Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 33: Khoác lác.

Nhờ vào kỹ năng giao tiếp khéo léo của Huyền Vũ, tỉ lệ đánh giá tốt cho cửa hàng trực tuyến luôn duy trì ở mức một trăm phần trăm.

Lấy Viên Thiên làm ví dụ, tận mắt chứng kiến cha mình sưng vù như một quả bóng đã là quá đủ rồi, lại còn phải nhìn ông ấy vừa nuốt nước mắt vừa để lại đánh giá tốt.

Ban đầu, Viên Liệt định đăng ảnh để trả thù, nhưng trước đó, Huyền Vũ đã “thân thiện” gửi lời hỏi thăm: [Dám đăng ảnh hả? Ha ha.]

Viên Liệt tức điên người, nhưng Viên Thiên an ủi ông ấy: “Cha à, hãy nghĩ thoáng ra đi, dù sao hắn ta cũng không nói thẳng ra là sẽ đánh chết cha.”

Kỳ lạ thay, Viên Liệt lại bị thuyết phục.

Còn Quy Ngọc Sơn khi thấy cửa hàng vừa mới đi vào quỹ đạo, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Doanh số bán hàng trong vài ngày tiếp theo tăng đều đặn, điều này nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Chẳng lẽ mọi người cuối cùng cũng đã phát hiện ra điểm sáng của sản phẩm này?”

Mạc Trì: “Chắc là do những khách hàng cũ giới thiệu cho người khác.”

“Tại sao?”

“Tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì xuất phát từ tâm lý ‘không thể để mình tôi chịu khổ’ rồi.”

“…” Mặc dù không biết rõ nội tình, nhưng Quy Ngọc Sơn biết rằng suy đoán của Mạc Trì phần lớn là sự thật.

Huyền Vũ dẫn cá lăng đến con sông nhỏ gần đó để tu luyện, nghe nói là bởi vì cá lăng không có chút sức chống cự nào trước lão tổ tông tộc hồ ly, ngày tháng tươi đẹp của nó coi như chấm dứt. Trước khi cá lăng có thể chống lại thuật mê hoặc cơ bản, Huyền Vũ sẽ luôn giám sát việc tu luyện của nó.

Trong nhà không còn ai khác, Mạc Trì không cần lo lắng bị phát hiện ra thân phận. Đa số thời gian đều như lúc trước, hắn hóa thành cái bóng đi theo Quy Ngọc Sơn, thỉnh thoảng lại mặt dày đòi quả hạnh.

“Sắp vào thu rồi.” Trong mắt Mạc Trì ánh lên tia sáng: “Mùa thu là mùa thu hoạch.”

Lúc đó, cây hạnh của Quy Ngọc Sơn sẽ đón mùa bội thu.

Quy Ngọc Sơn nghe vậy thì cười lạnh: “Thu đến rồi, đông còn xa nữa sao?”

Cơ thể Mạc Trì khẽ run lên. Quy Ngọc Sơn làm như không nhìn thấy, ác ý nhắc nhở: “Mùa đông tôi không ra quả đâu.”

Cơ thể Mạc Trì lại run lên lần nữa. Quy Ngọc Sơn kịp thời dùng điện thoại chụp hai bức ảnh, hài lòng đặt làm hình nền.

Mạc Trì: “Việc ra hoa kết trái của yêu quái không bị giới hạn bởi mùa.”

Quy Ngọc Sơn gật đầu, không phủ nhận: “Nhưng quả mùa đông không ngọt bằng lúc này, tôi rất nghiêm khắc với bản thân, đã kết quả thì phải cho ra quả ngon nhất.”

“…” Đau lòng quá. Quy Ngọc Sơn không để ý đến Mạc Trì đang chìm trong đau khổ. Huyền Vũ và cá lăng đều không có nhà, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon, nên rất mong chờ màn đêm buông xuống.

Mong chờ từ sáng đến tối, mặt trời vừa khuất bóng, Quy Ngọc Sơn đã leo lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, một chút buồn ngủ dần dần xuất hiện theo thời gian. Vạn vật yên tĩnh, đáng lẽ là thời điểm tốt để gặp gỡ Chu Công nhưng đột nhiên Quy Ngọc Sơn lại mở mắt ra, trùm chăn kín mít. Một lúc sau, cậu bật dậy, ghé tai vào cửa sổ: “Sao tôi cứ nghe thấy tiếng ai đó chửi bậy thế nhỉ?” 

Ban đầu cậu còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng lắng nghe kỹ thì dường như có tiếng động nhỏ xì xầm trong không khí. Mạc Trì vẫn chưa hết buồn vì chuyện cây hạnh không ra quả vào mùa đông, hắn uể oải nói: “Là quạ đen.”

“Quạ đen?”

“Chúng thích chửi bậy vào ban đêm, dùng giọng nói đặc biệt để dẫn dụ người ta vào cơn ác mộng.”

“…” Quy Ngọc Sơn mở cửa sổ, nhưng lại chẳng nghe thấy gì nữa.

Mạc Trì: “Chỉ khi cậu đang ngủ hoặc nửa tỉnh nửa mê mới có thể nghe thấy.”

Quy Ngọc Sơn xoa xoa mi tâm, cậu luôn cảm thấy cả thế giới đang chống lại giấc ngủ của mình. Trước đây chưa từng nghe thấy tiếng chửi rủa nào, xem ra là có “người bạn” mới chuyển đến. Cậu hỏi hai lần về cách giải quyết, nhưng Mạc Trì đều không trả lời, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn không thể thoát ra.

Quy Ngọc Sơn thở dài, có hơi hối hận vì ban ngày đã nói cho sướng miệng, bèn lên tiếng bào chữa: “Còn lâu mới đến mùa đông.”

“Sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn lạc.” Mạc Trì nói.

“…”

Tuy là nói vậy, nhưng lúc này tinh thần của Mạc Trì đã ổn định hơn một chút. Hắn quyết tâm bằng mọi giá phải nghĩ cách để Quy Ngọc Sơn không bị ảnh hưởng bởi mùa đông lạnh giá.

Quy Ngọc Sơn lười xuống tầng nên cậu hóa thành dây leo, vươn thẳng ra ngoài cửa sổ. 

Khu dân cư ban đêm toát ra một vẻ ma mị, không phải kiểu nói đùa thường ngày, mà là ma mị thực sự. Những bụi cây, rừng cây, gian hàng… những thứ vốn rất đỗi bình thường vào ban ngày nhưng dưới sự bao phủ của màn đêm, chúng lại tỏa ra hơi thở kỳ lạ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó đáng sợ sẽ nhảy xổ ra từ trong bóng tối.

Quạ đen lớn tiếng “ca hát” một cách ngang ngược, bộ lông đen nhánh toát lên vẻ đẹp kỳ dị. Nó đậu trên cành cây giống như một vị vua đang nhìn xuống chúng sinh. Tận hưởng cảm giác khoái trá này, quạ đen ngẩng cổ lên kêu càng thêm hăng say.

“Cạc cạc.” Con ngươi của quạ đen đảo liên tục, bất ngờ bị một dây leo siết chặt cổ, tiếng quạ kêu biến thành tiếng vịt kêu.

“Hóa ra là cậu đang phá giấc mộng đẹp của tôi.” Một dây leo biết giết quạ không đáng sợ, nhưng một dây leo biết mở miệng nói chuyện mới thực sự khiến người ta kinh hãi.

“Cạc cạc.”

“Tốt nhất phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

“Cạc cạc!”

Dây leo nới lỏng một chút, cuối cùng quạ đen cũng có thể phát ra âm thanh tương đối bình thường.

“Nói tiếng người.”

Quạ đen uất ức lên tiếng: “Người đến là ai?”

Dây leo rục rịch như muốn quấn chặt cổ nó một lần nữa, quạ đen sợ hãi vỗ cánh liên tục nhưng vẫn không thể thoát khỏi dây leo. Sau khi bị trói chặt như bánh chưng, nó bị cưỡng ép đưa vào khu dân cư.

Trong phòng ấm áp hơn nhiều, ở nhiệt độ này sắc mặt Quy Ngọc Sơn mới dịu đi đôi chút. Sau khi được cởi trói, quạ đen không dám manh động, đứng im tại chỗ nhìn Quy Ngọc Sơn chằm chằm.

Quy Ngọc Sơn: “Gan của cậu to thật đấy, dám đến tận cửa nhà tôi ca hát.”

Quạ đen lắc đầu nguầy nguậy. Nó mới hóa hình không lâu nên không nhạy cảm với yêu khí lắm, sớm biết nơi này có một lão yêu quái thì đánh chết nó cũng không dám đến. Nếu Quy Ngọc Sơn biết quạ đen dùng chữ “lão” để gọi mình, có khi cậu thực sự sẽ giết quạ diệt khẩu.

Lông quạ run rẩy, một lúc sau hóa thành một chàng trai trẻ tuấn tú.

Quy Ngọc Sơn nhíu mày: “Sao tôi thấy cậu quen quen nhỉ?”

Chàng trai trẻ hào hứng nói: “Chắc hẳn anh đã xem bộ phim truyền hình “Yêu em đến chết” do tôi đóng vai chính.”

“Phim kinh dị à?”

Quạ đen trẻ lắc đầu: “Phim tình cảm buồn.”

Quy Ngọc Sơn lục lại trí nhớ, hình như gần đây có một nam minh tinh nổi tiếng trông giống thế này. Mặc dù cậu không quan tâm đến chuyện tầm phào trong giới giải trí, nhưng thỉnh thoảng đi trên đường cũng vô tình nhìn thấy một số biển quảng cáo.

Quạ đen trẻ quan sát biểu cảm của Quy Ngọc Sơn, dè dặt nói: “Chửi bới ban đêm là sở thích của tôi, thực ra cũng có thể coi là một cách tu luyện, muốn khống chế cũng không khống chế được.”

“Nghe cũng có lý.” Mạc Trì bất ngờ lên tiếng bênh vực: “Giống như cái tên Mạc Trì cũng không ngăn cản được ta ăn uống.”

Ánh mắt Quy Ngọc Sơn khẽ động.

Tiếc là quạ đen không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt này, tu vi của cậu ta cũng kém xa đến mức không thể phát hiện ra sự tồn tại của Mạc Trì.

Quạ đen nịnh nọt nhìn Quy Ngọc Sơn: “Tôi có thể đi chưa?”

“….” Quạ đen nói xong lập tức biến về hình dạng gốc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, móng vuốt nhỏ bé lặng lẽ di chuyển một bước về phía cửa sổ.

“Nếu dám chạy, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu.”

Quạ đen sợ hãi đến mức rụng mất một sợi lông.

Quy Ngọc Sơn nâng quạ đen nhỏ trên tay, quan sát đối phương như đang xem một món hàng: “Biến thành người cho tôi xem nào.”

Quạ đen nhảy xuống đất, dù không biết cậu đang có ý đồ gì nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Quy Ngọc Sơn hỏi: “Cậu nổi tiếng đến mức nào?”

Quạ đen vội vàng trả lời: “Hiện tại tôi rất hot. Nếu, tôi nói là nếu tôi bị giết thì fan hâm mộ của tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra.” Mặc dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng biết đâu trong số fan hâm mộ của cậu ta lại có ẩn sĩ cao nhân nào đó thì sao.

“Khát vọng sống mãnh liệt đấy, tôi đánh giá cao về cậu.” Thái độ của Quy Ngọc Sơn đột nhiên thay đổi, còn rót cho quạ đen một cốc nước.

Quạ đen được sủng mà sợ, đầu óc càng xoay chuyển lanh lợi hơn: “Anh có gì cứ việc căn dặn.”

Quy Ngọc Sơn thản nhiên nói: “Tôi làm ăn buôn bán.”

Quạ đen vội vàng lên tiếng: “Tôi có thể bỏ tiền ra chuộc mạng.”

Quy Ngọc Sơn xua tay.

Quạ đen: “Tôi cũng có thể trả bằng linh thạch.”

Quy Ngọc Sơn nhìn quạ đen với vẻ nghi ngờ, quạ đen lập tức nắm bắt cơ hội: “Tuy tôi nghèo rớt mồng tơi nhưng ông chủ của tôi rất giàu. Tôi là cây hái ra tiền của anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu.”

“Ông chủ của cậu?”

Quạ đen đắc ý giới thiệu: “Anh ấy là một con nhện tinh ngàn năm.”

“…Tôi không có hứng thú với việc bắt cóc tống tiền.” Quy Ngọc Sơn nói: “Tôi chỉ muốn mời cậu làm người đại diện.”

Quạ đen: “Tôi phải hỏi ý kiến ông chủ, không thể tự ý nhận việc.”

Quy Ngọc Sơn bổ sung: “Chỉ là quảng cáo nhắm đến giới yêu quái, sẽ không phát sóng trong xã hội loài người.”

“Vậy thì không vấn đề gì.” Quạ đen lập tức đồng ý, tuy cậu ta có chút tiếng tăm trong thế giới loài người nhưng trong giới yêu quái thì chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

Quy Ngọc Sơn mỉm cười: “Rất biết điều.”

Thiết bị quay phim rất đơn giản, chỉ dùng điện thoại di động. Một phần cơ thể của Quy Ngọc Sơn biến thành cây xanh và hoa trắng nhỏ, căn phòng bỗng chốc mang vẻ đẹp mộng mơ. Quạ đen không muốn ở lại nơi này lâu, sau khi quay xong theo yêu cầu của Quy Ngọc Sơn thì vội vã rời đi.

Ngày hôm sau, những người dù bị dụ dỗ, hay bị ép buộc đến mua hàng thì bọn họ đều phát hiện ra cửa hàng trực tuyến này có thêm video quảng cáo. Trong video, một chàng trai trẻ có ngoại hình và khí chất ưa nhìn, tay trái cầm sản phẩm, tự tin vuốt tóc nói: “Vẫn còn tự ti vì linh lực yếu kém sao? Cắn một miếng, đảm bảo bạn sẽ toả sáng. Ăn nó đi, bạn sẽ trở nên đẹp trai như tôi!”

Trưởng lão tộc ưng nhìn quảng cáo khóc không ra nước mắt, cái gì mà tỏa sáng? Đẹp trai?

…Bây giờ ngay cả con gà rừng cũng bay cao hơn ông ta.

Dù sao thì quảng cáo này cũng đã trở nên cực kỳ nổi tiếng với câu slogan gây sốc. Công dụng của sản phẩm được phóng đại quá mức, khiến nhiều yêu quái tức giận mắng chửi là vô sỉ.

Đúng như Mạc Trì đã phân tích lúc đầu, bất hạnh của một người chỉ là bất hạnh, nhưng nếu có một người còn bất hạnh hơn mình, khi so sánh, nỗi buồn có thể sẽ vơi đi phần nào. Yêu quái là loài vô tình nhất, ví dụ như trưởng lão tộc ưng để không trở thành kẻ dị biệt duy nhất, ông ta đã ép mấy tên hậu bối dám cười nhạo sau lưng mình đi mua đồ, còn giám sát chúng ăn.

Lúc này, Huyền Vũ đang ngồi bên bờ sông với tạo hình một ông lão đội nón lá, cá lăng vừa lên bờ đã bị ném xuống nước một cách tàn nhẫn: “Đi tu luyện.”

Cá lăng kêu gào thảm thiết, phun ra một bọt bong bóng nhưng cũng vô ích. Huyền Vũ không để ý đến nó, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cảm thán: “Quy Ngọc Sơn quả nhiên là nhân vật lợi hại.”

Ai cũng có thể nghĩ đến việc quảng cáo, nhưng vấn đề là phải có cái mặt dày. Dù sao Huyền Vũ cũng không thể mặt dày mày dạn tiếp tục tô vẽ cho vẻ ngoài của mình. Tuy sản phẩm của bọn họ có nhiều lợi ích nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, hơn nữa tất cả tác dụng phụ đều tập trung vào vóc dáng.

“Sẽ thể trở nên đẹp trai” trong câu slogan… Huyền Vũ chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngại ngùng không dám xem.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.Đọc
Chương 33: Khoác lác. · đang xemĐang đọc
Chương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang