Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 46: Phát sóng trực tiếp

Vô số yêu quái sau khi nhận được thiệp mời, nói nhiều nhất chỉ có hai câu.

“Trời muốn diệt ta!”  

“Tạo nghiệt quá!”  

Tuy nhiên đến chỗ Chu Tước, phong cách rõ ràng khác biệt. Anh ta nhìn chằm chằm thiệp mời suốt cả buổi chiều, sau đó viết một lá thư phản hồi, nội dung rất đơn giản: [Nếu bị bắt cóc, đến lúc livestream thì hãy ra hiệu bằng cách giơ tay thành hình trái tim.]

Thế nhưng Mạc Trì hoàn toàn bỏ qua những hoài nghi này, hắn đích thân kiểm tra lại danh sách một lần nữa để đảm bảo không bỏ sót ai.

Quy Ngọc Sơn nhìn chồng thiệp mời dày cộp đã được gửi đi hết, đôi mắt sáng rực: “Không ngờ anh kết giao rộng rãi như vậy.”

Mạc Trì gật đầu: “Đều là các tộc đã từng bị ta ăn qua.”

Nụ cười của Quy Ngọc Sơn bỗng cứng đờ.

Mạc Trì bổ sung: “Tất nhiên Tứ Đại Thần Thú không nằm trong số đó.”

Nếu thật sự ăn mất, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt. Quy Ngọc Sơn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng gặp mặt Chu Tước lần trước, cái tên Mạc Trì này thế mà còn dám mơ tưởng nhân lúc Chu Tước còn nhỏ muốn bắt người ta đem đi nướng.

“Không đáng tin cậy chút nào.” Quy Ngọc Sơn thầm nghĩ, mong rằng một ngày nào đó người này đừng có mà gây chuyện lớn rồi liên lụy luôn cả cậu.

Mạc Trì dường như nhìn ra được sự lo lắng của Quy Ngọc Sơn, mạnh mẽ tuyên bố: “Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ cùng cậu đồng sinh cộng tử.”

Quy Ngọc Sơn hừ nhẹ một tiếng: “Chỉ e rằng anh ăn hết tất cả quả hạnh cũng vẫn chưa thỏa mãn.”

Mạc Trì không phủ nhận: “Trên đường Hoàng Tuyền, ta phải dẫn cậu theo.”

“…”

Mạc Trì tiếp tục mở miệng, tự nói tự nghe: “Không được, phải quay lại tìm Diêm Vương bàn bạc cho kỹ mới được.”

Quy Ngọc Sơn cảm thấy khó tả: “Tôi còn sống mới có giá trị hơn.” 

Cậu muốn sống thật lâu dài, dù sao con đường tu luyện mà cậu theo đuổi chính là trường sinh bất tử. 

Mạc Trì liếm môi, quả thật cây sống thì mới nở hoa kết trái, nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt của hắn nhìn Quy Ngọc Sơn càng trở nên sáng rực. Hắn có thể khẳng định kia không phải là ảo giác, quả của Quy Ngọc Sơn càng ngày càng ngọt. Ban đầu nói là do kết trái mới, nhưng qua từng ngày so sánh, Mạc Trì rất rõ ràng sự thơm ngon này đang không ngừng tăng lên.

Quy Ngọc Sơn bị ánh mắt như vậy soi xét mà cảm thấy cả người tê dại, nổi không ít da gà. Đúng lúc này, Mạc Trì đột nhiên đứng dậy tiến đến gần cậu, hai người suýt chút nữa chạm mũi vào nhau.

Bá vương ngạnh thượng cung* là hành vi đáng xấu hổ.” Quy Ngọc Sơn biến ra hai chiếc lá che mặt.

(*) Thành ngữ: Bá vương dùng sức kéo cung, cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp.

Mạc Trì ngửi ngửi, biểu cảm ấy khiến Quy Ngọc Sơn liên tưởng đến kẻ biến thái rình rập Triệu Lệ Lệ lần trước.

“Thơm quá.” Lời khen ngợi từ tận đáy lòng.

Lần này Quy Ngọc Sơn không trốn tránh, thực sự cậu cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Phải chăng đã xảy ra vấn đề gì không, gần đây nửa đêm tôi thường bị mùi thơm của chính mình đánh thức.”

Bị mùi thơm của chính mình đánh thức? 

Mạc Trì híp mắt lại, cảm thấy cảnh tượng này nghe qua thật là hạnh phúc. Quy Ngọc Sơn giơ tay lên trước mặt Mạc Trì, vẫy vẫy hai cái: “Tỉnh táo lại đi.”

Mạc Trì thở dài một hơi, chấm dứt giấc mộng kiếp sau làm một cái cây. 

“Chắc là có liên quan đến đảo Phượng Hoàng.” Quy Ngọc Sơn lấy hai chú tiểu Phượng Hoàng từ trên đầu xuống.

“Không phải do chúng.” Mạc Trì nói: “Lúc còn trên đảo, cậu và cây ngô đồng đã cùng nhau tiếp nhận việc xới đất của Xẻng Vạn Ma.”

Quy Ngọc Sơn nhướng mày, lợi ích của việc xới đất không cần phải bàn cãi, nhưng hiệu quả liệu có phải quá lố rồi không?

“Chỉ vậy thôi à?”

Mạc Trì đối diện với cậu một lúc rồi gật đầu. Thế nhưng Quy Ngọc Sơn cảm giác Mạc Trì đang che giấu điều gì đó, chẳng qua cậu lại không nghĩ ra được nguyên nhân khác hợp lý hơn nên chỉ đành mặc kệ cho qua.

Khi cậu quay đi, ánh mắt của Mạc Trì đột nhiên trầm xuống. Nguyên nhân tất nhiên không chỉ có vậy, nhưng nếu phân tích sâu xa hơn thì ngay cả hắn cũng không thể nói rõ.

Mùi của loài thú sao?

Nghĩ đến đây, Mạc Trì vội vã rời đi, lúc trở lại thì trong tay đã cầm theo một quyển sách dày. Nói về độ dày của quyển sách này, so với một chiếc tủ lạnh thông thường không có gì khác biệt, suýt chút nữa đã không lọt qua cửa chính.

Quy Ngọc Sơn đang sắp xếp lại căn nhà, chuẩn bị một góc nhỏ đẹp mắt để làm nơi livestream, cậu nhìn quyển sách còn cao hơn cả mình mà kinh hãi: “Cái gì thế này?”

“Cuốn sách ta viết khi còn trẻ.”

Quy Ngọc Sơn không kiềm chế được biểu cảm: “Anh còn có quá khứ như thế hả?”

Mạc Trì gật đầu.

Quy Ngọc Sơn hỏi: “Tôi có thể xem qua không?”

“Tùy ý.”

Dưới chân Quy Ngọc Sơn hóa thành những nhánh cây trực tiếp leo lên đỉnh của quyển sách, cố gắng lật một trang. Trên đó là những dòng chữ nhỏ chi chít kèm theo hình minh họa. 

Nội dung chính là giới thiệu về các loài vật, thời gian ăn và hương vị. Một phần ba đầu tiên có hình vẽ tay, phần sau thì tiện lợi hơn, dán ảnh trực tiếp. Điều cường điệu nhất là dưới mỗi bản ghi chú đều có vẽ ngôi sao, từ hai sao đến ba sao rưỡi.

“Đây là…”  

Mạc Trì thản nhiên đáp: “Đánh giá của một số loài ta từng ăn trước đây.”

Quy Ngọc Sơn lật thẳng đến trang cuối, quả nhiên nhìn thấy tên của cậu… Cũng là cái tên duy nhất được đánh giá năm sao.

“Hương vị đậm đà, lúc mới vào miệng hơi chua, sau đó là sự bùng nổ của vị ngọt thơm. Có quả còn giòn tan thơm phức, loại quả của mùa sau thì mềm hơn, nhưng vị ngọt càng đậm. Khi cắn một miếng, hương vị ngon lành tan chảy trong miệng mang lại cảm giác tận hưởng tuyệt vời cho vị giác.”

Quy Ngọc Sơn nhìn vào đánh giá như được một blogger ẩm thực chuyên nghiệp viết ra, cậu lặng lẽ đóng quyển sách lại, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Mục đích ban đầu của Mạc Trì khi mang quyển sách này ra rất đơn giản, hắn chỉ muốn tìm manh mối về thân thế của Quy Ngọc Sơn. Hiện tại đã biết Quy Ngọc Sơn là con lai, một trong hai dòng máu còn là thú tộc. 

Có thể sinh ra một cây hạnh ngon như vậy, hương vị của bản thân cây mẹ cũng không thể kém. Với bản tính của Thao Thiết đã thưởng thức hết mỹ thực khắp thiên hạ, theo lý mà nói chắc chắn phải có ghi chép.

Quy Ngọc Sơn không biết hắn đang làm gì thần bí, mãi đến nửa đêm, Mạc Trì vẫn còn lật sách. Quy Ngọc Sơn tu luyện một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Mạc Trì vất vả cả nửa đêm, thế mà chẳng phát hiện được gì. Trong những loài thú được ghi chép, có vài loài mang hương vị không tồi nhưng đều rất xấu xí.

Xấu đến mức nào?

Yêu quái hóa hình có thể làm đẹp một phần, ấy thế nhưng những loài thú này dù đã hóa thành hình người cũng thuộc dạng có thể khiến người khác sợ hãi. Quy Ngọc Sơn thanh tú anh tuấn như thế, rõ ràng không thể có gen của chúng. 

Đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có một cơn gió nhẹ thổi qua, kèm theo sau là mùi hương ngọt ngào. Mạc Trì nhắm mắt hưởng thụ, cuối cùng cũng hiểu cảm giác bị mùi hương đánh thức là thế nào. Hắn không nhịn được tiến lại gần, hương thơm của quả hạnh ngọt ngào dường như có thể theo từng hơi thở mà len lỏi vào máu.

Quy Ngọc Sơn mơ thấy một con chó nhỏ đang đè lên người mình rồi liếm liên tục. Khi vừa mở mắt ra, cậu thấy một bóng dáng cao lớn đang nằm bên cạnh, đầu vùi vào hõm vai của cậu.

Biến thái!

Phản xạ đầu tiên sau khi Quy Ngọc Sơn đưa ra nhận xét chính là vung tay lên tát một cái. Với sức mạnh của Mạc Trì, muốn né tránh cũng không khó, tuy nhiên hắn lại để yên cho cậu đánh trúng, thậm chí còn nắm lấy cổ tay của Quy Ngọc Sơn rồi ngửi một hơi.

Bốn mắt giao nhau, Quy Ngọc Sơn quyết định rằng từ nay về sau mỗi đêm trước khi ngủ, cậu sẽ xịt nửa chai nước hoa Lục Thần để xông chết đối phương.

Mạc Trì: “Từ ngày mai trở đi, ta và cậu sẽ ngủ chung giường.”

Quy Ngọc Sơn nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Khí tức của hai loài khác nhau sẽ ảnh hưởng đến hương vị quả của tôi.”

Là một con hung thú chỉ biết ăn, Mạc Trì ngay lập tức tin tưởng lời nói hoang đường đó, tiếc nuối lui sang một bên. Quy Ngọc Sơn nhìn cảnh tượng này mà cười lạnh trong lòng, dần dần nhận ra tầm quan trọng của việc khóa cửa trước khi đi ngủ.

Chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày 19 tháng 9.

Hôm đó Huyền Vũ cũng có mặt, hắn ta thấy Thao Thiết thay quần áo phù hợp với bối cảnh, đứng trước máy quay, biểu cảm một lời khó nói hết.

Quy Ngọc Sơn hào hứng đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Có phát tài phát lộc hay không còn phải trông cậy vào hôm nay.”

Livestream vừa bắt đầu, số người xem trực tuyến đã lên đến vài trăm. Đối với các yêu tinh mà nói, con số này đã được coi là khá tốt.

Mạc Trì xuất hiện trước ống kính, theo như lời dặn của Quy Ngọc Sơn, hắn nở một nụ cười.

Có người không nhịn được đã gửi bình luận: “Thật sự còn sống!”

Mạc Trì thân thiện vẫy tay: “Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?”

Một loạt biểu tượng cảm xúc cười tràn ngập trên màn hình.

Mạc Trì nói: “Trước tiên để ta giới thiệu phúc lợi của phòng livestream. Nếu số lượt thích đạt 100.000, chúng ta sẽ rút thăm trúng thưởng với giá còn một nửa. Trước khi buổi livestream kết thúc, nếu ai chưa đặt hàng…”

Hắn bỗng dừng lại, một lúc sau mới nở nụ cười dịu dàng: “Cũng không sao, hy vọng các ngươi sẽ thích sản phẩm lần tới.”

Tất nhiên, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức thật sự tin rằng không sao.

Mạc Trì đặt nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào giữa màn hình: “Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi cách nấu một bát mì thơm ngon.”

[Đại bàng bay trên bầu trời: Thưa chủ livestream, mì và sản phẩm mới có liên quan gì với nhau?]

Mạc Trì lắc đầu: “Không liên quan.”

Livestream thông thường đều sẽ nói về các sản phẩm trong cửa hàng, nhưng những món ăn như hố đen vũ trụ của Quy Ngọc Sơn thì Mạc Trì không thể làm nổi, chỉ đành tự chế một món mới.

[Đại bàng bay trên bầu trời: … Thật xuất sắc.]

[Linh Tộc Nhất Chi Hoa: Chủ livestream thật tuyệt vời!]

Những lời khen ngợi tâng bốc không ngừng tuôn ra. Mạc Trì vô cùng hài lòng, bắt đầu cắt cà rốt thành từng lát. Không thể không nói, kỹ năng dùng dao của hắn vô cùng điêu luyện, dù Quy Ngọc Sơn đã học một thời gian dài nhưng vẫn chưa nắm được tinh túy.

Trong lúc nấu mì, Mạc Trì còn không quên nhắc nhở: “Nhớ mua đồ trực tiếp từ giỏ hàng.”

[Quản Tiểu Bát: Tôi muốn hỏi về nguyên liệu cho món “Thố Lựu Bà Sa Hoa”, có bao nhiêu lá hoa Bà Sa vậy?]

Mạc Trì không ngẩng đầu lên: “Chi tiết xin xem ở phần mô tả sản phẩm. Nếu không rõ thì hãy hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng.”

Một lúc sau, hắn bổ sung: “Đúng rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng ta, cả trước và sau mua hàng đều do cùng một người phụ trách, có vấn đề gì thì cứ tìm Huyền Vũ.”

[Quản Tiểu Bát: …]  

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọc
Chương 46: Phát sóng trực tiếp · đang xemĐang đọc
Chương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang