Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 26: Bị tập kích.

Thật ra Hứa Trường An không có ấn tượng tốt đẹp gì về mẫu phi của Tĩnh Vương, thế mà hôm nay Chu quý phi lại nói đỡ cho y, thật sự là một chuyện bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Rời khỏi đám nữ nhân có thân phận cao quý kia, Hứa Trường An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nói chuyện với các nàng thật sự rất mệt mỏi, hở ra là muốn đào hố cho người ta nhảy vào.

“Hoàng tẩu.”

Hôm nay Hứa Trường An không thấy Tiêu Thanh Dư, vừa rồi tuy rằng Tiêu Thanh Triển đã giúp y một phen nhưng cũng không tiến lên nói chuyện với y. Còn Nhị Hoàng tử vừa rồi chỉ gật đầu chào hỏi, lúc này lại đi theo bên cạnh y.

“Trường An bái kiến Nhị điện hạ.” Đây là lần đầu tiên Hứa Trường An gặp nhị Hoàng tử Tiêu Thanh Niệm. Dù là Tiêu Thanh Dư hay Tiêu Thanh Triển, Hứa Trường An vẫn có thể nhìn thấy trên người họ có hai phần giống với Tiêu Thanh Yến nhưng Nhị Hoàng tử này, bất kể là dung mạo, khí chất hay cảm giác mà hắn mang lại cho người ta đều không giống Tiêu Thanh Yến chút nào.

Nhị Hoàng tử và Kế hậu giống nhau như đúc, dung mạo ba vị Hoàng tử còn lại đều có nét tương tự Hoàng thượng, đôi mắt hẹp dài sắc bén, còn nhị Hoàng tử lại có một đôi mắt hạnh tròn xoe, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo thì lại xinh đẹp lạ thường nhưng lại thiếu đi vài phần uy nghi mà con cháu hoàng tộc nên có.

“Hoàng tẩu không đi cùng Đại hoàng huynh sao? Chắc có lẽ Hoàng tẩu không biết, tuy Đại hoàng huynh không giống Tam đệ cầm quân đánh giặc nhưng trong số huynh đệ chúng ta thì chỉ có Đại hoàng huynh là văn võ song toàn. Bất kể là cưỡi ngựa bắn cung hay võ công, ngay cả Tam đệ cũng không phải đối thủ của huynh ấy.” Tiêu Thanh Niệm có một khuôn mặt có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, cho dù sắc mặt không tốt cũng sẽ không khiến người ta chán ghét. Biết Hứa Trường An sẽ không để ý nhiều đến mình, Tiêu Thanh Niệm vốn định theo kế hoạch đi tìm người mà mẫu hậu đã sắp xếp cho hắn nhưng không ngờ hắn vừa định đi thì Hứa Trường An lại đáp lời.

“Ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật cưỡi ngựa cũng không tốt, gần đây mới bắt đầu học, ta không muốn liên lụy… liên lụy Vương gia.” Hứa Trường An vẫn hơi cúi đầu, cố ý không nhìn mặt Tiêu Thanh Niệm. Mặt Tiêu Thanh Niệm rất đẹp nhưng lại khiến y cảm thấy bất an, y không thích người này lắm.

“Ồ, vậy sao? Thế… Hoàng tẩu nên luyện tập cho tốt vào!” Không giỏi cưỡi ngựa bắn cung à? Hắn nâng cao roi ngựa trong tay, quất mạnh về phía con ngựa đứng cạnh Hứa Trường An! Hành động đột ngột làm con ngựa hoảng sợ, nó hí một tiếng thật dài rồi lập tức chạy như điên về phía trước.

Nhìn con ngựa nhỏ xấu xí kia như phát điên mà chạy ra ngoài, lại nhìn roi ngựa trong tay hắn, Tiêu Thanh Niệm cười ha hả. Không muốn gây phiền phức cho Tiêu Thanh Yến? Vậy thì để ngươi tự mình trở thành phiền phức đi.

“A! Dừng lại, dừng lại!” Gần đây, vì có nhiều việc vặt nên Hứa Trường An không có thời gian luyện tập cưỡi ngựa cho tốt. Hơn nữa, trước đây khi luyện tập, y cũng chưa từng phóng ngựa chạy như điên giống bây giờ! 

Trái tim như bị treo lên cổ họng, Hứa Trường An chỉ có thể học theo kinh nghiệm lần đầu tiên cưỡi ngựa suýt bị ngã, hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, tay phải nắm chặt dây cương, cố gắng hết sức ổn định cơ thể.

“Ngựa tốt đại ca à, ngươi mau dừng lại, mau dừng lại đi!” Hứa Trường An đã có chút chịu không nổi, hai chân y đã không còn chút sức lực nào, tay phải cũng bị dây cương siết đến đau nhức. Y vốn nghĩ dọc đường sẽ gặp những người đi săn, đến lúc đó có thể nhờ bọn họ cứu giúp một phen nhưng không ngờ dọc đường lại không gặp được ai.

“Quá tốt rồi, quá tốt rồi!” Cảm giác con ngựa dưới thân dần chậm lại, thân thể y cũng dần dần nâng lên được, không cần phải luôn nằm úp sấp. Y thử từ từ buông lỏng hai chân, thân thể cũng ổn định.

“Ha ha, ta học được rồi, học được rồi!” Không ngờ bản thân lại gặp được vận may trong cái rủi, bỗng nhiên trong lòng Hứa Trường An trở nên hưng phấn, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi bản thân suýt bị dọa chết.

Hứa Trường An cũng không muốn quay về ngay, y quyết định xuống ngựa. Tìm một nơi cỏ cây tươi tốt, Hứa Trường An để ngựa ăn cỏ tại chỗ còn y thì tìm một tảng đá lớn khô ráo rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tuy rằng vì ác ý của Tiêu Thanh Niệm mà y bị dọa cho một phen nhưng cũng coi như là cho y cơ hội tự thân rèn luyện, nếu đi cùng huynh đệ Vũ gia thì bọn họ chắc chắn không dám để y phóng túng như vậy. 

Hứa Trường An vừa mới cưỡi ngựa chạy như điên một hồi nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái, dường như những điều không vui trong mấy ngày qua đã biến mất cùng với nhịp tim dần dần bình ổn. Tuy trong lòng sảng khoái nhưng thân thể y vẫn có chút không chịu nổi, Hứa Trường An cảm thấy tay chân bủn rủn nên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi mới từ từ quay về.

“Thuộc hạ bái kiến Vương phi! Sao Vương phi lại ở đây một mình, đã vậy bên cạnh lại không có hộ vệ! Hai thuộc hạ chúng ta là cận vệ của Tam Hoàng tử, Vương phi có cần thuộc hạ hộ tống Vương phi về doanh trại không?”

Biết ngay dọc đường nhất định sẽ gặp được người khác nhưng Hứa Trường An vừa nghe thấy là người của Tiêu Thanh Triển thì trong lòng cũng yên tâm hơn không ít. Y đang định cảm tạ bọn họ thì lại thấy trong tay hai người trống rỗng, không có một chút thu hoạch nào, lời đã đến bên miệng đành thay đổi.

“Đa tạ hai vị, nhưng mà rừng cây ngoại ô này có không khí trong lành khiến người ta sảng khoái tinh thần. Vì vậy ta còn muốn ở lại thêm một lát, hai vị vẫn nên nhanh chóng đi săn thú rừng đi.”

“… Nếu vậy thì thuộc hạ xin phép cáo từ, Vương phi chỉ cần đi về phía Bắc là có thể về doanh trại. Thuộc hạ cáo lui.”

Đợi đến khi hai người rời đi, Hứa Trường An lại ngồi một lúc rồi mới đứng dậy lên ngựa chuẩn bị quay về. Thế nhưng lúc đến y cũng không để ý đường đi nên đương nhiên không biết cần phải quay về bằng đường nào. Vốn định dựa theo lời của hai người vừa rồi mà đi thẳng về phía Bắc nhưng y đi một lúc lâu vẫn là lẫn quẩn trong khu rừng rộng lớn này, cũng không hề biết bản thân đã đến nơi nào.

“Chẳng lẽ ta bị lạc đường rồi?” Tuy biết nơi này không có mãnh thú nhưng Hứa Trường An vẫn hơi sốt ruột. Nếu cứ đi mãi mà không ra được, cũng không gặp được ai thì phải làm sao?

“Hầy, ngựa à, hình như chủ nhân của ngươi bị lạc đường rồi, ngươi có thể đưa ta trở về không?” Hành vi trông cậy vào con ngựa dưới thân làm Hứa Trường An tự cười nhạo bản thân vô dụng. Thế nhưng y cũng không muốn cứ đứng yên một chỗ. Y vẫn cứ thúc ngựa tiến về phía trước, biết đâu đi một lát lại sẽ gặp được người khác.

Trong lòng ôm chút may mắn, Hứa Trường An nghĩ nhiều người như vậy, không thể nào có chuyện y không gặp được ai. Quả thật Hứa Trường An đã nhìn thấy bóng người, nhưng y còn chưa kịp mở miệng gọi thì con ngựa mà y đang cưỡi lại đột nhiên phát điên rồi chạy như bay.

“Cứu mạng! Cứu mạng với!” Hứa Trường An cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tay chân rã rời. Lần này, y đã không thể khống chế được con ngựa mà bản thân đang cưỡi khiến Hứa Trường An có cảm giác bất cứ khi nào y cũng có thể ngã ngựa.

Cảm giác cây cối hai bên đường càng lúc càng cao lớn, rậm rạp, cái lạnh buốt giá cũng ngày càng rõ rệt. Hứa Trường An nhận ra y không phải đang chạy về hướng doanh trại mà đang tiến sâu vào khu rừng rậm này.

“Cứu mạng với!” Cảm giác tay chân đều kiệt sức, Hứa Trường An vừa mới nảy ra ý định nhảy xuống ngựa thì tốc độ của con ngựa bỗng chậm dần. Y cảm nhận được cơ thể của bản thân đang hạ thấp dần, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất.

“Chuyện gì vậy? Sao lại thế này?” Hứa Trường An vội vàng xoay người xuống khỏi lưng ngựa. Khi y nhìn thấy vết thương trên bụng ngựa thì sự nghi hoặc trong lòng lại biến thành khiếp sợ!

Con ngựa của y vậy mà lại trúng ám khí? Có kẻ muốn ám sát y, chẳng lẽ là bóng người mà y vừa nhìn thấy?

“Vũ Nhân! Vũ Nghĩa! Tiêu Thanh Yến! Các ngươi ở đâu?” Nếu đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì Hứa Trường An sẽ không cảm thấy sợ hãi, dù khu rừng này có rộng lớn đến đâu, y cũng sẽ tìm được đường ra. Nhưng nếu có kẻ cố ý hãm hại, y phải làm sao để thoát thân đây?

Hứa Trường An theo bản năng hét lớn nhưng y vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Bởi vì y chợt nghĩ đến lỡ như bị người khác nghe thấy thì sao? Lỡ như kẻ đó thật sự muốn hãm hại y thì phải làm thế nào?

Cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của con ngựa, Hứa Trường An phát hiện vết thương không sâu nhưng con ngựa đã tắt thở. Xem ra, thứ đồ kia đã được tẩm độc. Không dám kêu lớn nữa, Hứa Trường An chỉ có thể gọi thầm tên của bọn Tiêu Thanh Yến ở trong lòng, chỉ cần gặp được họ, y sẽ được an toàn.

Hứa Trường An một lòng muốn nhanh chóng tìm thấy Tiêu Thanh Yến và những người khác, nhưng hiện giờ trong lòng y đang rối bời nên hoàn toàn quên mất phương hướng. Y không biết bản thân đang ngày càng đi sâu vào rừng.

“Người! Có người!” Không biết có phải may mắn hay không, khi cảm thấy hai chân sắp gãy đến nơi thì bỗng nhiên Hứa Trường An nhìn thấy hai bóng người. Một trong số đó rất giống Tiêu Thanh Yến, chẳng qua là…

“Tiêu Thanh Yến! Tiêu Thanh Yến!” Thật sự là hắn, thật sự là hắn! Nhưng…

“Tiêu Thanh Yến! Tiêu Thanh Yến, ngài sao vậy? Ngài làm sao thế này?” Hứa Trường An gần như lao đến bên cạnh Tiêu Thanh Yến. Đến gần hắn rồi y mới phát hiện mặc dù Tiêu Thanh Yến không hôn mê nhưng dường như bị thương nặng. Sắc mặt hắn tái nhợt mà trên người lại không thấy vết thương rõ ràng, không biết rốt cuộc là bị thương ở đâu.

“Vương phi, Vương gia bị nội thương do va chạm. Dân nữ có mang theo một ít thuốc giúp lưu thông máu và giảm tắc nghẽn máu, xin Vương gia mau chóng uống.”

“Đa tạ.” Vội vàng nhận lấy viên thuốc từ tay người nữ tử kia, Hứa Trường An định cho Tiêu Thanh Yến uống, nhưng y đột nhiên quay sang nhìn nàng. Người này… chính là nữ tử bán thuốc hôm đó.

“Ngươi là… ngươi là cô nương hôm đó phải không?”

“Vương phi còn nhớ dân nữ là tốt rồi. Dân nữ vào núi hái thuốc, không ngờ lại gặp được Vương gia. Hình như Vương gia bị thương nhiều chỗ, Vương phi mau cho Vương gia uống thuốc đi.”

“Được. Điện hạ, ngài uống thuốc trước đã.” Dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này thân thể Tiêu Thanh Yến là quan trọng nhất. Hứa Trường An không thể quan tâm nhiều như vậy, y định cho Tiêu Thanh Yến uống thuốc trước rồi tính sau. Lúc này, Tiêu Thanh Yến vốn đang mệt mỏi lại bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện với nữ tử bên cạnh.

“Cô nương, có thể mượn túi nước bên hông cô nương một chút được không? Bản vương thật sự nuốt không trôi viên thuốc này.”

“Đương nhiên là được. Đây, Vương phi, ngài mau cho Vương gia uống thuốc đi.”

“Đa tạ cô nương.” Lại đa tạ lần nữa, Hứa Trường An đặt thuốc vào miệng Tiêu Thanh Yến rồi mở túi nước cho hắn uống. Nhìn thấy yết hầu Tiêu Thanh Yến chuyển động, Hứa Trường An và nữ tử bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Trường An định nhận lấy túi nước từ tay Tiêu Thanh Yến để trả lại cho nữ tử kia, nhưng Tiêu Thanh Yến lại không buông tay. Hắn cũng không nhìn Hứa Trường An, mà nhìn về phía nữ tử bên cạnh, mỉm cười dịu dàng: “Cô nương, có thể tặng vật này cho ta được không? Ơn cứu mạng của cô nương, bản vương nhất định sẽ báo đáp. Cô nương hãy xem món đồ này như tín vật, ngày sau nếu cô nương có yêu cầu gì, bản vương nhất định sẽ đáp ứng.”

“Chỉ là một cái túi nước cũ rách mà thôi. Không đáng nhắc đến, xin Vương gia đừng để tâm.”

Hứa Trường An từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy Tiêu Thanh Yến ra, trơ mắt nhìn hai người đối diện biến chiếc túi nước cũ rách thành… tín vật đính ước? Y chưa bao giờ thấy Tiêu Thanh Yến dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn ai, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.Đọc
Chương 26: Bị tập kích. · đang xemĐang đọc
Chương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang