Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 64: Hà Bá.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Thái độ của Quy Ngọc Sơn thay đổi, nhiệt tình nói với chàng trai: “Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến du lịch bất ngờ.”

Trước đó thấy Quy Ngọc Sơn lạnh nhạt, chàng trai tưởng rằng còn phải tốn công tốn sức thuyết phục một phen, không ngờ cậu lại thay đổi nhanh như vậy.

Thực ra trong lòng Quy Ngọc Sơn có hơi bất an, cậu vẫn luôn nhớ câu nói “chỉ còn bảy ngày” của người đàn ông đeo mặt nạ trước khi rời đi. Thỉnh thoảng vào đêm khuya bốn chữ này lại văng vẳng bên tai, thời gian đếm ngược luôn mang đến sự bất an như lời thì thầm từ địa ngục.

Đương nhiên chàng trai hy vọng có thể giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt: “Nếu, tôi nói là nếu cuối cùng mọi người đánh không lại Hà Bá, tôi vẫn phải bị dìm chết, mọi người nhớ nói với Hồ Thất là tôi từng thích anh ấy.”

Quy Ngọc Sơn: “… Chuyện tình sinh ly tử biệt không hợp với hai người.”

Đặc biệt là con hồ ly trăng hoa kia còn đang dây dưa với hai cô con gái nhà tộc trưởng tộc ưng.

Chàng trai lắc đầu: “Tình yêu chỉ là chuyện phù du không thể nói đến sống chết, nếu thật sự có bất trắc, tôi chắc chắn sẽ chọn gả cho Hà Bá để bảo toàn tính mạng.”

“…”

Quy Ngọc Sơn âm thầm rút lại suy nghĩ vừa rồi, hai người này thật ra rất xứng đôi.

Chàng trai tên là Triệu Tiểu Ngư, tính cách rụt rè, nhút nhát còn có chút cam chịu. Tối hôm đó, cậu ấy ở lại nhà của Quy Ngọc Sơn, dùng chung bể nước với cá lăng. Vì khả năng biến hình rất kém, nên ốc biển gần như chiếm hết hai phần ba diện tích bể cá, khiến cá lăng rất bất mãn, mấy lần muốn đẩy Triệu Tiểu Ngư ra ngoài.

“Có cậu ta thì không có tôi!” Cá lăng đe dọa.

Quy Ngọc Sơn lấy cây cán bột gõ vào đầu cá, rồi lại nhìn con ốc biển đang run rẩy vì kinh hãi, cậu mỉm cười nói: “Giờ thì có thể yên tâm ngủ rồi.”

Triệu Tiểu Ngư quyết định làm một đứa trẻ ngoan ngoãn, lập tức đi ngủ, tuyệt đối không làm loạn như cá lăng.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm cùng lên đường.

Huyền Vũ là trụ cột của cửa hàng, luôn phải giải quyết các vấn đề chăm sóc khách hàng nên không đi cùng. Cá lăng bị hắn ta ném ra, lén lút nhét vào túi của Quy Ngọc Sơn. Thế nhưng đi được nửa đường thì bị Quy Ngọc Sơn phát hiện, lại bị cậu gửi chuyển phát nhanh quay về.

Mạc Trì ngửi thấy mùi hoa hạnh trên người Quy Ngọc Sơn, hài lòng nói: “Trên tivi người ta gọi đây là thế giới của hai người.”

Triệu Tiểu Ngư mấp máy môi, hình như muốn thể hiện sự tồn tại của mình, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Mạc Trì dọa sợ, cậu ấy cúi đầu cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Có thể nói, so với cá lăng, Triệu Tiểu Ngư biết điều hơn nhiều.

Lúc đầu Triệu Tiểu Ngư nói nhà của cậu ấy ở rất xa, Quy Ngọc Sơn còn không để ý. Kết quả là suốt dọc đường đi toàn đụng phải đường núi lầy lội, có những nơi thậm chí còn không có lối đi.

Đường núi gập ghềnh, Triệu Tiểu Ngư thở hổn hển, trên đường có mấy lần cậu ấy mệt muốn chết, định lười biếng biến về nguyên hình nằm trong balo của Quy Ngọc Sơn. Nhưng không biết vì sao mỗi khi Triệu Tiểu Ngư xuất hiện với hình dạng ốc biển, Quy Ngọc Sơn và Mạc Trì đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn cậu ấy, nóng rực như muốn nướng chín thịt ốc biển tươi ngon vậy.

Có một lần vô tình nhìn thấy hai người họ nuốt nước miếng, Triệu Tiểu Ngư không dám biến hình nữa, cứ thế duy trì hình dạng con người mà đi tiếp.

Cứ tưởng ngôi làng sẽ được xây dựng giữa núi non trùng điệp, thế nhưng bước chân của Triệu Tiểu Ngư cuối cùng lại dừng ở một vùng đất hoang vu, lúc nhìn ra phía xa còn có một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng.

“Ngay phía trước rồi.” Đã rất lâu mới trở về quê hương, giọng nói của Triệu Tiểu Ngư tràn đầy cảm xúc.

Triệu Tiểu Ngư luôn có tình cảm với quê hương, dù những ký ức ở đây không được tốt đẹp cho lắm. Thuở nhỏ vì yêu lực yếu ớt, cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt, giờ những người bạn nhỏ ngày xưa đều đã lớn, không biết tình hình của bọn họ thế nào rồi.

“Tiểu Ngư!” Trên sườn núi có người vẫy tay với cậu ấy.

Triệu Tiểu Ngư vui mừng vẫy tay đáp lại, giới thiệu với Quy Ngọc Sơn: “Đó là bạn thân của tôi, Triệu Hán.”

Cả làng Triệu gia đều cùng họ, Triệu Hán chạy đến, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại về đây?”

Triệu Tiểu Ngư cười khổ: “Tôi sợ cứ trốn tránh mãi, Hà Bá sẽ giận cá chém thớt lên cả làng.”

Triệu Hán thở dài: “Từ khi Hà Bá xuất hiện lần đầu, sức mạnh của ngài ấy ngày càng mạnh lên.”

Nghe vậy, Mạc Trì hơi ngạc nhiên liếc nhìn Triệu Tiểu Ngư: “Niềm tin của cậu đúng là thuần khiết.”

Triệu Tiểu Ngư muốn khóc mà không ra nước mắt.

Triệu Hán: “Còn nhớ Triệu Quân không?”

Triệu Tiểu Ngư gật đầu, Triệu Quân từ khi còn bé đã cao lớn vạm vỡ, trước kia chính là người hay bắt nạt Triệu Tiểu Ngư nhất.

“Bây giờ cậu ta sống rất khổ sở, cậu không về, Hà Bá sẽ trút giận lên cậu ta.”

Triệu Tiểu Ngư: “Vậy thì khá sướng, à không, khá thảm.”

Triệu Hán bất đắc dĩ cười nói: “Tính cách thù dai, ăn miếng trả miếng này cũng giống Hà Bá đấy.”

Làng Triệu gia toàn là yêu quái nước, ở cổng làng có đặt một cái bể cá lớn, bên trong trồng hoa sen, cánh hoa màu hồng nở ra thật tao nhã, còn có đủ loại sinh vật thủy sinh kỳ lạ bơi lội tung tăng.

Quy Ngọc Sơn kéo kéo Mạc Trì đang nhìn chằm chằm bể cá không rời mắt, nhỏ giọng nói: “Đừng quên chúng ta đang ở địa bàn của người khác.”

Mạc Trì chỉ vào con sò có vảy màu xanh: “Loại này ta chưa ăn bao giờ.”

Để tránh hắn nổi thú tính, Quy Ngọc Sơn lấy hai quả hạnh nhét vào miệng hắn. Nước ép ngọt ngào khiến hương thơm đọng lại nơi đầu lưỡi, Mạc Trì hài lòng nheo mắt, lập tức quên béng con sò kia.

Cổng làng có mấy cặp vợ chồng đang đứng, vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngư, bọn họ còn kích động hơn cả gặp người thân: “Tiểu Ngư à, cuối cùng con cũng về rồi!”

“Tiểu Ngư, hồi nhỏ thằng Quân nhà bác không hiểu chuyện, con bảo Hà Bá đừng bắt nạt nó nữa.”

“Tiểu Ngư, năm nay làng mình mất mùa, mấy hôm rồi không có mưa…”

Tiếng nói huyên náo văng vẳng bên tai, Triệu Tiểu Ngư đau đầu vì ồn ào. Cậu ấy cố gắng chen ra khỏi vòng vây, nhón chân nhìn ngó nhưng không thấy cha mẹ mình đâu.

Một người phụ nữ tinh mắt đoán được Triệu Tiểu Ngư đang tìm người, mỉm cười nói: “Thằng bé này về cũng không báo trước một tiếng, hôm nay bọn họ vừa đi gặp bạn rồi.”

Triệu Tiểu Ngư nhíu mày, cậu ấy không nhớ cha mẹ mình có bạn bè nào. Cũng chẳng trách Triệu Tiểu Ngư không biết, từ khi Hà Bá chỉ đích danh muốn cậu ấy “dìm chết”, cha mẹ của Triệu Tiểu Ngư bỗng trở thành nhân vật được săn đón, ngay cả làng bên cạnh cũng có không ít người đến nịnh bợ, dần dần, bọn họ cũng bắt đầu giao thiệp rộng rãi.

Triệu Tiểu Ngư được mọi người vây quanh tiến vào làng, Triệu Hán giải vây cho bạn mình: “Hà Bá đang đợi cậu ấy.”

Lời vừa dứt, dân làng lập tức tản ra như chim vỡ tổ.

Một lần nữa được hít thở không khí trong lành, Triệu Tiểu Ngư tham lam hít sâu vài cái. Tâm trạng vừa bình phục được một lúc, cậu ấy lại bắt đầu lo lắng nói với Quy Ngọc Sơn: “Nhất định mọi người phải giúp tôi.”

Quy Ngọc Sơn gật đầu.

Thời xưa Hà Bá chỉ cai quản một dòng sông, nhưng theo sự biến mất của các vị thần sông, vị thần mới ra đời này đã sở hữu toàn bộ một vùng. 

Khi Quy Ngọc Sơn và mọi người đến bờ sông, bọn họ nhìn thấy một mỹ nam tử đang ngồi trên tảng đá nhẵn bóng, soi bóng mình dưới nước. Người nọ có mái tóc đen như thác, đôi mắt phượng không đa tình như Hồ Thất mà chứa đầy u sầu, cánh môi hồng nhạt có hơi giống hoa sen mà bọn họ vừa thấy lúc vào làng.

Dường như Hà Bá cảm nhận được điều gì đó, từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen láy sáng lên khi nhìn thấy Triệu Tiểu Ngư.

Triệu Tiểu Ngư theo bản năng nhìn về phía Quy Ngọc Sơn, nhưng cậu đã lùi về sau một bước, lắc đầu nói với cậu ấy: “Đây rõ ràng là phiên bản hắc hóa rồi.”

Nhìn sự si mê trong mắt hắn ta kìa, sắp đuổi kịp độ sáng mắt của Thao Thiết khi nhìn thấy cả xe quả hạnh rồi.

Triệu Tiểu Ngư nắm lấy cổ tay cậu: “Cứu tôi!”

Hà Bá nhìn thấy cảnh ‘thân mật’ của hai người, sát khí bừng bừng trong mắt. Quy Ngọc Sơn lạnh lùng rút tay ra, nói với Triệu Tiểu Ngư: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

“…”

Triệu Tiểu Ngư cực kỳ tha thiết tìm đường sống, dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Mạc Trì. Thế nhưng Mạc Trì nhìn Hà Bá đánh giá một lượt, lắc đầu nói: “Ta không ăn loại này.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hà Bá vươn tay ra: “Lại đây.”

Triệu Tiểu Ngư nở nụ cười lấy lòng, chạy lon ton đến: “Để ngài đợi lâu rồi.”

“…” Quy Ngọc Sơn không dám nhìn cái dáng vẻ hèn nhát này, quay sang nói nhỏ với Mạc Trì: “Nếu không có Hà Bá, cậu ta và Hồ Thất đúng là trời sinh một cặp.”

Mạc Trì gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu.

Quy Ngọc Sơn lập tức nói: “Chúng tôi đặc biệt hộ tống Triệu Tiểu Ngư trở về.”

Hai chữ đặc biệt được nhấn mạnh. Ánh mắt của Hà Bá trở nên hiền hòa, hắn ta khẽ nâng tay lên, ánh sáng xanh nhạt rơi xuống người Quy Ngọc Sơn và Mạc Trì.

Cảm giác rất dễ chịu.

Quy Ngọc Sơn cảm thấy trong lòng như có dòng suối mát lạnh chảy qua.

“Đây là lời chúc phúc của Hà Bá.” Mạc Trì giải thích.

Quy Ngọc Sơn chỉ quan tâm đến giá trị thực tế, vội vàng hỏi: “Lợi ích là gì?”

“Cảm ngộ quy luật đất trời tốt hơn trong quá trình tu luyện.”

Sau khi ban phước, Hà Bá dồn hết sự chú ý vào Triệu Tiểu Ngư: “Tối nay sẽ thành hôn.”

Triệu Tiểu Ngư lấy hết can đảm lên tiếng: “Nếu tôi nói trong lòng tôi đã có người…”

Lời còn chưa dứt, Hà Bá đã khẽ cười, hắn ta giúp Triệu Tiểu Ngư chỉnh lại mái tóc rối bời vì gió, cụp mắt che giấu cảm xúc bên trong: “Em nói gì cơ?”

Triệu Tiểu Ngư thấy gió chuyển hướng thì lập tức đổi chiều: “Thế gian vạn vật, tôi chỉ có thể nhìn thấy một mình ngài.”

Hà Bá dịu dàng ôm cậu ấy: “Trên người em có mùi hồ ly.”

Triệu Tiểu Ngư run lên.

Hà Bá: “Đừng sợ, ta sẽ không bao giờ làm hại em.”

Còn về con hồ ly tinh kia thì khó nói.

Quy Ngọc Sơn thầm thương tiếc cho Hồ Thất, đôi khi trăng hoa quá cũng phải trả giá. Nghĩ lại, bên cạnh Hồ Thất có lão tổ tông tộc hồ ly đi cùng, chắc là tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu hắng giọng rồi tiến lên một bước, nói: “Ngài… vị hôn phu của Triệu Tiểu Ngư…”

Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của Hà Bá trở nên vui vẻ, dường như rất hài lòng với cách gọi này.

“Nghe nói ngài có thể nhìn thấu tiền kiếp và kiếp này của con người.”

Hà Bá nghe vậy thì hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên người Quy Ngọc Sơn. Màu sắc đồng tử của hắn ta bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, trong nháy mắt Quy Ngọc Sơn có cảm giác bản thân bị đối phương nhìn thấu.

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.Đọc
Chương 64: Hà Bá. · đang xemĐang đọc
Chương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.ĐọcChương 69: Theo đuổi bạn đờiĐọcChương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang