Trong lúc Quy Ngọc Sơn đang thất thần, Xẻng Vạn Ma cười nhạo nói: “Điểm đặc biệt của Vạn Quỷ Phệ Tâm Phù nằm ở tốc độ, khoảnh khắc gỡ xuống cũng giống như thả ra vô số tiểu quỷ.”
Xẻng Vạn Ma nói năng đâu ra đấy, không chỉ con người khi nghiêm túc mới có mị lực, mà ngay cả một cái xẻng khi nghiêm túc cũng sẽ toát ra khí chất mê người. Quy Ngọc Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lùi ra xa một chút nhường sân khấu cho ông ta.
Xẻng Vạn Ma: “Nhìn cho kỹ, đầu tiên phải tĩnh tâm, sau đó nhân lúc bùa chú không để ý…”
Ông ta vừa nói vừa bay vút lên trời: “Cho nó một xẻng!”
Đột nhiên Mạc Trì kéo Quy Ngọc Sơn lại gần, trong lúc Quy Ngọc Sơn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Xẻng Vạn Ma bị đánh bay ra xa, vừa hay rơi trúng chỗ cậu vừa đứng, để lại một cái hố lớn đáng sợ.
“Đau quá.” Xẻng Vạn Ma sức lực đã cạn kiệt, trông như sắp trút hơi thở cuối cùng đến nơi.
Quy Ngọc Sơn đi qua xem thử: “Ông ta còn sống không?”
Mạc Trì: “Chưa chết được.”
Khi còn trong thời kỳ đỉnh cao, Vạn Quỷ Phệ Tâm Phù đối với Xẻng Vạn Ma chỉ như bữa sáng. Tiếc rằng hiện tại ông ta chỉ có thể phát huy một phần thực lực, hiển nhiên Xẻng Vạn Ma đã đánh giá quá cao phần năng lực này của mình.
May mắn thay, Xẻng Vạn Ma cũng không phải bay một chuyến uổng công, một trong số các lá bùa đã bị xúc bay, còn lại bốn mươi tám lá.
Quy Ngọc Sơn nhặt Xẻng Vạn Ma lên từ trong hố: “Ông có ổn không?”
Xẻng Vạn Ma: “Đã là đàn ông thì không được nói là không ổn.”
Sau khi nói xong, cơ thể ông ta vẫn co giật từng cơn. Quy Ngọc Sơn thực sự không đành lòng nhìn tiếp, cậu quay sang hỏi Mạc Trì xem có cách nào khác không.
Xẻng Vạn Ma chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn đầy ác ý truyền đến, lúc ông ta còn chưa kịp nghĩ xem nó đến từ đâu thì đã bị nắm chặt trong tay. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo: “Láo xược! Bỏ cái vuốt bẩn thỉu của ngươi ra.”
Mạc Trì hoàn toàn phớt lờ tiếng gào thét của Xẻng Vạn Ma, một bên nói với Quy Ngọc Sơn: “Ta cầm lão già này xúc là được.”
Xẻng Vạn Ma run rẩy kịch liệt hơn, Quy Ngọc Sơn nhìn thấy thế cũng không đành, nảy sinh một chút lòng trắc ẩn: “Hay là nghĩ cách khác đi, ông ta đã sợ đến run rẩy cả rồi.”
“Ai nói Xẻng Vạn Ma đang sợ.” Mạc Trì trợn mắt dối: “Đây là đang vui mừng phấn khích đó.”
Từ trong đôi mắt đỏ ngầu của Xẻng Vạn Ma bắn ra một luồng sáng đỏ, Mạc Trì phẩy tay đánh tan: “Đừng lộn xộn, sẽ nhanh kết thúc thôi.”
“Ngươi cho ta là đồ ngốc chắc?” Xẻng Vạn Ma vừa nói xong, đúng lúc phát hiện Mạc Trì đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ hướng về phía ông ta, lập tức giận dữ nói: “Thật sự muốn so tài, tuy rằng ta không đánh lại ngươi nhưng ai cũng đừng hòng được yên thân.”
“Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa.” Mạc Trì khinh bỉ nói: “Ta sẽ chia sẻ một phần năng lượng của lời nguyền.”
Xẻng Vạn Ma không giãy giụa nữa, nếu giảm bớt một nửa thì việc đối phó sẽ không thành vấn đề. Biết hôm nay khó mà êm đẹp, ông ta chần chừ rồi nói: “Vậy ngươi nhẹ nhàng một chút, ta sợ đau.”
“…” Tay đang cầm Xẻng Vạn Ma của Mạc Trì run lên, sắc mặt cực kỳ không tự nhiên.
Trong lòng Xẻng Vạn Ma thầm cười lạnh, không đối phó được ngươi, vậy ta sẽ khiến ngươi buồn nôn đến chết!
Quy Ngọc Sơn nhìn tổ hợp mới thành lập này, nắm chặt tay động viên: “Cố lên, hai người là tuyệt nhất.”
Sắc mặt của Xẻng Vạn Ma trong nháy mắt trở nên khó coi, vô hình chung Quy Ngọc Sơn đã giúp Mạc Trì gỡ lại một bàn. Biểu cảm của Mạc Trì cũng vì thế mà dịu dàng hơn, nhìn ông ta bằng ánh mắt ân cần tình cảm, khiến Xẻng Vạn Ma thật sự cảm thấy rất buồn nôn.
Tuy vậy, Quy Ngọc Sơn vẫn chừa cho ông ta một đường sống, dù sao cậu cũng phải mượn sức của Xẻng Vạn Ma, không nên đả kích ông ta quá mức.
Mạc Trì dùng tay trái nâng chiếc quan tài lên giữa không trung, Xẻng Vạn Ma cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền vào trong cơ thể. Ông ta cũng không chần chừ mà dùng sức đập vào lá bùa. Làn khói đen mỏng bay ra, xen lẫn tiếng gào thét chói tai.
Nhờ Mạc Trì hóa giải phần lớn lực nguyền rủa, Xẻng Vạn Ma chỉ phải xử lý một phần nên mọi chuyện cũng khá thuận lợi. Có điều, cảm giác bị tiểu quỷ cắn xé kia vẫn không dễ chịu chút nào.
Vạn Quỷ Phệ Tâm Phù chỉ là thứ mà chủ nhân của Xẻng Vạn Ma lúc nhàn rỗi bày trò nghịch ngợm, ông ta còn nhớ rõ lúc đó chủ nhân không có việc gì làm nên bèn bóp nát hai cái. Nói là cảm giác rất tuyệt, tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ vô cùng êm tai. Lúc đó không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Xẻng Vạn Ma thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt, đây là ý chí sắt đá đến mức nào mới có thể coi đau đớn là trò chơi tiêu khiển.
Có vẻ như thứ bị phong ấn trong quan tài cũng cảm nhận được có người đang giúp hắn ta phá vỡ phong ấn, nên cùng lúc phát lực, hy vọng có thể một lần phá vỡ xiềng xích.
Ánh chớp tím chiếm cứ nửa bầu trời, sấm sét trong tầng mây tùy thời có thể đánh xuống, cá lăng giật mình: “Cậu thả thứ gì ra vậy?”
Quy Ngọc Sơn cố gắng giữ bình tĩnh: “Cho dù không có chúng ta, phong ấn này nhiều nhất cũng chỉ trụ được một năm nữa thôi.”
Vừa dứt lời, sấm sét đánh xuống, Quy Ngọc Sơn ôm lấy cá lăng, cá lăng thì liều mạng chui vào trong tay áo của Huyền Vũ. Sắc mặt Huyền Vũ trở nên rất khó coi, trong lòng thầm mắng: “Hai kẻ nhát gan.”
Là một người mỗi lần độ kiếp đều có quý nhân đỡ cho, ít nhất trong ký ức hiện tại của Quy Ngọc Sơn chưa từng tự mình trải qua tiếng sấm đáng sợ như thế này nên bèn trốn tránh theo bản năng. Còn về phần cá lăng, so với cậu cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả đều nhờ vào Huyền Vũ.
Vào thời khắc mấu chốt, thần thú vẫn đáng tin cậy hơn. Huyền Vũ đưa bọn họ thoát khỏi vòng sét, vừa đi vừa chú ý động tĩnh bên phía Mạc Trì. Cùng với ánh sáng tản đi, nắp quan tài cũng nứt vỡ.
Một miếng vảy của cá lăng bị mảnh gỗ quan tài sượt qua, nó không sợ đau thò đầu ra ngoài dò xét: “Mau đi xem là thứ gì.”
Trong lòng Quy Ngọc Sơn cũng thấy hiếu kỳ, bèn tiến về phía quan tài. Cá lăng là người đầu tiên đến nơi, ngay lập tức rơi vào trạng thái thất thần: “Đẹp quá.”
Lần trước nó lộ ra biểu cảm này là khi gặp Lão Tổ Tông của tộc Hồ Ly, khiến Quy Ngọc Sơn càng thêm tò mò. Cậu vội vàng đến xem người đẹp trong quan tài, khi nhìn thấy cũng không khỏi giật mình.
Khác với mị thuật của Lão Tổ Tông tộc Hồ Ly, đây là dung mạo hoàn mỹ bẩm sinh, mày như núi xa, đôi môi đỏ mọng hơi cong, nhìn một cái cũng cảm thấy tuyệt mỹ.
“Là nữ à?” Quy Ngọc Sơn kinh ngạc hỏi, kẻ có thể bị phong ấn đa số đều là đại yêu, mà đại yêu phần lớn là nam giới.
Đột nhiên Mạc Trì lên tiếng: “Không có giới tính.”
Quy Ngọc Sơn theo bản năng nhìn xuống ngực của mỹ nhân, nhưng lại bị một tiếng cười khẽ ngăn cách tầm mắt.
“Nhóc con, như vậy là không lễ phép.” Người đẹp chầm chậm mở mắt, hàng mi màu nâu nhạt, con ngươi màu xám, cộng thêm sống mũi cao mang một nét đẹp ngoại lai.
Quy Ngọc Sơn chẳng còn tâm trí hưởng thức khuôn mặt xinh đẹp này… Là nam sao?
Cậu hắng giọng nói: “Ta không còn trẻ nữa.” Khi nói chuyện giọng điệu còn cố ý để lộ vẻ tang thương.
Người đẹp trả lời với giọng hơi mỉa mai: “Còn phải xem là so với ai.”
“Là Âm Dương Mộc.” Huyền Vũ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm người nọ như đang đánh giá.
Khi nghe thấy có chữ “Mộc”, trong lòng Quy Ngọc Sơn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết “Đồng hương à!”.
Đúng lúc cậu định diễn cảnh hai mắt đẫm lệ thì Huyền Vũ xen vào: “Tính chất của Âm Dương Mộc tương tự như Mạc Trì nhưng cực đoan hơn. Hoàn toàn sống dựa vào việc nuốt chửng máu thịt và còn thích lột da con mồi khoác lên người mình.”
Quy Ngọc Sơn vội rụt cái tay sắp vươn ra lại: “Hay là ngài ngủ tiếp thêm nghìn tám trăm năm nữa đi?”.
Người đẹp bước ra khỏi quan tài rồi bắt một con chuột nhỏ dưới đất lên nuốt chửng, cảnh tượng cực kỳ khó chịu.
“Đói quá.” Hắn ta nhìn lên không trung rồi lẩm bẩm mấy câu, lại đi bắt thêm mấy con rắn.
Thấy vậy, Quy Ngọc Sơn quay sang nói với Mạc Trì: “Kén ăn là một phẩm chất tốt đẹp, xin hãy tiếp tục phát huy.”
So với Âm Dương Mộc ăn tươi nuốt sống này, Mạc Trì quả là một thiên thần nhỏ trong giới ăn uống!
Vốn đã rất kén ăn, Mạc Trì nhíu mày nhìn cảnh này rồi đưa tay xin Quy Ngọc Sơn mấy quả hạnh. Lần này Quy Ngọc Sơn không keo kiệt, vừa đưa cho hắn vừa tự mình ăn hai quả để kiềm chế cảm giác buồn nôn.
Cá lăng không thể nhìn nổi nữa: “Cậu đến cả quả của mình cũng không tha.”
Quy Ngọc Sơn đáp: “Có ý kiến?”
“Có!” Cá lăng thay đổi thái độ xấc xược, vẫy đuôi cầu xin: “Làm ơn cho tôi một quả.”
Quy Ngọc Sơn không thèm để ý đến nó, đưa cho Huyền Vũ và Xẻng Vạn Ma mỗi người một quả. Huyền Vũ thấy cá lăng đáng thương bèn chia cho nó một nửa.
Đến cả chim sẻ trong rừng cũng không được tha cho, sau khi ăn đủ thứ tạp nham, Âm Dương Mộc càng trở nên xinh đẹp… Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây ửng hồng, trong mắt cũng long lanh ánh sáng.
Ngửi thấy mùi thơm của quả hạnh, hắn ta đưa mắt nhìn về phía Quy Ngọc Sơn.
Quy Ngọc Sơn lập tức nói: “Vốn là đồng loại với nhau, sao lại đối xử tàn nhẫn như thế.”
“Ta không ăn chay.” Câu nói này khiến Quy Ngọc Sơn yên tâm hơn nhiều, nhưng cá lăng lại nơm nớp lo sợ, trốn trong tay áo Huyền Vũ không dám ló đầu ra.
Quy Ngọc Sơn nhắc đến tên Thần Nga: “Bà ấy nói ngài có thể giúp tôi.”
Trong lòng cậu cũng không quá căng thẳng, Thần Nga đã cho phép cậu đến tìm Âm Dương Mộc, chắc hẳn bà ấy có thể đảm bảo đối phương sẽ không làm hại cậu.
“Thần Nga?” Âm Dương Mộc rơi vào hồi tưởng: “Nàng ta ra khỏi vùng đất lưu đày rồi sao?”
Quy Ngọc Sơn đáp: “Không những ra ngoài mà còn kết hôn rồi.”
Có thể nói cuộc sống của bà ấy khá an nhàn, ngoài việc cãi nhau với mẹ hai thì là đi thăm bạn bè người thân.
Âm Dương Mộc lắc đầu: “Thời thế thay đổi rồi, người như nàng ta cũng có thể lấy chồng.”
Dừng một chút, tiêu hóa xong tin tức này hắn ta lại hỏi: “Ta nợ nàng ta một ân tình, vậy thì trả lại trên người ngươi. Nói xem, ngươi muốn ta giúp gì?”
Quy Ngọc Sơn kể về thân thế của mình: “Chỉ cần ngăn cản kế hoạch bay lên cung trăng của tôi là được.”
Nghe vậy Âm Dương Mộc nhìn cậu với vẻ kỳ quái: “Chứng mất trí nhớ ở người già?”
Quy Ngọc Sơn cảm thấy rất buồn, dường như Âm Dương Mộc còn lớn tuổi hơn cả cậu, nhưng xem ra không hề lú lẫn.