Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 77: Thật sự là hài tử!

Hứa Trường An chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có một loại đau đớn và thống khổ hơn cả sự khó chịu vào đêm trăng tròn sau khi y uống loại thuốc kia!

“Tiêu Thanh Yến…” Tóc mai của Hứa Trường An đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người cũng vậy. Y không biết bản thân muốn nói gì với Tiêu Thanh Yến nhưng miệng lại không ngừng gọi tên của hắn, như thể chỉ có làm vậy thì y mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, mới có sức lực để chịu đựng tiếp.

Ngự y đã sớm muốn đuổi người đi, nhưng Tiêu Thanh Yến cố chấp không chịu thì ai dám thật sự động thủ đuổi hắn ra ngoài đây.

Tiêu Thanh Yến luôn ở bên cạnh Hứa Trường An, bản thân hắn cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột. Từ lúc y bắt đầu đau bụng đã qua mười mấy canh giờ, hiện tại đã là rạng sáng ngày hôm sau vậy mà đám lang băm trong cung này vẫn không có cách nào!

“Người đâu! Đi chuẩn bị thuốc phá thai!” Tiêu Thanh Yến thật sự không chịu nổi nữa, hắn nghĩ nếu thứ này đã giống như bào thai vậy thì cứ để nó biến thành một vũng máu rồi rời khỏi cơ thể của Hứa Trường An đi, hắn thật sự không chịu nổi khi nhìn y đau đớn như vậy! Dù thứ trong bụng đó thật sự là hài tử, hắn cũng không cần.

“Điện hạ! Điện hạ không thể làm vậy được! Vương phi đã chịu đựng đau đớn lâu như vậy rồi, hơn nữa trong bụng Vương phi là cốt nhục của ngài. Xin điện hạ đừng quá lo lắng, hãy để Vương phi cố gắng thêm chút nữa đi ạ.” Tiêu Thanh Yến dám nói ra câu chuẩn bị thuốc phá thai nhưng nhóm ngự y lại không dám tùy tiện đáp ứng. Lỡ như sau này Hiền Vương hối hận thì bọn họ chính là tội nhân!

Tiêu Thanh Yến không biết đám ngự y nghĩ gì, hắn chỉ biết hắn không muốn để Hứa Trường An tiếp tục chịu khổ nữa.

“Bản vương bảo các ngươi đi chuẩn bị thì các ngươi cứ nhanh chóng làm theo đi, nhiều lời làm cái gì?”

“… Dạ! Lão thần tuân lệnh!” Thái độ của Tiêu Thanh Yến khiến nhóm ngự y xung quanh giật mình nhưng kinh hãi qua đi, trong lòng bọn họ lại yên tâm hơn. Nếu Hiền Vương đã kiên quyết như vậy, sau này có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến bọn họ.

Bây giờ đang ở trong cung không giống như nơi biên cảnh hoang vu kia, chẳng mấy chốc thuốc phá thai mà Tiêu Thanh Yến muốn đã được đưa đến. Nhìn bát thuốc đen ngòm trước mặt, Hứa Trường An đưa tay sờ bụng mình rồi lại chần chừ mãi không uống.

Tuy trong lòng hiểu rõ đây không thể là một đứa bé nhưng mấy ngày nay y thường xuyên cảm nhận được động tĩnh trong bụng, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tim đập của nó. Y rất hy vọng đây thật sự là một đứa bé, nếu thật sự là một đứa bé thì tốt biết mấy!

“Trường An, mau uống đi, uống xong sẽ khỏe lại.” Tuy Tiêu Thanh Yến nói bằng giọng điệu khuyên nhủ nhưng bát thuốc đã được đưa đến tận miệng Hứa Trường An rồi.

Dù có luyến tiếc đến mấy, Hứa Trường An cũng biết mình nên tỉnh táo lại, bèn nhận lấy bát thuốc trong tay Tiêu Thanh Yến, dùng một hơi uống cạn bát thuốc.

“Được rồi, uống thuốc rồi sẽ không sao nữa, lát nữa sẽ khỏe thôi.” Tiêu Thanh Yến cũng không biết trong lòng có tư vị gì, xen lẫn sự thất vọng lại mang theo chút cảm giác giải thoát. Hắn tiện tay ném bát thuốc rỗng đi, ánh mắt vô thức nhìn về phía bụng của Hứa Trường An.

Chuyện Tiêu Thanh Yến sai người chuẩn bị thuốc phá thai, đương nhiên Hoàng đế cũng biết, ông đã sớm đoán được tình hình sẽ như vậy mà. Tuy là thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút không nỡ, ngay lúc Hoàng đế đang do dự thì căn phòng vốn nên yên tĩnh kia lại đột nhiên trở nên hỗn loạn hơn.

Hứa Trường An cứ tưởng rằng sau khi uống thuốc phá thai thì thứ đó sẽ biến mất khỏi bụng mình, nào ngờ bụng y lại đột nhiên đau dữ dội, như thể có thứ gì đó đang lăn lộn, đá đạp bên trong, sau đó là cảm giác có gì đó đang rơi xuống. Tiếp đến là một dự cảm khiến y khó nói nên lời lan ra khắp toàn thân.

Cảm giác như hạ thân đã mất kiểm soát làm Hứa Trường An vô cùng xấu hổ, nhưng ngay sau đó, thứ y cảm nhận được lại khiến y phải hét lên kinh hãi!

“Điện hạ, người mau tránh ra!” Phản ứng của Hứa Trường An khiến ngự y không còn quan tâm đến lễ nghi quân thần gì nữa, trực tiếp vén chăn trên người Hứa Trường An lên, để y co hai chân lại. Sau đó Hứa Trường An lập tức cảm nhận được có một vật đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể của y. Chỉ trong chốc lát, trên tay ngự y đã có thêm một sinh linh bé nhỏ trần truồng, tiếp theo là tiếng khóc chào đời của đứa bé vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí là nhanh chóng lan ra khắp Kinh Thành.

Hứa Trường An cảm thấy toàn thân mình đã kiệt sức, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi! Nhưng giờ y lại không có thời gian để chớp mắt, y mở to mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay ngự y… Không! Kia không phải khối u thịt mà đó là hài tử của y!

Phản ứng của Tiêu Thanh Yến cũng giống hệt Hứa Trường An, hai người cứ ngây ngốc nhìn đứa bé trong tay ngự y, cho đến khi đứa nhỏ được quấn vào một chiếc khăn mềm, sắp bị bế đi thì Hứa Trường An mới vội vàng hoàn hồn.

“Đừng! Đừng bế đứa nhỏ đi!” Đứa bé, đó vậy mà thật sự là một đứa bé!

“Đưa cho ta.” Nhanh chóng nhận lấy đứa trẻ từ tay ngự y, Tiêu Thanh Yến vội vàng bế nó đến bên cạnh Hứa Trường An. Mặc dù tiểu hài tử trong tay vẫn đang khóc oa oa nhưng hai người phụ thân ngốc nghếch như thể không nghe thấy. Bọn họ chỉ chăm chú nhìn đứa bé, Tiêu Thanh Yến thậm chí còn đưa tay chạm vào thân thể nhỏ xíu và mềm mại kia, mỗi lần chạm vào lại nhẹ giọng nói lời ngây ngô: “Là sự thật!”

“À! Quên mất! Điện hạ, mau xem là nam hài hay nữ hài.” Rõ ràng lúc nãy Hứa Trường An đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ phút này, nhìn đứa bé nhỏ xíu và mềm mại trước mặt, nước mắt của Hứa Trường An lại tuôn rơi.

Y không tưởng tượng nổi… mấy tháng nay y đã làm những chuyện ngu ngốc gì vậy! Đó là hài tử của y, vậy mà y lại luôn coi nó như một khối u thịt!

“Là nam hài, Trường An, chúng ta có nhi tử rồi.” Trong niềm vui sướng, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Thanh Yến cuối cùng cũng được buông xuống. Hắn đã có người kế thừa, sau này sẽ không còn ai có thể gây áp lực cho Hứa Trường An nữa.

Nhìn hai người cứ thế trò chuyện, ngự y thật sự không nhịn được nữa. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra, nhi tử bảo bối của bọn họ vẫn đang khóc không ngừng sao?

“Vương gia, Vương phi, tiểu thế tử khóc dữ quá, e là muốn uống sữa rồi.”

“…” Lời ngự y vừa dứt, hai người nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn đứa bé trong tay Tiêu Thanh Yến, hình như tiểu tử kia thật sự vẫn đang khóc.

“Hài tử cứ khóc mãi như vậy, liệu có khóc đến hỏng cổ họng không?” Sau khi phản ứng lại, Hứa Trường An lập tức đau lòng không thôi, đứa nhỏ khóc to như vậy, cổ họng khàn rồi sẽ rất khó chịu phải không?

“Không sao đâu! Trường An, ngươi đừng quan tâm đến con nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, phụ hoàng chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Tâm trạng bình tĩnh trở lại, Tiêu Thanh Yến biết Hoàng đế nhất định luôn chú ý đến nơi này, vậy thì tin tức ông làm hoàng tổ phụ chắc chắn cũng đã biết. Bây giờ có lẽ Hoàng đế đã hạ chỉ cho người tìm nhũ mẫu chăm sóc đứa nhỏ này rồi.

Đứa bé này chào đời vào lúc bình minh, trời còn chưa sáng hẳn, tuy rằng Tiêu Thanh Yến đã thức trắng cả đêm nhưng hiện giờ lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hắn không thể để Hứa Trường An tiếp tục ở lại nơi này nên đã sai người chuẩn bị kiệu mềm, bọc y kín mít rồi bế y vào trong, đưa y đến tẩm cung trước đây của hắn.

Bây giờ bên ngoài náo nhiệt thế nào thì Tiêu Thanh Yến cũng không rảnh để ý. Sau khi tự mình tắm rửa cho Hứa Trường An, hắn đút y ăn một chút gì đó rồi đợi y ngủ say mới lập tức đi gặp Hoàng đế.

“Phụ hoàng, người đã làm hoàng tổ phụ rồi.” Tiêu Thanh Yến biết mình không cần nói nhiều, chỉ cần một câu này, phụ hoàng của hắn nhất định sẽ biết phải làm gì.

“Thôi được rồi, đây là số mệnh của các con. Con hãy về nói với Hiền Vương phi, trẫm… sau này trẫm sẽ bù đắp cho y.” Vẫn không muốn nói ra những chuyện mình đã làm với Hứa Trường An trước mặt nhi tử, nhưng Hoàng đế lại cho hắn một liều thuốc an thần. Nếu Hứa Trường An có thể chất đặc biệt như vậy, hiện tại còn sinh hạ Hoàng trưởng tôn cho Tiêu gia, vậy thì… ông sẽ tặng cho y một đời vinh hoa phú quý.

“Hiện giờ thân thể Hiền Vương phi không thích hợp ra ngoài gặp khách, nhưng yến tiệc chúc mừng công lao tối nay, con nhất định phải đến, trẫm có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

“Dạ, nhi thần đã rõ.”

Lúc Hứa Trường An tỉnh dậy, Tiêu Thanh Yến không ở bên cạnh nhưng khi y nhìn về phía cửa lại thấy một chiếc nôi nhỏ ngay gần giường mình, mà nhi tử của y hiện giờ đang ngủ ngon lành trong đó.

Nhìn chiếc nôi nhỏ nhắn kia, Hứa Trường An ngây ngốc mỉm cười. Thứ trong bụng y vậy mà thật sự là một đứa bé, y thật sự quá ngốc! Lâu như vậy rồi mà y lại không hề phát hiện ra, không hề quan tâm đến nó, không hề để ý đến nó, nếu tương lai nó lớn lên, biết được chuyện này liệu có trách y không?

Hứa Trường An rất muốn đứng dậy xem một chút, trong lòng vừa nghĩ thì thân thể đã sắp đứng dậy, nhưng y vừa cử động nhẹ, còn chưa kịp ngồi vững đã bị cung nữ mới bước vào ngăn lại.

“Thái tử phi điện hạ! Ngài muốn làm gì cứ phân phó nô tỳ là được, hiện giờ ngài không thể cử động lung tung!”

“Ta muốn… ngươi, vừa rồi ngươi gọi ta là gì?” Hứa Trường An muốn đứng dậy xem đứa nhỏ, nhưng tiếng “Thái tử phi” của cung nữ này…

“Thái tử phi điện hạ, lúc nãy ngài ngủ say nên chưa biết, vừa rồi bệ hạ đã phong Hiền vương điện hạ làm Thái tử. Bây giờ ngài không còn là Hiền vương phi nữa, mà đã trở thành Thái tử phi rồi ạ.”

“Cái gì? Ta… chuyện này…” Hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, nhất thời Hứa Trường An cũng không nghĩ ra được gì, y chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng nhưng trong lòng tuyệt đối không phải là vui mừng.

Nhìn Thái tử phi ngây ngốc như vậy, cung nữ bèn nghĩ chắc là Thái tử phi không hiểu nổi tại sao y là nam nhân mà lại được phong làm Thái tử phi chăng? Người trước mắt là một trong hai chủ tử tương lai của hoàng cung, cung nữ đương nhiên vội vàng kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Hứa Trường An nghe.

“Ngay tiệc mừng đại thắng Bắc Địch, bệ hạ đã bãi bỏ quy củ do tổ tiên đặt ra là hoàng tử cưới nam phi thì không thể lập làm Thái tử. Tuy rằng có đại thần phản đối nhưng cuối cùng vì tiểu điện hạ của chúng ta nên tất cả đều không thể bảo vệ quan điểm của bản thân, lí luận mà họ đưa ra đều bị bệ hạ lần lượt bác bỏ.”

Sở dĩ Hoàng thất Đại Tiêu có quy củ này là bởi vì nếu cưới nam tử thì sẽ không có đích tử, Đại Tiêu lại đặt nặng quy định về đích thứ, nếu thứ tử được Hoàng đế coi trọng, vậy thì mẫu phi của vị Hoàng tử đó nhất định phải được phong hậu trước. Sau khi thứ Hoàng tử trở thành đích hoàng tử mới có thể được phong làm Thái tử.

Hiện giờ Hiền vương đã có đích trưởng tử của riêng mình, vậy thì nguyên nhân duy nhất khiến hắn không thể được phong làm Thái tử đã không còn tồn tại, đương nhiên Hoàng đế không còn cố kỵ điều gì nữa.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọc
Chương 77: Thật sự là hài tử! · đang xemĐang đọc
Chương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang