Đối mặt với lời tổng kết bất thình lình của cá lăng, Huyền Vũ cũng cảm thấy rất có lý, nhưng vẫn chưa đủ để giữ lại cái mạng nhỏ của nó.
Giây tiếp theo, đầu đuôi cá lăng lìa khỏi nhau, Quy Ngọc Sơn không nỡ nhìn bèn kéo nhẹ tay áo Mạc Trì: “Tha cho nó một mạng đi anh.”
Mạc Trì còn chưa lên tiếng, Âm Dương Mộc đứng bên cạnh đã cười nói: “Chó còn biết tiếc mạng hơn nó.”
Cá lăng đau khổ lê từng mảnh thân thể chắp vá lại, thấy Mạc Trì lại định ra tay tàn độc hủy hoại cá, nó vội vàng đẩy nồi, chỉ về phía Quy Ngọc Sơn nói: “Không phải nên tìm ra con quỷ háo sắc nào đang lợi dụng cậu ấy trước sao?”
Quả nhiên, sắc mặt của Mạc Trì nghiêm lại, sát khí toát ra gần như hữu hình.
Quy Ngọc Sơn giảng đạo lý với hắn: “Đây là nhà ma, phá hoại tài sản công cộng là hành vi không tốt.”
“Sẽ không phá hoại.” Mạc Trì đảm bảo: “Chỉ hủy diệt mà thôi.”
Quy Ngọc Sơn nghe vậy cũng chỉ biết câm nín.
Hai người rơi vào thế giằng co, Quy Ngọc Sơn nhất quyết không nhượng bộ, còn Mạc Trì… ít nhất trông hắn có vẻ cũng kiên quyết không thỏa hiệp đấy.
Quy Ngọc Sơn lấy ra một đóa hoa hạnh: “Giận dỗi sẽ ảnh hưởng đến việc ra quả của em.”
Mạc Trì nhìn chằm chằm cậu mấy giây, trong mắt xẹt qua cảm xúc phức tạp, cuối cùng cắn răng như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại: “Quả thì năm sau ăn cũng được, nhưng kẻ lợi dụng em thì phải chết.”
Quy Ngọc Sơn bị dọa cho giật mình, những người khác thì cảm động, cá lăng thậm chí còn quên cả việc lắp đuôi vào, ngơ ngác nói: “Đúng là một mối tình cảm động trời đất!”
Quy Ngọc Sơn thở dài thườn thượt: “Đi tham quan hết nhà ma trước đã, ít nhất cũng phải làm gì đó xứng đáng với giá vé bỏ ra chứ.”
Lần này Mạc Trì không phản đối đề nghị của cậu.
Bọn họ đến muộn nên lúc này nhân viên nhà ma đã tan làm một nửa, số còn lại cũng không còn nhiệt huyết như ban ngày. Đi thêm vài bước nữa, bọn họ gặp phải một con ma giả khoác áo trắng nhuốm máu.
Vì Quy Ngọc Sơn đã cảnh báo trước, nên Mạc Trì không thẳng tay đánh bay thứ chướng mắt này đi. Hắn đi trước, đối mặt với con ma giả, lẳng lặng nhìn đối phương biểu diễn.
Nhân viên nọ cũng chẳng buồn giả vờ gào thét nữa, kỳ nghỉ nào anh ta cũng đến đây làm thêm, biết rõ có một số người trời sinh đã to gan. Khi gặp phải loại du khách này, cách tốt nhất là học theo cương thi nhảy lò cò sang một bên đứng, như vậy ai cũng đỡ phải khó xử.
Chiêu này rất hiệu quả, quả nhiên Mạc Trì thu lại ánh mắt tử thần, đi thẳng về phía trước.
Bỏ qua những nhân viên đóng giả thiếu tâm huyết, thiết kế của nhà ma vẫn rất đáng khen, hình tượng nhân vật sống động như thật, tranh vẽ trên tường màu sắc tươi sáng và phong phú, vừa nhìn là biết đã được đầu tư kỹ lưỡng.
Quy Ngọc Sơn rất thích, đối với Huyền Vũ và những người khác thì lại có chút tẻ nhạt, bọn họ đến đây chủ yếu là muốn gặp ma quỷ thật. Âm Dương Mộc còn mang ý xấu nói: “Nếu được, ta muốn thay trời hành đạo một lần.”
Duy trì mãi một hình tượng lâu ngày cũng thấy chán, tìm một con quỷ để hành hạ chút hình như cũng không tệ.
Sắp đi hết một con đường, vậy mà đến cả bóng ma cũng chẳng thấy đâu.
Cá lăng dùng vây cá chọc Quy Ngọc Sơn một cách mờ ám: “Có phải cậu muốn cùng Mạc Trì làm một màn ân ái kích thích trong nhà ma nên mới cố tình bịa ra chuyện đúng không?”
Quy Ngọc Sơn lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ban ngày lúc đến đây, tôi thực sự đã nhìn thấy mấy con quỷ mà.”
Cậu không thể nào nhận nhầm được, bởi vì trong số đó thậm chí còn có một con do ở lại nhân gian quá lâu, lệ khí quá nặng có xu hướng tiến hóa thành lệ quỷ.
Cá lăng không tin, nó bơi ngược lại lối vào, cẩn thận lượn lờ một vòng để không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, cuối cùng xác định là chẳng có con ma nào cả.
“Không có thì thôi vậy.” Huyền Vũ kéo cá lăng đang quẫy lung tung lại: “Có lẽ chúng nó chuyển nghề rồi.”
Quy Ngọc Sơn cứ cảm thấy có gì đó sai sai, mãi đến khi ra đến cửa, trong mắt cậu vẫn còn chút nghi hoặc. Gió mát bên ngoài thổi nhè nhẹ, đột nhiên Quy Ngọc Sơn nhíu mũi, vịn hai vai Mạc Trì, hít hít ngửi ngửi như một chú cún nhỏ.
Mặt Mạc Trì không đổi sắc, làm như không hề hay biết, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Quy Ngọc Sơn hít sâu một hơi, thò tay vào túi áo hắn. Mạc Trì vội vàng giữ chặt.
Hành động của hai người bị Âm Dương Mộc chú ý, hắn ta khẽ “Ồ” một tiếng, cười như không cười nói: “Trong túi giấu cái gì vậy, ví tiền à?”
Huyền Vũ cũng hùa theo: “Không chừng là quả hạnh trộm giấu đi đấy.”
Bất kể bọn họ nói gì, Mạc Trì vẫn không hề dao động, hắn che kín túi áo, không cho móng vuốt của Quy Ngọc Sơn thò vào.
Về sức mạnh, Quy Ngọc Sơn không bằng hắn, nhưng về mưu kế, cậu lại thuộc loại nham hiểm ngầm. Cậu không hề báo trước, thò tay lấy ra một nắm quả hạnh, Mạc Trì theo phản xạ với tay ra lấy, lơ là phòng thủ. Cùng lúc đó, Quy Ngọc Sơn thành công thò tay vào túi áo hắn, một lúc sau, sắc mặt biến đổi liên tục.
Có lẽ là để giữ lại chút thể diện cho đối phương, cuối cùng Quy Ngọc Sơn không lấy đồ vật bên trong ra, cậu rụt tay lại đút vào túi áo mình, vẻ mặt phức tạp.
Ngay cả Âm Dương Mộc vốn ít tò mò nhất cũng không giấu được sự hiếu kỳ, tiến lại gần hỏi: “Là cái gì thế?”
Quy Ngọc Sơn cười lạnh một tiếng, giơ tay khua khoắng trước mặt Âm Dương Mộc, một mùi hương nồng nặc khiến hắn ta hơi nhíu mày.
“Hình như là gia vị.”
Khứu giác của Huyền Vũ nhạy bén hơn, nói chính xác được tên từng loại: “Thì là, muối, hình như còn có chút tiêu đen… Đợi đã…”
Hắn ta sợ hãi nhìn Mạc Trì: “Mấy con ma trong nhà ma, không lẽ bị ngươi chấm gia vị ăn rồi?”
Mạc Trì chép miệng, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Bên trong tối quá, không kiểm soát được liều lượng nên cho hơi nhiều muối.”
Người ta ra ngoài mang tiền, mang thẻ, mang pháp khí, ai mà ngờ được con hung thú thượng cổ này lại kè kè gia vị bên mình.
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Quy Ngọc Sơn chỉ cần tưởng tượng ra những gì hắn làm trong nhà ma đã thấy đau đầu, vội chuyển chủ đề: “Trong khu vui chơi có một nhà hàng, đồ ăn cũng được lắm.”
Mạc Trì hơi nhướng mày, bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, gật đầu hỏi hướng đi. Quy Ngọc Sơn rất giỏi trong việc chế biến mấy món ăn kinh khủng, địa điểm mà cậu giới thiệu lại càng đặc biệt. Đó là một trải nghiệm kỳ quái khiến vị giác của người ta dao động giữa ngon và khó chịu, Âm Dương Mộc chỉ mới động đũa một lần đã tuyên bố bỏ cuộc.
Ăn khuya mà phải dừng giữa chừng thì chẳng dễ chịu chút nào, Huyền Vũ liếc nhìn cá lăng: “Làm phiền ngươi rồi.”
Kẻ sau hiểu ý, chủ động cắt mấy lát cá, mời cả nhóm ăn sashimi.
Kẻ kén ăn nhất là Mạc Trì vậy mà lại có thái độ rất tốt, thậm chí còn không chê bai đồ ăn của nhà hàng. Đợi mọi người ăn gần xong, hắn mới lên tiếng: “Trong thành phố còn nhà ma nào nữa không?”
Mí mắt Quy Ngọc Sơn giật nhẹ… lẽ nào tên này ăn đến nghiện rồi?
Mạc Trì nói thật: “Ngon hơn dự tính, rất lâu trước kia ta có ăn một con quỷ vương, mùi vị không ngon, từ đó về sau không ăn quỷ nữa.”
Lúc đó vẫn chưa có gia vị, không bàn đến những thứ khác, chỉ riêng việc cho thêm chút muối, mùi vị đã ngon hơn rất nhiều.
Hiếm khi thấy hắn nói nhiều, còn trình bày chi tiết kinh nghiệm ăn quỷ, Quy Ngọc Sơn đặt đũa xuống: “Em ăn no rồi.”
Huyền Vũ cũng trong tình trạng tương tự, hắn ta day day huyệt thái dương… Quỷ vương, đó chính là tổ tông của lệ quỷ, rốt cuộc phải tàn ác đến mức nào mới có thể coi quỷ vương là đồ ăn?
Mạc Trì hoàn toàn không nhận ra, cho rằng Quy Ngọc Sơn không muốn ăn là vì đồ ăn của nhà hàng không ngon miệng, tốt bụng nói: “Hay để ta đi bắt mấy con quỷ về cho em nhé?”
Quy Ngọc Sơn nở một nụ cười gượng gạo: “E rằng em không có phúc hưởng thụ.”
Mạc Trì cảm thấy tiếc cho cậu vì bỏ lỡ một món ngon tuyệt phẩm. Hắn một mình đánh chén no nê trong nhà ma, theo lý thì tâm trạng phải rất tốt, nhưng trên đường về cứ cảm thấy như mình đã quên mất chuyện quan trọng gì đó.
Mãi đến nửa đêm, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên Mạc Trì mở mắt ra. Trong bóng tối, rốt cuộc hắn cũng nhận ra bản thân đã quên điều gì…
Mục đích chính của chuyến đi nhà ma lần này là để ăn đậu hũ của Quy Ngọc Sơn, chứ không phải ăn quỷ!