Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 26: Ở lại.

Một lúc lâu sau, Mạc Trì mới lên tiếng: “Não của con rồng này chắc là bị hỏng rồi.”

Quy Ngọc Sơn cảm thấy đau đầu: “Chỉ hỏng bụng thôi.”

Cậu trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm một câu, chính là Thao Thiết mới giống kẻ ăn đến hỏng não nhất.

Cá lăng vẫy đuôi hai cái: “Hai người cứ trò chuyện, tôi đi tìm chủ nhân trước.”

Chẳng qua là nó vừa bơi được một đoạn ngắn thì đã bị hai ngón tay kẹp chặt lấy vây.

“Đừng vội.” Long Vương cười tủm tỉm: “Bơi nhanh như vậy, bản vương suýt nữa tưởng ngươi đang vội đi đầu thai đấy.”

Cá lăng run rẩy, đây là đe dọa, đe dọa trắng trợn!

Không có Huyền Vũ chống lưng, cá lăng không dám làm trái ý Long Vương nên nó đành ngoan ngoãn bơi trở lại túi áo của Quy Ngọc Sơn, hai con mắt cá to tướng nhìn Quy Ngọc Sơn đầy oán trách.

Vậy mà Quy Ngọc Sơn lại chỉ nhìn thẳng, trong lòng thầm nghĩ nó nhìn cậu làm gì? Dù cậu có lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào đánh bại được rồng. Dùng độc hại chết đối phương thì khả thi hơn. Thế nhưng Quy Ngọc Sơn vội vàng lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ nguy hiểm này.

Cá lăng chỉ đơn thuần nghĩ rằng Long Vương giữ họ lại là để kiếm cớ thu phí qua đường, nhưng Quy Ngọc Sơn lại nghĩ sâu xa hơn, cậu luôn cảm thấy Long Vương đang âm mưu điều gì đó không hay.

Mạc Trì: “E là tên này đã cảm nhận được sự tồn tại của ta.”

Quy Ngọc Sơn giật mình, lập tức lấy lại bình tĩnh: “Có khả năng sao?”

Không nói đến điều gì khác, Thao Thiết có thể được xếp vào một trong tứ đại hung thú, thậm chí còn được xem là kẻ đứng đầu trong số đó, vậy thì Long Vương không phải đối thủ của hắn, theo lẽ thường khả năng hắn ta nhận ra được hơi thở của Thao Thiết là rất thấp.

Mạc Trì giải thích: “Không phải cảm nhận được hơi thở của ta, mà là cảm nhận được hơi thở đồng loại.” Hắn đã từng ăn thịt một con rồng nên đương nhiên sẽ dính chút mùi rồng.

Quy Ngọc Sơn suy nghĩ một lát rồi quyết đoán nói: “Vậy tôi nhường chiến trường lại cho hai người.”

Đây chẳng qua chỉ là lời thoái thác dễ nghe, nói thẳng ra là cậu sẽ rời đi trước, sau đó Mạc Trì sẽ giao đấu với Long Vương.

“Không đánh nhau được đâu.” Giọng điệu của Mạc Trì rất bình thản, không hề có chút căng thẳng.

Nếu là con rồng khác thích chiến đấu cũng là chuyện bình thường, nhưng vị Long Vương trước mặt này lại rất khôn ngoan, hắn ta biết rõ sẽ đánh không lại nên tuyệt đối không làm ra hành động tự đâm đầu vào chỗ chết kia.

Quả thật suy đoán của Mạc Trì không sai, Long Vương đúng là không có ý định đối đầu trực tiếp. Ngay khi Quy Ngọc Sơn xuất hiện, hắn ta đã đoán ra Thao Thiết đang ở đâu đó. Một yêu tinh thực vật như cậu chẳng những không bị ăn thịt, lại còn được Thao Thiết đi theo thì chỉ có hai khả năng, một là Thao Thiết không phải đối thủ của cậu, hai là trên người cậu có thứ gì đó thu hút Thao Thiết. Thế nhưng, với tình hình trước mắt, lý do thứ hai mới là phù hợp nhất.

Long Vương: “Mạo muội hỏi một câu, các hạ là loại thực vật gì?”

Quy Ngọc Sơn: “Cây hạnh.”

Long Vương gật đầu: “Vậy xem ra cậu là cây hạnh ngọt nhất vùng.”

“…” Những lời khen ngợi của vị đại lão này sao nghe khó chịu thế nhỉ?

Long Vương tự nói với chính mình: “Nghe nói quả hạnh có tác dụng giải khát, là loại quả tốt cho sức khỏe.”

Quy Ngọc Sơn liên tục gật đầu, trong lời nói ẩn chứa sự tự hào: “Ngài cũng thích ăn quả hạnh sao?”

Long Vương lắc đầu: “Bản vương luôn có một suy nghĩ vô lý.” Hắn ta dừng lại một lát, dường như hơi do dự rồi nói: “Không biết có thể thỉnh giáo một việc?” 

Long Vương càng tỏ ra khiêm tốn, Quy Ngọc Sơn càng cảm thấy có điều chẳng lành.

“Quả là thứ mọc ra từ cơ thể của yêu tinh thực vật các cậu, thế thì chẳng phải có thể xem nó như một loại chất thải sao?”

“…” Cá lăng dùng đuôi quấn chặt lấy Quy Ngọc Sơn, nhắc nhở cậu nhẫn nhịn một chút cho sóng yên biển lặng.

Ý đồ của Long Vương chính là muốn chọc ghẹo Thao Thiết, Quy Ngọc Sơn chỉ là vô tình bị vạ lây mà thôi.

“Anh không tức giận à?” Quy Ngọc Sơn hỏi Mạc Trì.

“Vì sao lại phải tức giận?” Mạc Trì bình thản nói: “Vốn dĩ mỗi người một ý, chỉ cần ngon là được.”

Hiện tại thêm một lần nữa, Quy Ngọc Sơn nghĩ bản thân phải nhìn Mạc Trì bằng con mắt khác.

Người cảm thấy khó tin giống Quy Ngọc Sơn còn có Long Vương, hắn ta không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào, chứng tỏ Thao Thiết không hề bận tâm trước lời khiêu khích vừa rồi, điều này khiến Long Vương không khỏi cảm thấy có hơi chút thất bại.

Bỗng nhiên mặt nước gợn sóng, cá mè hoa giãy giụa hai cái muốn thoát khỏi lồng giam nhưng lại thất bại thêm lần nữa. Trong lúc mọi người im lặng, hắn ta đã thành công thu hút sự chú ý.

Long Vương khẽ cử động ngón tay, lồng nước tự động vỡ tan. Cá mè hoa vẫn còn sợ hãi, vẻ kinh hoàng trên mặt chưa tan biến, không dám tiếp tục manh động.

Quy Ngọc Sơn khẽ ho một tiếng: “Lâu rồi không gặp.”

Cá mè hoa nghiến răng: “Tôi còn tưởng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tây Thiên đấy.”

Quy Ngọc Sơn nhỏ giọng giải thích: “Không ai ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này.”

Cá mè hoa khóc mà không ra nước mắt, Long Vương hoàn toàn xem hắn ta như một món đồ chơi. Ban đầu cá mè hoa còn tưởng sau vài ngày, khi Long Vương hết hứng thú thì sẽ thả hắn ta đi, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp thú vui quái dị của loài rồng.

Nói đi cũng phải nói lại, cá mè hoa rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, Quy Ngọc Sơn cũng có chút trách nhiệm, cậu lên tiếng hòa giải: “Đây là bạn của tôi, nhà có việc, không biết có thể cho cậu ấy đi trước được không?”

Cá mè hoa âm thầm giơ ngón tay cái lên, thật nghĩa khí!

“Bạn?” Long Vương cười đầy ẩn ý: “Cậu có biết họ tên, nhà cửa của hắn ta ở đâu không?”

Sắc mặt của Quy Ngọc Sơn không hề thay đổi, nói: “Họ Thiết, tên Đại Béo, nhà ở hẻm Mạo Nhi, thành phố R cách đây năm ngàn dặm, năm mới vừa qua là tròn bảy trăm tuổi, chưa kết hôn.”

Cá mè hoa trợn tròn mắt, lời nói dối này… ngay cả hắn ta cũng suýt chút nữa tin mất.

Long Vương: “Đùa hơi quá rồi đấy.”

Quy Ngọc Sơn đã hoàn thành lần chuyển biến tâm lý đầu tiên, chính là bình tĩnh mặc kệ tất cả lời đe dọa của đối phương. Cùng lắm là còn có Mạc Trì, vừa được ăn, vừa có thể nhân cơ hội làm đầu gấu.

Long Vương cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ này, trong ánh mắt của Quy Ngọc Sơn không còn sự đề phòng khiến hắn ta mất đi hứng thú.

“Hơi đói rồi.” Long Vương nhanh tay lôi cá lăng ra khỏi túi áo của Quy Ngọc Sơn, ngọn lửa vàng rực tụ tập trên lòng bàn tay, gặp nước chẳng những không tắt mà ngược lại càng bùng cháy dữ dội hơn.

Chẳng mấy chốc, cá lăng đã bị nướng chín, hai con mắt cá trợn trừng.

Long Vương cắn một miếng, thở dài: “Lượng muối trong cơ thể giảm rồi.”

Cá lăng đang phấn đấu để trở thành cá nước ngọt nghe vậy lại cảm thấy vui vẻ. 

“Người minh bạch thì đừng nói chuyện vòng vo.” Sau khi cống hiến thịt cá, cá lăng mạnh dạn hơn hẳn: “Tôi có thể đi chưa?”

Long Vương dường như đang suy xét. Cá lăng nghiêm túc nói: “Ngài đã có bạn mới rồi, chủ nhân từng nói điều cấm kỵ nhất là ‘ăn trong bát, nhìn trong nồi’.”

Thịt trên người cá mè hoa run lên bần bật, cùng là cá nhưng hắn ta không có bản lĩnh như cá lăng, nếu bị nướng lên như thế chắc chắn hắn ta sẽ chết thật.

Đúng vào lúc này, tầm mắt của Long Vương lại chuyển sang cá mè hoa khiến hắn ta sợ đến mức vội vàng lắc đầu: “Trên người tôi toàn mỡ, không ngon đâu.”

Long Vương không nói gì, cá lăng nhìn cá mè hoa bằng ánh mắt trìu mến như bậc cha chú: “Đứa trẻ ngốc, thịt cá đương nhiên là càng béo càng ngon.”

Cá mè hoa nghe vậy thì âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này có thể sống sót trở về, việc đầu tiên hắn ta làm sẽ là giảm béo.

“Hôm nay tâm trạng của bản vương rất tốt, thả ngươi đi cũng không thành vấn đề, còn về phần cậu…” Long Vương nhìn Quy Ngọc Sơn, kéo dài giọng.

Nào ngờ Quy Ngọc Sơn không còn như khi nãy, hiện tại cậu không sợ hãi nữa, lá gan cũng to hơn bình thường. Bởi vì từ khi Long Vương nói quả hạnh mà cậu trân trọng nhất là chất thải, tâm lý của Quy Ngọc Sơn đã dần dần méo mó.

Lần này, cậu đột nhiên thay đổi chủ kiến, mặt không biến sắc nói: “Nếu Long Vương không chê, tôi ở lại đây hai ngày có được không?” Sau đó sẽ để Mạc Trì ăn hết một nửa cá tôm dưới đáy biển.

Cả đời Long Vương thích làm trái ý người khác, Quy Ngọc Sơn muốn ở lại, bỗng nhiên hắn ta lại không muốn nữa, phẩy tay: “Đi thong thả, không tiễn.”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.Đọc
Chương 26: Ở lại. · đang xemĐang đọc
Chương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang