Bị một ánh mắt quá mãnh liệt chú ý đến, Quy Ngọc Sơn như cảm nhận được điều gì, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Mạc Trì. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm đầy u ám, nhưng Quy Ngọc Sơn lại nhìn thấy một chút ác ý không mấy tốt đẹp dành cho mình.
Mạc Trì rất bình tĩnh dời mắt đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Quy Ngọc Sơn âm thầm nâng cao cảnh giác, tạm thời tập trung vào việc chính: “Trưởng lão nhà các cậu có từng kết hôn sinh con không?”
Ưng Bá Ba lắc đầu: “Trưởng lão từng bị lừa dối một lần vào nhiều năm trước, từ đó thề rằng suốt đời sẽ không bước chân vào chuyện tình ái nữa.”
Quy Ngọc Sơn liên tục hỏi vài câu, từ lời Ưng Bá Ba mà suy ra kết luận không khác mấy so với ấn tượng về trưởng lão tộc ưng, chính là không thích gây chuyện, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày.
Tộc ưng không giống tộc hồ ly, không có nhiều tranh đoạt quyền lực, hiện tại tộc trưởng tộc ưng mạnh mẽ lại còn trẻ tuổi, cho nên việc này chắc không dính dáng đến việc tranh giành vị trí tộc trưởng.
Gần đây, Ưng Trường Thiên chưa từng ra ngoài đi xa, khả năng gây rắc rối bên ngoài hầu như không có, như vậy thực sự không còn manh mối nào để điều tra.
Đến chiều tối vẫn chưa phát hiện được gì, mọi người đành quay về trong thất vọng. Nhà cửa của tộc ưng không nhiều, phần lớn vẫn giữ thói quen xây tổ nguyên thủy, cuối cùng chỉ còn lại một gian nhà cho khách.
Vốn là kẻ hung tàn nhất, Thao Thiết chẳng hiểu sao lại trở thành đối tượng được chăm sóc. Bởi vì cá lăng và Huyền Vũ trực tiếp sống dưới sông, còn Quy Ngọc Sơn tìm một chiếc chậu hoa lớn để ngủ, không hẹn mà cùng nhau nhường chiếc giường nhỏ bé cho Mạc Trì.
Chậu hoa dựa vào cửa sổ, hương thơm bay đi khá xa. Nửa đêm Mạc Trì từ giường bò dậy, lén lút kéo chậu hoa lại gần bên giường.
Quy Ngọc Sơn đang mơ màng ngủ nhưng vẫn cảm nhận được chậu hoa bị di chuyển. Nghĩ rằng có Mạc Trì ở đây, chắc không ai dám đột nhập mà không bị phát hiện, kia hẳn là hành động của chính Mạc Trì, vậy nên cậu chỉ nghiêng đầu rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Mạc Trì nhìn chằm chằm vào vài búp hoa nhỏ trên cành, hắn đưa ngón tay chạm vào, xúc cảm rất mềm, rất dễ chịu. Ngay sau đó, những búp hoa đột ngột nở ra, bám vào ngón tay của hắn rồi đâm thủng bề mặt da, bắt đầu hút máu. Mạc Trì cau mày, da của hắn rất cứng, vật bình thường không thể nào gây tổn thương được.
Dưới sự tưới nhuận của máu tươi, màu của hoa chuyển thành sắc hồng nhạt, dường như còn đang có xu hướng đậm hơn. Ánh mắt của Mạc Trì lóe sáng, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay lại.
“…Hạc Nại Nại.” Tiếng nói mơ hồ như trong mộng vang lên đứt quãng.
Mạc Trì nghiêng người đến gần, trong lòng có hơi khó chịu. Hạc Nại Nại là ai?
Cảm giác như thể bị cướp mất quả hạnh chín đã sắp tới miệng, đôi mắt của Mạc Trì nheo lại đầy nguy hiểm, hối hận vì lúc trước không ăn sạch tộc hạc.
Sau mười mấy phút, cánh hoa từ từ bung ra, trên đầu ngón tay của Mạc Trì chỉ còn sót lại một giọt máu chưa khô.
Ngay lập tức, thân ảnh Mạc Trì biến mất tại chỗ, đến khi quay lại, trên tay hắn đã có thêm một con thỏ hoang. Hắn rạch một vết thương nhỏ trên chân thỏ, đưa đến bên cánh hoa nhưng lần này Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không có phản ứng.
Mạc Trì thả tay ra, bản năng sinh tồn khiến con thỏ hoang chạy trối chết. Hắn lại đưa ngón tay của mình cho hoa hút, lần này lượng máu không nhiều như lần đầu, nhưng nó vẫn từ từ hút lấy. Đã có phán đoán, Mạc Trì đi tới bờ sông.
Huyền Vũ đang nổi trên mặt nước, mái tóc dài màu xanh lục như tảo biển lay động. Cảm nhận có người đến, hắn ta mở mắt ra.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng nhau khi không có Quy Ngọc Sơn. Ánh mắt của Huyền Vũ đảo qua đảo lại, dường như muốn dựa vào ánh sáng ban đêm để suy đoán cấu tạo bên trong cơ thể Thao Thiết.
Mạc Trì thản nhiên nói: “Đừng dùng những kiến thức y học để áp dụng lên ta.”
Huyền Vũ cười cười nhưng cũng ngừng lại việc suy đoán. Mạc Trì ra hiệu muốn dẫn hắn ta vào trong nhà.
Huyền Vũ vừa mới đứng dậy, cá lăng tung ra một làn sóng nước: “Chủ nhân, có khi nào đây là một cái bẫy không?”
Huyền Vũ: “Hắn không rảnh đến mức đó.”
Trong căn nhà xuất hiện thêm một hơi thở, nhưng Quy Ngọc Sơn vẫn không tỉnh dậy. Sau khi hút hết máu, cậu ngủ một giấc đặc biệt sâu.
Mạc Trì kể tóm tắt mọi việc. Ban đầu Huyền Vũ không mấy để tâm, nhưng nghe đến cuối thì lộ ra vẻ mới lạ: “Máu bình thường thì sẽ không hút?”
Mạc Trì gật đầu.
Huyền Vũ đã đoán ra lý do Mạc Trì tìm mình, bèn làm một vết thương trên ngón tay, đưa đến trước một đóa hoa hạnh. Ngay lập tức, bông hoa mềm mại bắt đầu hút máu.
Cá lăng thấy thú vị, cũng cắn một miếng thịt cá rồi đưa vết thương lên gần cánh hoa, nhưng lần này hoa hạnh không hề có bất kỳ dấu hiệu gì.
“Thật thú vị.” Là một bác sĩ y học, Huyền Vũ luôn có đam mê mãnh liệt với những điều chưa được giải thích: “Chỉ hút máu của sinh vật cấp cao.”
Cá lăng đã trải qua vài lần thanh lọc máu, thể chất đã vô cùng tinh khiết nhưng máu của nó vẫn không được cánh hoa hút lấy, từ đó cho thấy Quy Ngọc Sơn là một kẻ vô cùng kén chọn.
Mạc Trì: “Yêu quái hệ mộc không thể có khả năng hút máu.”
Những loài cây cỏ được thiên địa ban cho khả năng hóa hình đều có sự thân thiện tự nhiên. Nói một cách hoa mỹ, chúng mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, không thể nào có dính dáng đến việc hút máu.
Huyền Vũ suýt chút nữa không kiềm chế được ý muốn lấy dao ra nghiên cứu.
“…Hạc Nại Nại.” Tiếng nói đứt quãng lại vang lên.
Sắc mặt của Mạc Trì lộ rõ không vui, hắn hỏi Huyền Vũ: “Ngươi có biết Hạc Nại Nại là ai không?”
Huyền Vũ cảm thấy có gì đó không đúng nên ghé sát lại nghe, sau một lúc thì lộ ra vẻ kỳ quái: “Không phải Hạc Nại Nại, là uống sữa.”
“…”
Mạc Trì đưa ngón tay ra, vừa có máu uống, Quy Ngọc Sơn quả nhiên ngừng nói mơ.
Huyền Vũ: “Lần đầu hút nhiều máu như thế, không biết là tốt hay xấu.”
Hổ dữ dù có được nuôi mười năm bằng đồ nấu chín, nhưng chỉ cần một lần được nếm máu tươi thì bản năng khát máu trong cơ thể sẽ bị kích thích.
Chẳng qua, đây chỉ là bản năng.
Mạc Trì lắc đầu: “Khả năng đó không cao.”
Huyền Vũ bật cười: “Chắc chắn thế à?”
Mạc Trì: “Thiên Đạo ưu ái cậu ấy.”
Nói rồi, hắn kể lại quá khứ của Quy Ngọc Sơn, khi đối mặt với kiếp nạn sẽ có chim Côn Bằng* đi ngang giúp đỡ.
(*) Chim Côn Bằng là thượng cổ thần thú xuất hiện từ thuở hồng hoang. Các chú cá khi còn sống có tâm nguyện muốn được tự do hòa mình vào bầu trời vô tận, thỏa sức vẫy vùng khắp nơi, được học hỏi thêm những điều mới mẻ, lẽ huyền vi của Thiên Địa. Khi thân mạng kết thúc, anh linh của những chú cá như vậy đều có thể hóa thành Côn Bằng, thong dong tự tại ngao du khắp Tam Giới.
Huyền Vũ sững người: “Còn có chuyện như vậy sao!”
Cá lăng quẫy đuôi: “Hehe, Thiên Đạo cho người này đi cửa sau.”
Vảy trên đầu cá gần như xoắn lại với nhau, mắt cá quay tròn một cách không tự nhiên. Lòng ghen tị khiến nó trở nên xấu xí.
Đột nhiên Mạc Trì nói: “Nếu thực sự bị nghiện máu, chưa chắc đã là điều xấu.”
Khi đó, hắn sẽ cho Quy Ngọc Sơn hút máu, còn Quy Ngọc Sơn sẽ đền đáp lại bằng quả hạnh. Nghĩ đến cảnh tượng này, Mạc Trì cảm thấy khá thú vị.
Huyền Vũ nhìn biểu cảm của hắn thì cũng đoán ra ý đồ của Mạc Trì nên lùi lại một bước, trong lòng quyết định rằng sau khi ra ngoài sẽ giả vờ như không quen biết Thao Thiết.
Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không biết gì về cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Đối với cậu, đêm qua chỉ đơn giản là một giấc ngủ thoải mái, đến sáng hôm sau thì tỉnh dậy trong ánh nắng ban mai.
Đứng trước gương, cậu nhìn làn da trắng mịn ánh lên vẻ hồng hào khỏe khoắn của chính mình. So với cậu thì rõ ràng Mạc Trì trông có phần uể oải hơn. Quy Ngọc Sơn hỏi một câu mang tính biểu tượng: “Anh ngủ không ngon sao?”
Mạc Trì nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả.
Quy Ngọc Sơn duỗi người, mở cửa sổ để không khí tràn vào.
Từ phía chân trời bao la, một con đại bàng mạnh mẽ bay tới, hạ cánh rồi hóa thành một thanh niên trẻ tuổi với ánh mắt sắc bén. Ưng Bá Ba vẫn giữ vẻ dè dặt như thường lệ, mở lời: “Tôi sẽ dẫn các cậu đi ăn sáng.”
Quy Ngọc Sơn nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hồ Thất. Ưng Bá Ba giải thích: “Hai cô con gái của tộc trưởng vì tranh giành quyền làm bạn đời với Hồ Thất tiên sinh mà đánh nhau. Cả hai đều bị thương nặng, hiện tại cậu ấy đang an ủi bọn họ nên không thể rời đi.”
Quy Ngọc Sơn lẩm bẩm: “Lẽ ra mình nên đoán được điều này từ trước.”
Ưng Trường Thiên vẫn biệt vô âm tín, còn Ưng Bá Ba khi nói chuyện với bọn họ, trên gương mặt lúc nào cũng đượm vẻ âu lo.
Đột nhiên Quy Ngọc Sơn nhìn thấy một cái tổ trên vách núi dốc đứng, khác với những cái tổ xung quanh, cái tổ này sâu khoảng một mét.
“Đó là tổ của ai vậy?” Cậu hỏi.
“Đó là của trưởng lão.” Ưng Bá Ba đáp: “Trưởng lão có một căn nhà riêng nhưng phần lớn thời gian vẫn thích trú ngụ ở đây.”
Quy Ngọc Sơn đề nghị: “Tôi có thể vào xem không?”
Ưng Bá Ba do dự một lúc rồi nói: “Được thôi.”
Đây là lần đầu tiên Quy Ngọc Sơn thăm tổ của loài đại bàng. Khi bước vào, cậu có cảm giác như mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Quả may mắn?” Huyền Vũ đột nhiên nhặt lên một quả nhỏ màu tím đã khô héo ở cạnh rìa, tỏ vẻ rất hứng thú.
Quy Ngọc Sơn ngước mặt lên suy nghĩ một lát rồi nói: “Cái tên nghe cũng thú vị đấy. Ăn vào là có may mắn à?”
Không ngờ Huyền Vũ thực sự gật đầu.
Hai con tiểu Phượng Hoàng trên đầu Quy Ngọc Sơn kêu lên mấy tiếng khinh bỉ, dường như chúng không thể chịu nổi việc nghe người khác đứng trước mặt tộc phượng hoàng nói đến chuyện cầu may.
Quy Ngọc Sơn giữ chặt hai con phượng hoàng không để chúng phá đám, sợ tiếng kêu của chúng sẽ lấn át lời của Huyền Vũ.
“Lần cuối ta thấy quả may mắn là hơn ba trăm năm trước.” Khóe môi của Huyền Vũ hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại tỏ ra ghét bỏ: “Tưởng rằng thứ này đã tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Cá lăng đã theo Huyền Vũ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, lập tức giải thích: “Ăn quả may mắn sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể trong thời gian ngắn, hơn nữa nó còn cải thiện vận mệnh. Ví dụ hôm nay cậu ăn nó, ngày mai có thể nhặt được pháp khí hay linh đan trên đường.”
Quy Ngọc Sơn chớp mắt: “Thật sự thần kỳ đến vậy sao?”
Cá lăng nói tiếp: “Nhưng thứ này giống như ký sinh trùng, dần dần sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Người ăn quả may mắn sẽ trở nên hung bạo và khát máu, ngay cả làn da cũng dần chuyển sang màu tím.”
Quy Ngọc Sơn nhận lấy quả từ tay Huyền Vũ, cậu ngắm nghía một lúc, thầm cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa.
“Anh đã từng ăn chưa?” Cậu tò mò hỏi Mạc Trì.
Mạc Trì lắc đầu tỏ ra chán ghét: “Chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy đắng rồi.”