Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)

“Tuổi còn trẻ mà sao lại mắc bệnh này?” Âm Dương Mộc hơi ngạc nhiên. Ở tuổi này, thậm chí hắn ta vẫn nhớ được một số chuyện thú vị khi tu luyện.

Quy Ngọc Sơn buông thõng tay: “Tôi không thể kiểm soát được, nghe nói cứ vài trăm năm là ký ức sẽ tự động bị xóa sạch.”

Âm Dương Mộc lại bật cười, thản nhiên nói: “Đúng là đứa con cưng của trời cao.”

Đừng nói Quy Ngọc Sơn cảm thấy hắn ta đang trêu chọc mình, ngay cả Huyền Vũ và những người khác cũng thấy lời này rất vớ vẩn. Đúng là Quy Ngọc Sơn may mắn là thật, nhưng chuyện mất trí nhớ cũng thật sự xui xẻo.

Dường như đọc được suy nghĩ của từng người, Âm Dương Mộc lắc đầu: “Tu vi không tệ nhưng tiếc là đầu óc không nhanh nhạy.” Hắn ta đáng giá xong thì tiếp tục hỏi: “Tu hành có mấy con đường để lựa chọn?”

Cá lăng mạo hiểm nguy cơ bị ăn sống, giành trả lời trước: “Đương nhiên là chính đạo và tà đạo.”

Âm Dương Mộc lắc đầu: “Chính hay tà chẳng qua chỉ là cách định nghĩa về phẩm hạnh mà thôi.” 

Nói xong hắn ta nhìn về phía người có tu vi cao nhất ở đây là Mạc Trì: “Câu trả lời của ngươi là gì?”

Mạc Trì thậm chí không cần suy nghĩ, trả lời ngay: “Ăn no hoặc nhịn đói.”

“…” Biểu cảm của Âm Dương Mộc trở nên rất khó coi, lập tức hối hận vì đã hỏi cái con Thao Thiết này. Hắn ta quay sang nhìn Huyền Vũ, hy vọng đây là người đáng tin cậy.

Huyền Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: “Hữu tình đạo và vô tình đạo.”

Ánh mắt Âm Dương Mộc thoáng vẻ hài lòng, vốn tưởng rằng mấy tên tu sĩ ngày nay đầu óc đều không bình thường, không ngờ vẫn còn vài người có hiểu biết: “Cho dù là người hay yêu quái đều có thất tình lục dục. Từ xưa đến nay vô số tu sĩ đã tranh luận về việc hữu tình đạo và vô tình đạo, cái nào mới đúng. Nhưng thông thường, vô tình đạo tiến bộ nhanh hơn hữu tình đạo.”

Trong lòng không tạp niệm, không ham muốn thì sẽ mạnh mẽ.

Cá lăng không có cảm xúc gì với câu trả lời này, đập đuôi tỏ ý không đồng tình.

Huyền Vũ trầm ngâm: “Sự nhanh chóng này hẳn là dựa trên cơ sở không gặp phải khó khăn khi tu luyện.”

Âm Dương Mộc gật đầu, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái: “Người tu đạo đều có tâm ma, nhưng nếu hoàn toàn không nhớ gì, đương nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là tâm ma.”

Quy Ngọc Sơn sờ cằm: “Thảo nào lúc tôi độ kiếp lại nhẹ nhàng như vậy.”

Tâm ma là gì? Những chuyện không vui trong quá khứ đều quên sạch sẽ, tất nhiên không tạo ra điều kiện hình thành tâm ma. Khi độ kiếp có người trảm ma chứng đạo, thậm chí có người giết vợ chứng đạo, nhưng ở chỗ cậu, tất cả đều là nói suông.

Được Âm Dương Mộc nhắc nhở, ánh mắt của mọi người nhìn Quy Ngọc Sơn trở nên có hơi kỳ lạ… Lẽ nào đây chính là cảnh giới cao nhất của câu nói “kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”?

Đột nhiên cá lăng nảy ra ý tưởng: “Vậy chẳng phải trước khi độ kiế, tự đánh mình mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ thành công sao?”

Huyền Vũ vỗ nó một cái, làm nó tỉnh khỏi suy nghĩ viển vông này: “Ký ức không đầy đủ dẫn đến đạo tâm không vững, đừng vì nhỏ mà mất lớn.”

Cá lăng ấm ức hỏi: “Vậy tại sao cậu ấy lại có thể?”

Huyền Vũ bất lực đáp: “Thứ nhất, cậu ấy hoàn toàn không biết bản thân bị ngốc, thứ hai…” 

Nói đến đây hắn ta quay sang nhìn về phía Quy Ngọc Sơn: “Nếu trước đây có người nói với cậu rằng cậu bị mất trí nhớ, cậu có tin không?”

Quy Ngọc Sơn lắc đầu: “Đương nhiên là không.”

Huyền Vũ nở nụ cười gượng gạo nói với cá lăng: “Thấy chưa, đây chính là cảnh giới.”

Cá lăng: “… Tôi nhận thua.”

Âm Dương Mộc khẽ thở dài: “Sự ưu ái của Thiên Đạo, ngay cả ta cũng không kiềm chế được cảm thấy ghen tị.”

Từ khi được xác nhận bản thân bị ngốc, ngoài mặt Quy Ngọc Sơn tỏ thái độ mặc kệ, nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy chán nản. Giờ đây nghe thấy Âm Dương Mộc nói vậy, trong lòng cậu thoáng chốc lập tức trở nên phấn chấn hẳn lên.

Trong lúc nói chuyện, Âm Dương Mộc lại cảm thấy có hơi đói. Lần này không đợi hắn ta tự mình ra tay, Quy Ngọc Sơn đã chủ động nói: “Để tôi đi bắt thỏ cho ngài.” 

Rõ ràng thiện cảm của cậu dành cho Âm Dương Mộc đã tăng lên nhiều.

Âm Dương Mộc cũng không từ chối: “Vậy làm phiền rồi.”

Quy Ngọc Sơn phóng vào rừng cây phía xa. Cậu vừa rời đi, bên này lập tức rơi vào im lặng. Cá lăng vẫn còn đang nghiền ngẫm: “Quá không công bằng, tại sao tất cả chuyện tốt đều rơi trúng đầu cậu ấy?”

Mạc Trì người từ nãy đến giờ vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Loại lời này mà ngươi cũng tin?”

Cá lăng ngẩn ra, đây là có ý gì?

Mạc Trì: “Không cần dùng đầu óc suy nghĩ cũng biết là đang nói nhảm.”

Cá lăng chớp mắt, hỏi Huyền Vũ: “Sao lại là nói nhảm?”

Rõ ràng nghe rất có lý lẽ mà.

Huyền Vũ cũng kinh ngạc hỏi: “Ngươi thật sự tin sao?”

“…” Trong lòng cá lăng lộp bộp một tiếng, sao nó lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị chà đạp dưới chân thế này?

Mạc Trì: “Ngươi có biết vì sao Âm Dương Mộc lại bị phong ấn không?”

Cá lăng nhỏ giọng thì thầm: “Chẳng lẽ không phải vì tạo nghiệp quá nhiều sao?”

Mạc Trì nở nụ cười khinh miệt: “Hắn ta cùng lắm chỉ tạo ra chút sát nghiệp, nhưng đặt vào thời đại đó căn bản không đáng là gì.”

Xẻng Vạn Ma vừa mới khôi phục lại bèn lắc lư lên xuống hai cái, tỏ ý đồng tình: “Nếu sát nghiệp mà Âm Dương Mộc tạo ra đạt đến tiêu chuẩn bị trấn áp, thì ta đã sớm bị giới tu chân truy nã, hủy diệt rồi.”

Mạc Trì chậm rãi nói: “Sau thời kỳ Đại Chiến Viễn Cổ kết thúc, tu sĩ từng cùng yêu quái liên thủ tạo ra một Thiên Đình dùng để duy trì trật tự trời đất. Hai bên vốn thuộc hai phe phái khác nhau, không thể đoàn kết một lòng, nhưng thứ thực sự khiến bọn họ chia rẽ lại là một tấm bản đồ kho báu.”

Cá lăng: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi cũng rất bình thường.”

Mạc Trì cười lạnh: “Vấn đề nằm ở chỗ tấm bản đồ kho báu này ngay từ đầu đã là chuyện hư cấu.”

Tiếp theo, từ miệng hắn thốt ra một câu chuyện gần như có thể được coi là hoang đường viển vông.

Vào một ngày nọ của tháng nọ năm nọ, sau khi Âm Dương Mộc ăn no uống say, hắn ta cảm thấy buồn chán nên bèn bịa đặt chuyện ở núi Côn Luân có bản đồ kho báu, sở hữu nó sẽ có được truyền thừa của Võ Vương.

Võ Vương từng là tu sĩ rất lợi hại, cho dù không có truyền thừa, chỉ cần lấy được bảo khí mà người đó để lại cũng đã lời to.

Cá lăng ngạc nhiên hỏi: “Loại lời nói dối cấp thấp này mà cũng có người tin?”

Mạc Trì lạnh mặt: “Vấn đề nằm ở chỗ hắn gặp ai cũng nói. Ôm suy nghĩ thà tin là có còn hơn không, nên vô số yêu quái và tu sĩ đã chạy tới núi Côn Luân.”

Cá lăng quay đầu, trợn to mắt cá nhìn Âm Dương Mộc: “Điều này có lợi gì cho ngài?”

Âm Dương Mộc nhìn về phía xa, một bên thầm nghĩ sao Quy Ngọc Sơn bắt một con thỏ mà lâu quá vậy, một bên ngáp dài một cái: “Ta chỉ núp trong bóng tối, thấy con mồi nào hợp khẩu vị thì lén lút săn bắt, nếu ăn yêu quái thì đổ tội cho tu sĩ, ăn tu sĩ thì đổ tội cho yêu quái. Lâu dần, bọn họ đều cho rằng đã xuất hiện kẻ phản bội, nên đã đánh nhau long trời lở đất trên đỉnh núi Côn Luân, lòng người trong Thiên Đình lung lay, chẳng mấy chốc đã tan rã.”

Cá lăng nghe xong câu chuyện mà ngây cả người: “Sau đó thì sao, ngài bị phát hiện như thế nào?”

Âm Dương Mộc liếc nhìn Mạc Trì, thản nhiên nói: “Có một lần ta ăn tới tuyệt chủng giống loài mà cái tên này để ý. Vì trả thù nên hắn đã công bố âm mưu của ta cho mọi người biết.”

Nói xong, Âm Dương Mộc bĩu môi: “Rõ ràng lúc đó ngươi làm ngư ông đắc lợi, thường xuyên chạy xuống chân núi Côn Luân ăn vụng, vậy mà còn cắn ngược lại ta.”

Mạc Trì thản nhiên đáp: “Đạo bất đồng khó lòng hợp tác.”

Không chỉ cá lăng, ngay cả Xẻng Vạn Ma cũng nghe không nổi nữa: “Đạo của các ngươi có gì khác nhau?”

Chẳng phải đều là vì ăn mà bất chấp thủ đoạn hay sao!

Vẻ mặt Mạc Trì thoáng lộ ra nét ưu tư của bậc cao nhân: “Phải tôn trọng sự phát triển bền vững. Chỉ vì ham muốn ăn uống nhất thời mà khiến một giống loài bị diệt vong thì thật sự ngu xuẩn biết bao. Điều đó đồng nghĩa với việc hương vị đó sẽ tuyệt chủng, giống như việc đánh cá, không thể tát ao bắt hết cá lên được.”

“…”Ngoại trừ Âm Dương Mộc, những người nghe đều tỏ vẻ kỳ quái. 

Đúng lúc này Mạc Trì lại quay sang hỏi cá lăng: “Ngươi đã ngộ ra chưa?”

Cá lăng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà thầm mắng một câu: “Vậy sao lúc nãy ngài không vạch trần ngài ấy?”

Với tính cách của Thao Thiết mà lại nhẫn nhịn để Âm Dương Mộc ba hoa chích chòe lâu như vậy là bình thường sao?

Mạc Trì nghiêm túc đáp: “Vì muốn khiến Quy Ngọc Sơn vui vẻ hơn.”

Lúc trước là cạn lời, bây giờ là hoàn toàn buồn nôn.

Cá lăng mềm oặt nằm trong tay áo của Huyền Vũ: “Chủ nhân, xin hãy đưa tôi về nhà.”

Nó không thể nghe thêm được nữa, mỗi ngày ở cùng Mạc Trì chẳng khác nào độ lôi kiếp.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).Đọc
Chương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ) · đang xemĐang đọc
Chương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang