Ngày hôm sau, tiểu Phượng Hoàng không ngừng kêu líu lo. Nhưng điều thật sự làm Quy Ngọc Sơn tỉnh giấc là một cái tát không chút nương tay của Xẻng Vạn Ma.
Quy Ngọc Sơn thức dậy nhìn vào gương thì phát hiện trên mặt mình có một vết đỏ, biểu cảm của cậu lúc này vô cùng phong phú. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi khi nào Xẻng Vạn Ma bị Thiên Đạo chú ý đến, cậu sẽ kêu Mạc Trì bắt ông ta làm cái xẻng nấu ăn cho mình.
Mùi thơm ngào ngạt không ngừng tỏa ra, Quy Ngọc Sơn hơi cử động mũi, lần theo mùi hương đi về phía đó, lập tức nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn với bốn món mặn và một món canh được bày chỉnh tề trên bàn, mắt của Quy Ngọc Sơn sáng lên, không ngờ đãi ngộ của tộc hồ ly đối với cậu lại tốt như vậy!
Cậu nếm thử một miếng, nước canh tươi ngon, món thịt duy nhất trong đó lại không hề ngấy, thậm chí còn có chút hương thơm của trái cây.
“Thật đúng là mỹ vị mà.” Quy Ngọc Sơn híp mắt lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
“Món ăn ngon không?” Một giọng nói không nhanh không chậm truyền đến.
Quy Ngọc Sơn không nghĩ ngợi gì mà đáp: “Ngon.”
Nói xong cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, hóa ra người vừa cất tiếng là Mạc Trì.
“À… anh muốn ăn thử một chút không?”
Hôm nay Mạc Trì đặc biệt dịu dàng: “Không cần, đây là món mà tôi đặc biệt nấu riêng cho cậu ăn.”
Quy Ngọc Sơn nhanh nhẹn ăn thêm vài miếng cơm, rồi đột nhiên tỉnh ngộ: “Nấu cho tôi ăn… món này là do anh nấu à?”
Mạc Trì gật đầu.
Quy Ngọc Sơn lập tức có chút ăn không thấy ngon nữa.
Xẻng Vạn Ma ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn sự việc diễn ra trước mắt: “Có giống như chồn đến chúc tết gà không?”
Chưa kịp nói hết câu cuối, Mạc Trì đã giơ tay đè ông ta xuống đất. Khi Xẻng Vạn Ma còn đang cố vùng lên, Mạc Trì đã kéo ghế ra rồi cứ thế ngồi đè lên người ông ta.
Quy Ngọc Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy sảng khoái.
Có điều cậu còn chưa kịp đắc ý bao lâu, ánh mắt “nóng bỏng” của Mạc Trì đã khiến cậu có chút lúng túng không biết làm gì.
Mạc Trì: “Ta có thể nấu ăn cho cậu mỗi ngày.”
Quy Ngọc Sơn lùi lại một bước, ôm chặt bát cơm, yếu ớt cười một cái: “Tôi nào có vinh hạnh ấy.”
Đôi mắt sâu thẳm kia cứ nhìn cậu chằm chằm. Quy Ngọc Sơn thấy mình sắp lùi đến cửa bèn cắn răng lấy hết dũng khí lên tiếng: “Anh muốn gì thì cứ nói thẳng.”
Cậu vốn không dễ bị cám dỗ bởi những thứ đường mật này đâu.
Mạc Trì: “Kết hôn.”
Giống như sét đánh ngang tai.
Quy Ngọc Sơn đã sớm quên đi yêu cầu này của Mạc Trì, bây giờ bị nhắc lại khiến đầu cậu nhức nhối không thôi.
Không biết Mạc Trì lại lấy cảm hứng từ đâu, Quy Ngọc Sơn thở dài mấy hơi, cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản để giải thích: “Hôn nhân là chuyện thiêng liêng, nếu liên quan đến lợi ích thì không còn tốt đẹp nữa.”
Mạc Trì mặt không biểu cảm: “Ồ.”
Quy Ngọc Sơn nghĩ hắn đã hiểu, không ngờ ngay sau đó Mạc Trì lại hỏi: “Vậy khi nào chúng ta kết hôn?”
Bất đắc dĩ, Quy Ngọc Sơn đành thẳng thắn: “Tôi không có ba thùng quả hạnh.”
Biểu cảm của Mạc Trì có chút thay đổi, một lúc sau đưa ra quyết định: “Vậy cứ nợ trước đã.”
Quy Ngọc Sơn: “Đợi khi nào chúng ta quay về rồi hãy bàn tiếp chuyện này.”
Mạc Trì lưỡng lự: “Lúc đó cậu đã bỏ lỡ mùa thu hoạch rồi.”
Ánh mắt của Quy Ngọc Sơn lóe lên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: “Đánh hắn!”
Nhưng cậu chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự làm Thao Thiết nổi giận, người xui xẻo vẫn là cậu mà thôi.
“Thực ra tôi cảm thấy…”
“Quy Ngọc Sơn!” Cậu còn đang suy nghĩ cách trả lời thì đột nhiên một giọng nói hào hứng chen vào, Hồ Thất vui vẻ chạy tới: “Tôi phát hiện ra manh mối rồi.”
Quy Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm, Hồ Thất đến thật đúng lúc.
Niềm vui trên khuôn mặt Hồ Thất chưa kéo dài được lâu, hắn ta đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí. Với khả năng của mình, nếu Mạc Trì không chủ động lộ diện thì Hồ Thất sẽ không phát hiện ra, hắn ta chỉ nghĩ là bản thân đa nghi rồi kéo Quy Ngọc Sơn hào hứng kể lại những phát hiện của mình trong mấy ngày qua.
“Hoạt tử nhân trận?”
Hồ Thất: “Mấy năm trước tôi từng đánh bị thương con trai của nhị bá, không ngờ vào thời khắc cuối cùng, hắn không chỉ được cứu sống mà gần đây còn tu luyện trở thành cửu vĩ hồ. Khi đó tôi đã cảm thấy có gì không ổn lắm, quả nhiên thằng nhóc đó hoàn toàn không dựa vào thiên phú của bản thân mà đi vào con đường tà đạo.”
Quy Ngọc Sơn hỏi tiếp: “Hoạt tử nhân trận là gì?”
Hồ Thất: “Tận mắt chứng kiến sẽ rõ, tôi dẫn cậu đi xem.”
Quy Ngọc Sơn theo Hồ Thất bước vào một sơn cốc mênh mông mờ mịt, trong lòng không mấy yên tâm vào cách làm việc của Hồ Thất: “Liệu có kẻ nào cố ý sắp đặt để đánh lừa cậu không?”
Cơn gió dữ dội như lưỡi dao cắt vào mặt, Hồ Thất lo lắng cho làn da của mình nên quấn kín mít chỉ chừa ra đôi mắt.
“Kẻ có thể lừa được tôi vẫn chưa sinh ra đâu.” Hồ Thất nghiêm túc đáp.
Quy Ngọc Sơn tạm thời tin hắn ta.
“Ngửi thấy gì chưa?” Đi được một lúc, Hồ Thất đột nhiên dừng bước.
Quy Ngọc Sơn gật đầu, một sợi dây leo của cậu chui vào đất rồi len lỏi bò đi hàng ngàn mét, cuối cùng mang về một ít đất.
Đất bùn màu nâu đậm rất dính và nhớp nháp.
Quy Ngọc Sơn nhíu mày, cầm lại gần xem xét: “Trong này có trộn lẫn máu thịt.”
Hồ Thất: “Xung quanh trận pháp có người canh gác, không thể đến quá gần.”
Quy Ngọc Sơn gật đầu.
Cả hai cùng bay lên một cái cây to phía trước, che giấu hơi thở của mình. Ở phía không xa trước mặt, một khu rừng lớn đã bị chặt phá, lộ ra một khoảng đất trống. Mặt đất nơi đó toàn là loại đất sét gây buồn nôn này, sùng sục sùng sục như đang sôi trong nồi.
Quy Ngọc Sơn: “Làm sao cậu phát hiện ra chỗ này?”
Hồ Thất: “Tôi dụ dỗ được con gái nuôi của nhị bá, đây là do cô ấy cung cấp thông tin.”
Quy Ngọc Sơn cười mỉa mai: “Nội bộ đấu đá nhau à?”
Hồ Thất đáp: “Dù được gọi là con gái nuôi, nhưng nhị bá của tôi đối xử với cô ấy chẳng ra gì.”
Quy Ngọc Sơn nhếch môi: “Vậy sau đó, trong lúc cô ấy bị bắt nạt, cậu đã xuất hiện như một vị thần cứu rỗi, mang đến tình yêu và sự ấm áp cho cô ấy?”
Hồ Thất vô liêm sỉ trả lời: “Ban đầu còn định mang cả giường tới, nhưng cô ấy từ chối rồi.”
Tiểu Phượng Hoàng mổ nhẹ vào vai Quy Ngọc Sơn, kéo cậu trở lại hiện tại. Đúng lúc đó, Quy Ngọc Sơn nhìn thấy một thiếu niên cực kỳ tuấn tú bước vào vùng đất sét kia. Bên cạnh hắn, mấy thị nữ đang đổ máu thịt vào đó.
Hồ Thất thì thầm: “Kia chính là con trai của nhị bá tôi.”
Quy Ngọc Sơn nhận xét: “Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp.”
Dù nói vậy, nhưng trong giọng điệu của cậu không có mấy phần tiếc nuối. Thiếu niên quả thực trông rất đẹp, tuy nhiên trong mắt của hắn luôn có một tầng u ám khiến người khác không thể yêu mến được.
Hồ Thất nói: “Việc rút lấy hồn của người sống, trộn lẫn với máu thịt để hỗ trợ trong việc tu luyện chính là hoạt tử nhân trận.”
Mô tả chi tiết như thể đang nấu ăn càng khiến cho người khác buồn nôn. Quy Ngọc Sơn lắc đầu ngao ngán: “Người thân của cậu toàn là kiểu này à?”
Hồ Thất lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó, giữ lại bằng chứng thép nhưng vẫn không quên bình phẩm: “Công nghệ cao thật tuyệt.”
Đây là một cơ hội để hắn ta thể hiện trước mặt lão tổ tông, vì vậy nhất định phải xử lý ổn thỏa.
Quy Ngọc Sơn hỏi: “Cậu có định trực tiếp đưa những thứ này cho cha của cậu xem không?”
Hồ Thất lắc đầu, chụp thêm vài bức ảnh: “Bây giờ không phải thời điểm tốt. Mấy ngày nay tôi cố tình hành xử phóng đãng trong tộc, chẳng mấy chốc sẽ có người đề xuất lập tân thiếu tộc trưởng.”
Quy Ngọc Sơn bật cười: “Đầu tiên là cho kẻ thù một tia hy vọng, sau đó khiến bọn họ tuyệt vọng?”
Hồ Thất cười nham hiểm: “Tôi về chuẩn bị trước, đến lúc đó nhất định sẽ mời cậu xem một vở kịch hay.”
Nói thì nói thế nhưng Hồ Thất cũng không để Quy Ngọc Sơn phải chờ đợi lâu. Chỉ trong hai ngày, bầu không khí trong tộc hồ ly đã trở nên căng thẳng. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy vị trí của Hồ Thất đang lung lay, ngay cả Quy Ngọc Sơn cũng bị đối xử lạnh nhạt.
Trong bầu không khí nhạy cảm ấy, tộc hồ ly tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp chung để thảo luận về việc lập ra tân thiếu tộc trưởng.
Tội phong lưu trong quá khứ của Hồ Thất bị lôi ra ánh sáng, phơi bày trước mặt mọi người. Thiếu tộc trưởng quá phóng túng, vô trách nhiệm, không thường xuyên ở trong tộc, không thể gánh vác trọng trách lớn…
Thông thường mà nói, cho dù thiếu tộc trưởng có phạm lỗi, những người bên dưới cũng không dám đả kích mạnh. Thế nhưng lần này, không biết nhị bá của Hồ Thất đã dùng cách gì mà mời được một vị trưởng lão lâu nay không can dự vào chuyện đời ra mặt, đích thân chỉ trích Hồ Thất.
Tộc trưởng tộc hồ ly ngồi ở vị trí cao, mặt mày khó chịu.
“Ngay cả họp tộc mà cũng mang theo người ngoài.” Trưởng lão kia liếc nhìn Quy Ngọc Sơn, người được Hồ Thất cố tình mời đến, lạnh lùng nói: “Thiếu tộc trưởng như vậy làm sao có thể gánh vác được tương lai của tộc hồ ly?”
Hồ Thất vẫn giữ bộ dạng “các người nói đúng hết”, đợi trưởng lão hùng hồn phát biểu xong thì vỗ tay. Lúc này Quy Ngọc Sơn mới bước lên mở màn hình lớn, còn Hồ Thất thì bắt đầu thuyết trình với PPT*. Suốt cả quá trình, hắn ta không hề biện minh cho bản thân mà chỉ tấn công không ngừng như một mũi giáo sắc bén.
(*): trình chiếu Powerpoint.
Khi PPT chiếu đến những bức ảnh mà Hồ Thất lén chụp được, sắc mặt của mọi người thay đổi ngay lập tức. Nhị bá của Hồ Thất xưa nay luôn là người giữ vững bình tĩnh, đột ngột đập bàn đứng dậy: “Vu khống!”
Hồ Thất bình thản nói: “Không phải là ảnh ghép. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi phương thức kiểm tra kỹ thuật.”
Hắn ta càng nói thản nhiên, sắc mặt của những người khác càng thêm khó coi.
“Dựa vào những thủ đoạn này để tiến hóa thành cửu vĩ hồ, còn muốn trở thành tân thiếu tộc trưởng?” Hồ Thất cười khẩy: “Không sợ sẽ dẫn dắt tộc hồ ly vào con đường diệt vong sao?”
Nhị bá của Hồ Thất cố lấy lại bình tĩnh: “Vậy thì mang đi kiểm chứng. Nếu là thật, ta sẽ là người đầu tiên đại nghĩa diệt thân*.”
(*): Vì đại nghĩa mà không quản người thân.
Hồ Thất nheo mắt, đây là muốn kéo dài thời gian sao?
“Cháu trai đời thứ sau mươi tám của ta, con vẫn còn quá trẻ.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lão tổ tông tộc hồ ly bước ra từ túi áo, để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ.
“Lão tổ!” Có người tinh mắt bèn đứng dậy ngay lập tức.
Hồ Thất nhíu mày, chẳng lẽ hắn ta đã làm gì khiến lão tổ tông không hài lòng ư?
Quy Ngọc Sơn nhắc nhở: “Ngay từ đầu đã sai rồi.”
Hồ Thất không hiểu.
Quy Ngọc Sơn nói: “Xử lý những chuyện này, cậu cần gì phải tự mình ra tay?”
Hồ Thất suy nghĩ: “Nếu không có chứng cứ, làm sao khiến bọn họ thừa nhận tội lỗi?”
Quy Ngọc Sơn nở nụ cười rạng rỡ, gần đây kết trái vô cùng tốt nên nụ cười của cậu cũng ngọt ngào hơn: “Chỉ cần kêu một tiếng “lão tổ giúp con” là đủ rồi!”
Chỉ một câu nói ngắn gọn lại như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Lão tổ tông tộc hồ ly trở lại kích thước ban đầu, dưới sự quyến rũ của thuật mê hoặc, không ai dám nhìn thẳng vào hắn.
“Nói rất đúng, sức mạnh tuyệt đối mới là cốt lõi.” Lão tổ tông nói xong thì đạp mạnh một cái, ngay lập tức trên mặt của nhị bá nhà Hồ Thất hiện lên một dấu giày.
Lão tổ tông tộc hồ ly đạp chân lên người ông ta, mái tóc dài bay phấp phới, bá khí vô song: “Kẻ nào không phục, ta sẽ đánh cho hắn phục.”
Hồ Thất nuốt nước bọt, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Lão, lão tổ thật uy vũ.”
Tiếp theo, lão tổ tông tộc hồ ly dùng hành động để diễn giải cho Hồ Thất thấy thế nào là “có thể động tay thì đừng lắm lời”.