đúng rồi, nàng không cần so đo với công chúa vì chuyện này. Muội ấy chính là nữ nhi mà phụ hoàng thương yêu nhất, bất kể việc gì, chính ta cũng phải nhường muội ấy ba phần. Sau này, nếu nàng đụng mặt Thanh Nguyệt thì không được có thái độ với muội ấy, biết không? Nha đầu kia đã được phụ hoàng cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, căn bản không để ai vào mắt. Ngày cả ta… cũng không thể làm gì muội ấy.” Vậy nên công chúa chỉ trích ngươi thì ngươi chịu đi, Tiêu Thanh Yến âm thầm bổ sung trong lòng.

“Vương gia yên tâm, sau này Nam Tịch sẽ ngoan ngoãn hơn. Nam Tịch chỉ là một nô tỳ nên sẽ không dám bất kính với công chúa, cũng sẽ cung kính với Vương phi. Vương gia, hiện giờ số lượng nha hoàn trong viện của Nam Tịch có hơi nhiều, chi tiêu hàng ngày cũng không hợp quy củ. Nam Tịch chỉ là một nô tỳ, sao có thể so sánh với Vương phi? Trong lòng Vương phi tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Vương gia vẫn nên cho những nha hoàn kia rời đi thì hơn. Ngài chỉ cần để lại Bách Linh là được.”

“Nàng nói gì? Chẳng lẽ Vương phi thực sự làm khó nàng sao? Hừ! Y chẳng nói gì với ta cả! Nàng yên tâm, nếu y thật sự có những ý nghĩ kia, ta sẽ cho y phải tự biết giới hạn của bản thân nên nằm ở đâu!” Tiêu Thanh Yến vừa cam đoan với Nam Tịch, vừa chuẩn bị đến chỗ của Hứa Trường An.

Nam Tịch thấy Tiêu Thanh Yến muốn đến gặp Vương phi ngay thì cho rằng lời nói của bản thân đã có tác dụng, lập tức nghe lời trở về Đồng Tâm Uyển trước, chờ tin Hứa Trường An gặp xui xẻo truyền đến tai.

Lúc Tiêu Thanh Yến chạy tới chính viện của Vương phi, đám nha hoàn đang vui vẻ muốn đi bẩm báo với y thì ngay lập tức, từng người đều bị vẻ mặt giận dữ của Tiêu Thanh Yến dọa cho quỳ rạp xuống đất. Tất cả đều không hiểu vì sao Vương gia lại tức giận như vậy, chẳng lẽ hắn đến để gây sự với Vương phi?

Trong lòng hạ nhân nghĩ tới chuyện Nam Tịch bị đánh còn bị nhốt, sau khi thân thể Vương gia khỏe lại chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lẽ đúng là vậy nên bây giờ Vương gia mới lại đến đây.

“Vương gia, Vương gia! Vương phi đang ở bên trong…”

“Tránh ra! Tất cả các ngươi, không ai không được phép vào!”

“Vương gia!” Xuân Vũ và Đông Tuyết bị chặn ngoài cửa, hai nha hoàn gấp không chịu được, rốt cuộc Vương gia bị làm sao vậy? Mang theo dáng vẻ phẫn nộ như thế đến tìm thiếu gia nhà các nàng thì liệu có làm gì y không?

Hứa Trường An đang ở trong phòng sửa chiếc áo lót của Tiêu Thanh Yến, y đã khâu xong hai cái tay áo, giờ đang chuẩn bị xem làm thế nào để gắn chúng vào phần thân thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, người đi vào là Tiêu Thanh Yến. Ngoài hắn ra, ai dám làm ra tiếng động lớn như vậy ở đây? Thế nhưng hắn làm sao vậy?

Cảm giác như đang rất giận dữ.

“Vương…” Hứa Trường An còn chưa kịp gọi Vương gia, Tiêu Thanh Yến đã vào phòng, cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng ném xuống đất. Tiếng chén trà vỡ vụn khiến Hứa Trường An sững người tại chỗ. Y không biết tại sao Tiêu Thanh Yến lại nổi giận nhưng y biết, chắc chắn lần này có liên quan đến Nam Tịch.

Nhìn Vương phi của hắn đứng sững tại chỗ, mặc dù y đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chắc chắn trong lòng đã bị hắn làm cho hoảng sợ. Tiêu Thanh Yến chậm rãi tiến tới gần Hứa Trường An, đợi đến khi đi tới cạnh y, hắn mới vươn tay ra. Hứa Trường An thấy thế thì vô thức nhắm chặt hai mắt.

Tiêu Thanh Yến vậy mà lại có ý định đánh y? Vì Nam Tịch bị đánh, cho nên hắn muốn đòi lại bồi thường ở trên người y?

Thế nhưng, bàn tay trong tưởng tượng mãi không thấy đâu nhưng thay vào đó là sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Tay của Tiêu Thanh Yến không tát Hứa Trường An mà ôm lấy thân thể y.

“Đừng sợ.” Sao hắn lại đánh Vương phi được chứ? Trong sự việc lần này, y đã nghe lời rất nhiều, cũng làm rất tốt.

“Theo ta đến đây.” Kéo y về phía bên trái phòng, Tiêu Thanh Yến không nói gì, lại cầm một chén trà trên bàn ném xuống đất, thậm chí còn nhét một chén vào tay Hứa Trường An, ra hiệu y làm theo hắn.

Hứa Trường An ngơ ngác, nhưng cuối cùng trên mặt đã không còn cảm giác cứng nhắc nữa. Y nhận lấy đồ vật mà Tiêu Thanh Yến đưa tới rồi ném xuống đất.

