Mặc kệ cá lăng đưa ra dự đoán gì, ít nhất tâm trạng hiện tại của Mạc Trì có thể nói là rất tốt. Tạm bỏ qua con chuột đồng trong túi, coi như bây giờ là thế giới riêng của hắn và Quy Ngọc Sơn.
Núi Chu Bảo bốn mùa đều có cảnh đẹp để ngắm, hiện giờ đang vào độ cuối thu, cành khô lá úa không hề mang lại cảm giác tiêu điều mà ngược lại có sự rực rỡ trầm lắng. Nhớ lại mục đích ban đầu khi đến núi Chu Bảo, trong lòng Quy Ngọc Sơn không khỏi cảm khái muôn phần.
Chuột đồng dùng chân đạp nhẹ Mạc Trì, hắn bèn nói theo khuôn mẫu nó đưa: “Ta mãi vẫn không thể quên được ngày hôm đó.”
Quy Ngọc Sơn liếc hắn một cái: “Ngày nào?”
Mạc Trì làm theo lời chuột đồng dặn dò, bày ra vẻ mặt thâm tình: “Ngày được gặp em.”
Quy Ngọc Sơn gật đầu: “Ý em là, cụ thể là ngày nào?”
Mạc Trì cau mày.
Quy Ngọc Sơn dừng bước, mỉm cười nói: “Ngày mấy tháng mấy?”
Mạc Trì: “…”
Chuột đồng: “…”
Khung cảnh như dừng lại ở đây, đã có mấy lần Mạc Trì muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Chuột đồng biết hỏng chuyện rồi, vội vàng dùng nguyên thần truyền âm: “Trước đừng hoảng, có lẽ cậu ấy chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngài cứ tùy tiện nói một ngày, nếu bị vạch trần thì một mực khẳng định là đối phương nhớ nhầm.”
Mạc Trì bình tĩnh lại: “Mùng ba tháng sáu.”
Quy Ngọc Sơn nhướng mày: “Không trùng với ngày em nhớ.”
Mạc Trì nghiêm túc nói: “Chắc chắn là em nhớ nhầm, ngày quan trọng như vậy, ta không thể lẫn lộn được.”
Quy Ngọc Sơn thản nhiên nói: “Lần đầu anh và em gặp nhau là vào đầu xuân tháng ba, tuyết trên núi Chu Bảo còn chưa tan hết.”
Nói đến đây, cậu liếc nhìn Mạc Trì: “Ngày thì em có thể nhớ sai, nhưng tháng thì không thể nào.”
Mạc Trì cảm giác như mình vừa trải qua một trận lôi kiếp, còn là kiểu thập tử vô sinh*. Chuột đồng đã bắt đầu run rẩy, nó không ngờ Mạc Trì lại không đáng tin như vậy, bịa chuyện cũng phải nói một ngày gần đúng chứ! Lúc đó chỉ cần dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành một phen là chuyện này coi như xong, ai ngờ hắn lại nhảy thẳng từ mùa xuân sang mùa hè.
(*) Mười phần chết, không có phần sống. Ý chỉ tình huống cực kỳ nguy hiểm, gần như không có cơ hội sống sót.
Chưa ra trận đã chết, Mạc Trì chính là ví dụ điển hình cho câu này!
Trong bầu không khí ngượng ngùng hiện tại, Mạc Trì chỉ muốn bóp chết con chuột đồng bày mưu tính kế lung tung kia. Dường như cảm nhận được sát khí của hắn, chuột đồng vội vàng xin tha: “Tôi còn có rất nhiều kế hoạch dự phòng.”
Cân nhắc một phen, chuyện đã đến nước này, thật sự lấy mạng chuột đồng cũng chẳng ích gì, chi bằng thử lại lần nữa.
“Là do ta nhớ nhầm rồi.” Hắn nhận sai rất dứt khoát.
Quy Ngọc Sơn vốn định nhân cơ hội này nói vài câu, bất chợt chạm phải ánh mắt của Mạc Trì, đôi mắt hắn long lanh ngấn nước, cũng không biết là thật hay giả. Trước kia cậu làm đầu bếp đã từng đắc tội với rất nhiều người, vì chạy trốn mà không ít lần phải diễn kịch nên rất nhanh đã phán đoán ra hắn đang giả vờ đáng thương để cầu xin sự đồng cảm, nhưng mà…
Đôi mắt luôn ánh lên vẻ lạnh lẽo bỗng trừng to, con ngươi đen láy sáng ngời nhìn cậu đầy vô tội, lại thêm vẻ mặt của Mạc Trì lúc này chẳng khác nào một chú cún con đang vẫy đuôi xin xỏ.
Quy Ngọc Sơn lấy tay đỡ trán… chắc chắn hắn cho rằng chiêu này có tác dụng với cậu.
Cậu hít sâu một hơi: “Lần sau không được như vậy nữa.”
Mạc Trì khẽ gật đầu, trông có vẻ đã hối lỗi. Trong lòng Quy Ngọc Sơn tràn đầy bất an, nhưng cậu vẫn mỉm cười với hắn. Không lâu sau, Mạc Trì bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ hai. Đột nhiên biến thành nguyên hình trước mặt Quy Ngọc Sơn, rồi lấy tay cậu đặt lên vùng bụng dưới tương đối yếu ớt của hắn. Theo như lời chuột đồng nói, đây là biểu hiện của sự tin tưởng đối với bạn đời: “Mạng của ta nằm trong tay em.”
Độ dẻo dai của thực vật là thiên bẩm, tay của Quy Ngọc Sơn còn thon nhỏ mềm mại hơn cả nữ giới, còn chưa kịp chạm vào mà Mạc Trì đã vô cùng thích ý, nảy sinh phản ứng.
“Mạng ư?” Quy Ngọc Sơn cười lạnh, mạng thì không cảm nhận được, nhưng cái thứ đồ không tiện nói tên kia thì nóng hừng hực, cậu lập tức tung chân đá hắn một cái: “Đồ lưu manh!”
Mạc Trì may mắn tránh được, tuy lực không mạnh nhưng vị trí bị nhắm đến lại rất nguy hiểm.
Động tác hơi quá, chuột đồng bị hất văng ra khỏi túi của Mạc Trì, trong lòng nó chỉ còn một ý nghĩ: “Trời hại ta rồi!”
Mắt thấy sắp rơi xuống vực, chuột đồng được một sợi dây leo quăng ngược trở lại. Quy Ngọc Sơn tóm lấy đuôi chuột đồng, cậu nhìn Mạc Trì đầy ẩn ý: “Tình nhân bé nhỏ anh nuôi à?”
Mạc Trì lắc đầu với vẻ mặt ghét bỏ.
Quy Ngọc Sơn nắn bụng chuột đồng: “Dáng chuẩn đấy, giống đực, có tuổi.”
Cậu vừa nói vừa nhìn Mạc Trì bằng ánh mắt càng thêm sâu xa: “Rất hợp gu của anh.”
Sắc mặt Mạc Trì đen sì giật lấy chuột đồng từ tay cậu, chuột đồng cũng lanh lợi, ôm chân trước cầu xin: “Xin ngài đừng giết chuột diệt khẩu.”
Mạc Trì nhướng mày, giờ mà giết ngược lại càng chứng tỏ bản thân chột dạ, hắn bèn lạnh lùng nhét chuột đồng vào túi: “Nuôi để dành làm lương thực.”
Chuột đồng run rẩy rồi lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hiện tại cái mạng nhỏ của nó tạm thời được bảo toàn.
Sau hai lần thất bại trước đó, chuột đồng biết nếu không thể hiện chút bản lĩnh thực sự, e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn này, nó bèn dốc hết tuyệt kỹ cuối cùng truyền lại cho Mạc Trì: “Đợi đến tối, ngài dẫn cậu ấy lên đỉnh núi, trong lúc đó thi triển pháp thuật tạo ra cảnh tượng mây mù bốc hơi. Lúc ấy hãy nói mấy lời thề non hẹn biển, nửa đẩy nửa kéo, nước chảy thành sông.”
Mạc Trì cau mày: “Đó là trên đỉnh núi.”
Chuột đồng cố tình nói mờ ám: “Phải ở trên đỉnh núi mới kích thích.”
Trong phút chốc, Mạc Trì trở nên dao động, không kiềm được nhìn về phía Quy Ngọc Sơn. Tuy thời tiết đã chuyển lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, so với làn da mịn màng lộ ra, hương thơm quả hạnh thoang thoảng theo gió còn mang theo sự cám dỗ chết người. Cuối cùng Mạc Trì vẫn không cưỡng lại được sự dụ hoặc, quyết định thử lại lần cuối.
Ngoài những câu chuyện ma quái rùng rợn, núi Chu Bảo hầu như không thể tìm thấy thứ gì có giá trị. Quy Ngọc Sơn không cam tâm tay trắng trở về, bèn hái ít rau dại, định mang về gói sủi cảo. Mạc Trì dẫn cậu đi dạo hai ba vòng quanh núi Chu Bảo không lớn lắm, thoáng chốc trời đã tối đen.
Quy Ngọc Sơn nhìn sắc trời: “Có phải nên về rồi không?”
Mạc Trì: “Muộn thế này đường núi khó đi.”
Quy Ngọc Sơn cạn lời, không biết nên tức giận hay nên cười, đối với yêu quái mà nói, ban ngày và ban đêm có gì khác nhau?
Mạc Trì lại kiên quyết một cách khác thường: “Từ nhỏ ta đã có một ước nguyện, muốn cùng người mình yêu ngắm cảnh đêm trên đỉnh núi.”
Quy Ngọc Sơn không hề cảm động, ngược lại cậu nghi ngờ hỏi: “Đây thật sự là ước nguyện của anh?”
Trên mặt Mạc Trì không bộc lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng lại chột dạ… sao hắn có thể có ước nguyện hoang đường như vậy? Trước kia, mục tiêu duy nhất của Thao Thiết chỉ có ăn hết yêu quái trong thiên hạ mà thôi.
Nghĩ đến việc ngày thường Mạc Trì đối với mình nói gì nghe nấy, Quy Ngọc Sơn tạm đè nén sự nghi ngờ trong lòng lại rồi vẫn chiều theo ý hắn. Khoảnh khắc Quy Ngọc Sơn gật đầu, bờ vai hơi cứng đờ của Mạc Trì lập tức được thả lỏng.
Chuột đồng chỉ đề nghị Mạc Trì mượn sương mù tích tụ quanh năm không tan trên đỉnh núi, bày ra chút không khí, ở điểm này Mạc Trì làm rất hoàn hảo. Không biết hắn dùng cách gì gọi đến hàng trăm con chim khách, lại có thể tạo ra một cầu Ô Thước giữa các đỉnh núi.
Như mộng như ảo, kỳ quan thế gian cũng chỉ đến thế là cùng.
Quy Ngọc Sơn đứng trên đỉnh núi, gió mạnh đã bị Mạc Trì ngăn lại từ sớm, thứ cậu nhìn thấy và cảm nhận được toàn là phong cảnh dịu dàng. Giây phút này, trái tim của Quy Ngọc Sơn chợt mềm nhũn.
“Anh có lòng rồi.”
Nhận được lời khen ngợi của cậu, ánh mắt Mạc Trì trở nên dịu dàng.
Đột nhiên Quy Ngọc Sơn nói: “Hay là săn một con thỏ rừng?”
Mạc Trì ngẩn ra.
Lật bàn tay, Quy Ngọc Sơn lấy ra mười mấy quả hạnh: “Đợi thịt nướng chín vàng, rưới nước quả hạnh lên trên, đảm bảo ngoài giòn trong mềm.”
Mạc Trì nuốt nước bọt: “Dùng nhiều quả hạnh như vậy để nướng thỏ có phải hơi lãng phí không?”
Quy Ngọc Sơn cười đến híp cả mắt: “Tối nay bao no.”
Mạc Trì hít sâu một hơi, xoay người bay nhanh vào rừng: “Ta đi săn thú ngay đây.”
Chuột đồng ở trong túi đã hoàn toàn tuyệt vọng.