Hoa Thần đưa bộ móng tay sặc sỡ của mình ra cho Quy Ngọc Sơn xem: “Đẹp không?”
Quy Ngọc Sơn thầm nghĩ trong lòng, thật lãng phí của trời, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: “Nhuộm móng tay chắc chỉ cần dùng cánh hoa thôi nhỉ, phần cuống hoa còn không?”
Hoa Thần: “Xương cốt cũng không còn.”
Nụ cười của Quy Ngọc Sơn tắt ngấm.
Hoa Thần bỗng chốc chìm vào một nỗi niềm khó tả: “Đã mấy trăm năm rồi không có ai triệu hồi ta thành công, chúng ta có duyên nhưng ta lại chẳng thể mang đến cho ngươi được thứ gì.”
Nếu không phải trước đó Mạc Trì đã nói rằng Hoa Thần ăn vào có vị đắng thì bây giờ Quy Ngọc Sơn đã có ý định biến đối phương thành món ăn luôn rồi.
Hoa Thần tự thương bản thân: “Ngoài thân xác này của ta, ta không còn gì để báo đáp ngươi.” Rõ ràng là đối phương đã vì cô đơn quá lâu mà hoàn toàn trở nên biến thái rồi.
Quy Ngọc Sơn: “Tôi không có hứng thú với thân xác của ngài.”
Hoa Thần lộ vẻ mặt bị thương.
Quy Ngọc Sơn: “Có thứ gì có thể thay thế hoa Bà Sa không?”
Hoa Thần suy nghĩ một chút: “Nếu nói về hương vị thì quả thật có một loại nấm tương tự như hoa Bà Sa đó.”
Tuy rất khó liên tưởng nấm với hoa nhưng Quy Ngọc Sơn vẫn nói: “Tôi gọi mười phần nấm.”
Hoa Thần bực bội: “Đã bảo là không gọi món rồi!” Nói xong lại trở về hình tượng thục nữ: “Đi theo ta.”
Trong lời nói xen lẫn một chút hàm ý làm khó, bởi vì tốc độ của Hoa Thần rất nhanh, gần như sánh ngang với gió, yêu quái bình thường rất khó theo kịp. Tuy nhiên, Quy Ngọc Sơn không cần tự mình bay. Cậu lười biếng dựa vào Mạc Trì, suốt dọc đường còn không quên ngắm cảnh.
Hoa Thần không có nơi ở cố định, hắn ta dẫn bọn họ đến một nơi hoa nở khắp núi. Nơi đây không có bất kỳ dấu vết phá hoại nào của con người, có thể coi là một vùng đất tinh khiết.
Hoa Thần tươi cười nhìn Quy Ngọc Sơn đang tò mò dòm ngó xung quanh, hắn ta lắc đầu nói: “Ngươi thật can đảm, đến nơi hoang vu này mà không sợ ta ra tay với ngươi sao?”
Quy Ngọc Sơn trịnh trọng nói: “Hoa Thần là biểu tượng của tình yêu và sắc đẹp, tôi tin tưởng vào nhân phẩm của ngài.”
Thực chất trong lòng cậu lại nghĩ, nếu Hoa Thần ngu ngốc này dám có ý đồ xấu, cậu sẽ để cho Thao Thiết ăn thịt hắn ta đầu tiên.
Hoa Thần nghe không hiểu lời châm chọc của cậu, hắn ta còn cảm động nói: “Ngươi tin tưởng ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất chính với ngươi.”
Quy Ngọc Sơn lạnh nhạt cười: “Nấm ở đâu?”
“Ta đi hái cho ngươi.” Hoa Thần vén váy lên, chân trần chạy trên khắp đồi núi. Gió thổi bay mái tóc vàng óng, xinh đẹp như nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Quy Ngọc Sơn im lặng một lúc lâu, cậu nhìn thấy rõ lông chân và mắt cá chân của đối phương còn to hơn hẳn so với phụ nữ bình thường.
“Hoa Thần đời đời truyền cho nam, không truyền cho nữ.” Mạc Trì trực tiếp giải thích cho cậu.
Cổ họng của Quy Ngọc Sơn có chút khô khốc, sau khi xác định giới tính của Hoa Thần xong lại nhìn cảnh tượng này, cậu cảm thấy thật khó tả.
Gió núi mang theo cả tiếng hát của Hoa Thần.
“Cô bé hái nấm…” Đến khi Hoa Thần chạy đến gần, vừa hay hát đến câu “Sáng sớm chân trần bước đi.”
Quy Ngọc Sơn cúi đầu nhìn đôi chân to lớn kia, ngẩng đầu than thở: “Trời muốn diệt yêu giới của tôi rồi!” Sao gần đây cậu toàn gặp phải những kẻ kỳ quặc gì thế này?
Mấy lần Mạc Trì muốn nói lại thôi, Vạn Tuế cũng được, Hoa Thần cũng chẳng hề gì, dù sao bọn họ cũng chỉ làm hại vài người. Còn Quy Ngọc Sơn mới là cao thủ chính hiệu, một tay hắc ám đủ để hủy diệt cả giới tu chân. Đáng tiếc Quy Ngọc Sơn không có nhận thức này, cậu hái một cây nấm rồi bỏ vào miệng: “Không tệ.”
Về hương vị quả thực có phần tương đồng với hoa Bà Sa.
Đột nhiên Quy Ngọc Sơn đổi giọng, tiếc nuối nhìn Hoa Thần: “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng hơi béo.”
Sắc mặt của Hoa Thần lập tức thay đổi, sát khí bừng bừng. Quy Ngọc Sơn phớt lờ cơn giận của hắn ta, tiếp tục nói: “Tôi đang kinh doanh online, sản phẩm mới lần này ngoài nấm ra, tôi còn muốn bán thêm trà giảm cân làm đẹp. Đến lúc đó tôi sẽ gửi miễn phí cho ngài một phần.”
Hoa Thần ngẩn người, một lúc sau mới e thẹn nói: “Cái này sao được chứ, thật ngại quá.”
Quy Ngọc Sơn thâm tình nói: “Vẻ đẹp của ngài đã lay động trái tim tôi, sau này cứ có sản phẩm mới thì tôi sẽ gửi cho ngài. Đổi lại, hy vọng ngài có thể cung cấp báo cáo dùng thử.”
Hoa Thần gật đầu: “Hy vọng ngươi đừng nuốt lời, trở thành yêu quái bội tín.”
Quy Ngọc Sơn mỉm cười, thật trùng hợp, cậu cũng nghĩ như vậy. Mạc Trì dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Hoa Thần đang tự mãn vì tưởng bản thân được lợi, hắn không nhịn được mà lắc đầu một cái.
Sau khi tạm biệt Hoa Thần, Quy Ngọc Sơn trở về với đầy ắp thành quả.
Mạc Trì chú ý nhìn khuôn mặt của cậu… không hề có chút áy náy nào hiện lên. Thậm chí Quy Ngọc Sơn còn đang thao thao bất tuyệt nói về cảm hứng cho sản phẩm tiếp theo. Điều này khiến Mạc Trì cảm thấy kinh sợ, trong lòng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nhất định không thể để Quy Ngọc Sơn thiếu bạn bè, nếu không sớm muộn gì người chịu khổ cũng là hắn.
….
Cá lăng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, đuôi cá giãy một cái. Quy Ngọc Sơn nhăn mặt nhặt nó lên: “Tôi còn chưa muốn bị coi là kẻ lập dị trong tòa nhà này đâu.”
Phần mang của cá lăng khẽ động: “Mùi vị của nấm này kỳ lạ thật.”
Quy Ngọc Sơn: “Hoa Thần tặng đấy.”
Cá lăng: “Là tên quái gở thích giả gái trong truyền thuyết đó hả?”
Quy Ngọc Sơn vừa cười vừa mở cửa bước vào: “Xem ra là kiến thức của tôi hạn hẹp.” Cậu thực sự chưa từng nghe nói đến những chuyện liên quan đến Hoa Thần.
Cá lăng: “Những năm trước, tôi theo chủ nhân rong ruổi khắp nơi nên cũng tích lũy được kha khá kiến thức.”
Quy Ngọc Sơn nhìn quanh, không thấy Huyền Vũ đâu.
Cá lăng: “Chủ nhân nói muốn tìm một chỗ yên tĩnh để viết luận văn.”
Quy Ngọc Sơn day day thái dương, suýt chút nữa cậu đã quên mất Huyền Vũ còn là tiến sĩ y khoa.
“Trong lúc viết luận văn, chủ nhân sẽ rất cáu kỉnh.” Miệng cá không ngừng lẩm bẩm: “Cực kỳ nguy hiểm.” Vì sự an toàn của bản thân, nó quyết định đến tìm Quy Ngọc Sơn.
“Trà từ hôm qua rồi.” Quy Ngọc Sơn thấy nó chui vào ấm trà, cậu lên tiếng nhắc nhở: “Để tôi pha ấm mới.”
Cá lăng cảm động đến rơi nước mắt, chủ nhân chưa bao giờ đối xử với nó dịu dàng như vậy. Sau khi đặt ấm lên bếp, Quy Ngọc Sơn bắt đầu xào rau. Cá lăng lật qua lật lại một cách nhàm chán, tiếp đến nó chú ý tới chiếc xẻng: “Thứ nhỏ bé này trông thật độc đáo.”
Quy Ngọc Sơn: “Chiếc xẻng này rất quý giá.”
Cá lăng quấn lấy cậu muốn nghe chi tiết. Quy Ngọc Sơn cau mày, trước đây sao cậu không nhận ra cá lăng lại là kẻ thích bám người nhỉ. Cậu nào ngờ rằng kể từ sau chuyện của lão tổ tông tộc hồ ly, cá lăng ngày ngày sống trong nước sôi lửa bỏng. Giờ đây nó càng tin chắc rằng, tuy Quy Ngọc Sơn hành động khó lường nhưng ít nhất vẫn tốt hơn Huyền Vũ rất nhiều, nên nó không khỏi nảy sinh chút ý muốn thân cận.
Thấy không lay chuyển được nó, Quy Ngọc Sơn bất đắc dĩ đành phải giới thiệu: “Đây là Xẻng Vạn Ma.”
“…” Cá lăng liên tục phun ra mấy chuỗi bong bóng: “Cậu thật biết nói đùa.”
Quy Ngọc Sơn nghiêm túc nhìn nó.
Cá lăng: “Thật sự là Xẻng Vạn Ma sao?” Lúc ở núi Thiên Đồ, nó từng bị Quy Ngọc Sơn coi là nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ lúc đó người xào nó chính là Xẻng Vạn Ma?
Quy Ngọc Sơn kể lại nguồn gốc của Xẻng Vạn Ma một lần nữa. Cá lăng nghe xong, quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Chủ nhân, tôi nhớ ngài quá!
Tuy nhiên, nó còn chưa đi được bao xa đã bị Quy Ngọc Sơn túm trở lại: “Cậu không có kiến thức sinh tồn, tự mình sống ở ngoài không an toàn.”
Cá lăng lắc đầu nguầy nguậy, nếu quý trọng mạng sống thì nó nhất định phải tránh xa Quy Ngọc Sơn. Đáng tiếc Quy Ngọc Sơn không cho phép nó từ chối lòng tốt của mình, cậu sai cá lăng ngồi lên ghế, đồng thời để Mạc Trì canh chừng. Cá lăng đã tự thôi miên bản thân, phớt lờ sự tồn tại của Thao Thiết nhưng Mạc Trì vừa đứng bên cạnh thì nó lập tức có cảm giác như sắp bị nuốt chửng.
Đàn ông khi nghiêm túc làm việc đều toát ra một sức hút đặc biệt, câu nói này cấm có sai. Ngay cả cá lăng, tuy lúc này sắp phát điên đến nơi nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng, lúc Quy Ngọc Sơn xắn tay áo lên nấu ăn trông cực kỳ quyến rũ. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tuyệt vời đó, mỗi động tác dường như đều mang theo nhịp điệu.
Số lượng nấm do Hoa Thần cung cấp có hạn, lần thử nghiệm đầu tiên cậu không dám dùng quá nhiều, chỉ chuẩn bị đủ cho hai người ăn.
Đảo, tiếp tục đảo.
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, nhịp điệu của Quy Ngọc Sơn bị gián đoạn, cậu cau mày nhìn chiếc xẻng trong tay. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu cảm nhận rõ ràng Xẻng Vạn Ma như con ngựa đứt dây cương muốn thoát khỏi tay mình.
Ảo giác thôi, Quy Ngọc Sơn tự an ủi bản thân. Cậu đảo thêm vài lần, trong nồi bỗng nhiên lóe lên ánh sáng bảy màu. Cá lăng giật mình, thậm chí quên cả nỗi sợ bị ăn thịt lập tức nhảy vào lòng Mạc Trì, trợn tròn mắt cá: “Phiên bản đời thực của ‘Đầu bếp Trung Hoa’ à?”
Mạc Trì liếc nhìn, đưa ra phán đoán: “Có lẽ Xẻng Vạn Ma đã thức tỉnh.”
Cá lăng sợ đến mức cứng đờ người.
Vòng sáng càng lúc càng lớn, Quy Ngọc Sơn không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân. Cậu vội vàng thi triển pháp thuật ngăn chặn năng lượng lan rộng, lúc này ánh sáng bảy màu đã chói mắt đến mức khó chịu. Quy Ngọc Sơn cố gắng duy trì kết giới xung quanh không bị phá vỡ, từng tế bào đều căng như dây đàn.
Dường như có một con mắt đang mở ra, nhìn chằm chằm vào Quy Ngọc Sơn. Mạc Trì ném vào một khối năng lượng nhỏ bằng lòng bàn tay, vòng sáng cuối cùng cũng ngừng dao động. Ánh sáng chói mắt biến mất, hiện tại Quy Ngọc Sơn đã có thể nhìn rõ.
Giữa Xẻng Vạn Ma xuất hiện một con mắt máu, màu đen đỏ đặc trưng của ác ma.
“Đây là đâu?” Giọng nói trầm thấp, hùng hậu như vọng lại từ vũ trụ khiến màng nhĩ của người nghe đau nhức.
Quy Ngọc Sơn nghiêm chỉnh nói: “Kính chào Xẻng Vạn Ma vĩ đại, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại! Xin đừng cử động, để đánh thức ngài, tôi đã phải cực khổ bố trí trận pháp Vạn Kiếp này, trận pháp cần vận hành thêm một thời gian nữa mới có thể dừng lại.” Nói xong, cậu nhanh chóng tắt bếp.
Xẻng Vạn Ma cảm thấy cơ thể trơn trượt, con mắt đầy máu đảo qua, ngay lập tức một giọt dầu chảy xuống từ trên mặt. Quy Ngọc Sơn nuốt nước bọt, biết thế hôm nay khi xào rau đã không cho nhiều dầu như vậy.
Cậu hắng giọng: “Thưa Xẻng Vạn Ma vĩ đại, thứ bôi trên người ngài là Thiên Niên Hàn Nhũ mà tôi đã liều chết lấy ra từ núi băng ở Bắc Cực.”
“Một nghìn năm rồi.” Xẻng Vạn Ma không thèm để ý lời nịnh nọt của cậu, giọng điệu của ông ta mang theo chút cảm xúc khó tả: “Thế mà ta đã ngủ lâu như vậy.”
Quy Ngọc Sơn lặng lẽ lùi lại một bước, muốn âm thầm trốn ra sau lưng Mạc Trì. Tuy nhiên,đúng lúc này, con mắt đầy máu của Xẻng Vạn Ma dâng lên gợn sóng: “Tuy ta không biết thế sự thay đổi ra sao, nhưng thứ gọi là ‘nồi’ này, ta tự tin mình đã thấy không ít.”
Quy Ngọc Sơn cười gượng gạo: “Ngài hiểu lầm rồi, đây không phải nồi, mà là bảo khí dùng để thi triển trận pháp Vạn Kiếp.”
Hiện giờ cá lăng thực sự bội phục Quy Ngọc Sơn, tài năng nói dối trắng trợn này không phải ai cũng có. Quy Ngọc Sơn nảy sinh khát khao sống sót mãnh liệt, cậu nhìn về phía Mạc Trì cầu cứu.
Mạc Trì: “Ta không ăn xẻng.”
Quy Ngọc Sơn hít một ngụm khí lạnh.
Con mắt đầy máu của Xẻng Vạn Ma tràn đầy lửa giận: “Tên nhóc ngu xuẩn, dám dùng ta làm xẻng, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của bản thân!” Dứt lời, Xẻng Vạn Ma to ra gấp đôi, toàn thân đỏ rực như sắt nung, ông ta hung hăn lao về phía Quy Ngọc Sơn.
Loài yêu quái thuộc hệ thực vật sợ nhất là lửa, Quy Ngọc Sơn chửi thề một câu, cậu cũng không chần chừ mà trực tiếp cầm nắp nồi lên làm vũ khí. Xẻng Vạn Ma đang vô cùng hung hãn lao tới bỗng dừng lại giữa không trung, Quy Ngọc Sơn cúi đầu nhìn hai tay mình, chẳng lẽ cậu đã thức tỉnh thuật định thân mà không biết à?
Thế nhưng thực tế tàn nhẫn tát vào mặt cậu, sự thật chứng minh người có năng lực đó không phải cậu mà là Mạc Trì, hắn chỉ khẽ động ngón tay cũng đã bức lui Xẻng Vạn Ma mấy bước.
“Đừng quá đáng.”
Xẻng Vạn Ma nheo con mắt đầy máu lại: “Thao Thiết, Thiên Đạo vậy mà vẫn để ngươi sống sót sao?”
Mạc Trì vô cùng trơ tráo nói: “Thừa hưởng ân tình từ trời cao.”
Như tìm được chỗ dựa, Quy Ngọc Sơn lại vênh váo nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Mạc Trì, nhỏ giọng nói: “Nhanh đánh ông ta trở về nguyên hình đi.” Rõ ràng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định dùng Xẻng Vạn Ma để xào rau.
Mạc Trì: “Bắt nạt một cái xẻng đang trong thời kỳ suy yếu thật nhàm chán.”
Thời kỳ Xẻng Vạn Ma đứng trên đỉnh cao rất khó đối phó, nhưng bây giờ ông ta đã không còn uy phong như xưa. Quy Ngọc Sơn tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Chẳng lẽ trận pháp Vạn Kiếp của tôi chỉ giải được một phần phong ấn?”
Nói xong, cậu lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, ngay cả Thiên Niên Hàn Nhũ cũng đã dùng rồi, không thể sai được!”
Mạc Trì nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, cảnh giới cao nhất của nói dối là gì… Đó chính là bản thân cũng tin vào lời nói dối ấy. Sự nghi ngờ của Quy Ngọc Sơn không phải là giả vờ, mà là một loại tự thôi miên.
Xẻng Vạn Ma lạnh lùng nói: “Đưa ta đi tìm Phượng Hoàng, chuyện này tạm thời gác lại.”
Quy Ngọc Sơn, người đang tự thôi miên bản thân cũng không khỏi ngẩng đầu lên, cậu nhớ Mạc Trì có thể thoát khỏi Thiên Kiếp cũng là nhờ bí pháp xin được từ Phượng Hoàng. Bây giờ việc đầu tiên Xẻng Vạn Ma làm sau khi thức tỉnh là đi tìm Phượng Hoàng, chẳng lẽ tộc phượng hoàng có bí mật gì?
Mạc Trì không đồng ý, nhưng cũng không từ chối ngay, dường như là đang suy nghĩ. Xẻng Vạn Ma dịch chuyển tức thời đến bên cửa sổ, cảm nhận được bầu không khí yên bình, ông ta khinh thường nói: “Thế giới bây giờ thật nhàm chán, ta không ngửi thấy mùi vị của chiến tranh.”
Quy Ngọc Sơn nhỏ giọng đề nghị: “Hay là ngài ngủ thêm mấy năm nữa đi? Biết đâu sẽ có đấy.”
Con mắt đầy máu của Xẻng Vạn Ma bắn ra một tia sáng, Quy Ngọc Sơn vươn một cành cây ra đánh tan nó.
Xẻng Vạn Ma “ồ” lên một tiếng, tỏ ra rất hứng thú với đoạn cành cây không bị nổ tung.
“Ngươi được làm từ gì?”
Quy Ngọc Sơn tự giới thiệu: “Cây hạnh.”
Xẻng Vạn Ma: “Ta ghét nhất lũ hậu bối nói dối.”
“Quả thực là một cây hạnh.” Mạc Trì thản nhiên nói.
Đương nhiên Xẻng Vạn Ma không tin Thao Thiết sẽ lừa mình vì chuyện nhỏ nhặt này: “Có gì đó không đúng.”
Chưa kịp để ông ta nói tiếp, Mạc Trì đột nhiên lên tiếng: “Tộc phượng hoàng, ta có thể đưa ngươi đi một chuyến.”
Dường như Xẻng Vạn Ma không bất ngờ trước câu trả lời này, cá lăng vùng vẫy giữa không trung, nó ra sức nháy mắt với Quy Ngọc Sơn, hàm ý: “Nhanh khuyên can đi, nhỡ Xẻng Vạn Ma khôi phục lại, chẳng phải sẽ gây họa cho chúng sinh sao?”
Quy Ngọc Sơn cũng cau mày lên tiếng: “Có phải hơi không ổn không?”
Mạc Trì khoanh tay sau lưng, trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn có hơi giống với Xẻng Vạn Ma: “Chúng sinh nhàm chán, thế giới này đúng là đã mất đi huyết tính.”
Xẻng Vạn Ma cười lớn: “Quả nhiên là Thao Thiết kiến thức uyên thâm! Ba ngày nữa, ta sẽ đến tìm ngươi.”
Lời còn chưa dứt, Xẻng Vạn Ma đã biến mất. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Quy Ngọc Sơn đi đến bên cạnh Mạc Trì, xòe tay ra, hai quả hạnh tròn trịa ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu: “Nói đi, anh lại đang âm mưu điều gì?”
Mạc Trì, người giây trước còn toan tính hủy diệt trời đất bỗng chốc thay đổi sắc mặt, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan biến, vừa ăn hạnh vừa nói: “Tuy ta đã dùng thuật che mắt để bảo toàn nguyên thần dưới sự giám sát của Thiên Đạo nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị chú ý, có bia đỡ đạn thì sao lại không dùng?”
Quy Ngọc Sơn: “Ý anh là…”
Mạc Trì cười lạnh: “Bản tính hung ác của Xẻng Vạn Ma khó lòng thay đổi, ông ta chẳng bao giờ chịu ngồi yên, có một con sâu bọ ngày ngày gây rối trước mắt Thiên Đạo, ắt hẳn Thiên Đạo sẽ không chú ý đến ta.”
Cá lăng vốn đang lo lắng bỗng chốc sững sờ, thậm chí còn quên cả việc duy trì vận chuyển linh khí, nó rơi thẳng từ trên không xuống. Quy Ngọc Sơn nhanh tay lẹ mắt, vội vàng chụp lấy nó. Lúc này, cá lăng hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ… Thật là lòng người hiểm ác!
Nó không còn lo lắng cho chúng sinh thiên hạ nữa, mà chuyển sang đồng cảm với Xẻng Vạn Ma.
Quy Ngọc Sơn đưa thêm hai quả hạnh: “Ngọt không?”
Mạc Trì nhắm mắt hưởng thụ, khẽ gật đầu.
Quy Ngọc Sơn nhân cơ hội nói: “Trận pháp Vạn Kiếp của em không còn, xẻng cũng mất.” Nói xong, vẻ mặt cậu vô cùng chán nản: “Mất cả chì lẫn chài.”
Mạc Trì: “… Căn bản không có trận pháp Vạn Kiếp nào cả.”
Quy Ngọc Sơn bĩu môi ấm ức, tiếp tục đưa thêm một quả hạnh.
Vẻ mặt của Mạc Trì lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại thay đổi: “Trận pháp Vạn Kiếp thì thôi, nhưng Thiên Niên Hàn Nhũ là vô cùng quý giá. Tên Xẻng Vạn Ma kia không biết điều lấy oán báo ơn, cậu yên tâm, đợi khi nào ông ta bị Thiên Đạo hành hạ đủ rồi, ta sẽ bắt ông ta về làm cái xẻng cho cậu.”
“Cảm ơn anh.” Quy Ngọc Sơn tiếp tục đưa hạnh: “Anh thật tốt bụng.”
Mạc Trì phẩy tay: “Không có gì.”
Cá lăng: “…” Chủ nhân ơi, tôi nhớ ngài quá!
So với hai tên vô lại này, chủ nhân của nó là một thần thú tốt bụng biết bao!
…
Tương truyền, rồng và phượng là biểu tượng của cát tường, tuy nhiên trên thực tế bọn chúng lại không hòa thuận với nhau. Phượng Hoàng luôn bất mãn vì bị tộc rồng áp chế, có những con phượng hoàng vừa sinh ra đã thù địch với rồng.
Đêm khuya, Quy Ngọc Sơn làm ổ trên ghế sofa nghe Mạc Trì kể chuyện xưa.
“Thực chất, Phượng Hoàng không sai, tuy chúng không có thân thể cường tráng như tộc rồng, nhưng pháp thuật niết bàn trọng sinh đủ để chứng minh Thiên Đạo ưu ái tộc phượng hoàng.”
Quy Ngọc Sơn suy nghĩ một chút: “Thiên Đạo cũng ban cho anh thể chất ăn gì cũng không béo mà.” Ở xã hội hiện đại, đó là điều mà biết bao cô gái mơ ước.
Mạc Trì liếc nhìn cậu: “Cậu cho rằng ăn uống và niết bàn trọng sinh có thể so sánh với nhau sao?”
Quy Ngọc Sơn cười trừ: “Người xưa có câu ‘ăn được là phúc’.”
Mạc Trì thở dài: “Không ai hiểu rõ về sinh tử hơn Phượng Hoàng.”
Cá lăng không nhịn được chen vào: “Vậy tại sao Xẻng Vạn Ma nhất định phải đến tộc phượng hoàng?”
“Ngoài việc giải trừ phong ấn, có lẽ ông ta cũng muốn có được bí thuật của tộc phượng hoàng.”
Cá lăng: “Vậy chẳng phải ngài đã mang đến tai họa diệt vong cho tộc phượng hoàng sao?”
Mạc Trì như nghe được chuyện cười, khẽ nhếch môi: “Tộc phượng hoàng sẽ rất hoan nghênh vị khách này.”
Còn lý do cụ thể là gì thì hắn không giải thích, cá lăng không dám mè nheo hắn để tìm câu trả lời như khi mè nheo với Quy Ngọc Sơn. Còn Quy Ngọc Sơn, hiện giờ trong lòng cậu chỉ nghĩ đến cái xẻng của mình.
Đêm khuya thanh vắng, Quy Ngọc Sơn ngủ thiếp đi trên sofa. Cá lăng lén lút chuồn ra ngoài, Mạc Trì mở mắt nhìn một cái rồi lại nhắm mắt.
Trong khu dân cư, nếu có người về khuya thì sẽ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một con cá đang chạy như điên trên đường, miệng còn lẩm bẩm: “Nguy hiểm quá!”
Đi theo mùi của chủ nhân, cuối cùng cá lăng cũng tìm thấy Huyền Vũ ở chốn núi rừng hoang vu. Bóng đêm cũng không thể ngăn cản nguồn cảm hứng của Huyền Vũ, hắn ta đang tập trung cao độ sửa luận văn.
Cá lăng gọi chủ nhân từ xa. Huyền Vũ cau mày, giơ tay hất nó bay đi. Cá lăng lại tự mình bò trở lại, nịnh nọt cọ cọ vào tay áo của Huyền Vũ. Cuối cùng Huyền Vũ cũng chịu chú ý một chút: “Ngươi lại gây chuyện gì ở bên ngoài à?”
Cái đầu cá lắc lia lịa. Một lúc sau, cá lăng kể lại chuyện Xẻng Vạn Ma đã hồi sinh và sắp đi đến tộc phượng hoàng để giải trừ phong ấn còn lại. Cá lăng vẫn chưa kịp nói câu sau, Huyền Vũ lại chìm đắm vào luận văn: “Thao Thiết đây là đang tìm người thế mạng cho mình.”
Cá lăng rùng mình, chủ nhân chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu mục đích của Thao Thiết, chẳng phải còn gian xảo hơn cả hai người kia sao? Nghĩ vậy, nó lại định lén lút chuồn về.
“Ngoan ngoãn ở yên.” Huyền Vũ cau mày: “Ngươi cứ lắc lư qua lại như vậy khiến ta rất phiền lòng đấy.”
Bỗng nhiên cá lăng dùng đuôi vỗ nhẹ vào người mình: “Chủ nhân, ngài biết đến sự tồn tại của Thao Thiết từ khi nào vậy?” Nó nhớ bản thân chưa hề nhắc đến.
Huyền Vũ: “Vừa nãy ngươi đã nói rồi.”
Cá lăng: “Chủ nhân không ngạc nhiên sao?”
Huyền Vũ: “Ít nhiều gì ta cũng cảm nhận được bên cạnh Quy Ngọc Sơn có một nhân vật lợi hại bảo vệ, chẳng qua ta không ngờ kẻ đó là Thao Thiết.”
Cá lăng lộ ra vẻ trầm tư không phù hợp với tính cách của nó: “Trước là Thao Thiết, sau là Xẻng Vạn Ma, mấy hôm trước tôi còn gặp một con Thiên Tuế trên đường… những hung thú và hung binh này lần lượt xuất thế, cứ cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra.”
Huyền Vũ xoa xoa vảy của cá lăng: “Trời có sập xuống cũng không đến lượt một con cá phải chống đỡ.”
Cá lăng nghĩ ngợi, cảm thấy đúng là như vậy nên nó bèn gối đầu lên người Huyền Vũ, cảm thấy yên tâm hơn hẳn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ bàn phím vẫn tiếp tục, đợi đến khi cá lăng ngủ say, Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, khẽ thở dài.
…
Vừa hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai vừa ngân nga bài hát ‘Cô bé hái nấm’, Quy Ngọc Sơn thoải mái duỗi người.
Bất chợt, cơ thể cậu cứng đờ. Vừa nãy cậu đang làm gì nhỉ?
“Thôi xong.” Quy Ngọc Sơn chỉ vào đầu, tuyệt vọng nói: “Tôi bị Hoa Thần lây nhiễm rồi.”
Mạc Trì vẫn thờ ơ.
Quy Ngọc Sơn: “Anh không thấy đáng sợ sao, tôi bị bài hát đó tẩy não rồi.”
“Đã quen.” Mạc Trì: “Nửa đêm cậu cứ hát trong mơ.”
Quy Ngọc Sơn rùng mình một cái, vô tình làm rơi hai quả hạnh.
Hai mắt của Mạc Trì sáng lên, hắn nhanh tay nhặt lên trước khi Quy Ngọc Sơn kịp phản ứng.
Quy Ngọc Sơn: “Rửa sạch rồi hãy ăn.”
Mạc Trì mang vẻ mặt không dễ bị mắc bẫy, hắn lập tức nuốt chửng quả hạnh ngay tại chỗ như thể nếu chậm một giây là sẽ bị Quy Ngọc Sơn lấy lại. Quy Ngọc Sơn bất lực, cảm thấy tội lỗi như thể đang ngược đãi trẻ con.
Làm xong bữa sáng, Quy Ngọc Sơn nói: “Hình như thiếu thiếu cái gì đó.”
Mạc Trì nhắc nhở: “Cá lăng.”
Lúc này Quy Ngọc Sơn mới phát hiện cá lăng đã biến mất: “Hôm nay không nấu canh cá nên không để ý.” May mà cá lăng không có ở đây, bằng không nếu nó mà nghe được chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày sau, vào một buổi sáng mưa phùn, Xẻng Vạn Ma xuất hiện đúng giờ.
Quy Ngọc Sơn chỉ vào bản thân: “Tôi có cần đi cùng không?”
Mạc Trì gật đầu, một sợi nguyên thần của hắn vẫn còn trong cơ thể Quy Ngọc Sơn, lúc ở gần thì còn dễ nói, nếu xa quá sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Quy Ngọc Sơn có chút phấn khích: “Tôi vẫn chưa gặp Phượng Hoàng bao giờ.” Nói xong, cậu gói ghém một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị mang theo làm quà gặp mặt.
Đột nhiên Mạc Trì nghiêm túc nói: “Tộc phượng hoàng rất thích hợp để trở thành khách hàng của cậu đó.”
Quy Ngọc Sơn lộ vẻ vui mừng: “Anh nghĩ bọn họ sẽ thích đồ ăn của tôi sao?”
Mạc Trì: “Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh.” Nói cách khác, ngộ độc thực phẩm đối với tộc bọn họ chẳng là gì cả.
“…”
Dù với mục đích gì, cuối cùng Quy Ngọc Sơn vẫn mang theo một đống đồ ăn lên đường. Trên đường đi, Xẻng Vạn Ma không hề tỏ ra vui vẻ với Quy Ngọc Sơn, thậm chí có vài lần ông ta còn muốn nhân lúc Mạc Trì không chú ý mà ra tay dạy dỗ cậu.
Quy Ngọc Sơn bám sát Mạc Trì: “Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác lắm.”
“Sợ gì chứ?” Mạc Trì hừ nhẹ: “Nói cho cùng, Xẻng Vạn Ma còn nợ cậu Thiên Niên Hàn Nhũ đấy.”
Quy Ngọc Sơn bừng tỉnh: “Ờ ha.”
Xẻng Vạn Ma nổi giận: “Cả hai người phải biết xấu hổ một chút đi, đó là dầu!”
Quy Ngọc Sơn tự động phớt lờ lời phản biện của ông ta, còn Mạc Trì thì lười đôi co. Xẻng Vạn Ma tự nhủ phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhịn, đợi đến khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn thì còn sợ gì mà không đánh nhau một trận?
Bọn họ cố tình chọn những ngọn núi hoang vu hẻo lánh để đi, dù là vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những công trình được con người xây dựng.
“Loài người.” Xẻng Vạn Ma cảm khái: “Năm xưa là giống loài yếu ớt nhất trong trăm tộc, không ngờ ngày nay lại là giống loài phồn thịnh nhất.”
Quy Ngọc Sơn: “Sức mạnh của trí tuệ rất to lớn.”
Xẻng Vạn Ma cười nhạo: “Thời viễn cổ, ta có thể chém giết mấy vạn người chỉ bằng một nhát dao, sở hữu trí tuệ cũng phải có mạng mới sử dụng được.” Nói xong, ông ta bất bình nhìn lên trời, lẩm bẩm một câu “Thiên Đạo bất nhân”.
Một tia sét đột nhiên giáng xuống, dù Xẻng Vạn Ma né tránh rất nhanh nhưng nửa người vẫn bị sét đánh trúng. Ông ta oán hận nhìn Mạc Trì đang đứng ngay bên cạnh: “Tại sao nó không đánh ngươi?”
Mạc Trì cảm thấy trí thông minh của Xẻng Vạn Ma thật đáng lo ngại, hắn không nhịn được mà nhắc nhở: “Có gì thì chửi thầm trong lòng thôi.” Công khai chửi rủa Thiên Đạo, ngay cả Thao Thiết cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Bọn họ đi bộ sáu bảy ngày, cảnh đẹp đến mấy cũng trở nên nhàm chán, Quy Ngọc Sơn hỏi: “Còn phải đi bao lâu nữa?”
Mạc Trì: “Sắp đến rồi, chỉ cần vượt qua sáu ngọn núi, băng qua mười hai đầm lầy, lội qua biển lớn là đến hòn đảo nhỏ nơi Phượng Hoàng cư ngụ.”
“…” Quy Ngọc Sơn cảm thấy dường như hắn đã hiểu sai nghĩa của từ “sắp”.
Hành trình nhàm chán đến cực điểm, người ta cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà cáu kỉnh. Cuối cùng cũng vượt qua biển lớn, trong màn sương mù dày đặc có thể lờ mờ nhìn thấy hòn đảo nhỏ. Quy Ngọc Sơn vươn cổ dòm ngó xung quanh, mơ hồ nhìn thấy vô số điểm sáng lấp lánh trên đảo: “Chẳng lẽ đó là…”
“Là Phượng Hoàng.” Mạc Trì nói.
Quy Ngọc Sơn lẩm bẩm: “Nếu Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, chẳng phải là có thể trường sinh bất tử sao?”
“Thiển cận.” Mạc Trì còn chưa kịp lên tiếng, Xẻng Vạn Ma đã cười khẩy: “Phượng Hoàng cũng không thể niết bàn vô số lần, cho dù là Phượng Vương mạnh mẽ thì tối đa cũng chỉ có thể niết bàn ba bốn lần thôi.”
Ai có thể trường sinh bất tử chứ?
Xẻng Vạn Ma bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn man mác. Ông ta đã từng chứng kiến thời đại huy hoàng nhất, vô số yêu quái và tu sĩ tu luyện thành tiên, tưởng chừng như được hưởng thụ niềm vui trường sinh bất tử. Thế nhưng chỉ sau vài trăm năm, tai họa từ trên trời giáng xuống, kẻ càng mạnh mẽ lại càng chết nhanh. Ngay cả chủ nhân của ông ta, một tồn tại vô song như vậy cũng không thể thoát khỏi số phận.
Trong sự đan xen giữa hận thù và bất lực, nhóm người của Quy Ngọc Sơn đặt chân lên đảo. Vòng ngoài hòn đảo nhỏ có hàng chục thị vệ uy nghiêm canh giữ, bọn họ chặn đường ba người. Mạc Trì lấy ra một thẻ ngọc, một trong những thị vệ nghiêm nghị nói: “Để tôi đi hỏi xin ý của Vương.”
Mạc Trì gật đầu, coi như vẫn tuân thủ quy tắc ở đây. Xẻng Vạn Ma cũng không quá kiêu ngạo. Hơi thở của Phượng Hoàng rất thánh khiết, có tác dụng áp chế tự nhiên đối với ma vật như ông ta. Nguyên khí của Xẻng Vạn Ma vẫn chưa hồi phục, dưới tình huống bị bao vây bởi bầy Phượng Hoàng, ông ta quyết định kẹp chặt đuôi làm người có nguyên tắc.
Không lâu sau, thị vệ vừa rời đi đã quay lại, gật đầu với đồng đội, mấy người Quy Ngọc Sơn được phép đi tiếp, đi theo thị vệ về phía trung tâm hòn đảo nhỏ.
“Cây Ngô Đồng.” Đôi mắt của Quy Ngọc Sơn sáng lên, cậu cảm nhận được hơi thở thân thuộc của đất và gỗ nên không nhịn được mà hóa thành bản thể tiến về phía trước theo bọn họ.
Xẻng Vạn Ma sững sờ, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ: “Thật sự là một cái cây kìa.”
Mạc Trì nhấn mạnh: “Là cây hạnh có thể kết trái.”
Bỗng nhiên Xẻng Vạn Ma hiểu ra tại sao Thao Thiết lại chọn đi theo Quy Ngọc Sơn. Hóa ra là vì ăn mà đến cả thể diện cũng chẳng cần. Nhưng ông ta không rảnh để chế nhạo Mạc Trì, nghiêm túc nói: “Trên người cậu ta có hơi thở của thú.”
Bề ngoài thì Mạc Trì không có phản ứng gì nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều đó. Tuy rằng từ lâu hắn đã cảm thấy Quy Ngọc Sơn có chút đặc biệt nhưng hắn chưa từng liên hệ cậu với thú. Thậm chí Chu Tước và Huyền Vũ cũng nhận ra sự khác biệt của Quy Ngọc Sơn, nhưng cụ thể khác ở đâu thì không nói rõ được.
“Thú sao…” Ánh mắt của Mạc Trì lóe lên: “Ngươi chắc chắn chứ?”
Xẻng Vạn Ma: “Đừng nghi ngờ khả năng của ta. Tiếc là chủ nhân đã không còn, nếu không với năng lực của ngài ấy, chắc chắn có thể nhìn thấu bản chất của ‘cây hạnh’ này.”
Quy Ngọc Sơn đang đi, cành cây đột nhiên run lên. Cậu quay đầu lại nhìn Mạc Trì và Xẻng Vạn Ma với ánh mắt nghi ngờ: “Có người đang nói xấu tôi.”
Vạn Ma Xẻng sững người, ngay cả điều này mà cậu cũng cảm nhận được?
Không biết ôm tâm trạng gì, ông ta thử chửi thầm Quy Ngọc Sơn hai câu. Quả nhiên, cành cây của Quy Ngọc Sơn liên tục rung lắc mấy cái. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người xa ra, dù ông ta có chửi gì thì Quy Ngọc Sơn cũng không phản ứng, cậu chỉ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn với vẻ nghi hoặc.
Vạn Ma Xẻng kinh hãi, giác quan thứ sáu này đáng sợ đến mức nào đây!
Ở trung tâm hòn đảo là một cung điện nguy nga tráng lệ, mỗi cây cột đều tỏa ra hơi thở của sự sống. Khác với Long Cung, cung điện trước mắt này nghiêm trang hơn, không có bất kỳ chi tiết dư thừa nào, trên bậc thang thậm chí còn được chạm khắc hoa văn hình rồng. Quy Ngọc Sơn bước lên bậc thang với tâm trạng kỳ lạ, cậu nhỏ giọng nói với Mạc Trì: “May mà Long Vương không biết chuyện này.” Nếu không, đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến thế kỷ mới.
Mạc Trì thản nhiên nói: “Trên giày của Long Vương thêu hình Phượng Hoàng, hơn nữa không chỉ thêu một con.”
“…” Vậy ra cả hai đều muốn dẫm đạp lên đối phương?
Xung quanh đều có thị vệ, phần lớn là nữ giới mặc giáp vàng, Quy Ngọc Sơn nói: “Tôi từng nghe kể các đời Vương của tộc phượng hoàng đều là nữ, xem ra đúng là sự thật.”
Xẻng Vạn Ma cười khẩy: “Chưa đến mức ngu ngốc lắm.”
Quy Ngọc Sơn liếc xéo ông ta một cái rồi lấy đồ ăn vặt ra, chuẩn bị lát nữa dâng lên.
Bên trong đại điện lộng lẫy tráng lệ, một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện vàng, đôi mắt đỏ rực. Khác với Xẻng Vạn Ma, màu đỏ trong mắt của bà ta thuần khiết hơn rất nhiều.
“Lâu rồi không gặp, Thao Thiết.”
Tuy rằng có ba người đến, nhưng Phượng Vương chỉ nói chuyện với một mình Mạc Trì.
“Đã nhiều năm không gặp, Phượng Vương vẫn xinh đẹp như xưa.”
Phượng Vương mỉm cười, ánh mắt đảo qua Quy Ngọc Sơn và Xẻng Vạn Ma một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Quy Ngọc Sơn: “Vị này là…?”
Vạn Ma Xẻng thực sự không thể tin nổi, sự hiện diện của Quy Ngọc Sơn lại mạnh mẽ hơn cả ông ta. Thực ra, Quy Ngọc Sơn đang ôm một đống đồ ăn vặt chất cao như núi, Phượng Vương muốn lờ đi cũng khó. Trong khoảnh khắc nghiêm túc này, Quy Ngọc Sơn vẫn không nhịn được ngâm nga bài hát ‘Cô bé hái nấm’, đặc biệt là khi hát đến đoạn sau nhưng lại quên mất lời, cậu cảm thấy cả người thật khó chịu.
Phượng Vương nhìn thấy vẻ mặt như đi vào cõi tiên của cậu, bà ta nhận xét: “Thú vị đấy.”
Vạn Ma Xẻng bay lơ lửng trên không trung, cố gắng thu hút sự chú ý của Phượng Vương.
“Là Xẻng Vạn Ma sao…” Phượng Vương cong môi cười: “Từng vang danh một thời, vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này.” Trong lời nói của bà ta không hề có ý chế giễu, mà là thật sự cảm thán.
Xẻng Vạn Ma cất tiếng: “Ta đến đây là muốn nhờ Phượng Vương giúp đỡ giải trừ phong ấn.”
Phượng Vương cười không có ý tốt: “Nếu là chính ngươi tự rơi vào giấc ngủ, sao có thể gọi là phong ấn?”
Xẻng Vạn Ma trầm giọng: “Phượng Vương hà tất phải nói những lời thừa thãi, trước khi chết, chủ nhân đã phong ấn phần lớn năng lực của ta.” Đó là sự giam cầm, nhưng đồng thời là một loại bảo vệ.
“Hai ngày nữa sẽ có mấy con Phượng Hoàng nhỏ nở ra, các ngươi có thể ở lại thêm vài ngày để dính chút hơi thở may mắn.”
Lời này không phải nói suông, có thể tận mắt chứng kiến quá trình Phượng Hoàng ra đời, trong một khoảng thời gian sẽ được may mắn đi theo. Xẻng Vạn Ma cũng biết Phượng Vương sẽ không đồng ý ngay, cho nên cũng không phản đối lời đề nghị tạm thời ở lại tộc phượng hoàng của bà ta.
Đúng lúc này, Quy Ngọc Sơn tranh thủ thời gian quảng bá sản phẩm của mình: “Không chất phụ gia, tất cả đều xanh, sạch, thân thiện với môi trường, trong thời gian diễn ra sự kiện còn có ưu đãi giảm giá.”
Phượng Hoàng sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp giống loài như Quy Ngọc Sơn, bà ta bật cười nói: “Tộc của ta không ăn thức ăn bên ngoài.”
Quy Ngọc Sơn: “Những thứ này đều là quà tặng miễn phí, ngài cứ nếm thử, nếu thấy hợp khẩu vị rồi đặt hàng cũng không muộn.”
Dù sao cũng là người do Mạc Trì dẫn đến nên ít nhiều gì Phượng Vương cũng phải nể mặt Thao Thiết, bà ta không tiếp tục từ chối nữa mà để cậu mang đồ vào.
Bước ra khỏi cung điện, Quy Ngọc Sơn chìm đắm trong ảo tưởng: “Đợi đến khi Phượng Hoàng bị mỹ vị của tôi chinh phục, nhất định sẽ hối hận vì lúc đầu đã từ chối.”
Mạc Trì không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp của cậu nhưng Xẻng Vạn Ma lại không thể nhịn được nữa: “Ngươi có thể sống thực tế một chút không?”
Quy Ngọc Sơn lại một lần nữa “bịt miệng” ông ta lại.
Trứng phượng hoàng đều được đặt chung trong thung lũng, người canh giữ đều là những binh sĩ tinh nhuệ nhất của tộc phượng hoàng. Ngay cả khi được Phượng Vương cho phép, Quy Ngọc Sơn và Mạc Trì cũng chỉ có thể đứng trên vách núi đối diện để quan sát. Trứng phượng hoàng rất đẹp, trên vỏ trứng có những đường vân kỳ lạ, xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Quy Ngọc Sơn nhìn một lúc lâu, không nhịn được nuốt nước miếng.
Mạc Trì quát: “Kiềm chế chút đi, đây là địa bàn của tộc phượng hoàng đó.”
Tuy nhiên, lời nói của hắn chẳng có chút sức thuyết phục nào, bởi vì cùng lúc đó, cổ họng của Mạc Trì cũng có âm thanh đáng ngờ. Xẻng Vạn Ma rất muốn xử đẹp cả hai người họ, coi như là bọn họ muốn chết thì cũng đừng lôi ông ta theo. Không thấy mấy tên lính canh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ sao? Chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị phát hiện.
Quy Ngọc Sơn là người đầu tiên lấy lại lý trí: “Tiểu phượng hoàng đáng yêu như vậy, sao có thể ăn chứ?”
Mạc Trì dời mắt đi, cố gắng không nhìn vào những quả trứng phượng hoàng đó. Quy Ngọc Sơn rất hứng thú với quá trình ra đời của Phượng Hoàng, nên dù cả nhóm đợi một lúc lâu vẫn không thấy trứng có dấu hiệu nở thì cậu vẫn kiên trì ở lại.
Khi ánh bình minh rực rỡ như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, một trong những quả trứng phượng hoàng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Quy Ngọc Sơn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc cánh phủ đầy lông tơ mềm mại.
Cậu nắm chặt tay áo của Mạc Trì… muốn nướng quá.
Mạc Trì ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, rồi lại nhìn chiếc cánh mũm mĩm của tiểu phượng hoàng, hắn cũng muốn ăn cánh gà nướng rồi.
Xẻng Vạn Ma lạnh lùng nói: “Ta khuyên các ngươi nên làm người lương thiện đi.” Câu nói này được thốt ra từ miệng ông ta nghe thật mỉa mai.
Tiểu phượng hoàng dang rộng đôi cánh, hướng về phía mặt trời cất tiếng hót trong trẻo. Tộc phượng hoàng có sự kiêu hãnh bẩm sinh, tiểu phượng hoàng vỗ cánh vài cái, chẳng mấy chốc đã bay lên. Quy Ngọc Sơn lau đi vệt nước miếng đáng ngờ bên khóe miệng, cố gắng không nhìn Phượng Hoàng bằng ánh mắt của một đầu bếp.
“Không phải nói động vật sinh ra từ trứng sẽ coi người đầu tiên nà nó nhìn thấy là cha mẹ sao?”
Mạc Trì: “Phượng Hoàng là thần thú.”
Về mặt chủng tộc, chúng có lợi thế bẩm sinh, ví dụ như ký ức được truyền thừa, và… hương vị. Trong mắt Quy Ngọc Sơn chỉ có bốn chữ “thịt mềm ngon ngọt”, Mạc Trì vừa nói dứt lời, ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời chột dạ quay người đi.