“Bản vương mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ gì. Tóm lại, bản vương tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương nàng ấy dù chỉ một chút!”

“…” Đương nhiên người trong miệng Tiêu Thanh Yến là Nam Tịch, Hứa Trường An chuẩn bị mở miệng giải thích vài câu để phối hợp với hắn, nhưng Tiêu Thanh Yến lại đưa tay kéo y đi.

Sau khi ngồi trên giường, Tiêu Thanh Yến không chút khách sáo, kéo người ta chổng mông lên, đánh bốp bốp vài cái vào mông!

Tuy rằng sức lực của Tiêu Thanh Yến không quá mạnh nhưng bộ dạng của hai người như vậy khiến Hứa Trường An kinh hãi kêu lên, sau đó lại nhanh chóng che kín miệng mình! Không ngoài dự đoán, tiếng kêu tràn ngập sợ hãi của y bị người bên ngoài nghe thấy. 

Sau khi đạt được mục đích, Tiêu Thanh Yến cũng không đánh y quá lâu đã bảo y đứng dậy, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi vẫn đủ khiến đôi mắt của Hứa Trường An đỏ lên.

“Rốt cuộc ngài muốn làm gì?” Trong lòng uất ức nhưng không có cách nào để nói ra, Hứa Trường An nghẹn đỏ cả mặt, vô số nghi vấn đến miệng nhưng không thể hỏi được câu nào.

“Ngươi ngồi xuống trước đã.” Biết nghi vấn trong lòng Hứa Trường An, nhưng Tiêu Thanh Yến không giải thích gì nhiều mà chỉ bảo y ngồi ở cạnh giường. Sau đó, hắn đi lấy ly trà còn sót lại, rót nước xong thì đặt vào trong tay Hứa Trường An, tiếp theo hắn lại mang ra một viên dược hoàn lấy được từ chỗ Tiêu Thanh Nguyệt.

“Dược hoàn này được làm từ nhiều loại dược liệu quý giá, có thể điều trị và tăng cường cơ thể.” Mặc dù có Tiêu Thanh Nguyệt cam đoan nhưng Tiêu Thanh Yến vẫn không yên tâm. Hắn gọt một lớp mỏng xuống, cố ý để cho người ta xem. Kết quả, bọn họ đều nói thuốc này chỉ là thuốc tăng cường sức khỏe bình thường, hắn uống cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy vẫn nên cho Vương phi của hắn uống đi.

Y chỉ dính một phút phong hàn thôi mà đã ho khan liên tục, thân thể như thế cũng quá yếu rồi.

Thuốc được đưa đến bên miệng của Hứa Trường An, đến lúc này, sao Hứa Trường An còn có thể không hiểu ý định của Tiêu Thanh Yến đây? 

Sau khi ngậm viên dược hoàn vào trong miệng, y nhận lấy nước trà trong tay Tiêu Thanh Yến rồi nuốt xuống, cũng không thấy trong thân thể có cảm giác khó chịu nào, lúc này Hứa Trường An mới yên tâm hơn một chút.

“Đa tạ Vương gia.”

“Mấy ngày nay, không nên đi lại bên ngoài. Ta sẽ dặn dò không cho bất kỳ ai tới chỗ của ngươi. Ta còn có một số việc, buổi tối lại đến thăm ngươi.”

“…Được.” Hắn như thế là muốn tiếp tục diễn kịch với y để cho người khác xem, hay là diễn cho Nam Tịch nhìn?

Lúc Hứa Trường An cẩn thận nói ra một chữ “được”, Tiêu Thanh Yến đã đứng dậy rời đi. Ngay khi Tiêu Thanh Yến vừa ra khỏi cửa, Xuân Vũ và Đông Tuyết lập tức vội vàng đi vào, trên mặt Đông Vũ tràn ngập lo lắng, thậm chí Xuân Vũ còn gấp đến mức òa khóc.

“Thiếu gia? Ngài không sao chứ?”

“Ta không sao, thân thể ta có chút không thoải mái. Các ngươi thu dọn phòng xong thì lui xuống đi. Ta phải… nằm nghỉ một lát.” Nếu Tiêu Thanh Yến đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, y cũng không thể làm như không có chuyện gì. Tóm lại ở bên ngoài, y vẫn nên bày ra một chút dáng vẻ gì đó cho người khác nhìn. 

Hứa Trường An vì muốn phối hợp diễn kịch với Tiêu Thanh Yến nên không giải thích nhiều, nhưng bộ dạng của y như thế khiến hai nha hoàn lo lắng không thôi.

Hiển nhiên, tin tức hôm nay Vương gia phát hỏa ở chỗ Vương phi, sau khi Vương gia rời đi thì Vương phi vẫn luôn ở trong phòng không ra khỏi cửa nhanh chóng truyền tới các viện, cũng truyền đến chỗ của Nam Tịch.

Về phần Tiêu Thanh Yến, hắn vừa rời khỏi chỗ của Hứa Trường An đã lập tức đi đến Đồng Tâm Uyển, mục đích là để đảm bảo với Nam Tịch thêm một lần nữa rằng hắn đã giáo huấn Vương phi thay nàng ta. Còn chuyện phế Vương phi, Tiêu Thanh Yến vẫn giữ nguyên câu nói kia, hôn sự của hắn là do Hoàng đế quyết định, tuy trong lòng hắn cũng muốn loại bỏ Hứa Trường An nhưng không thể nào tự định đoạt được. 

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọc
Chương 52: Diễn kịch · đang xemĐang đọc
Chương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang