Lúc gần đến chân núi, Quy Ngọc Sơn nhìn cá lăng đang di chuyển bằng đuôi cá, còn hai chân thì dang rộng thành hình chữ bát, tốt bụng nhắc nhở nó: “Cậu ra ngoài như thế này sẽ gây náo động đấy.”
Ngay sau đó, cá lăng nhảy thẳng vào lòng cậu, biến thành một đứa bé trắng trẻo bụ bẫm, ngoại trừ cái nồi không phù hợp với kích cỡ của cá lăng và cơ thể trần truồng thì trông nó chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường.
Quy Ngọc Sơn ôm cá lăng, nghiêm túc nói: “Lần sau nếu không cần biến hình thì đừng biến, bởi vì tôi sẽ không nỡ ăn cậu.”
Cá lăng ngậm ngón tay cái, gật đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Ông Lớn lại gần, không nhịn được hỏi: “Cậu có tên không?”
Cá lăng lắc đầu.
Ông Lớn lập tức nói: “Để tôi đặt cho cậu một cái tên nhé, gọi là “Này con nhỏ kia, Ông Lớn đến bảo vệ cậu”, gọi tắt là Ông Lớn Đến.”
Đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm, điểm trừ duy nhất là đôi mắt mang theo vẻ kỳ dị khó tả, cá lăng vươn bàn tay nhỏ bụ bẫm tát cho Ông Lớn một cái. Ông Lớn cảm thấy rất ấm ức, đúng là lòng tốt không được báo đáp.
Quy Ngọc Sơn bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không bênh vực Ông Lớn, bởi vì kết quả này hoàn toàn là do cậu ấy tự chuốc lấy.
Nói là muốn đưa cá lăng về nhà, nhưng lúc đầu cá lăng bị Chu Tước trộm đi, Quy Ngọc Sơn bèn hỏi: “Chúng ta đưa cậu đến chỗ Chu Tước, liệu anh ta có trực tiếp trả cậu về cho Huyền Vũ không?”
Cá lăng suy nghĩ một chút rồi nói: “Mấy hôm trước thì có thể, còn bây giờ thì không.”
Quy Ngọc Sơn hỏi: “Vì sao?”
“Qua lâu như vậy, chủ nhân chắc chắn đã phát hiện ra manh mối, không thể tránh khỏi việc đánh nhau với Chu Tước, anh ta không phải đối thủ của chủ nhân, sau khi bị thua chắc chắn sẽ muốn gỡ gạc lại thể diện.”
Quy Ngọc Sơn cười khổ, đưa cá lăng về vào thời điểm mấu chốt này quả thực không phải là một nước cờ hay.
“Nơi ở của Huyền Vũ ở đâu?” Câu hỏi dành cho cá lăng, nhưng ánh mắt cậu lại liếc nhìn về phía Mạc Trì.
Cá lăng bị trộm, bọn họ cũng có một phần liên quan, ý định của Quy Ngọc Sơn là không muốn trực tiếp va chạm với Huyền Vũ, tránh bị “ghi sổ”.
“Dưới nước.” Cá lăng nói: “Phía sau Long Cung có một công trình kiến trúc vi phạm quy định, chủ nhân sống ở đó.”
“…”
Quy Ngọc Sơn: “Hình như Long Cung cách nội thành rất xa.” Cậu nhớ rõ lúc đó Chu Tước biến mất trong nháy mắt, không lâu sau đã quay lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc đi đi về về giữa Long Cung và thành phố có phải là phi thực tế quá không?
Cá lăng giải thích: “Chủ nhân nói muốn thay đổi hương vị, nên tôi đã đến sống ở con sông nhỏ gần nội thành một thời gian nhằm cải thiện thể chất thành cá nước ngọt.”
“…”
Mạc Trì khịt mũi cười nhạo, hắn đột nhiên nói một câu chẳng liên quan: “Quỷ nhát gan.”
Ông Lớn không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, nhưng Quy Ngọc Sơn lại đoán chắc là có liên quan đến Huyền Vũ.
Quả nhiên, cá lăng ngay lập tức nói: “Chủ nhân không phải là người nhát gan, chỉ là lười quan tâm đến chuyện thế tục nên mới xây nhà ở phía sau Long Cung mà thôi.”
Trong lúc Quy Ngọc Sơn vẫn đang suy nghĩ xem có gì mờ ám trong đó, thì cá lăng đã nhanh chóng giải thích: “Sau khi cướp tài sản, nếu người khác muốn tìm đến tận cửa, người đó phải đi qua Long Cung trước, uy nghiêm của Long Cung không thể bị người ngoài xâm phạm được.”
Ánh mắt của Quy Ngọc Sơn lộ ra sự khiếp sợ, như vậy chẳng phải là đang lợi dụng Long Cung làm lá chắn thịt sao?
“Long Vương không có ý kiến gì à?”
Cá lăng lắc đầu: “Chủ nhân chia cho Long Cung một nửa số đồ cướp được.”
Đen tối thật! Quy Ngọc Sơn nheo mắt, cậu vẫn còn quá trẻ, hình tượng cao cả về tứ đại thần thú trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ. Hiện tại, Quy Ngọc Sơn có thể tưởng tượng ra cảnh những người xui xẻo bị cướp tìm đến tận cửa, tiếp đến bị Long Vương chặn lại, sau đó bị vu oan là xâm nhập vào Long Cung, nói không chừng còn bị lừa thêm một khoản nữa.
Mạc Trì: “Trên đời này còn rất nhiều điều đáng để cậu học hỏi.”
Quy Ngọc Sơn vô cùng tán thành: “Đã được lĩnh giáo.”
Ông Lớn cạn lời, đối mặt với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chẳng phải nên lên án sự vô liêm sỉ của Huyền Vũ và lòng tham của Long Vương à? Tại sao Quy Ngọc Sơn lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối như thể đang học hỏi kinh nghiệm từ đó vậy? Kinh khủng hơn là, “con chó” có khứu giác nhạy bén kia vậy mà còn muốn tiếp tay cho giặc, cố ý xúi giục là sao?
Ông Lớn cảm thấy hơi choáng váng, luôn cảm thấy tam quan của bản thân đang bị hai tên đối diện định hình lại. Thế nhưng Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của cậu ấy, mà chỉ tập trung vào hiện tại. Bây giờ cậu đang cân nhắc xem có nên thả cá lăng ở cửa Long Cung để nó tự về hay không.
Cá lăng bày tỏ kế hoạch của Quy Ngọc Sơn có hơi không ổn: “Mối quan hệ giữa chủ nhân và Long Vương là lợi dụng lẫn nhau, bình thường cũng không ít lần chơi xấu đối phương, nếu tôi đi đường thẳng, Long Vương chắc chắn sẽ thu phí qua đường.”
Quy Ngọc Sơn nhìn cá lăng bằng ánh mắt phức tạp, cá lăng cũng không làm khó cậu: “Cứ thả tôi ở kênh mương nào đó cũng được, tu vi của chủ nhân cao thâm, không bao lâu sẽ tìm thấy tôi thôi.”
“Không sao đâu.” Quy Ngọc Sơn xua tay: “Đến Long Cung cũng không phải là hoàn toàn không có lý do.”
Cá lăng trợn tròn mắt nhìn cậu: “Chẳng lẽ cậu quen biết Long Vương à?”
“Quen với Long Vương Phi.”
“Long Vương Phi?”
Quy Ngọc Sơn gật đầu không chắc chắn lắm, cậu chẳng biết cá mè hoa còn sống hay không, hy vọng hắn ta không bị nhốt trong ngục tối nào đó mà tự sinh tự diệt.
Cậu thật sự không sợ đến Long Cung, bản thân cậu không có thù oán gì với Long Vương, cùng lắm là lời qua tiếng lại rồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà thôi. Thế nhưng đối với yêu quái mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, việc phục hồi chỉ là vấn đề thời gian.
Thật ra, điều khiến Quy Ngọc Sơn lo lắng là sự tồn tại của Thao Thiết, đây là kẻ đã thực sự giết rồng và ăn thịt rồng, nếu bị Long Vương phát hiện ra tung tích của Mạc Trì, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Mạc Trì dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nháy mắt một cái đã biến mất tại chỗ.
Ông Lớn dụi mắt hỏi: “Bạn của cậu đâu rồi?”
Mí mắt của Quy Ngọc Sơn giật giật, không thể nói là hắn đang ở trong bụng cậu. Cá lăng theo Huyền Vũ nhiều năm, cũng có chút kiến thức, nó nhíu mày nhưng không nói gì.
Quy Ngọc Sơn dẫn dắt chuyển chủ đề: “Đã có được quả Chiến Long Thần, nhanh chóng sử dụng mới là thượng sách.”
Đương nhiên Ông Lớn cũng hiểu đạo lý này, thời gian càng lâu, năng lượng của quả Chiến Long Thần sẽ dần dần suy yếu: “Tối nay sẽ có trực thăng đến đón tôi.”
Vừa hay châu Phi và nơi đây có sự chênh lệch múi giờ, Ông Lớn đã quyết tâm đến đó để đi tìm Vua sư tử đánh nhau.
Quy Ngọc Sơn nhìn cậu ấy với ánh mắt sâu xa: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn đối thủ là yêu quái thuộc tộc hổ hoặc báo.”
“Bọn chúng làm sao chịu đòn giỏi như sư tử chứ?” Ông Lớn tự hào vẫy tay chào tạm biệt cậu: “Tôi đi mua chút đặc sản, không đến Long Cung với cậu.”
Ông Lớn vẫn còn có chút tự biết mình, thực lực của cậu ấy còn lâu mới đủ để khiêu chiến với Long Vương. Vì vậy Quy Ngọc Sơn còn chưa nói hết câu, Ông Lớn đã vội vàng chào tạm biệt.
Sau khi Ông Lớn đi mất, cá lăng thắc mắc: “Sư tử và hổ báo có gì khác nhau thế?” Ở trong mắt nó, dù là sư tử hay hổ cũng đều không phải là đối thủ mà một con lửng mật có thể đối phó.
Quy Ngọc Sơn nghiêm túc nói: “Sư tử là động vật sống theo bầy đàn.”
“…” Cá lăng nhìn bóng lưng Ông Lớn rời đi đầy khí thế, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương hại hiếm hoi.
Đến Long Cung không đơn giản như lời nói, Quy Ngọc Sơn đi theo đường thủy, ở dưới sông cậu có thể phô diễn một phần sức mạnh mà không bị bất kỳ ai dị nghị.
Còn cá lăng lại rất hưởng thụ: “Tôi có thể cảm nhận được, chỉ cần ở lại đây thêm một thời gian nữa là tôi có thể hoàn toàn chuyển hóa thành cá nước ngọt rồi.”
Quy Ngọc Sơn không phá vỡ ảo tưởng của cá lăng, đợi đến Long Cung, nó lại trở thành cá biển.
“Rồng.” Chỉ một chữ thôi cũng đủ để mang đến áp lực to lớn. Hiện tại, phần lớn rồng đều sống ở Long Cốc, Long Cung chỉ có Long Vương trấn giữ, ngoài ra còn có không ít binh tôm tướng cua.
Quy Ngọc Sơn vừa đến cổng Long Cung đã bị hai con cua to lớn chặn lại: “Ngươi là kẻ nào mà dám đến đây?”
Quy Ngọc Sơn: “Tôi đến bái phỏng Long Vương Phi.”
Long Vương Phi? Hai con cua nhìn nhau, không khỏi thắc mắc đó là giống loài gì?
Quy Ngọc Sơn cũng chỉ là bịa đại một lý do, bản thân cậu cũng không chắc chắn, vậy mà cố tình đúng ngay lúc này, Mạc Trì trong bụng cậu lại không yên phận: “Ta có thể ăn gạch cua không? Chỉ một miếng thôi.”