Quy Ngọc Sơn đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn số lượng đơn hàng đang không ngừng tăng lên, trong lòng lại không kìm nổi mà thở dài: “Tất cả chỉ vì sinh tồn.”
Đáng thương nhất có lẽ là vị trưởng lão của tộc ưng, người vẫn kiên nhẫn chịu đựng, thậm chí còn để lại biểu tượng cảm xúc “một gương mặt cười ngốc nghếch” trong phần ghi chú đơn hàng.
Mạc Trì đang phát sóng trực tiếp, nhìn thấy vậy thì ngay lập tức cười khẽ: “Trưởng lão tộc ưng, không tệ đâu.”
Khán giả yêu quái theo dõi buổi phát sóng cảm nhận rõ ràng sự châm chọc cay nghiệt ẩn trong câu nói.
Chu Tước là một trong những người tương đối thả lỏng trong phòng livestream, anh ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa lắc đầu: “Tên này thật sự là đang theo dõi số liệu cơ đấy.”
Suy nghĩ một lúc, Chu Tước vẫn quyết định đặt một đơn hàng. Dù gì Trường Sinh Dưỡng Sinh Quán cũng có phần của Huyền Vũ, mà trước đó anh ta còn không ngần ngại bắt mất một con cá lăng của đối phương đi, bây giờ đúng lúc trả lại chút ân tình.
[Đại bàng bay trên bầu trời: Gần đây có vô số yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi, khuyến nghị sử dụng.]
[Linh Tộc Nhất Chi Hoa: Đồng ý!]
Dòng bình luận bắt đầu đổi hướng, tất cả đều bàn về yêu ma, tiện thể tâng bốc Mạc Trì vài câu.
Quy Ngọc Sơn ngồi ở một góc, mỉm cười nói: “Chúng yêu quái mong anh sẽ giúp giải quyết rắc rối cho bọn họ kìa.”
Mạc Trì không giận, hắn chỉ nhàn nhã thả một quả trứng lòng đào vào tô mì trước mặt: “Ta vừa thành lập một đội tiêu diệt yêu ma, ai có hứng thú thì chín giờ sáng mai tập trung ở cổng công viên, có thể theo ta trừ yêu diệt ma.”
[Chu Tước nóng nảy: Mẹ ơi, con chắc chắn chưa tỉnh ngủ!]
[Lên núi săn Bạch Hổ: Ôi trời đất ơi! Cả đời này không ngờ lại nghe thấy một con Thao Thiết nói muốn trừ gian diệt ác.]
[Thần Long quẫy đuôi: Thật đáng sợ!]
Quy Ngọc Sơn dù biết rõ ý định của Mạc Trì nhưng cậu vẫn cảm thấy có hơi không được tự nhiên nên nhỏ giọng nói: “Phần lớn yêu quái chắc đều nghĩ đây là cái bẫy.”
Quả nhiên không sai.
[Đại bàng bay trên bầu trời: Tham gia rồi liệu có bị bắt gọn không?]
[…]
Sự im lặng kéo dài.
Buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên không còn ai bình luận nữa.
“Bị bắt gọn!” – Một từ ngữ đáng sợ biết bao.
Đúng lúc này, Mạc Trì đã hoàn thành xong tô mì nóng hổi. Hắn chẳng bận tâm đến sự im lặng đột ngột này, ngược lại nhìn về phía Quy Ngọc Sơn.
Quy Ngọc Sơn dùng tay ra dấu một con số, trên môi Mạc Trì lập tức nở nụ cười hài lòng… Tốt lắm, hôm nay có thể ăn thêm một bữa nữa rồi.
Buổi phát sóng kết thúc sớm hơn dự kiến, chính xác hơn là kết thúc ngay khi Quy Ngọc Sơn rút quả hạnh ra thanh toán mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Mạc Trì thản nhiên nhét một quả hạnh vào miệng, gần đây hương vị quả hạnh ngon đến mức hắn chẳng nỡ bỏ hạt, sau đó hắn nghiêm túc nói: “Những buổi phát sóng như thế này, mỗi ngày ta có thể mở ba lần.”
Quy Ngọc Sơn thở dài: “Đợi lần sau khi có hàng mới rồi phát tiếp.”
Mạc Trì cau mày, rõ ràng là hắn đã thích thú với công việc này.
Quy Ngọc Sơn cười khẽ: “Không thể cứ nhắm vào một con cừu mà cạo lông mãi được, lỡ nó trọc rồi thì lần sau lấy đâu ra đối tượng để kiếm lời.”
Mạc Trì nói: “Thức ăn của cậu ẩn chứa linh khí lại có trận pháp kỳ diệu, bọn họ mua bao nhiêu về cũng không thiệt thòi.”
Huyền Vũ đang chơi đùa với cá lăng, nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu lại nhìn, trong bụng thầm nghĩ cái tên Thao Thiết này vì muốn ăn mà thật sự có thể nói mò một cách đầy nghiêm túc như thế. Đương nhiên Quy Ngọc Sơn không tin lời nói nhảm của Mạc Trì, cậu chỉ ậm ừ vài tiếng qua loa rồi bận rộn lo liệu việc giao hàng.
Ngựa Đại Uyên nhanh chóng đến lấy hàng nhưng chỉ chưa đầy một ngày sau, anh ta lại quay về, trên tay còn ôm một chiếc hộp.
Quy Ngọc Sơn liếc qua tên người nhận: “Muốn trả hàng sao?”
Ngựa Đại Uyên còn chưa kịp trả lời, Mạc Trì đã xuất hiện như một bóng ma: “Trả hàng?”
Toàn bộ quả hạnh đã vào bụng hắn, nếu bị trả hàng chẳng phải có nghĩa là hắn sẽ nợ Quy Ngọc Sơn quả hạnh à?
Ngựa Đại Uyên đáp: “Không tìm thấy người nhận.”
Quy Ngọc Sơn nhướng mày: “Nghe nói trưởng lão tộc ưng gần đây đóng cửa không ra ngoài, sao có thể không tìm thấy?”
Ngựa Đại Uyên đáp: “Trước đó vì béo quá nên không bay nổi, không ra ngoài được, nhưng dạo này đã hồi phục rồi.”
Quy Ngọc Sơn cau mày, đối chiếu với số điện thoại trên đơn hàng rồi bấm gọi, nhưng chuông reo mãi mà không ai bắt máy. Không muốn làm chậm trễ công việc của Ngựa Đại Uyên, Quy Ngọc Sơn chỉ đành nhận lấy hàng trước, sau đó đi tới đi lui trong phòng: “Thật khó hiểu.”
Trưởng lão tộc ưng rất biết giữ mạng, bình thường chẳng bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai. Nếu không phải vậy thì ông ta đã không cần lấy lòng Mạc Trì nhiều lần như thế, càng không có lý do gì để ông ta đặt hàng rồi cố tình không nhận.
Quy Ngọc Sơn nghĩ một lúc rồi gọi cho Hồ Thất. Tiếng nhạc sôi động vang lên, Quy Ngọc Sơn nhìn ra cửa sổ để xác định rằng hiện giờ vẫn là ban ngày: “Cậu đang ở quán bar sao?”
Giọng điệu của Hồ Thất uể oải: “Đang hộ tống lão tổ tông đi quẩy.”
“Gần đây có tin gì về tộc ưng không?”
Hồ Thất thở dài chán nản: “Đệ nhất mỹ nữ tộc ưng, đại bàng Hoa Hoa mới lấy chồng. Mong rằng sau này cô ấy sinh được một đứa con gái có thể kế thừa vẻ đẹp kia…”
Quy Ngọc Sơn cắt lời: “Tôi đang hỏi về trưởng lão của tộc ưng.”
Hồ Thất ngáp một cái: “Sao tôi phải quan tâm đến một lão già chứ?”
Quy Ngọc Sơn đảo mắt: “Nơi này cách tộc ưng không xa, chi bằng cậu giúp tôi chạy qua một chuyến đi.”
“Có lợi ích gì không?”
“Như vậy cậu sẽ có lý do chính đáng để dẫn lão tổ tông nhà cậu rời khỏi quán rượu.”
Giọng nói của Hồ Thất lập tức trở nên tỉnh táo: “Đúng rồi ha! Cậu chờ chút, tôi sẽ đến tộc ưng ngay bây giờ.”
Vừa dứt lời, Hồ Thất vội vàng cúp máy. Quy Ngọc Sơn tặc lưỡi ngạc nhiên, Hồ Thất trước kia rất thích lang thang ở quán rượu, vậy mà bây giờ lại muốn về nhanh như vậy chứng tỏ lão tổ tông của tộc hồ ly quả là một nhân vật ghê gớm.
Hồ Thất đi rất nhanh, chưa đến tối đã có tin tức, nhưng đó là tin xấu, trưởng lão tộc ưng đã mất tích. Lúc nhận được thông báo của Hồ Thất, Mạc Trì đang ăn quả hạnh, thấy Quy Ngọc Sơn có ý định tự mình đi kiểm tra thử tình hình thế nào thì hơi khó hiểu: “Cậu lo cho một lão già làm gì?”
Quy Ngọc Sơn hời hợt đáp: “Nếu không tìm được lão già đó thì chẳng phải là một món hàng bị trả lại sao?”
Mạc Trì vừa nghe vậy thì lập tức xem trọng chuyện này.
–
Tên thật của trưởng lão tộc ưng là Ưng Trường Thiên, thời trẻ cũng được coi là một truyền kỳ, không phải vì thực lực xuất chúng mà là do vận khí của ông ta tốt.
Chức vị trưởng lão vốn dĩ không đến lượt ông ta nhưng mấy người xếp trước, kẻ thì vì gặp rắc rối trong tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, người thì bất ngờ gặp chân ái rồi từ đó không màng thế sự. Sau khi luận về thứ bậc, bằng một cách ngẫu nhiên nào đó mà Ưng Trường Thiên đã trở thành trưởng lão. Mặc khác, bởi vì thực lực của bản thân không mạnh nên ông ta làm việc vô cùng cẩn trọng, gặp chuyện gì cũng đều nhường nhịn ba phần.
Khi Quy Ngọc Sơn đến tộc ưng, nhìn bề ngoài bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng quan sát kỹ thì không khó để nhận ra có vài cao thủ lẩn trốn vào trong đám đông, đang ngó nghiêng quan sát.
Lần này, Huyền Vũ cũng đi cùng, mục đích của hắn ta khác với Quy Ngọc Sơn. Hắn ta đến tộc ưng để tìm một loại thảo dược có khả năng kéo dài tuổi thọ, có thể nói là lo lắng không ngừng cho sức khỏe của nhân loại.
Mạc Trì âm thầm chặn một bóng người đang lén lút: “Ngươi đang tìm gì?”
Người đó giật mình, định lớn tiếng kêu cứu nhưng bị ánh mắt của Mạc Trì dọa sợ, có cảm giác như sẽ bị giết bất cứ lúc nào.
Mạc Trì hỏi: “Ưng Trường Thiên ở đâu?”
“Đến báo thù à?” Ánh mắt của người tộc ưng trời sinh đã rất sắc bén, dù là cầu xin tha mạng nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn toát ra vẻ khinh thường. Ở điểm này, tộc ưng khá thiệt thòi. Bọn họ thực sự sợ chết, nhưng đối thủ thường nhầm lẫn rằng đó là sự khiêu khích nên tiện thể hạ cho ngủm luôn.
Mạc Trì không buồn giải thích, im lặng để cho Quy Ngọc Sơn nói sơ qua mọi nguyên nhân sự việc.
“Người bán hàng?” Đôi mắt sắc lẹm của người tộc ưng kia chớp chớp đầy vẻ nghi hoặc. Bây giờ người bán hàng cũng có trách nhiệm như vậy sao?
Mạc Trì mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa về tung tích của Ưng Trường Thiên, thế nhưng đối phương chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết.”
Thấy Mạc Trì lại lộ ra sát khí, người tộc ưng kia vội vàng bổ sung: “Tôi cũng là nhận mệnh lệnh của tộc mà tìm kiếm trưởng lão ở mấy chỗ gần đây.”
Mạc Trì hỏi: “Chuyện Ưng Trường Thiên mất tích có bao nhiêu người biết?”
“Không nhiều, ngoài tộc trưởng ra thì chỉ có mấy người nhận lệnh đi tìm mới biết thôi.”
Mạc Trì hỏi Quy Ngọc Sơn: “Có muốn đi tìm cùng không?
Quy Ngọc Sơn gật đầu: “Chúng ta nên có trách nhiệm với khách hàng.”
Huyền Vũ từ nãy đến giờ không nói gì bỗng dưng lên tiếng: “Sau này cửa hàng có thể thêm một mục bảo hiểm nhân thọ dưới phí vận chuyển, thu thêm tiền.”
Quy Ngọc Sơn vô cùng đồng tình với ý kiến này, xem ra Huyền Vũ cũng có đầu óc kinh doanh.
Tộc ưng sinh sống ở nơi hiểm trở, có người thậm chí còn làm tổ trên vách núi cheo leo.
Hồ Thất vẫn đang ở trong tộc ưng nhưng đám người Quy Ngọc Sơn không gặp được hắn ta, nghe nói là đang dây dưa với con gái của tộc trưởng. Tộc trưởng tộc ưng khá thích Hồ Thất, cử người đặc biệt báo tin cho tộc nhân, dặn dò phải tiếp đãi Quy Ngọc Sơn và những người đi cùng thật tử tế.
Lần đầu tiên được hưởng lợi khi làm bạn với Hồ Thất, trong lòng Quy Ngọc Sơn dâng lên một cảm giác khó tả. Còn cậu thanh niên tộc ưng bị bắt trước đó, hiện giờ vì phải làm hướng dẫn viên cho bọn họ mà tâm trạng có chút phức tạp.
Quy Ngọc Sơn hỏi: “Cậu tên gì?”
“Ưng Bá Ba.” Chàng trai trẻ mím môi nói: “Gọi tôi Bá Ba là được.”
Quy Ngọc Sơn nhướng mày, gọi cậu ta là Tiểu Ưng.
Chàng trai trẻ chấp nhận cái tên đó: “Nếu sớm biết mọi người là bạn của Hồ Thất tiên sinh thì tôi đã không mất mặt như vậy rồi.”
Nói xong cậu ta ngại ngùng gãi đầu, nhớ lại cảnh tượng bản thân sợ chết vừa rồi mà cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Quy Ngọc Sơn: “Trưởng lão mất tích khi nào?”
Ưng Bá Ba lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Quy Ngọc Sơn hỏi tiếp: “Vậy có điểm gì bất thường không?”
Ưng Bá Ba vẫn luôn lắc đầu không rõ, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi bỗng vỗ đầu: “Đúng rồi, có một đêm trưởng lão đột nhiên hét lên, chúng ta chạy đến thì ông ấy nói là gặp ác mộng, tiếp đến là không ngừng nói nhảm.”
Quy Ngọc Sơn vuốt cằm suy tư: “Ác mộng?”
Mạc Trì ở bên cạnh không nhịn được mà nhìn vào gương mặt hoàn hảo của Quy Ngọc Sơn lâu thêm một chút… thật mịn màng. Không chỉ trái cây mà ngay cả làn da của Quy Ngọc Sơn cũng đẹp hơn so với các yêu quái thông thường, khiến người ta muốn đưa tay ra véo một cái.