Sống lâu trong một môi trường, khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.
Trong suốt hàng vạn năm tu hành, vốn dĩ Mạc Trì chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống, nhưng thường xuyên nghe cá lăng và Huyền Vũ bàn chuyện yêu đương, hắn ban đầu từ khinh thường, bây giờ thỉnh thoảng lại đi nghe lỏm.
“Ngày kỷ niệm rất quan trọng.”
Hôm đó cá lăng và Huyền Vũ đang bàn luận về một bộ phim truyền hình, Mạc Trì không kiềm được mà lên tiếng: “Cũng chỉ là một ngày thôi mà.”
Hắn thực sự không thể hiểu nổi cái thú vui của nam nữ chính trong phim, cứ phải cày ngày cày đêm kiếm tiền mua quà tặng cho nhau.
Cá lăng nghiêm túc giải thích: “Tặng quà không chỉ đơn thuần là tặng món đồ, mà còn là để lưu giữ cho nhau một kỷ niệm đẹp.”
Mạc Trì ngớ người ra, sau đó lại thắc mắc về con thú bông mà nam chính trong phim đã mua: “Sao bọn họ không đến nhà hàng ăn một bữa ngon lành mà đi mua mấy thứ đồ chơi này làm gì?”
Cá lăng nhìn hắn đầy ẩn ý, xác định là hết thuốc chữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Mạc Trì lại hỏi: “Nếu là ngày kỷ niệm, Quy Ngọc Sơn có tặng ta cả rổ quả hạnh không?”
Cá lăng: “…Cậu ấy sẽ tặng ngài một cú tát.”
Vừa dứt lời, cá lăng còn tưởng mình sắp bị cho vào chảo dầu, ai ngờ Mạc Trì lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không phải người ta hay nói vừa đấm vừa xoa sao, biết đâu lại có quả hạnh thật đấy.”
Cá lăng: “Nếu có thật…”
Mạc Trì: “Thì ngày nào cũng sẽ là ngày kỷ niệm.”
Cá lăng: “Còn nếu không có thì sao…”
“Thì ta sẽ đưa nốt bên mặt còn lại cho em ấy đánh, rồi sau đó đòi lấy quả hạnh để trả tiền thuốc men.”
“Làm như vậy có đòi được quả hạnh hay không thì tôi không rõ.” Cá lăng lý trí phân tích: “Nhưng chắc chắn ngài sẽ mất người yêu.”
Âm Dương Mộc đang chăm sóc đám hoa cỏ xung quanh cũng xen vào: “Đồng ý.”
Huyền Vũ cũng gật đầu.
Mạc Trì đành phải tiếc nuối bỏ cuộc.
Đột nhiên cá lăng giở chứng: “Là người duy nhất trong chúng ta có người yêu, phải biết rằng người yêu là để ăn.”
Nó nhanh chóng nói trước khi Mạc Trì kịp lên tiếng: “Ý tôi là ăn theo nghĩa kia kìa.”
Vừa nói xong, môi cá cong lên một cách mờ ám.
Mạc Trì dao động mất một giây rồi kiên quyết nói: “Dạo này đang là mùa ra quả, nghe nói giao phối sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quả.”
Cá lăng suýt chút nữa trợn mắt rớt cả tròng. Ngay sau đó, nó lật bụng trắng hếu, nổi lềnh phềnh trên mặt nước như đã chết. Trong mắt Mạc Trì thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, Âm Dương Mộc liếc thấy bèn lên tiếng: “Nó bị đả kích quá độ ấy mà.”
Mạc Trì: “Đả kích gì cơ?”
“Rắc” một tiếng, Âm Dương Mộc run tay, một cành cây rơi xuống đất, cái chậu cây cảnh vốn rất đẹp vì sai lầm này mà trở nên xấu xí kỳ cục.
Âm Dương Mộc đặt kéo xuống, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai: “Đừng nói nó, ngay cả ta cũng không hiểu nổi, sao người như ngươi lại có thể kiếm được người yêu vậy?”
Cá lăng trong bể nước lập tức bật dậy, đuôi cá quẫy mạnh tỏ ý tán thành.
Lúc Quy Ngọc Sơn đi chợ về, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ này.
“Có chuyện gì thế?” Cậu vừa lấy quả lê từ trong túi ra bồn rửa để rửa, vốn định để cho Mạc Trì ăn, nhưng vừa rửa xong đã không kiềm được mà tự mình bỏ vào bụng.
Mạc Trì: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Quy Ngọc Sơn ném cho hắn một ánh mắt không tin tưởng, Mạc Trì nghĩ ngợi rồi nói: “Bọn họ đang ghen tị với sự may mắn của ta.”
Quy Ngọc Sơn nhìn Âm Dương Mộc, rồi lại nhìn cá lăng đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước như không còn thiết sống, cảm thấy lời nói của Mạc Trì có rất nhiều điểm hư cấu.
“Tiếc cho chậu hoa này quá.” Âm Dương Mộc nhìn chậu cây đã bị mình cắt hỏng, hơi nghiêng đầu hỏi Quy Ngọc Sơn: “Rốt cuộc cậu thích hắn ở điểm nào?”
Quy Ngọc Sơn: “Tính cách tốt.”
Người ta hay nói khi yêu thì cái gì cũng đẹp, nhưng coi một con quạ thành thiên nga thì đúng là có vấn đề về mắt rồi.
Cá lăng – kẻ một ngày bị ném vào chảo dầu chiên ba trăm lần không kiềm lòng được nói: “Như này mà gọi là tính cách tốt á?”
Quy Ngọc Sơn gật đầu, không hề miễn cưỡng một chút nào. Đối với cậu, Mạc Trì không có gì để chê, gần như đã đạt đến cảnh giới đánh không đánh trả, mắng không cãi lại.
Cá lăng nghiến răng nghiến lợi, lúc thì nhìn Quy Ngọc Sơn, lúc lại nhìn Mạc Trì, hai người này một người mắt mù, một kẻ tâm mù, đúng là rất xứng đôi!
Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không cảm nhận được suy nghĩ của nó, cậu nhìn đồng hồ, có hơi ngạc nhiên: “Vậy mà đã hơn năm giờ rồi cơ à.”
Âm Dương Mộc hoàn toàn từ bỏ việc cứu vãn chậu cây: “Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu đi chợ mất hơn một tiếng đồng hồ.”
Cá lăng đảo mắt: “Hẹn hò?”
Còn chưa nói hết câu, nó lại bị ném vào chảo dầu. Âm Dương Mộc thở dài đi qua đậy nắp nồi lại, ngăn cá lăng nhảy lên nhảy xuống khiến dầu bắn tứ tung, đột nhiên cảm thấy việc cá lăng ngày nào cũng bị chiên ngập dầu cũng không thể hoàn toàn trách Mạc Trì được.
Quy Ngọc Sơn làm ngơ trước cảnh tượng đó, mắt cười cong cong: “Trong thành phố mới mở một nhà ma lấy chủ đề Liêu Trai, nghe nói thú vị lắm.”
Cá lăng hất tung nắp nồi nhảy ra ngoài, quẫy đuôi một cái tắt luôn bếp: “Cậu đã đi rồi à?”
Quy Ngọc Sơn gật đầu: “Đi hóng hớt một chút.”
Cá lăng có vẻ rất hứng thú: “Kể chi tiết xem nào.”
Quy Ngọc Sơn: “Khung cảnh rất chân thực, ma cũng rất thật.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng tay, cá lăng hỏi: “Thế nào gọi là ma cũng rất thật?”
Quy Ngọc Sơn: “Có mấy con ma thật.”
“Tập trung thành một nhóm đi.” Ngoại trừ Mạc Trì, những người còn lại đồng thanh nói.
Quy Ngọc Sơn không khỏi nhíu mày, mấy người này rảnh rỗi đến thế cơ à?
Mạc Trì vốn là kẻ thiếu thốn tình cảm, lại càng không có tinh thần khám phá, hắn đang định lạnh giọng châm chọc thì đột nhiên thấy cá lăng dùng đuôi quẫy quẫy trong không trung, viết ra mấy chữ: [Nhà ma, nơi lý tưởng để có thể “ăn đậu hũ” một cách đường hoàng.]
Ánh mắt Mạc Trì thay đổi: “Tối nay đi luôn.”
Mặt Quy Ngọc Sơn không cảm xúc: “Khu vui chơi chỉ mở cửa đến mười giờ.”
Mạc Trì: “Vậy chín giờ đi.”
Thiểu số phải phục tùng đa số, một phiếu phản đối của Quy Ngọc Sơn nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng bàn tán. Mạc Trì định là chín giờ đi, nhưng Quy Ngọc Sơn vì lo lắng không mua được vé nên đã đi trước một tiếng.
Cả nhóm người ai nấy đều có ngoại hình quá bắt mắt, đi trên đường thực sự quá thu hút, thỉnh thoảng lại bắt gặp người qua đường lén chụp ảnh. Âm Dương Mộc khó chịu bèn đi mua mấy chiếc mũ lưỡi trai, phát cho mỗi người một chiếc.
Đường phố về đêm rất dễ chịu với đủ loại đèn neon đầy màu sắc, cá lăng muốn ló đầu ra ngoài xem lại bị Huyền Vũ nhẫn tâm ấn lại vào trong túi.
Công viên giải trí theo chủ đề thường đóng cửa khá muộn, lúc Quy Ngọc Sơn và những người khác đến nơi thì vẫn còn rất náo nhiệt. Bọn họ vừa mua vé bước vào đã thấy không ít nhân viên mặc đồ thú bông đang vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn nhỏ.
Cá lăng run rẩy, giọng nói vì ở trong túi nên nghe bị bí lại: “Sao không dùng mấy con thú đáng yêu hơn, tối muộn thế này nhìn thấy thú nhồi bông làm rợn cả người.”
Huyền Vũ vốn có gu thẩm mỹ khác người, hắn ta nhìn chằm chằm một lúc rồi nghiêm túc nói: “Đáng yêu mà.”
“Đi nhanh lên.” Mạc Trì thúc giục. Vốn dĩ hắn không muốn đến đây, thứ duy nhất hắn mong chờ chỉ có màn “ăn đậu hũ” trong nhà ma sắp tới mà thôi.
Hai bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp đứng sừng sững hai bên cổng nhà ma, vì bây giờ đã tối nên cơ bản là không ai muốn đến đây. Cá lăng nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút bơi ra ngoài để chiêm ngưỡng ở cự ly gần. Tiếc là còn chưa kịp ngắm cho đã mắt, nó đã bị một cước đá vào trong.
Trong lòng Mạc Trì có mưu đồ, cố tình kéo Quy Ngọc Sơn đi sau cùng, cậu không nhận ra tâm cơ nhỏ mọn đó của hắn, yên lặng đi ở phía sau.
Quy mô của nhà ma không lớn lắm, vừa bước vào là một hành lang hẹp, bên trong ánh đèn đỏ nhấp nháy, tuy không đáng sợ nhưng lại khiến người ta nhức mắt.
“Ma đâu?” Âm Dương Mộc ngó nghiêng xung quanh.
Quy Ngọc Sơn: “Thu bớt hơi thở của ngài lại, không thì ma cũng bị dọa chạy mất.”
Đi được hai bước cậu lại nói với Mạc Trì: “Cả anh nữa, đừng có cọ cọ vào người em.”
Mạc Trì giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch, ngay sau đó ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, sát khí tỏa ra dù cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận được.
Là kẻ nào dám sờ mó Quy Ngọc Sơn ngay dưới mí mắt hắn!
Cá lăng cũng lên tiếng: “Nhổ lông hổ, đúng là chán sống rồi.”
Nói xong, nó lại quay sang nhìn Mạc Trì đầy khinh thường: “Người của mình mà cũng không bảo vệ được, đúng là đồ vô dụng.”