Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 25: Bất ngờ được bảo vệ.

Tư thế ngủ của Hứa Trường An từ trước đến nay luôn rất tốt nên hôm sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân lại ngủ trong lòng Tiêu Thanh Yến, y nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ là do cơ thể của Tiêu Thanh Yến ấm hơn y? Cho nên sau khi ngủ say, y đã vô thức di chuyển theo nguồn nhiệt?

Hứa Trường An chưa bao giờ dám nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Thanh Yến, y chỉ biết Tiêu Thanh Yến rất tuấn tú, không chỉ khuôn mặt mà cả người Tiêu Thanh Yến đều là hình mẫu mà y yêu thích và muốn trở thành. Cao ráo, chân dài, dáng người khỏe mạnh, bờ vai rộng lớn, rắn chắc như tường đồng vách sắt, chỉ cần tưởng tượng một người như vậy vung trường thương* với khí thế oai hùng cũng đủ khiến Hứa Trường An phấn khích hồi lâu. Nhưng sau sự phấn khích lại là tiếc nuối, cơ thể y quá yếu ớt, không biết sau này nếu chăm chỉ rèn luyện liệu có cải thiện được không.

(*)một loại giáo dài của Trung Quốc.

“Haiz.”

“Sao vậy? Bản vương  không hợp ý ngươi à?” Tiêu Thanh Yến vì thân thể không khỏe nên đã dậy từ sớm, phát hiện Hứa Trường An cứ nhìn hắn chằm chằm, hắn không lên tiếng nhưng không ngờ y nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi!

Hứa Trường An hoàn toàn không ngờ Tiêu Thanh Yến đã tỉnh, hơn nữa hắn còn biết y vẫn luôn… quang minh chính đại nhìn trộm hắn. Hứa Trường An sợ tới mức xoay người lại, nhanh chóng giải thích: “Không phải! Không phải. Ta… Vừa rồi ta chỉ là cảm thấy ta và điện hạ chênh lệch quá nhiều thôi, không phải cảm thấy điện hạ… không đẹp, điện hạ rất đẹp, còn đẹp hơn cả Tứ Điện hạ.” Nếu hắn cho là y không hài lòng về dung mạo của hắn, vậy y cứ ra sức khen ngợi hắn tuấn tú chắc là được rồi nhỉ? Hơn nữa… hơn nữa y cũng không nói dối, Tiêu Thanh Yến vốn dĩ rất tuấn tú.

Tiêu Thanh Yến không hiểu lời của Hứa Trường An nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, ít nhất cái miệng kia của Hứa Trường An nói chuyện rất dễ nghe lại không giống như nói dối, nhưng… y nói y không thể so sánh với hắn nghĩa là sao?

“Vương gia, trước đây ta vô tình đọc được một cuốn y thư, bên trong có ghi chép về một loại thuốc thần kỳ, nếu người bị thương, bôi lên vết thương sẽ không còn cảm thấy đau đớn. Để bào chế ra thì chắc cần một chút thời gian nhưng ba ngày là quá ngắn.” Cuốn y thư đó cũng chỉ là một cuốn tàn bản* mà thôi, chữ viết bên trên cũng rất mờ nhạt, Hứa Trường An nghĩ rằng đó hẳn là sách của tiền triều lưu truyền lại nên nó mới trở nên như vậy.

(*) Bản sách không đầy đủ, bị rách nát hoặc thiếu trang.

Triều Đại Tiêu đã được thành lập hàng trăm năm, triều đại trước đó dần dần bị người dân trong thiên hạ lãng quên, chỉ còn sót lại vài câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Hứa Trường An từng nghe một truyền thuyết về tiền triều như thế này.

Truyền thuyết kể rằng, tiền triều có một vị thần y với y thuật cao siêu. Thần y đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm tê liệt toàn bộ cảm quan, chỉ cần uống thuốc này thì dù cơ thể bị mổ bụng cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Đáng tiếc là vị thần y kia dường như không có truyền nhân, tài năng y thuật cả đời đều theo ông ấy chôn vùi nơi Hoàng Tuyền.

“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Tiêu Thanh Yến biết Hứa Trường An đang nói đến thứ gì, chắc là Ma Phí Tán nhỉ? Đáng tiếc năm đó công thức bào chế loại thuốc này đã bị thiêu rụi cùng với tiền triều.

Không nói đến việc Hứa Trường An biết mấy thứ này bằng cách nào, trong lòng Tiêu Thanh Yến vốn dĩ không ôm hy vọng nên chỉ trả lời tùy ý cho qua chuyện.

Sau khi Hứa Trường An rời giường, ăn sáng cùng Tiêu Thanh Yến xong y mới đến thăm Dương ma ma và những người khác rồi cùng Vũ Nhân, Vũ Nghĩa luyện tập cưỡi ngựa.

Ngày săn bắn mùa thu cuối cùng cũng đến, Mẫn Ngọc và Cầm Tâm thậm chí đến khi Tiêu Thanh Yến chuẩn bị xuất phát mới biết săn bắn mùa thu năm nay đã tới.

“Vương gia, sao Vương gia không báo cho thần thiếp biết sớm hơn? Giờ đã sắp xuất phát rồi, thần thiếp còn chưa chuẩn bị gì cả!”  Săn bắn mùa thu hàng năm, không chỉ các trọng thần trong triều và nam nhi trong nhà cận thần mà ngay cả các phu nhân, tiểu thư cũng có thể tham gia. Mẫn Ngọc tham gia từ năm mười hai tuổi, kể từ đó thì năm nào nàng ta cũng tham gia nhưng không ngờ năm nay lại suýt bỏ lỡ.

“Vì sao phải báo cho ngươi?” Săn bắn mùa thu hàng năm, nữ quyến quả thực có thể đi theo, nhưng điều kiện tiên quyết phải là cáo mệnh phu nhân hoặc đích nữ của quan lại từ tam phẩm trở lên.

“Muội muội.” Cầm Tâm vội vàng kéo Mẫn Ngọc đang định tiếp tục truy hỏi, chỉ cúi người tiễn Vương gia và Vương phi ra cửa. Nàng vốn không muốn quản Mẫn Ngọc nhưng vẫn kéo nàng ta lại theo bản năng. 

“Cầm Tâm tỷ tỷ, tỷ có ý gì vậy hả? Tỷ kéo muội làm gì? Nếu chúng ta không đi thì sau này ra ngoài tụ họp còn ngẩng đầu lên được sao!”

“Muội muội, sau này chúng ta sẽ không cần đến những nhà quyền quý để tham gia tụ họp nữa, bởi vì những nhà đó sẽ không mời chúng ta.” Cho nên, dù có thể diện hay không thì trước mặt những người đó cũng không quan trọng. Sau này, thứ mà họ phải đối mặt không còn là các phu nhân nhà quan lại trong kinh thành mà chỉ có một mảnh trời trong Vương phủ này mà thôi.

Hứa Trường An không ngờ Tiêu Thanh Yến lại chuẩn bị xe ngựa cho y, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Hứa Trường An vẫn bảo Vũ Nhân và Vũ Nghĩa mang theo con ngựa nhỏ của y.

Xe ngựa của Hoàng tộc trong cung, cùng với xe ngựa của các gia đình quan lại quyền quý trên triều đình đã đến bên ngoài kinh thành, khi đến cửa thành thì hợp lại thành một đoàn người đông đảo. Suốt dọc đường, Hứa Trường An đều ngồi trong xe ngựa, nên không biết cụ thể có bao nhiêu người đi cùng. Mãi đến khi tới nơi, xuống xe ngựa rồi y mới phát hiện, tính cả thị vệ đi theo thì đoàn người này gần như hơn ngàn người.

Khu vực săn bắn được Hoàng tộc lựa chọn, thực ra là vùng ngoại ô cách kinh thành khoảng mười dặm. Nơi đây có một vùng đồng bằng rộng lớn, ở phía xa đồng bằng đột ngột nổi lên một dãy núi trải dài hàng chục dặm. Đi qua dãy núi này là đến cứ điểm thường trực của thủ vệ kinh thành có tên Thường Ninh Quan, với dãy núi hùng vĩ này thì gần như khó có ai có thể xông vào được. Không nói đến việc đám người man di ở biên cương khó mà tấn công vào trung tâm Đại Tiêu, cho dù có đánh được đến đây, muốn vượt qua dãy núi cao chót vót này cũng khó như lên trời.

Dãy núi bảo vệ vương triều Đại Tiêu an ổn trăm năm, cũng nuôi dưỡng vô số sinh linh, trở thành nơi săn bắn lý tưởng.

Đài cao trong khu vực săn bắn dành cho Hoàng thượng và phi tần trong cung nghỉ ngơi, ngắm cảnh đã được dựng sẵn từ trước. Hứa Trường An luôn đi theo bên cạnh Tiêu Thanh Yến, vị trí của họ ở ngay bên tay trái Hoàng thượng, là vị trí đầu tiên, vô cùng bắt mắt nên đương nhiên trở thành đối tượng được mọi người quan tâm nhất.

“Ôi chao, lát nữa Hiền Vương phi phải làm sao đây? Lẽ ra nữ quyến phải ở đây cùng mọi người tán gẫu việc nhà, thưởng thức mỹ thực, ngắm cảnh sắc mùa thu, chờ các thiếu niên anh dũng trở về, nhưng… Hiền Vương phi lại là nam nhân.” Hứa Trường An không quen biết vị phu nhân vừa lên tiếng này, phụ thân y chỉ là quan chức nhỏ, bản thân từ nhỏ cũng không được phụ thân coi trọng nên đương nhiên không có cơ hội tiếp xúc với những quý nhân ở đây.

Dù không biết thân phận của vị phu nhân này nhưng thấy y phục và lời nói đều nhắm vào y, Hứa Trường An cũng đoán được đôi chút. Y liếc nhìn người bên cạnh, đang định đáp lời thì nào ngờ Quý phi ngồi bên cạnh Hoàng thượng lại lên tiếng.

“Chẳng lẽ Lâm phu nhân tuổi tác đã cao nên lú lẫn rồi à? Xưng hô ‘nữ quyến’ và ‘phu nhân’ này liên quan gì đến Hiền Vương phi? Chỉ là thành thân, gả cho người ta mà thôi, chẳng lẽ còn muốn thay đổi cả giới tính luôn à?” Chu Quý phi cao cao tại thượng, bà ta vẫn không coi ai ra gì như mọi khi, ngay cả động tác, biểu cảm cũng đều giống với bộ dáng mà Hứa Trường An quen thuộc. Rõ ràng đang nói chuyện với Lâm Quốc công phu nhân, mẫu thân của Hoàng hậu nhưng bà ta lại tự ý cầm lấy chén trà, vừa nhấp từng ngụm vừa nói chuyện, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn người ta một cái.

Không ngờ Quý phi lại lên tiếng thay Hứa Trường An, Lâm phu nhân nhất thời sững sờ, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ uất ức nhìn về phía Hoàng hậu, vẻ mặt hơi tức giận. Bà ta là nhất phẩm Quốc công phu nhân, lại là mẫu thân ruột của Hoàng hậu, còn Chu Quý phi chỉ là một Quý phi nho nhỏ, sao dám nói chuyện với bà ta như vậy!

Thấy mẫu thân bị sỉ nhục, dù trong lòng hay ngoài mặt thì Hoàng hậu đều không thể bỏ qua. Nhưng bà là Hoàng hậu, Hoàng hậu phải có sự độ lượng của Hoàng hậu nên bà chỉ có thể kìm nén lửa giận, thậm chí còn phải nói chuyện nhã nhặn với Chu Quý phi, hỏi thử xem nếu Chu Quý phi cho rằng Lâm Quốc công phu nhân nói sai, vậy bà ta có cao kiến gì?

“Đương nhiên là đi săn như nam nhân rồi, chẳng lẽ y không phải nam nhân?”

“Mẫu phi!” Tiêu Thanh Triển vừa nghe mẫu phi nói vậy thì nóng lòng ngay, chẳng phải mẫu phi đã hứa sẽ trả nợ ân tình cho Hứa Trường An rồi sao? Thế mà giờ người đang nói gì vậy?

“Mẫu phi, người cũng không biết hoàng tẩu có biết cưỡi ngựa, bắn cung hay không, sao có thể trực tiếp quyết định như vậy? Nhỡ đâu hoàng tẩu không biết thì sao? Nhi thần nhớ trong bãi săn bắn còn có mãnh thú, người không giỏi cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất không nên đi tham gia náo nhiệt.” Hôm đó, Tiêu Thanh Triển và Hứa Trường An gặp nhau trên đường, khi vào cung hắn đã kể lại chuyện đó cho mẫu phi nghe. Chu Quý phi tuy không biết vì sao Hứa Trường An lại giúp nhi tử của mình, nhưng Hứa Trường An thật sự đã giúp nhi tử của bà ta nên đã nói sẽ thay nhi tử trả món nợ ân tình này. 

Cho nên vừa rồi khi Lâm phu nhân làm khó dễ, Chu Quý phi mới lên tiếng, bà ta lại không nghĩ đến việc Hứa Trường An rốt cuộc có biết cưỡi ngựa bắn cung hay không. Dù sao bản thân bà ta là nữ tử nhưng lại giỏi việc này, thật sự không nghĩ kỹ xem có phải ai cũng giống mình hay không.

“Đa tạ tam đệ, nhưng mà quý phi nương nương nói đúng, đương nhiên ta phải cùng các người đi săn bắn.” Nếu không có lời nói vừa rồi của Lâm phu nhân, Hứa Trường An cảm thấy mình ở đâu cũng như nhau nhưng hiện tại y lại không muốn ở lại nữa.

“Hừ, còn tam đệ, ai lớn hơn ai còn chưa chắc… đâu.”

“Y là hoàng tẩu của đệ.” 

“… Biết rồi.” Từ nhỏ tính tình của Tiêu Thanh Triển đã ngang bướng, là một tiểu bá vương không coi ai ra gì nhưng lại ngoài ý muốn có duyên với đại ca Tiêu Thanh Yến. Từ nhỏ đã thân thiết với Tiêu Thanh Yến thì thôi, ngay cả khi đã trưởng thành làm một thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt nhưng trước mặt Tiêu Thanh Yến vẫn phải thu liễm không ít.

Hứa Trường An bị Tiêu Thanh Yến đột nhiên gọi một tiếng “hoàng tẩu” làm cho có chút ngượng ngùng, cũng không nói nhiều với bọn họ nữa, ngoan ngoãn lui về bên cạnh Tiêu Thanh Yến, an tĩnh ngồi xuống.

Tính tình của Chu quý phi như thế nào thì e rằng chẳng ai trong kinh thành này là không biết. Nếu bà ta đã bày tỏ thái độ muốn bảo vệ Hứa Trường An thì người ngoài đương nhiên sẽ không ai làm khó y nữa, nếu không người chịu thiệt thòi cũng chỉ có bản thân mình.

Không còn ai làm khó Hứa Trường An, Hoàng thượng nhìn canh giờ rồi nói vài câu phù hợp với tình cảnh xong thì cuộc thi săn bắn chính thức bắt đầu.

“Vũ Nhân, Vũ Nghĩa, hai người đi theo bảo vệ Vương gia, không được để mất dấu.” Biết trên người Tiêu Thanh Yến có thương tích, Hứa Trường An có chút lo lắng. Vừa rồi y nói muốn cùng bọn họ đi săn, thật ra chỉ là thuận miệng nói cho qua chuyện chứ y không hề có ý định đó. Y dự định lát nữa sau khi bọn họ xuất phát rồi sẽ cưỡi con ngựa nhỏ dạo chơi gần đây, đợi khi bọn họ trở về thì cùng quay lại. Dù sao ở đây cũng toàn là nữ nhân, lại có không ít người thích nhắm vào y, y ở lại cũng chẳng có gì thú vị.

“Vâng, Vương phi.”

“Từ lúc nào mà bọn họ thành người của ngươi rồi?”

“Hả?” Tiêu Thanh Yến có ý gì? Chẳng lẽ không phải à?

Tiêu Thanh Yến không ngờ Hứa Trường An lại thể hiện phản ứng đương nhiên như vậy, lời đã đến bên miệng lại bị nghẹn lại. Hắn đành trực tiếp phi thân lên ngựa, bỏ mặc Hứa Trường An đứng ngây người tại chỗ.

Hừ! Có ý thức làm chủ tử của Vũ Nhân, Vũ Nghĩa, sao lại không có ý thức làm Vương phi!

Không biết vì sao bỗng nhiên Tiêu Thanh Yến lại như đang giận dỗi, Hứa Trường An dặn dò hai người kia nhanh chóng đi theo xong thì y cũng cưỡi con ngựa nhỏ của bản thân rồi lắc lư lên đường.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Trở về nhàĐọcChương 2: Giành lại hồi môn của mẫu thân ĐọcChương 3: Đại hôn, tiến cungĐọcChương 4: Phong VươngĐọcChương 5: Hồi gia ĐọcChương 6: Tĩnh Vương ĐọcChương 7: Báo ứng sắp tới ĐọcChương 8: Đồng cảm ĐọcChương 9: Ngu xuẩn dâng tới cửaĐọcChương 10: Báo ứng tớiĐọcChương 11: Da mặt dày hơn tườngĐọcChương 12: Trắc phi vào cửa.ĐọcChương 13: Hứa gia toang rồiĐọcChương 14: Tính sổ.ĐọcChương 15: Tai họa đến nơi, làm trò hề.ĐọcChương 16: Say rượu.ĐọcChương 17: Danh sách thị tẩm.ĐọcChương 18: Bắt đầu tốt lên.ĐọcChương 19: Tự rước lấy nhục.ĐọcChương 20: Trường An mạnh mẽ.ĐọcChương 21: To gan lớn mật.ĐọcChương 22: Sự rung động chưa được phát hiện.ĐọcChương 23: Sống chung.ĐọcChương 24: Xưng hô.Đọc
Chương 25: Bất ngờ được bảo vệ. · đang xemĐang đọc
Chương 26: Bị tập kích.ĐọcChương 27: Tự cho là đúng.ĐọcChương 28: Phải gọi là Hoàng tẩu sao?ĐọcChương 29: Ngủ bên cạnh người.ĐọcChương 30: Thừa nhận.ĐọcChương 31: Làm chuyện lớn lao.ĐọcChương 32: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!ĐọcChương 33: Lễ vật.ĐọcChương 34: Cái gọi là tâm ý!ĐọcChương 35: Bổn phận của Vương phi.ĐọcChương 36: Không cam lòng!ĐọcChương 37: Hiền Vương phi bị phạt.ĐọcChương 38: Chủ tớ.ĐọcChương 39: Tình nghĩa.ĐọcChương 40: Tính toán của Đông Tuyết.ĐọcChương 41: Ngờ vựcĐọcChương 42: Chuyện ngoài ý muốn. ĐọcChương 43: Thoát khỏi tâm trí ĐọcChương 44: Nhận thức muộn mànĐọcChương 45: Thu mua nhân tâmĐọcChương 46: Vì người mà suy nghĩ ĐọcChương 47: Tình phụ tửĐọcChương 48: Lựa chọn ĐọcChương 49: Tranh sủngĐọcChương 50: Hãm hại không thànhĐọcChương 51: Vô tình thành toànĐọcChương 52: Diễn kịchĐọcChương 53: Thẳng thắn ĐọcChương 54: Nói ra tâm sựĐọcChương 55: Thỉnh cầu rời KinhĐọcChương 56: Ý xấuĐọcChương 57: Rời KinhĐọcChương 58: Một chỗĐọcChương 59: Sầu loĐọcChương 60: Tắm chungĐọcChương 61: Thích ngươi!ĐọcChương 62: Bị lợi dụng cảm tình ĐọcChương 63: Tính kế ĐọcChương 64: Trợ lựcĐọcChương 65: Tin tức tốtĐọcChương 66: Giả ngốcĐọcChương 67: Vì tốt cho ngươiĐọcChương 68: Lần đấu tranh cuối cùngĐọcChương 69: Phúc tinhĐọcChương 70: Xử lý Nam TịchĐọcChương 71: Xuất phátĐọcChương 72: Huynh đệ ĐọcChương 73: Hài tửĐọcChương 74: Là hài tử thật sao?ĐọcChương 75: Danh nghĩaĐọcChương 76: Sắp sinhĐọcChương 77: Thật sự là hài tử!ĐọcChương 78: Lựa chọn ĐọcChương 79: Chỉ cần một MÌNH ngươi!ĐọcChương 80 :Ngoại truyệnĐọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang