Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 62: Cảnh trong mơ.

“Đi thôi.” Giọng điệu của Mạc Trì mang theo chút an ủi, đề nghị rời đi trước khi Quy Ngọc Sơn biết thêm điều gì nữa.

“Tôi không tin.” Quy Ngọc Sơn khăng khăng, cậu luôn tự hào mình là cây hạnh thông minh nhất trong các loài cây, khó mà tưởng tượng được bản thân từng có khoảng thời gian ngốc nghếch như vậy.

Thần Nga phụ họa nói: “Đúng vậy, là giả đấy.”

Quy Ngọc Sơn tiến lại gần: “Nhìn vào mắt con.”

Thần Nga lắc đầu: “Như vậy thì mẹ không thể nói dối được.”

“…”

“Còn đứng vững không?” Mạc Trì hỏi, trong lòng thầm thở dài, xem ra những quả hạnh được kết trái trong thời gian này sẽ không quá ngọt.

Quy Ngọc Sơn: “Đỡ tôi về.”

Phải chịu cú sốc lớn, Quy Ngọc Sơn hồn bay phách lạc đóng gói sản phẩm, thậm chí còn làm sai sót khối lượng của mấy túi. Huyền Vũ và cá lăng bất lực đành tiếp quản công việc, bắt Quy Ngọc Sơn nghỉ ngơi.

Cậu buồn chán nằm bò ra cửa sổ, mơ hồ cảm nhận được bông hoa hạnh đã hóa thành bột phấn kia dường như đang theo dòng máu chảy khắp cơ thể.

Là một kẻ vô công rỗi nghề chỉ biết ăn với dùng vũ lực giải quyết vấn đề, lúc Quy Ngọc Sơn không kết trái, Mạc Trì chỉ có thể ở bên cạnh cùng cậu ngẩn ngơ giết thời gian.

Cá lăng đang phụ trách đóng gói thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn: “Có thấy Thao Thiết rất giống kiểu trai nghèo lấy vợ giàu trong truyền thuyết không?”

Huyền Vũ rất muốn ngăn nó nói tiếp, nhưng nghĩ kỹ lại hình như cũng có lý.

Cá lăng tiếp tục đưa ra câu hỏi thâm sâu: “Mạc Trì ăn của Quy Ngọc Sơn, uống của Quy Ngọc Sơn, xét về ngoại hình thì đúng là nho nhã tuấn tú, khác gì trai bao?”

Giọng của Huyền Vũ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “… Không khác mấy.”

Sau đó, hắn ta lại dùng ánh mắt thương tiếc tiễn cá lăng bị Mạc Trì đánh bay như sao băng thêm lần nữa.

Tiếng động làm Quy Ngọc Sơn giật mình, lúc này mới hoàn hồn: “Sao nó lại bị đánh nữa rồi?”

Mạc Trì lạnh mặt không nói, Huyền Vũ tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn thành thật nói: “Tự chuốc lấy.”

Cá lăng vất vả bơi từ chân trời trở về, yếu ớt nói: “À đúng rồi, biết đâu sau này còn được ngủ với Quy Ngọc Sơn nữa chứ.”

Sắc mặt của Mạc Trì thay đổi, nhưng lần này hắn không trực tiếp ra tay.

Ngủ?

Đối với hắn, bế quan trăm năm là chuyện thường, giấc ngủ là thứ vô dụng nhất. Thế nhưng khi nghe cá lăng nói vậy, hắn không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh bản thân vừa ăn hạnh, vừa ngủ trên cây hạnh, ngủ rồi vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa hạnh. Trong nháy mắt, trái tim lạnh lẽo của hắn như được ngâm trong hũ mật, mềm nhũn ra.

Cá lăng không bị Thao Thiết đánh bay nhưng vẫn bị treo lơ lửng giữa không trung đánh cho một trận. Quy Ngọc Sơn mặt không cảm xúc, sau lưng có vô số cành lá múa may quất vào cá lăng.

“Chủ nhân, cứu tôi!” Cá lăng đau đến mức hít hà: “Đánh nữa là có thể làm thành cá phi lê rồi.”

Huyền Vũ lắc đầu, nói với Quy Ngọc Sơn: “Giữ lại toàn thây là được.”

Cá lăng: “…”

Đánh cá lăng xong, tâm trạng của Quy Ngọc Sơn cũng thoải mái hơn rất nhiều, hình như cậu đã yêu thích cảm giác này rồi.

Mạc Trì ở bên cạnh cậu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát một cách quỷ dị, đang định suy nghĩ kỹ xem có gì không ổn thì đột nhiên Quy Ngọc Sơn nói: “Những bột phấn đó luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.”

Chưa từng thấy bông hoa khô héo nào sau khi được hấp thụ lại có khả năng giúp khôi phục trí nhớ.

“Hoa chỉ là vật trung gian.” Mạc Trì nói: “Chẳng qua là thủ đoạn nhỏ để lừa người, rút ra một đoạn ký ức đặt vào trong đó.”

Quy Ngọc Sơn: “Nói nghe nhẹ nhàng quá.” 

Ít nhất là cậu không có thủ đoạn như vậy.

Mạc Trì: “Cậu không sử dụng được là chuyện tốt, đây đều là những thuật pháp tà môn, nói trắng ra là có chút tà ác.” Nói rồi hắn dặn dò: “Mấy ngày nay có thể cậu sẽ xuất hiện những giấc mơ kỳ lạ, cậu đừng để ý tới là được.”

Quy Ngọc Sơn mím môi: “Cái gọi là giấc mơ kỳ lạ, có phải là những khoảng thời gian tôi đã quên, nói ngắn gọn là sự thật không?”

Mạc Trì thở dài: “Sống quá minh mẫn sẽ rất đau khổ.”

Rõ ràng Quy Ngọc Sơn không phải là loại cây tốt có thể đối mặt với sự ngu ngốc của bản thân.

Tối hôm đó, lời Mạc Trì nói đã ứng nghiệm. Quy Ngọc Sơn tuy miệng kêu không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật, nói là không muốn tạo áp lực tâm lý, nên mấy ngày tới cậu định dùng thời gian ngủ để tu luyện. Thế nhưng trăng vừa lên, cậu đã vội vàng lén lút đi ngủ, không kiềm chế được sự tò mò muốn biết sự thật.

Giấc mơ rời rạc bắt đầu từ một hành tinh hoang vu. Quy Ngọc Sơn như được nhập vào trong đó, cậu có thể cảm nhận được sự cô tịch trên mảnh đất này. Ở đây thậm chí còn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cho đến một ngày, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, từ xa lần lượt bay đến hai hạt giống, bén rễ nảy mầm cho đến khi lớn thành cây con.

Cây yếu hơn trong số đó lại hóa hình trước. Ngày hôm đó, những điểm sáng xanh non rơi xuống khắp nơi trên mặt đất, hương thơm thanh khiết lan tỏa mãi không tan. Cây nguyệt quế trong truyền thuyết có năng lực thiên biến vạn hóa, cứ thế hồi sinh. 

Cây con còn lại thì chậm hơn vài ngày. Không biết cây nguyệt quế có tâm lý gì, ngay trước khoảnh khắc cây con kia mở mắt, nó đã biến thành hình dạng của cây con đó.

“Anh là ai?” Đây là câu đầu tiên mà Tiên hạnh hỏi sau khi hóa hình: “Vì sao lại giống em như vậy?”

Nguyệt quế: “Anh là anh trai của em.”

Quy Ngọc Sơn đang xem cảnh này: “…”

Đương nhiên hai cây con trở thành anh em thân thiết nhất, thỉnh thoảng nguyệt quế lại khoe khoang: “Tuy đều là cây hạnh, nhưng anh có thể nở ra nụ hoa màu vàng.”

“Anh Tiểu Sơn giỏi quá.” Tiên hạnh hâm mộ nói.

Tuy Tiên hạnh trông có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại rất đa sầu đa cảm. Nó tò mò về thế giới bên ngoài nhưng không muốn tiếp xúc với người lạ, còn nguyệt quế… cả ngày chỉ biết ngốc nghếch vui vẻ.

Ngày nào nguyệt quế cũng khoác lác mình là tiên hạnh lợi hại nhất. Lâu dần, trong tiềm thức đã dần dần tin rằng bản thân là một cây hạnh thật.

“Tỉnh lại đi con ơi!” Quy Ngọc Sơn đến trước mặt nó, hận sắt không thành thép mà nói: “Cậu là nguyệt quế, nguyệt quế!”

Thế nhưng đây chỉ là sự tái hiện của một cảnh tượng nào đó trong quá khứ, tất cả đều là ảo ảnh, không ai có thể thật sự đáp lại.

Quy Ngọc Sơn còn muốn lay tỉnh bản thân bất tài trước kia, đột nhiên trái tim đập mạnh, lúc tỉnh lại thì thấy cá lăng đang dùng vây cá vỗ vào người cậu.

“Làm gì vậy?”

Cá lăng khoe quầng thâm mới xuất hiện của mình: “Tôi mới phải hỏi cậu đấy, nửa đêm la hét ầm ĩ, còn muốn để cho cá ngủ nữa không đây?”

Quy Ngọc Sơn cử động cánh tay cứng đờ, áy náy nói: “Chắc là gặp ác mộng.”

Cá lăng luôn cảm thấy cậu đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên mấy ngày nay nó ngủ không ngon, nên cũng không hỏi nhiều mà chỉ lao đầu vào bể tiếp tục ngủ.

Vạn vật yên tĩnh, dường như Quy Ngọc Sơn lại cảm nhận được sự cô tịch trong giấc mơ, cậu thở dài đúng lúc chạm mắt với Mạc Trì: “Anh nói đúng, sự thật chẳng tốt đẹp gì.”

Mạc Trì thấy cậu tủi thân thì rất thú vị, không nhịn được mà véo má cậu.

Quy Ngọc Sơn dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, nhắc nhở: “Đừng quên hiện tại tôi có kỹ năng mới là truyền độc vào quả hạnh đấy.”

Mạc Trì buông tay, hắn cảm thấy sau khi Quy Ngọc Sơn ngộ đạo thăng cấp lần trước, những năng lực mới sinh ra đều là nhằm vào hắn.

Đương nhiên, sự thật đúng là như vậy.

Không biết từ lúc nào, Mạc Trì đã trở thành người lắng nghe những tâm sự của Quy Ngọc Sơn. Khi cậu đau khổ kể lại những hình ảnh nhìn thấy trong mơ, Mạc Trì im lặng một lúc lâu.

Quy Ngọc Sơn lạnh lùng nói: “Mau thu lại cái ánh mắt như nhìn đứa ngốc của anh đi.”

“… Được.”

Điều khiến Quy Ngọc Sơn thất vọng nhất là, những gì cậu thấy đều là hình ảnh mình từng làm mấy chuyện ngu ngốc. Còn về việc tại sao cậu mất trí nhớ và làm thế nào trở mặt với Tiên hạnh, trong giấc mơ đều không tìm được câu trả lời.

Đột nhiên Mạc Trì phát hiện ra một quy luật, khi Quy Ngọc Sơn rảnh rỗi, một là cậu tự hành hạ bản thân, hai là cậu hành hạ hắn. Thế nhưng một khi bắt đầu làm việc, người bị hành hạ chính là toàn bộ giới tinh quái.

Những món ăn hắc ám kia tấn công trực diện vào tâm hồn, phải nói là sức sát thương cực lớn.

Lúc này, Mạc Trì không chút do dự khuyên nhủ: “Cậu đừng lãng phí thời gian nữa, nếu ngủ không được thì chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới đi.”

Nhắc đến đồ ăn, ánh mắt của Quy Ngọc Sơn rực lửa, chất chứa đầy ý chí chiến đấu: “Anh nói đúng, có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng thôi, chi bằng làm tốt công việc hiện tại.”

Mạc Trì nở một nụ cười cổ vũ với cậu. Thấy Quy Ngọc Sơn bắt đầu rửa rau, ánh mắt của Mạc Trì tràn đầy an ủi. Huyền Vũ ở bên kia vẫn chưa ngủ, nheo mắt nhìn cảnh này, làm động tác cầu nguyện.

“Nguyện Thiên Đạo phù hộ giới tinh quái.”

Sau khi thành tâm cầu nguyện xong, hắn ta mới nhắm mắt lại.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.Đọc
Chương 62: Cảnh trong mơ. · đang xemĐang đọc
Chương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang