Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 53: Theo dõi

Không chỉ Quy Ngọc Sơn mà tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy Vượn Băng đang xúc phạm loài chó một cách nghiêm trọng. 

Tộc trưởng tộc ưng thấy không có ai chịu đáp lại Vượn Băng, ông ta ho nhẹ một tiếng, bày ra tư thế có thể thương lượng: “Nói chi tiết thử xem nào.”

Vượn Băng phát hiện có hy vọng sống, lập tức không dám giấu diếm điều gì: “Người đó dung túng cho tôi gây rối trật tự của tộc ưng, nếu mọi người có thể tạo ra hiện trường hỗn loạn giả thì nói không chừng có thể dẫn dụ hắn ta lộ mặt đấy.”

Đây hoàn toàn là một biện pháp.

Tộc trưởng tộc ưng nhìn về phía Ưng Trường Thiên, ông ta là người bị hại, vì vậy việc xử lý Vượn Băng như thế nào thì phải hỏi ý kiến của trưởng lão.

“Trước tiên mang đi làm thịt… giam lại cái đã.” Ưng Trường Thiên nhẫn nhịn hồi lâu mới không quyết định giết con Vượn Băng này ngay lập tức.

Tộc trưởng tộc ưng gọi đại bàng bảo hộ đến truyền tin tức xuống, Quy Ngọc Sơn chỉ đến cứu người nên không cần tham gia ngụy trang. Vì muốn báo đáp ơn cứu mạng nên Ưng Trường Thiên để cho cậu thoải mái chọn ba món đồ từ kho báu của ông ta.

Trong lúc bên ngoài đã loạn thành một mớ thì cậu vẫn đang lựa chọn đến hoa mắt. Mạc Trì nhìn kẻ mê tiền là cậu, không nhịn được thở dài một tiếng, quyết định đi tham quan xung quanh.

Cuối cùng Quy Ngọc Sơn cũng chọn được ba loại dược liệu hảo hạng đã phơi khô, chuẩn bị quay về nghiên cứu thuốc. Nhưng đợi đến khi cậu ra ngoài, trăng sáng đã treo cao, tộc ưng vẫn còn đang “hỗn loạn” một cách có trật tự.

Dù đã về đêm nhưng khu rừng vẫn chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối đen như mực, đom đóm nhấp nháy bay lượn trong không gian, chớp tắt chớp tắt tạo ra một bầu trời đêm vô cùng tuyệt vời. Quy Ngọc Sơn thả chậm bước chân, thưởng thức vẻ đẹp hiếm có này. 

Trong lúc đôi mắt cậu đang dõi theo sự chuyển động của những con đom đóm, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người lạ mặt khiến cậu phải dừng lại bước chân. Quy Ngọc Sơn híp mắt, chỉ mới liếc qua thôi mà đã có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, bởi vì người kia vô cùng giống cậu, dường như từ một khuôn đúc ra.

Một nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ bạc, nửa bên còn lại lộ ra chính là gương mặt của Quy Ngọc Sơn. Giống như đang soi gương, chỉ khác về tạo hình mà thôi.

Người đó chậm rãi nghiêng người sang, đôi mắt trong veo ấm áp, thế nhưng phần dịu dàng trong đó lại khiến người khác phải rùng mình. Quy Ngọc Sơn không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ kỳ lạ này, có điều cảm giác mà người đó mang lại quả thật rất mâu thuẫn.

“Cậu là ai?”

Người nọ nở một nụ cười nhàn nhạt: “Cậu biết mà.”

Quy Ngọc Sơn cau mày, cậu chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người có dáng vẻ giống cậu như thế bao giờ… Chẳng lẽ là ảo giác?

“Không phải là ảo giác.” Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Quy Ngọc Sơn, người đó mở miệng giải thích, ngước mắt nhìn về phía xa xa: “Bảo bọn chúng ngừng diễn trò đi.”

Bị vạch trần ngay trước mặt sẽ khó tránh khỏi có hơi lúng túng, Quy Ngọc Sơn sờ mũi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Nếu muốn biết hết mọi thứ thì hãy tới tìm tôi.” Người mang mặt nạ đã biến mất tại chỗ, chỉ có âm thanh còn vương vấn lại.

Quy Ngọc Sơn hét lên một tiếng với bầu trời mênh mông: “Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết có thể tìm cậu ở đâu chứ.”

Người đó vẫn trả lời như cũ: “Cậu biết mà.”

Quy Ngọc Sơn ôm một bụng đầy tâm sự trở về. 

Mạc Trì ngồi xổm trên một tảng đá cao như một chú chó con, ngơ ngác nhìn về phương xa. Huyền Vũ đào ra được rất nhiều thực vật kỳ lạ, bây giờ đang kiểm kê. Quy Ngọc Sơn đi đến trước mặt bọn họ, kể lại cảnh tượng quỷ dị vừa rồi.

Mạc Trì nghe xong cũng không phản ứng dữ dội: “Có ta ở cạnh cậu, cần gì phải sợ con yêu quái đó.”

Quy Ngọc Sơn cứ cảm thấy kỳ quái, sao mấy lời này nghe giống như lời ngon tiếng ngọt quá nhỉ? Điều quan trọng ở đây là cậu còn khá thích kiểu như vậy, thậm chí có loại cảm giác xúc động muốn lấy quả hạnh ra đút cho hắn nữa chứ, chẳng lẽ bản chất của cậu thật ra là kiểu người ngoài lạnh trong nóng?

Huyền Vũ nói với cậu một đạo lý sinh tồn nổi tiếng trong Phật giáo: “Nếu là phúc thì sẽ không phải họa, còn nếu là họa thì tránh không khỏi.”

Quy Ngọc Sơn cảm thấy có lý, cậu nhờ Hồ Thất chuyển lời cho tộc trưởng tộc ưng, cũng không chào hỏi mà rời đi luôn.

.

Hai con tiểu Phượng Hoàng đang ca hát trên đỉnh đầu, Quy Ngọc Sơn vừa lau sạch đất trên người Xẻng Vạn Ma vừa đoán mò.

Mạc Trì: “Có manh mối gì sao?”

Giọng nói của Quy Ngọc Sơn nặng nề: “Có một nơi tôi vẫn luôn muốn đến, nhưng lại không tình nguyện đi.”

Mạc Trì nhìn vẻ mặt của cậu có lẽ là nhớ lại chuyện đau buồn, nên hắn chỉ nói: “Ta đi cùng cậu.”

Quy Ngọc Sơn lắc đầu từ chối khéo ý tốt này.

Mạc Trì khẽ cau mày: “Có an toàn không?”

Quy Ngọc Sơn là nhà cung cấp quả hạnh của hắn, không thể xảy ra sai sót gì.

“Tuyệt đối an toàn, người ở đó sẽ không làm hại tôi đâu.”

Trên đường trở về, Quy Ngọc Sơn liên tục kiểm tra doanh số bán hàng của cửa tiệm, nhưng tâm trí lại không đặt ở đó mà thỉnh thoảng ánh mắt của cậu lại phiêu lãng đến nơi xa xăm nào đấy. Đi được nửa đường, Mạc Trì thấy cậu thần bí đi đến sau bụi cây gọi một cuộc điện thoại, lúc quay lại dường như đã hạ quyết định.

Vừa mở cửa ra, cậu không để ý nên bị cá lăng ập vào mặt. Quy Ngọc Sơn mặt không cảm xúc túm nó xuống khỏi người mình, mắt cá lăng nổ đom đóm, một lúc lâu sau mới lấy lại thăng bằng: “Xin lỗi, tôi đang luyện bay.”

Đáng kinh ngạc là hôm nay Quy Ngọc Sơn không tiếp tục làm khó cá lăng, mà chỉ “ồ” một tiếng rồi trở về phòng.

Cá lăng nghi hoặc… Uống lộn thuốc à?

Quy Ngọc Sơn đột nhiên thò đầu ra nói với Huyền Vũ: “Chúng ta sẽ bổ sung thêm bảo hiểm nhân thọ vào kỳ sau.”

Huyền Vũ gật đầu.

Sau đó Quy Ngọc Sơn không ra khỏi phòng nữa.

Sáng sớm ngày tiếp theo, lúc trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu đã lặng lẽ ra khỏi cửa.

Mạc Trì dựa vào ghế sô pha giả vờ ngủ, còn Huyền Vũ thì ném cá lăng vào hồ nước: “Không đi theo à?”

Mạc Trì bình tĩnh nói: “Đấy là việc riêng tư của cậu ấy.”

Huyền Vũ: “Nhưng mà vấn đề an toàn vẫn là trên hết.”

Mạc Trì đứng lên: “Ngươi nói có lý.”

Hai người nhìn nhau, một người thì quan tâm quả hạnh, một người thì nhiều chuyện, ăn ý với nhau lén lút bám theo sau. Cá lăng cũng vội vàng đuổi theo, lẩm bẩm nói: “Làm vậy có phải là chơi xấu không?”

Huyền Vũ: “Vậy ngươi quay về trông nhà đi.”

Cá lăng lập tức nói: “Chúng ta làm như thế là vì muốn tốt cho cậu ấy.”

Cả chặng đường, Quy Ngọc Sơn đi một đoạn rồi lại dừng một đoạn, cho dù đứng dưới ánh mặt trời vẫn toát lên vẻ đau buồn.

Cá lăng mềm lòng: “Chờ bắt được cái tên giả thần giả quỷ đó, nhất định phải cho hắn ta biết tay.”

Mạc Trì gật đầu, nếu tâm trạng của Quy Ngọc Sơn không tốt thì quả hạnh cũng sẽ không ngon ngọt nữa. Bởi vì lo sợ sẽ bị phát hiện nên bọn họ không dám đi theo quá gần, rẽ hết mấy ngã, cuối cùng cũng thấy Quy Ngọc Sơn dừng lại trước một dãy nhà, không có ý định đi tiếp nữa.

Tầm nhìn bị cây đại thụ che khuất, đến khi bước ra khỏi chỗ nấp, hai người một cá mới nhìn thấy toàn cảnh tòa kiến trúc màu trắng, phía trên có tên bệnh viện được ghi dạng đứng – Bệnh viện Nhân dân số bốn.

Huyền Vũ sờ cằm: “Cái tên này nghe quen quen.”

Để tránh gây sự chú ý, cá lăng chui vào túi của Huyền Vũ, trong đại sảnh cũng không có nhiều người lắm, cá lăng cẩn thận lộ mắt cá ra quét một vòng: “Bị mất dấu rồi.”

Hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Quy Ngọc Sơn.

Mạc Trì ngửi một cái, chỉ về một hướng: “Ở bên kia.”

Theo mùi thơm của quả hạnh, bọn họ đi thẳng đến tầng trên cùng. Tầng này không có nhiều phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là khoa tâm thần nặng.

Huyền Vũ nở một nụ cười lịch sự nhưng có phần ngượng ngùng: “ Đây mà gọi là riêng tư sao?”

Đến cũng đến rồi, tất nhiên cần phải tìm hiểu cho rõ ràng, vì vậy Mạc Trì biến thành một con gián bò vào trong, Huyền Vũ chọn động vật cùng loại, về phần cá lăng, nó vẫn chưa tu luyện tới nên chỉ có thể tìm một chỗ trốn ở bên ngoài.

Bên trong cánh cửa.

Quy Ngọc Sơn ngồi với tư thế vô cùng ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, có thể thấy được cậu hơi hồi hộp. Đối diện là bác sĩ đang viết hồ sơ bệnh án theo miêu tả của cậu.

“Tôi đã cảm thấy mình khác biệt với những người khác từ rất lâu rồi.” Quy Ngọc Sơn chậm rãi nói: “Gần đây tôi thấy mình giống như đang tưởng tượng ra một bản thân khác vậy.”

Bác sĩ: “Người đó có đặc điểm tính cách như thế nào?”

Quy Ngọc Sơn: “Vô cùng lợi hại, ngọc thụ lâm phong lại còn là một kẻ mưu mô. Tôi nghi ngờ người đó muốn gây chiến tranh.”

Bác sĩ ngừng bút một lát.

Quy Ngọc Sơn không cảm nhận được sự biến hóa trên khuôn mặt của bác sĩ, tiếp tục diễn giải: “Khi người đó xuất hiện sẽ mang theo hào quang của riêng mình, giọng nói thì trầm thấp và có sức hút.” 

Cậu nhớ đến lời Vượn Băng nói mà miêu tả: “Chính là kiểu nhìn một cái thôi đã biết ngay sẽ trở thành người làm được việc lớn.”

Bác sĩ hít sâu một hơi, trầm giọng lên tiếng: “Chính xác mà nói, đây chính là một loại bệnh ảo tưởng.”

“…”

Bác sĩ nghiêm túc nói: “Đây là một loại bệnh trạng ảo tưởng được hình thành dựa trên logic phi lý, tự cho bản thân mình là vô địch, nó thể hiện sự bất mãn của cậu đối với cuộc sống hiện thực.”

Quy Ngọc Sơn nuốt một ngụm nước bọt: “Có cách gì chữa khỏi không?”

Bác sĩ cười an ủi: “Dĩ nhiên là có, cậu có thể chủ động tìm cách chữa trị là đã thành công một nửa rồi. Đầu tiên tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc, cậu nên tham gia nhiều hoạt động giải trí hơn, cách tốt nhất để điều trị căn bệnh này chính là làm cho bản thân cảm thấy an toàn.”

Quy Ngọc Sơn: “Nếu như lần sau tôi lại sinh ra ảo giác nữa thì phải làm sao?”

Bác sĩ: “Trước hết cậu phải tin chắc rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi, kiềm chế những mơ mộng hão huyền của bản thân, tốt nhất là phớt lờ nó đi.”

Trong lúc hai người vẫn còn đang trao đổi, Huyền Vũ trèo lên một góc khuất nhỏ thì thầm với Mạc Trì: “Thật sự là chứng hoang tưởng sao?”

Mạc Trì lắc đầu: “Tất nhiên không phải.”

Bình thường hắn và Quy Ngọc Sơn không rời nhau nửa bước, chắc chắn rằng cậu không có thời gian đi tìm Vượn Băng. Hơn nữa nếu như quả may mắn ở trong tay Quy Ngọc Sơn, hắn dĩ nhiên đã phát hiện ra từ lâu rồi.

Huyền Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Quy Ngọc Sơn đang nghiêm túc ghi chép lại lời dặn của bác sĩ, biểu cảm vô cùng đặc sắc: “Có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không?”

“Không cần.” Mạc Trì nói: “Cứ để cậu ấy phớt lờ nó như vậy cũng tốt.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọc
Chương 53: Theo dõi · đang xemĐang đọc
Chương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang