Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 25: Long Vương.

“Một miếng hả?” Sắc mặt của Quy Ngọc Sơn có hơi kỳ quái.

Giọng nói của Mạc Trì rất chắc chắn: “Ta là người luôn giữ lời hứa.”

Mí mắt của Quy Ngọc Sơn giật giật, nếu cậu thật sự tin thì cậu chính là một tên ngốc! Thao Thiết há miệng một cái là nửa Long Cung cũng có thể bị gió bão cuốn đi ngay. Cuối cùng cậu trực tiếp phớt lờ Mạc Trì, giả vờ như không nghe thấy.

“Chờ đã, Long Vương Phi?” Hai con cua trao đổi ánh mắt: “Chẳng lẽ ngươi đang nói về con cá béo kia à?”

Quy Ngọc Sơn vội vàng gật đầu.

Con cua cảnh giác hỏi: “Mối quan hệ của các ngươi với hắn ta là gì?”

“Chúng tôi là nhà mẹ đẻ của hắn ta!” Quy Ngọc Sơn đường hoàng thẳng lưng mà nói, biểu cảm không hề chột dạ.

Mạc Trì truyền âm cho cậu: “Chỉ có cậu thôi.” Đừng dùng “chúng tôi”, hắn không mang nổi cái danh này đâu.

Quy Ngọc Sơn bất lực, cậu biết tên Thao Thiết này nhỏ nhen có thù tất báo, đoán chừng lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng ăn gạch cua nữa.

“Lần này chúng ta đến đây là để đưa cá lăng về, đừng gây ra sóng gió lớn.”

Mạc Trì: “Cũng không nhất thiết phải ăn cua.”

Ẩn ý chính là dùng quả hạnh để đổi. Quy Ngọc Sơn chỉ đành thở dài.

“Cho người vào.”  Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên, đáy biển nổi sóng, nếu không có Mạc Trì âm thầm hỗ trợ thì Quy Ngọc Sơn suýt chút nữa đã bị sóng cuốn trôi.

Thế nhưng binh tôm tướng cua lại không được may mắn như vậy, khi Quy Ngọc Sơn đứng vững trở lại, xung quanh đã không còn bóng dáng của một thị vệ Long Cung nào nữa.

Long Cung không hề nguy nga tráng lệ như lời đồn, tất nhiên cũng bởi vì vị Long Vương đương nhiệm là một kẻ kỳ quặc.

Rồng bình thường không có tư cách ở lại Long Cung, Long Cốc mới là nơi cư ngụ thực sự của loài rồng. Dân gian có câu “tấc đất tấc vàng”, nói rằng dưới mỗi tấc đất ở Long Cốc đều chôn vàng cũng không ngoa.

Thế mà Long Cung là nơi mang tính biểu tượng nhất lại không được đầu tư nhiều về kiến trúc, ngay cả cột trụ cũng đều là những cột đá rất bình thường.

“Trước đây ta từng nghe nói.” Giọng của Mạc Trì đột nhiên vang lên: “Nghe nói trong tộc rồng xuất hiện một kẻ phản đồ không ham mê tiền tài.” Thế nhưng nói là hoàn toàn không ham mê tiền tài cũng không đúng lắm, ít nhất so với loài rồng nói chung thì đã kiềm chế hơn rất nhiều.

Khóe miệng của Quy Ngọc Sơn giật giật, thời buổi này, ngay cả rồng không ham mê tiền tài cũng bị xem là kẻ phản bội sao?

Lúc này cá lăng không nhịn được mà xen vào: “Chủ nhân từng nói, thực ra trước đây rất lâu, những con rồng xuất sắc có thể ở lại Long Cung, tiếc là vị Long Vương này thiếu lòng tham, trưởng lão tộc rồng lo lắng phong tục sẽ bị làm hỏng, cho nên mới chủ trương đề xuất ngoại trừ Long Vương ra thì tất cả rồng đều phải trở về Long Cốc tu luyện.”

Quy Ngọc Sơn bật cười: “Nếu vậy, tại sao còn chọn hắn ta làm Long Vương?”

Nói đến đây, giọng điệu của cá lăng trở nên trái ngược với ngày thường, vô cùng nghiêm túc: “Vì thực lực.” Không nói đến điều gì khác, nếu thật sự so tài, những lão già kia chưa chắc đã là đối thủ của Long Vương.

Không biết Quy Ngọc Sơn nghĩ đến điều gì, cậu khẽ nhíu mày: “Liệu việc Long Vương đến giờ vẫn chưa kết hôn có liên quan gì đến điều này không?”

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Cá lăng nói: “Cái tính không ham mê tiền tài kia lỡ như di truyền đến con cháu đời sau thì đó mới là bi kịch thực sự.”

Quy Ngọc Sơn: “… Đừng dùng từ ngữ bừa bãi.” 

Câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn” có thể được dùng ở đây sao? Hơn nữa… 

Quy Ngọc Sơn đảo mắt một vòng, không nhịn được nói: “Chẳng phải hắn ta thường xuyên hợp tác với Huyền Vũ để lừa đảo chiếm đoạt tiền tài à?” Nếu cái này không tính là yêu tiền, thì những con rồng bình thường phải tham lam đến mức nào chứ?

Cá lăng thở dài: “Phần lớn số tiền lừa đảo được, Long Vương đều đem đi quyên góp dùng để hỗ trợ những người già yếu, neo đơn của các tộc khác.”

Quy Ngọc Sơn nghe mà cảm thấy như bản thân đang nhìn thế giới bằng con mắt khác. Một lúc lâu sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Long Vương… quả là một người có tấm lòng nhân ái.” Đạo đức tốt, thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng sao nghe có vẻ kỳ quặc vậy nhỉ?

Không chỉ Quy Ngọc Sơn, mà cả cá lăng và Mạc Trì cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Quy Ngọc Sơn vô thức so sánh Thao Thiết với Long Vương, nhất thời trong lòng có hàng vạn cảm xúc.

Tuy Long Cung đơn giản, nhưng tuyệt đối không hề nghèo nàn, mấy cột đá đồ sộ sừng sững thay thế cho những cột vàng lộng lẫy mang đến cảm giác lịch sử thăng trầm sâu sắc.

Nhóm người Quy Ngọc Sơn còn chưa kịp nhấc chân bước vào đã nghe thấy một giọng nói đầy oán trách: “Ông đây hối hận rồi!”

Phía trước, một bóng dáng mập mạp đang liều mạng chạy trốn, Quy Ngọc Sơn nheo mắt nhìn, đối phương không phải ai khác mà chính là cá mè hoa. Hắn ta cũng nhìn thấy Quy Ngọc Sơn, vội vàng vẫy tay: “Cứu tôi với!”

Lời còn chưa dứt, một chân của cá mè hoa đã bước vào vòng xoáy nước, những cột nước từ bốn phía bắn lên cao, tạo thành một lồng giam tự nhiên. Một người đàn ông đứng cách đó không xa phẩy tay, lồng giam lao thẳng về phía hắn ta kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của cá mè hoa.

Khi sóng nước tan đi, Quy Ngọc Sơn mới nhìn rõ dung mạo của người đàn ông, đối phương anh tuấn phi phàm, đầu đội vương miện. Trong điển tích, rồng thường được miêu tả là hung dữ và tàn ác, nhưng trên người đối phương lại toát ra một khí chất ôn hòa khó tả.

“Vị khách phương xa, chào mừng đã đến.” Long Vương mỉm cười như gió xuân ấm áp thổi vào mặt.

Quy Ngọc Sơn nuốt nước bọt, thầm nghĩ gen di truyền của con rồng chắc chắn đã xảy ra biến dị gì đó, thảo nào lại bị coi là nỗi ô nhục của tộc rồng.

Cá lăng nhỏ giọng nhắc nhở: “Hắn ta là “mặt người dạ thú”, kỹ năng giỏi nhất chính là lừa gạt người khác, cậu nhất định đừng để bị lừa đấy.”

Chủ nhân của nó oai phong lẫm liệt, vậy mà vẫn thường xuyên bị Long Vương lừa gạt, bị lừa gạt thì cũng thôi đi, sau đó còn ngây ngốc giúp đối phương đếm tiền. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, cá lăng lại thấy bi thương dâng trào.

Dù Long Vương có tỏ ra ôn hòa đến đâu thì Quy Ngọc Sơn cũng không tin là thật. Bởi vì người leo lên được vị trí đứng đầu của tộc rồng, tuy có thể dựa vào nắm đấm để giành lấy, nhưng không thể cứ dùng nắm đấm để giữ vững ngôi vị.

Cá mè hoa kêu la đến khàn cả giọng, chỉ tay vào Quy Ngọc Sơn gào khóc: “Cậu hại tôi thê thảm quá!”

Quy Ngọc Sơn chột dạ chớp mắt, rõ ràng là Mạc Trì xúi giục, sao cuối cùng lại thành cậu “đổ vỏ” vậy?

Long Vương làm như không nghe thấy tiếng khóc lóc của cá mè hoa, từ khi xuất hiện đến giờ, hắn ta vẫn luôn giữ nụ cười trên môi: “Ta thấy người bạn nhỏ tu vi không thấp, hôm nay nhà ta vinh dự được đón tiếp khách quý, bản vương vô cùng vinh hạnh.”

“…” Quy Ngọc Sơn không dám tiếp lời, Long Vương càng khiêm tốn, cậu càng cảm thấy bất an, chỉ đành lặng lẽ hỏi ý kiến của Mạc Trì.

“Nên ăn thì ăn, nên uống thì cứ uống.” Mạc Trì đưa ra câu trả lời đơn giản và thẳng thừng. Quy Ngọc Sơn nghe mà đau đầu, xem ra tên này vẫn còn nhớ nhung món cua.

“Nếu đã đến Long Cung, sao không mang chút hải sản đặc biệt về làm quà nhỉ?” Trong lúc Quy Ngọc Sơn đang trao đổi với Mạc Trì thì Long Vương bất ngờ lên tiếng.

Bữa ăn miễn phí, đương nhiên Quy Ngọc Sơn muốn ăn, tuy nhiên khi nhớ đến lời cảnh báo của cá lăng, cậu lập tức lắc đầu kiên quyết.

“Vậy thì tiếc quá.” Giọng điệu của Long Vương có chút ảo não, như thể thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không muốn biết Long Vương đang tiếc nuối điều gì, bởi vì cậu chắc chắn đó không phải là chuyện tốt gì. Ánh mắt Long Vương liếc nhìn túi của Quy Ngọc Sơn, cá lăng không có bản lĩnh như Mạc Trì, nó không thể che giấu khí tức nên đành nhanh chóng thò đầu ra phun hai quả bong bóng nước.

“Lâu rồi không gặp.” Long Vương chào hỏi một cách thân thiện.

Vảy của cá lăng suýt chút nữa dựng đứng lên vì lời hỏi thăm đó.

“Lần này có cơ hội, ở lại thêm vài ngày để chúng ta tâm sự một chút nhé?”

Nếu cá lăng có biểu cảm, chắc chắn lúc này trông nó rất khó coi, một con cá và một con rồng thì tâm sự cái gì chứ, đối phương hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay nó đến cách xa ngàn dặm rồi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cá lăng vẫn dùng lời lẽ khéo léo để trả lời: “Lâu ngày tôi chưa về, chủ nhân chắc chắn sẽ lo lắng.”

Long Vương mỉm cười, không biết có nghe ra lời từ chối của nó hay không.

Quy Ngọc Sơn không tham gia vào cuộc trò chuyện của Long Vương và cá lăng, ngược lại bị vô số cờ thưởng làm cho kinh ngạc, tất cả đều được xử lý chống thấm nước một cách cẩn thận.

Trong số đó có cờ khen thưởng hành động dũng cảm cứu người, có cờ cảm ơn hỗ trợ tài chính, cậu thậm chí còn nhìn thấy vài lá cờ của loài người cảm ơn việc xây dựng trường học miễn phí. Trong thoáng chốc, Quy Ngọc Sơn không biết nên nói gì.

Long Vương như hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn ta thản nhiên nói: “Chúng sinh đều khổ, bản vương chỉ làm những việc trong khả năng của mình mà thôi.”

“…”

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.Đọc
Chương 25: Long Vương. · đang xemĐang đọc
Chương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang