Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 34: Cái gọi là tâm ý!

Sau khi có được con ngựa của riêng mình, lại còn là một con tuấn mã cao lớn, trong lòng Hứa Trường An rất vui mừng, dự định sau này ngày nào y cũng sẽ tự tay cho nó ăn để nó sớm nhận chủ.

“Vương gia, lát nữa ta sẽ đi xem số thuốc đã được chuẩn bị cho Tĩnh Vương, ngài muốn đích thân mang thuốc đến cho đệ ấy không? Chắc Tĩnh Vương sẽ khởi hành trong vài ngày tới nhỉ?” Ngoài việc chuẩn bị thuốc trong Vương phủ, Hứa Trường An còn sai người đi ngoại thành để tìm thêm thuốc. Y nghĩ rằng dù lượng thuốc không đủ cho cả đội quân nhưng cũng đủ cho Tĩnh Vương và đội hộ vệ của hắn sử dụng.

Hai huynh đệ bọn họ dường như có tình cảm khá tốt nên nếu thân thể Tiêu Thanh Yến đã khỏe lại, ngoài việc đến đưa thuốc, hắn cũng tiện thể tiễn biệt Tĩnh Vương luôn.

“À đúng rồi Vương gia, ta còn chuyện khác muốn nói với ngài. Chúng ta về trước đi.” Hứa Trường An muốn nhắc đến chuyện thị tẩm của các Trắc phi, y nghĩ nên quyết định chuyện này càng sớm càng tốt.

Tiêu Thanh Yến đã lớn tuổi rồi, hắn cũng đã cưới hai vị Trắc phi. Dù không thích lắm nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc bọn họ, suy cho cùng cũng cần phải nghĩ đến việc con cái.

“Không cần đâu, ngươi về trước đi, bản vương phải đến Đồng Tâm Viện. Còn thuốc của Tĩnh Vương thì ngươi cứ bảo người mang đến phủ của đệ ấy là được.”

“… Ồ.” Hứa Trường An không biết cái Đồng Tâm Viện mà Tiêu Thanh Yến nói đến là gì. Nhưng y chợt nhớ đến Nam Tịch, thầm suy đoán nơi đó chắc hẳn là viện tử mà Nam Tịch đang ở. Phải rồi, cũng không biết nàng ta thế nào rồi, Tiêu Thanh Yến đương nhiên phải đến thăm nàng ta, nhưng… y có nên đi cùng không?

“Sức khỏe của Nam Tịch cô nương thế nào rồi? Có bị thương nặng không? Ta đến thăm nàng ấy cùng với Vương gia rồi mới về nhé?”

“Không cần, ngươi ít tiếp xúc với nàng ấy thôi. Còn nữa! Sau này nếu không có bản vương ở đó thì không được gặp riêng Nam Tịch.”

“… Được thôi.” Hứa Trường An không hiểu sao Tiêu Thanh Yến lại nghiêm túc như vậy. Y chỉ muốn đi xem nàng ta thôi mà, đâu phải đi làm khó dễ gì đâu. Tiêu Thanh Yến có người mà hắn thích, y cũng thấy vui thay cho hắn mà. Thế nhưng Hứa Trường An nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn, thầm nghĩ: “Thôi vậy, không cho y đi thì y sẽ không đi.” 

Dù gì nàng ta cũng là ân nhân cứu mạng của Tiêu Thanh Yến chứ không phải của y, y không cần phải nịnh nọt người ta. Hứa Trường An mải tức giận trước mấy câu nói cuối cùng của Tiêu Thanh Yến mà quên mất luôn điều y muốn bàn với hắn. 

Đến khi trở về viện tử của mình, Hứa Trường An uống hai ly trà xong mới nhớ ra y chưa nói đề cập đến chuyện thị tẩm với Tiêu Thanh Yến. Nếu ngày mai mấy nữ nhân kia lại đến hỏi, y biết trả lời thế nào đây? Ngày nào cũng phải đối phó với họ thật sự rất phiền phức.

“Xuân Vũ, ngươi đi gọi quản gia đến đây, nói ta có việc muốn thương lượng với ông ấy.” Tạm thời y chưa giải quyết được chuyện riêng của Tiêu Thanh Yến thì cứ lo giải quyết việc chính của Vương phủ trước vậy. Thời tiết đang lạnh dần, cần phải chuẩn bị y phục mùa đông cho hạ nhân trong phủ.

“Vương phi, còn chưa đầy nửa tháng nữa là lập đông rồi, ngài cũng nên chú ý mặc thêm y phục vào.” Mùa đông hàng năm, thiếu gia nhà nàng bị cảm lạnh mấy lần, Đông Tuyết lo lắng nhưng trong lòng cũng có chút yên tâm. Năm nay đã khác rồi, thiếu gia ở trong Vương phủ chắc chắn sẽ không bị ngược đãi nữa, sức khỏe hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với mọi năm.

“Ta biết rồi. Gọi quản gia đến là để bàn chuyện làm y phục mùa đông cho mọi người trong phủ. Trước đây ta đã xem qua nhà kho của Vương phủ, hình như có khá nhiều vải vóc. Mấy thứ ấy đặt ở đó cũng chỉ để không, chi bằng mang hết ra may y phục mới cho các ngươi.” 

Hứa Trường An vẫn chưa hiểu hết quy củ trong Vương phủ. Y sợ nếu cứ tự ý quyết định thì không hay nên muốn gọi quản gia đến để cùng thương lượng xem mọi năm, y phục mùa đông trong phủ được làm thế nào? Y phục của hạ nhân có gì khác biệt? Mỗi người được cho mấy bộ?

Chu quản gia nhanh chóng có mặt. Sau khi nghe Hứa Trường An nói lý do gọi ông đến, Chu quản gia lập tức chủ động giải thích quy định chuẩn bị y phục mùa đông trong Vương phủ vào mỗi năm. 

“Nếu vậy thì cứ làm theo quy củ đi. Nhưng khi lập đông đến, tiền tiêu vặt mỗi tháng của tất cả hạ nhân trong phủ sẽ tăng thêm một lượng cho đến mùa xuân sang năm thì thôi.” Mùa đông và mùa hạ, hạ nhân quả thực rất vất vả, tăng chút tiền tiêu vặt cho họ cũng là điều hợp lý. 

Hứa Trường An nghĩ chuyện nhỏ này chắc không cần phải báo với Tiêu Thanh Yến. Trong đầu ước tính sơ qua số lượng hạ nhân trong Vương phủ, Hứa Trường An nghĩ nếu Chu quản gia thấy không hợp lý hoặc Tiêu Thanh Yến không đồng ý thì y sẽ tự bỏ ra số bạc này. Dù sao một năm cũng chỉ mất thêm vài trăm lượng bạc, hiện tại y vẫn có thể chịu được.

“Vương phi thật nhân từ, lão nô thay mặt đám hạ nhân trong Vương phủ tạ ơn Vương phi.” Vốn dĩ, Hứa Trường An còn tưởng rằng Chu quản gia ít nhất cũng sẽ hỏi lý do, nào ngờ ông chẳng hề ngạc nhiên hay thắc mắc, chỉ thay mặt đám hạ nhân tạ ơn y rồi thôi.

Hứa Trường An đã từng trải qua khổ cực, y không phải là công tử bột không biết gì về thế sự nên y hiểu rằng việc quan tâm đến hạ nhân là điều cần thiết. Y không nghĩ bản thân đã làm được điều gì lớn lao, dù sao bây giờ Vương phủ và y đều không thiếu tiền, chẳng cần phải bận tâm đến chút bạc lẻ tăng thêm trong một năm này.

“Quản gia, ta sẽ tự chuẩn bị cho mấy nha đầu trong viện của ta, ông không cần tính họ vào đâu.” Y phục của hạ nhân trong Vương phủ được làm theo từng cấp bậc khác nhau, y phục của đại nha hoàn, nhị nha hoàn và tiểu nha hoàn đều có sự khác biệt. Hứa Trường An muốn tự chuẩn bị cho mấy nha hoàn trong viện của mình như Xuân Vũ và Đông Tuyết. Y nhất định phải chuẩn bị cho họ thật chu đáo, còn phải lưu ý tìm người mai mối cho họ nữa.

“Vâng, lão nô đã nhớ, thưa Vương phi.”

“Được rồi, ở đây không còn việc gì nữa, ông lui xuống lo việc khác đi.”

Tưởng rằng đưa ra nhiều yêu cầu như vậy thì Chu quản gia ít nhất cũng phải nhắc nhở y rằng điều này không hợp quy củ, nào ngờ đối phương lại dễ dàng chấp nhận, thậm chí còn răm rắp nghe theo lời y. Hứa Trường An không biết những việc y mà đề cập đều là chuyện nhỏ trong nội phủ, vốn dĩ là những chuyện do Vương phi tự quyết định. Vậy mà Hứa Trường An lại nghĩ Chu quản gia là người tốt, cái gì cũng đồng ý với y.

Sau khi Chu quản gia rời đi, Hứa Trường An ở lại trong viện rảnh rỗi nên dự định ra ngoài dắt ngựa đi dạo để giết thời gian.

“Thiếu gia, Vương gia lại đi thăm vị cô nương kia nữa sao?” Dù đã tự nhắc bản thân không được gọi Hứa Trường An là “thiếu gia” trong Vương phủ, phải gọi là Vương phi nhưng khi không có ai xung quanh, Xuân Vũ vẫn quen miệng gọi y là “thiếu gia”.

“Ừ, Vương gia dường như rất thích nàng ấy. Bây giờ nàng ấy lại bị thương, Vương gia đến thăm cũng là chuyện bình thường mà.”

“Thiếu gia!” Xuân Vũ không hiểu sao thiếu gia nhà nàng vẫn có thể cười được. Trước đây trong phủ chỉ có hai nha hoàn thông phòng gần như không có cảm giác tồn tại và hai Trắc phi không được Vương gia yêu thích. Lúc đó Vương gia có thế nào cũng được, dù sao những người đó cũng không đe dọa đến thiếu gia. Nhưng bây giờ Vương gia lại rất để tâm đến vị cô nương kia, vậy mà thiếu gia lại không lo lắng chút nào là sao?

“Thiếu gia, ngài không lo lắng sao? Nếu Vương gia thực sự thích nàng ấy thì sao? Nếu nàng ấy còn có con của Vương gia và có danh phận thì sau này chúng ta biết sống sao đây.” Hôm qua Vương gia đã canh giữ cả ngày, hôm nay lại háo hức chạy qua đó! 

Xuân Vũ không khỏi lo lắng, nàng nghĩ thiếu gia nhà mình chỉ đang cứng miệng mà thôi, nếu không phải vậy thì hôm nay y cũng chẳng đột nhiên tăng tiền tiêu vặt cho hạ nhân. Ở bất kỳ phủ nào, phần lớn những hạ nhân đều là kiểu người gió chiều nào thì ngả theo chiều đó, nếu chủ tử không có uy quyền thì ngay cả hạ nhân cũng sẽ khinh thường. 

Nếu không để cho họ biết ai mới là chủ nhân thật sự của Vương phủ này, ai mới là người quyết định cuộc sống của họ thì chẳng lâu sau, lời nói của Vương phi sẽ không còn được coi trọng nữa.

Xuân Vũ vẫn không ngừng ríu rít bên tai từ nãy đến giờ, không biết cả hai đã đi đến hậu hoa viên của Vương phủ từ khi nào.

Hoa viên của Vương phủ vào mỗi mùa đều có những vẻ đẹp khác nhau. Giờ đây đã vào cuối thu nhưng khi nhìn quang cảnh xung quanh vẫn không hề có chút cảm giác tiêu điều. Tùy ý hái một chiếc lá cây đã ngả vàng trên tay, Hứa Trường An chỉ liếc mắt một cái rồi ném nó xuống đất, bước vài bước tới chỗ chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.

Nhìn dáng vẻ của thiếu gia có lẽ muốn yên tĩnh một lúc, Xuân Vũ cũng không nói thêm lời nào mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chuẩn bị tĩnh tâm cùng thiếu gia.

Không phải Hứa Trường An không hiểu những lời của Xuân Vũ, nhưng hiểu thì có ích gì? Y là nam nhân, mà Tiêu Thanh Yến không thích nam nhân. Nếu y cứ ngoan ngoãn thì có lẽ Tiêu Thanh Yến sẽ để y tiếp tục sống yên ổn. Nhưng nếu y dám tranh giành tình cảm như một nữ nhân, có lẽ Tiêu Thanh Yến sẽ càng thêm chán ghét y. Đến lúc đó, ngay cả những ngày tháng bình yên như hiện tại, y cũng không thể có được.

“Hắt xì!”

“Thiếu gia, trời lạnh rồi, sau này ngài ra ngoài phải mặc thêm y phục. Hôm nay ngài mặc ít quá, chúng ta về thôi.”

“Đâu có dễ cảm lạnh như thế, ta còn phải đi thăm… Phi Tuyết của ta chứ!” Đúng rồi! Gọi là Phi Tuyết! Toàn thân tuyết trắng, tứ chi khỏe mạnh, chắc chắn chạy rất nhanh, cái tên Phi Tuyết thật sự quá phù hợp.

Hứa Trường An đã nghĩ tới những vấn đề mà Xuân Vũ nói từ lâu. Ngay từ đầu y đã nghĩ đến những chuyện đó, nhưng y không nghĩ đến việc tranh sủng mà là nghĩ nên nhanh chóng tìm cho Tiêu Thanh Yến một nữ nhân hợp ý hắn. Chúc phúc cho hai người họ tương thân tương ái, sớm sinh quý tử. 

Nếu Tiêu Thanh Yến có cuộc sống viên mãn, biết đâu chừng khi tâm trạng của hắn tốt lên thì sẽ bớt ghét y hơn. Lúc đó, hắn có thể cho y yên ổn sống qua ngày, đến khi thích hợp thì thả y ra khỏi phủ, từ đó mỗi người một ngả.

Nhưng bây giờ… Dường như Tiêu Thanh Yến không ghét y như y nghĩ, hơn nữa… Nghĩ đến những ngày gần đây, Hứa Trường An cảm thấy Tiêu Thanh Yến không chỉ không ghét y mà còn rất tốt với y.

Nếu đã như vậy… Nếu đã như vậy! Đương nhiên y phải cố gắng báo đáp hắn! Bây giờ không chỉ phải đối xử tốt với Tiêu Thanh Yến mà còn phải đối xử tốt với người mà hắn thích nữa!

Tiêu Thanh Yến đang cho người ở Đồng Tâm Viện uống thuốc thì nghe hạ nhân báo Thanh Nguyệt công chúa đến phủ, trên mặt hắn lộ rõ vẻ khó xử.

“Vương gia, Công chúa đến phủ, ngài vẫn nên đi xem thử đi, dân nữ tự uống thuốc là được rồi.” Sắc mặt của Nam Tịch đã khá hơn nhiều, tinh thần trông cũng hồi phục không ít. Nghĩ rằng nàng ta vốn chỉ bị ngã, chắc cũng không nghiêm trọng lắm, nét mặt của Tiêu Thanh Yến mới từ từ dịu lại.

“Bây giờ nhà ngươi chỉ có một mình, sau này cứ yên tâm ở lại Vương phủ. Đợi khi nào thân thể khá hơn thì tự chọn vài nha hoàn hợp ý để sai khiến, hiện giờ tạm thời dùng hai nha hoàn này trước đã. Ngươi có việc gì thì cứ sai bảo bọn họ, không cần tự động tay.”

“Tạ ơn Vương gia.” Nhìn vào mắt Tiêu Thanh Yến, Nam Tịch không thấy chút miễn cưỡng nào, thậm chí nàng ta chỉ thấy sự quan tâm tràn đầy trong mắt hắn nên mới càng yên tâm. 

Nàng ta không cần giả vờ từ chối mà trực tiếp đồng ý.

“Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi trước, lát nữa sẽ quay lại thăm ngươi.” Hắn vừa dứt lời, hai nha hoàn bên cạnh đều giật mình, cách Vương gia tự xưng… 

Bọn họ không nhịn được mà liếc nhìn Nam Tịch đang nằm trên giường, xem ra sau này bọn họ phải hầu hạ vị cô nương tên Nam Tịch này thật cẩn thận.

Sau khi ra khỏi phòng của Nam Tịch, Tiêu Thanh Yến khẽ nhíu mày. Nghĩ đến những năm gần đây Tiêu Thanh Niệm ngày càng kỳ lạ, trong miệng Tiêu Thanh Yến lẩm bẩm hai chữ “Nam Cương”.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.Đọc
Chương 34: Cái gọi là tâm ý! · đang xemĐang đọc
Chương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang