Về chuyện của Hứa gia, mặc dù Hứa Trường An cảm thấy có chút không cam lòng với kết cục của Hứa Vĩnh Niên nhưng cuối cùng y vẫn không định làm thêm điều gì với Hứa gia nữa. Còn về phần hai huynh muội Hứa Doanh Hủy, y càng không bận tâm. Cho nên mấy ngày nay, dù có gặp Hứa Doanh Hủy thì y cũng không định làm khó nàng thêm. Ngay cả hôm nay bất kể nàng đến cầu xin vì việc gì thì y cứ không đồng ý là được.
Việc Hứa Doanh Hủy phải đến cầu xin Hứa Trường An cũng là điều bất đắc dĩ. Ngày hôm đó có thể gặp được Tứ điện hạ, lại còn nhận được tín vật từ tay ngài, nàng cứ ngỡ vận may của bản thân đã đến. Thế nhưng nào ngờ, từ ngày hôm ấy đến nay, nàng không hề gặp lại Tứ điện hạ nữa. Thậm chí mấy ngày trước, nàng mặt dày tự tìm đến phủ của Tứ điện hạ cũng không thể vào đến cửa lớn chứ đừng nói là gặp được người.
Đến cả mấy tên nô tài gác cửa cũng lên mặt ngăn cản Hứa Doanh Hủy, không để cho nàng kịp làm gì đã đuổi nàng đi!
Không chỉ có như thế! Ngoại trừ không thể nhận được lợi ích gì từ chỗ Tứ điện hạ mà đến cả khi ở nhà, cuộc sống của Hứa Doanh Hủy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nàng không ngờ sau khi mẫu thân nàng chết đi, sức khoẻ của lão thái bà kia lại dần dần hồi phục, không chỉ có thể trở người mà lão thái bà còn có thể nói chuyện lại. Đương nhiên là không bao lâu sau, những chuyện mà mẫu thân của nàng làm lúc trước cũng đều bị bà ta bóc trần toàn bộ!
Hứa Vĩnh Niên vốn là người hiếu thảo, sau khi biết được những chuyện mà mẫu thân nàng đã làm, một chút áy náy còn sót lại trong lòng ông ta đều biến mất sạch, thậm chí còn trút giận lên cả Hứa Doanh Hủy và ca ca của nàng. Buồn cười nhất chính là, vào lúc này, Hứa Vĩnh Niên mới bắt đầu nhớ đến Hứa Trường An!
“Đại ca, tổ mẫu và phụ thân đều rất nhớ huynh. Thân thể của tổ mẫu yếu ớt, có lẽ không còn sống được bao lâu. Dù lúc trước bà ấy có trăm sai ngàn sai nhưng bây giờ, bà ấy đã thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi. Huynh hãy trở về gặp bà một lần đi.” Lời này của Hứa Doanh Hủy không phải là giả. Từ trước đến nay, Hứa lão phu nhân luôn xem đích trưởng tôn* là Hứa Trường An như cái gai trong mắt. Nhưng với tình hình của Hứa gia hiện tại, trong lòng bà ta đã thật sự hối hận, hối vì đã nhìn lầm người, hận vì đã gián tiếp phá hủy Hứa gia. Bây giờ, Hứa lão phu nhân thật sự muốn gặp lại cháu trai của mình một lần.
(*) Đích trưởng tôn: Cháu trai lớn con vợ cả.
Còn về phần Hứa Vĩnh Niên, ông ta mong Hứa Trường An trở về không chỉ vì thật lòng muốn hòa giải với nhi tử, mà còn là vì, nếu Hứa Trường An trở về, đối với người ngoài thì đó cũng là một loại tín hiệu ông ta đã hòa giải với Hiền Vương phi. Những người ở bên ngoài sẽ e ngại mối quan hệ giữa ông ta và phủ Hiền Vương, như vậy tình cảnh hiện tại của Hứa gia cũng sẽ được cải thiện đôi chút.
“Từ trước đến nay tổ mẫu luôn yêu thương ngươi và nhị đệ, ngay cả gặp ta một lần cũng không muốn. Nay tổ mẫu bệnh nặng, ngươi không ở bên chăm sóc mà đến tìm ta làm gì để lãng phí thời gian? Không phải ta không muốn đi, chỉ là ta biết rõ tâm tư của tổ mẫu, ta sợ rằng nếu ta đến thì sẽ khiến bệnh tình của bà ấy càng nặng thêm mất.” Hừ! Tổ mẫu bệnh nặng? Bây giờ, Hứa gia vẫn còn muốn dùng đạo hiếu để ép y sao?
Hứa Vĩnh Niên trọng đạo hiếu nên xưa nay, ông ta luôn nghe theo lời của Hứa lão phu nhân mà không quan tâm đến mẫu thân của Hứa Trường An, thậm chí còn hãm hại bà. Nếu đã nói đến đạo hiếu thì thân là nhi tử của Dương thị, làm sao Hứa Trường An có thể đến tận giường bệnh của người đã hại chết mẫu thân y để tận hiếu!
Dù người đó là tổ mẫu đã cao tuổi thì Hứa Trường An cũng chẳng cảm thấy có chút áy náy. Chính y từ bé đã chưa từng nhận được một chút tình cảm bà cháu nào từ Hứa lão phu nhân, bây giờ mắc gì y phải giả bộ trọng tình trọng nghĩa để tự làm bản thân ghê tởm đây?
“Ngươi về đi. Gần đây sức khỏe ta không tốt, ngự y đã dặn dò phải dưỡng bệnh cẩn thận, Vương gia cũng không cho phép ta ra ngoài. Xuân Vũ, tiễn khách!”
“Dạ, thiếu gia!” Nghe thấy lời bịa đặt của Hứa Trường An, Xuân Vũ ngay lập tức tỏ vẻ đắc ý! Nhớ đến những ngày tháng thiếu gia nhà nàng bị Hứa gia ức hiếp, Xuân Vũ không muốn khách khí chút nào với Hứa Doanh Hủy, lập tức đứng chắn trước mặt Hứa Trường An, đồng thời ra lệnh cho tiểu nha hoàn tiễn khách.
“Tiễn Hứa tiểu thư ra khỏi phủ. Còn nữa, báo với người bên ngoài rằng tổ mẫu của Hứa tiểu thư đang bệnh nặng. Sau này không nên để Hứa tiểu thư vào phủ lãng phí thời gian, nếu không sẽ làm lỡ việc tận hiếu trước giường bệnh của tổ mẫu. Như vậy thì thật không hay chút nào.” Các tiểu nha hoàn trong viện đều hiểu hàm ý trong lời nói của Xuân Vũ là gì, tức là sau này không cần cho Hứa tiểu thư vào phủ nữa.
Hứa Doanh Hủy còn chưa nói được mục đích đến đây ngày hôm nay thì sao có thể dễ dàng rời đi như vậy. Nàng nhìn thấy nha hoàn nhận lệnh sắp tiến tới chỗ mình thì vội vàng bước về phía Hứa Trường An, vươn tay nắm chặt lấy tay y không buông.
“Đại ca! Đại ca, chúng ta đều là người của Hứa gia, có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà.”
“Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra!” Hứa Trường An muốn đẩy Hứa Doanh Hủy ra ngay nhưng y không ngờ sức lực của nàng lại lớn như vậy, dù y có cố gắng thế nào cũng không đẩy ra được.
Hứa Doanh Hủy giống như không biết xấu hổ, bị đuổi cũng không chịu rời đi, ngay cả Xuân Vũ cũng thật sự không ngờ đến điều này. Nhìn thấy biểu cảm chán ghét trên mặt Hứa Trường An, Xuân Vũ và các nha hoàn vội vàng tiến lên kéo Hứa Doanh Hủy ra nhưng không lường trước được đối phương vừa buông tay của Hứa Trường An thì lại nhào xuống đất, ôm chặt lấy chân của y không buông.
“Ngươi đang làm gì vậy hả?” Hứa Trường An thật sự nổi giận, y vừa bực vừa âm thầm oán trách Tiêu Thanh Yến. Suy cho cùng thì tất cả việc này đều là do hắn để y gặp nàng, giờ thì hay rồi, đến đuổi nàng đi cũng không xong!
“Đại ca, đại ca, ta còn có điều muốn nói với huynh, hãy để ta nói hết đã! Nói xong rồi ta sẽ đi, ta thật sự sẽ đi mà!” Nếu có thể gả vào phủ của Tứ điện hạ, dù chỉ làm thị thiếp thì đã sao? Đợi đến ngày nàng sinh hạ cốt nhục cho hoàng tử, nhất định cả đời về sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
“Xuân Vũ, các ngươi tránh ra! Ngươi, mau buông tay ra, nếu không ta sẽ cho người ném ngươi ra ngoài ngay lập tức!” Hứa Trường An cố gắng nhịn lắm mới không đá vào đầu của Hứa Doanh Hủy, nhưng y không chắc rằng nếu nàng không buông tay thì y sẽ còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn được không nữa!
Các nha hoàn không tiếp tục kéo, Hứa Doanh Hủy cũng thả lỏng một chút. Nàng biết Hứa Trường An không phải là người hay nói khoát nên dĩ nhiên nàng cũng thả tay ra, chậm rãi cong người đứng dậy, tiếp đến lại quỳ xuống. Mặc dù Hứa Doanh Hủy là người được nuông chiều từ nhỏ nhưng vì mục tiêu trong lòng mà nàng có thể bỏ qua lòng tự trọng. Chẳng qua, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, sau khi đứng dậy, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt, mắt cũng đỏ hoe trông vô cùng đáng thương.
“Đại ca, nay huynh đã là Vương phi nhưng dù sao huynh cũng là nam tử không thể sinh con. Dù Hiền Vương gia có sủng ái huynh thế nào cũng sẽ có ngày huynh phải đối mặt với khó khăn này. Hiền Vương gia và Tứ điện hạ là huynh đệ ruột, tình cảm của họ không cần phải nhiều lời. Ngày hôm đó, ta đã gặp Tứ điện hạ ở bên ngoài phủ Hiền Vương, điện hạ thích ta, còn đưa tín vật! Nhưng bây giờ Hứa gia đã sa sút, ta là một nữ nhân nên không thể tự mình đến tìm ngài ấy. Xin đại ca giúp đỡ ta, đưa ta đến phủ của Tứ điện hạ!”
Hứa Doanh Hủy dừng lại lấy hơi, nhưng giống như sợ hãi Hứa Trường An ngắt lời nàng, lập tức vội vàng nói tiếp: “Ta có thể đảm bảo với huynh! Chỉ cần Tứ điện hạ gặp ta, nhất định sẽ giữ ta lại. Đợi đến ngày ta sinh hạ cốt nhục cho điện hạ, chúng ta lại là huynh muội, hài tử của ta và điện hạ sẽ là ngoại sinh* của huynh, cũng là con cháu của Hiền Vương gia. Tương lai, khi Hiền Vương gia nhìn thấy đứa nhỏ, chắc chắn sẽ luôn đối xử tốt với huynh!”
(*) ngoại sinh: cháu bên ngoại, con của dì.
“Hừ! Bản vương thật không ngờ, Vương phi của bản vương lại phải dựa vào đứa con của một tiện tỳ để sống!” Không ai biết Tiêu Thanh Yến đến từ khi nào nhưng lời hắn nói có ý gì thì mọi người trong phòng đều hiểu!
Hứa Trường An vẫn đang tiêu hóa những lời của Hứa Doanh Hủy, đợi đến khi y kịp phản ứng lại thì chỉ còn biết nở một nụ cười khinh bỉ! Trên đời này, hóa ra vẫn có loại người như Hứa Doanh Hủy… Y nên nói nàng là quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây? Nàng nghĩ rằng ai cũng giống như Hứa Vĩnh Niên và ả mẫu thân không biết xấu hổ của nàng sao?
“Hiền Vương gia? Thần nữ Hứa Doanh Hủy bái kiến Hiền Vương gia.”
“Hừ! Một tiện tỳ mà dám tự xưng là thần nữ? Ai đã cho ngươi cái gan đó? Ngươi coi thường luật pháp Đại Tiêu của ta hay sao? Người đâu, ném ả tiện tỳ này ra khỏi phủ, từ nay không cho phép bước chân vào phủ nửa bước!” Không chỉ vì Hứa Trường An mà Tiêu Thanh Yến còn tức giận vì Hứa Doanh Hủy dám tính toán với Tiêu Thanh Dư.
Năm ấy, khi mẫu hậu của hắn qua đời, hắn đã thề trước giường bệnh của mẫu hậu rằng suốt đời này sẽ bảo vệ đệ đệ, không để ai ức hiếp hắn ta. Dù nữ nhân trước mặt này không có khả năng ức hiếp Tiêu Thanh Dư nhưng ý đồ của nàng lại vô cùng ghê tởm.
Con của Tiêu Thanh Dư, cũng là cháu của hắn, làm sao có thể do một nữ nhân độc ác và thấp hèn như Hứa Doanh Hủy sinh ra được chứ?
Hứa Doanh Hủy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thị vệ bên cạnh Tiêu Thanh Yến kéo ra ngoài. Tiếng khóc lóc bên ngoài cũng không làm Hứa Trường An bận tâm nhưng y vẫn không nhịn được mà thắc mắc rốt cuộc Tiêu Thanh Yến đang có ý gì? Chính hắn là người gây ra rắc rối này, cũng là người giúp y giải quyết, hắn như thế là cố tình muốn làm cho Hứa Doanh Hủy mất mặt hay sao?
“Ngươi không cần quan tâm đến ánh mắt lẫn lời bàn tán của người bên ngoài. Hơn nữa ở Kinh Thành này sẽ không có ai dám nói xấu ngươi.” Nhờ phúc của mấy lão thuyết thư* nổi tiếng trong Kinh Thành mà giờ đây, gần như không ai không biết đến chuyện của Hứa gia, cũng không ai không biết đến những gì bọn họ đã làm với Hiền Vương phi. Hôm nay, Hứa Doanh Hủy đến phủ Hiền Vương gây rối, ngày mai những thuyết thư đó chắc chắn sẽ lại có thêm chuyện mới.
Đa số mọi người thường dễ đồng cảm với kẻ yếu nhưng họ càng tin rằng trời xanh có mắt, nhân quả không chừa một ai! Tình cảnh của Hứa gia hiện tại, chỉ là do họ đang tự gánh chịu hậu quả của bản thân mà thôi.
(*) Thuyết thư: người kể chuyện.