Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 44: Nhận thức muộn màn

Tiêu Thanh Yến quả nhiên nói được làm được, lúc Hứa Trường An thức dậy rửa mặt xong, đang chuẩn bị dùng điểm tâm thì có hai nha hoàn đến thông báo hai vị Trắc phi đang đợi ở ngoài cửa, chờ thỉnh an Vương phi.

Y nhớ rõ đã nói các nàng không cần ngày nào cũng đến thỉnh an, sao bây giờ lại đến nữa vậy? Hứa Trường An không muốn ứng phó với hai nữ nhân kia nhưng người ta đã đến rồi, y cũng không thể không gặp, chỉ đành cho các nàng tiến vào.

“Tham kiến Vương phi.”

“Hai vị Trắc phi đến sớm như vậy là có chuyện gì sao?” Thật hiếm thấy, Cầm Tâm thì thôi đi, sao Mẫn Ngọc cũng bày ra vẻ mặt khiêm tốn như vậy, mấy ngày nay nàng ta bị sao thế?

“Hôm qua Vương phi bị kinh sợ, tỷ muội chúng ta đến thăm Vương phi.”

“Vương phi không sao là tốt rồi.”

“Ta không sao, đa tạ hai vị Trắc phi quan tâm.” Hứa Trường An tò mò, hai người này không thể nào cố ý đến thăm y được, rốt cuộc bọn họ bị làm sao thế. Chẳng lẽ các nàng bị phản ứng hôm qua của Tiêu Thanh Yến làm cho chấn động?

Hứa Trường An chỉ đoán đại, không ngờ đã đoán đúng tâm tư của hai người. Lúc trước Cầm Tâm và Mẫn Ngọc vẫn không thèm để Nam Tịch vào mắt. Họ cảm thấy đối phương chỉ là một nữ tử dựa vào tư sắc tạm thời làm cho Vương gia mê luyến mà thôi. Đợi đến khi sự nhiệt tình và mới mẻ mà Vương gia dành cho nàng ta qua đi, nàng ta cũng chẳng là gì. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện hôm qua, hai người rõ ràng đã bị đả kích.

Nam Tịch kia vậy mà lại được Vương gia coi trọng như thế, cho dù hiện tại Nam Tịch không có danh phận nhưng Vương gia lại vô cùng yêu thích nàng ta. Thế thì e rằng chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ có con nối dõi của Vương gia, đến lúc đó Vương gia cho nàng ta danh phận cũng là chuyện đương nhiên.

“Vương phi, vị Nam Tịch cô nương ở Đồng Tâm Uyển kia chẳng thân quen gì với Vương phủ lại tự cho mình là khách, như vậy e là không ổn lắm nhỉ? Nếu Vương gia yêu thích nàng ta, vậy cũng nên cho nàng ta một danh phận, để nàng ta danh chính ngôn thuận ở lại mới đúng.” Một nữ tử nhà nông, thân phận của nàng ta không đủ tư cách làm thiếp thất của Vương gia. Hơn nữa, bây giờ Nam Tịch còn chưa có con nối dõi, cùng lắm chỉ cho nàng ta danh phận thị thiếp, cho dù sau này nàng ta có hạ sinh hài tử cũng không thể ban vị trí Trắc phi cho nàng ta!

Hôm qua, Cầm Tâm căn bản không đến chính viện của Vương phi, tính tình của nàng từ trước đến nay luôn cẩn thận. Lúc đó, Cầm Tâm nghe nói có thích khách vào phủ thì chỉ vội vàng đóng cửa rồi ở yên trong tiểu viện của mình. Chẳng qua là khi ấy, Mẫn Ngọc lại ra ngoài, đến chính viện của Vương phi thì vừa lúc nhìn thấy Vương gia dẫn theo Nam Tịch rời khỏi, trong khi Hứa Trường An thân là Vương phi lại bị thích khách bắt đi mất!

Mẫn Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững sờ tại chỗ, trong lòng vô cùng căm hận nhưng lại bất lực, nàng ta thật sự không nghĩ tới, nữ tử mà nàng ta không để vào mắt kia lại quan trọng như vậy ở trong lòng Vương gia. Mẫn Ngọc nóng nảy, nhanh chóng chạy tới viện của Cầm Tâm trút giận một trận, Cầm Tâm cũng khiếp sợ không kém. Thế nhưng, chí ít Cầm Tâm vẫn giữ được bình tĩnh, nàng chỉ nói ngày mai đến chính viện của Vương phi, để Vương phi làm chủ sắp xếp cho Nam Tịch cô nương một danh phận.

Hứa Trường An là Vương phi của Tiêu Thanh Yến, nếu Tiêu Thanh Yến coi trọng nữ nhân nào, đương nhiên nên là Vương phi của hắn ra mặt thay hắn nạp nàng ta vào phủ, hơn nữa loại nữ tử này nhiều nhất cũng chỉ ban cho danh phận thị thiếp mà thôi.

Hứa Trường An không ngờ hai người này đến đây vậy mà để cầu xin danh phận cho Nam Tịch. Chẳng qua là, hai nàng nói chuyện này với y làm gì?

“Vương gia đã phân phó, ta không tiện nhúng tay vào chuyện của Nam Tịch cô nương. Cho nên, chuyện mà hai người nói vẫn nên để đích thân Vương gia sắp xếp như thế nào đi.” Hứa Trường An không hiểu những suy nghĩ quanh co trong lòng Cầm Tâm nên trực tiếp ném yêu cầu của các nàng sang cho Tiêu Thanh Yến. Nếu hai người họ có bản lĩnh thì tự mình đến chỗ Vương gia nói đi.

Cầm Tâm không ngờ Vương phi lại không quan tâm đến quyền lực của bản thân, cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu đã muốn đuổi nàng và Mẫn Ngọc đi. Rốt cuộc y có biết đây là vì quyền lực của y, cũng là cơ hội tốt để y chỉnh đốn Nam Tịch hay không thế? Y là Vương phi, sao lại chẳng hề để ý chút quy củ cùng với thể diện của bản thân gì hết vậy?

“Thôi được rồi, chắc các ngươi vẫn chưa dùng điểm tâm, đều trở về đi. Nếu các ngươi thật sự muốn tốt cho Nam Tịch cô nương thì có thể tự mình đi nói với Vương gia.”

“Vương phi, ngài…”

“Đi đi! Còn ngồi đó làm gì?” Sắc mặt của Mẫn Ngọc vốn đã không tốt, bây giờ thấy kế hoạch trong lòng thất bại nên cũng chẳng muốn giả vờ nữa, lập tức đứng dậy, quát Cầm Tâm một tiếng rồi tự mình bỏ đi trước.

Cầm Tâm đứng dậy hành lễ với Hứa Trường An, sau đó mới bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ xem ra là muốn đuổi theo Mẫn Ngọc.

“Hừ, bọn họ thật đúng là buồn cười! Tưởng bản thân là ai chứ? Dám xem Vương phi ngài như công cụ ở trong tay bọn họ à!” Đương nhiên Xuân Vũ cũng không hiểu lắm những chuyện quanh co phức tạp đó nhưng nàng biết, phàm là chuyện liên quan đến Nam Tịch thì nhất định không phải chuyện tốt. Hơn nữa, hai người kia còn muốn để thiếu gia nhà nàng ra mặt, vậy thì càng không phải là chuyện hay ho gì, nhất định là bọn họ muốn lợi dụng thiếu gia nhà nàng!

“Không cần quan tâm bọn họ, ăn điểm tâm thôi.”

Cầm Tâm đuổi theo Mẫn Ngọc, sắc mặt có chút khó coi. Lúc đến, bọ họ đã nói rõ là sau này phải hoà thuận với Vương phi, thế mà Mẫn Ngọc lại chẳng kiên trì được bao lâu đã lộ rõ nguyên hình rồi.

“Nhịn? Tại sao ta phải nhịn? Tỷ nhìn cái bộ dáng nhu nhược kia của y đi, chỗ nào giống với Vương phi hả? Chỉ là một nữ tử hái thuốc có xuất thân hèn kém, vậy mà y cũng không dám đụng đến, kết giao với y cũng chẳng có tiền đồ gì cả!” Trong lòng Mẫn Ngọc vô cùng tức giận, Hứa Trường An thân là Vương phi lại bó tay bó chân như vậy. Nếu như nàng ta là Vương phi, là chính thê của Tiêu Thanh Yến, nàng ta đã sớm vịn cớ làm theo quy tắc mà ban cho Nam Tịch danh phận thị thiếp rồi bắt đối phương mỗi ngày phải đến thỉnh an nàng ta, khiến cho Nam Tịch thực hiện đủ quy củ giữa một tiểu thiếp với chính thê! Cho nàng ta biết rõ ai mới là chủ tử ở Vương phủ!

“Muội muội!”

“Đừng gọi ta! Sau này ta sẽ không bao giờ nghe lời tỷ nữa!” Thay vì giả vờ ở trước mặt Hứa Trường An không có tiền đồ kia, còn không bằng đến chỗ Nam Tịch nhiều hơn, nói không chừng còn có thể gặp được Vương gia ở chỗ của nàng ta.

Đương nhiên Cầm Tâm cũng thấy rất thất vọng nhưng nàng vẫn không muốn chủ động đi tiếp cận Nam Tịch. Bởi vì trong suy nghĩ của Cầm Tâm, chỉ cần một ngày Hứa Trường An vẫn là Vương phi thì nàng đều không dám đắc tội y.

Sáng sớm, Chu quản gia đã bị Vương gia gọi đến thư phòng, ông cứ tưởng có việc gì quan trọng, ai ngờ Vương gia vừa mở miệng lại nói đến tuổi tác của Chu Toàn.

“Năm nay hắn đã mười sáu tuổi, cũng đã đến tuổi thành thân. Trong lòng quản gia đã vừa ý người nào chưa?” Tuy hôn sự của Chu Toàn là do Vương phi làm chủ nhưng vì những chuyện hắn cố tình làm trong những ngày qua, Tiêu Thanh Yến vẫn gọi Chu quản gia đến. 

Hiện tại, trong phủ có không ít người nổi lên tâm tư khác, việc này Tiêu Thanh Yến không phải không biết. Tuy hắn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất hắn hy vọng trong lòng Chu quản gia có thể hiểu rõ, như vậy cuộc sống của Hứa Trường An trong Vương phủ này mới không đến nỗi quá khó khăn.

“Vương gia, từ nhỏ Chu Toàn đã đi theo bên cạnh ngài, ngài là chủ tử của nó, hôn sự của nó đương nhiên là do Vương gia làm chủ.” Phần lớn gã sai vặt và nha hoàn trong phủ đều được chủ tử sắp xếp phối hôn với nhau. Tuy rằng Chu Toàn là nhi tử của ông nhưng nói cho cùng, hắn ta vẫn là hạ nhân trong Vương phủ nên hôn sự của Chu Toàn đương nhiên là do Vương gia quyết định. 

Trong lòng Chu quản gia hiểu rõ, Tiêu Thanh Yến nhất định sẽ không để nhi tử của ông chịu thiệt thòi. Mặc dù bọn họ là hạ nhân nhưng tình cảm với Tiêu Thanh Yến lại không hề cạn, người Vương gia chỉ định cho nhi tử của ông chắc chắn cũng là người Vương gia coi trọng.

“Ừm, ta thấy tiểu nha hoàn tên Xuân Vũ ở bên cạnh Vương phi không tệ, ta đã hỏi qua ý của Chu Toàn, hắn cũng có chút tình ý với nha đầu đó. Hơn nữa, hình như tuổi tác của Xuân Vũ và Chu Toàn cũng vừa vặn phù hợp đấy. Thế nhưng, Vương phi dường như rất coi trọng nha hoàn kia, nên e rằng ngươi phải đích thân đi thỉnh cầu y một chuyến. Nếu Vương phi đồng ý, trước năm mới ta sẽ làm chủ cho hôn sự của hai người họ.” Rõ ràng là đã quyết định, còn muốn Chu quản gia chủ động tới cửa cầu hôn, Tiêu Thanh Yến chỉ thiếu nước nói thẳng ra thôi. Đã như thế, Chu quản gia làm sao có thể không hiểu ý của Tiêu Thanh Yến.

“Vương gia, Xuân Vũ là đại nha hoàn bên cạnh Vương phi, lại được Vương phi coi trọng. Nếu Vương phi đồng ý, đợi đến khi Xuân Vũ gả đến, cả nhà lão nô nhất định sẽ không bạc đãi nàng.” Thế mà lại là Xuân Vũ…

“Được rồi, ta không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi. À đúng rồi, dạo này đừng sắp xếp quá nhiều việc cho Chu Toàn, để hắn có chút thời gian chuẩn bị cho hôn sự.”

“Vâng, lão nô cáo lui.” Chu quản gia chờ đến khi ra khỏi thư phòng của Tiêu Thanh Yến mới dám bộc lộ cảm xúc trên mặt. Ông vốn tưởng rằng Vương gia chỉ kính trọng Vương phi, trong lòng chẳng có mấy phần yêu thích nhưng bây giờ xem ra Vương gia…

Không đúng! Ông là quản gia của Vương phủ, dù Vương phi có được Vương gia coi trọng hay không cũng đều là chủ tử, lý nào có thể để hạ nhân nói này nói nọ. Ngày sau, nhất định phải đuổi những nô tài lắm miệng kia ra khỏi phủ!

Không lâu sau, Chu Toàn nghe được chuyện hôn sự của hắn ta và Xuân Vũ từ chỗ phụ thân. Tuy trong lòng Chu Toàn thích Xuân Vũ, nhưng trước giờ vẫn lo lắng chuyện của hắn ta sẽ không được phụ thân và Vương gia đồng ý. Đến hôm nay nghe được tin tức, hôn sự của hắn ta và Xuân Vũ đã được quyết định, trong lòng Chu Toàn vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Thanh Yến để tạ ơn.

“Vương gia, cảm tạ Vương gia đã tác thành cho tiểu nhân.” Chu Toàn cười đến nỗi mắt híp lại gần như không thấy gì, Tiêu Thanh Yến nhìn hắn ta như vậy cũng yên tâm hơn một chút. Nếu đã thích đến như vậy, sau này nhất định Chu Toàn sẽ đối xử tốt với nha hoàn kia, Vương phi cũng không cần lo lắng nữa.

“Được rồi, Chu Toàn, bản vương muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

“Xin Vương gia cứ hỏi.”

“Thông thường, các công tử nhà quyền quý đến bao nhiêu tuổi thì được sắp xếp nha hoàn thông phòng để hầu hạ?”

“Hả? Cái này…” Chu Toàn vốn tưởng Vương gia muốn hỏi hắn ta về chuyện hôn sự, ai ngờ Vương gia lại hỏi một vấn đề như thế. Vì vậy trong lúc nhất thời, Chu Toàn có hơi ngẩn người nhưng ngay sau đó đã vội vàng trả lời: “Thông thường là mười sáu tuổi. Vương gia, ngài hỏi chuyện này để làm gì ạ?”

“Không có gì, ngươi lui xuống đi.” Mười sáu tuổi sao? 

Lúc Tiêu Thanh Yến mười sáu tuổi, trong cung cũng đã sắp xếp nha hoàn thông phòng cho hắn, chỉ là khi đó hắn không thích hai nữ tử mà phụ hoàng sắp xếp. Hơn nữa, chẳng bao lâu sau hắn đã xuất cung lập phủ, bây giờ hắn cũng không biết hai nha hoàn kia đang ở đâu.

Còn về hai nha hoàn mà trong cung đưa tới năm hắn mười tám tuổi, bởi vì là do Kế hậu đưa tới nên trong lòng hắn vô cùng chán ghét, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chỉ qua loa ném ở hậu viện nuôi dưỡng cho tốt rồi thôi.

“Thế chẳng phải… y đã chạm qua nữ nhân rồi à?” Cho nên, đêm qua y mới kháng cự hắn như vậy? 

Tiêu Thanh Yến biết chắc chắn hôm qua Vương phi đã rất thất vọng và đau buồn nên chỉ muốn đến để y yên tâm, nào biết việc thân cận với hắn lại khiến Hứa Trường An bài xích như thế. Đêm qua, Tiêu Thanh Yến còn cho rằng hắn quá mức đường đột, hôm nay nghĩ lại thì ra là do y đã thân cận với nữ nhân nên hoàn toàn không chịu nổi khi nam nhân tới gần.

“Thật vô lý!”

Chu Toàn vừa rời khỏi thư phòng của Vương gia không lâu, trong thư phòng đã truyền ra tiếng quát mắng giận dữ của Vương gia, kèm theo đó còn có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Gã sai vặt trông coi bên ngoài cho rằng Vương gia đang nổi giận với Chu Toàn, trong lòng thắc mắc rốt cuộc Chu Toàn đã nói gì với Vương gia mà khiến Vương gia tức giận như vậy.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.ĐọcChương 25: Bất ngờ được bảo vệ.ĐọcChương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí Đọc
Chương 44: Nhận thức muộn màn · đang xemĐang đọc
Chương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang