Mây Ngủ Muộn
← Về truyện
Trang cá nhân

Chương 69: Theo đuổi bạn đời

“So với đồ ăn, ta càng coi trọng em hơn.” Một câu nói đơn giản nhưng Mạc Trì lại phải dùng rất nhiều sức lực mới nói ra được. Nếu như là ngàn năm trước, có người nói với hắn rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một cái cây đứng trên cả thức ăn trong lòng hắn, Mạc Trì tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường.

Thế nhưng lưới tình dày đặc, cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi.

Quy Ngọc Sơn mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Mạc Trì một cái: “Mau tỉnh táo lại đi.”

Là người đứng xem, Huyền Vũ lập tức lùi về sau ba thước.

Mạc Trì ngẩn người, vừa rồi hắn bị từ chối lời tỏ tình sao?

Quy Ngọc Sơn giữ lấy hai vai hắn: “Anh thử nghĩ kỹ đi, anh sẽ phát hiện ra bản thân chỉ bị hương hạnh của tôi mê hoặc mà thôi. Anh đã từng nghe qua mỹ nhân kế chưa?”

Mạc Trì lắc đầu: “Trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi vừa rồi em hỏi ta vì sao Tiên hạnh thật sự đã ở ngay trước mắt mà lại chẳng hề động lòng.”

Quy Ngọc Sơn muốn khóc mà không ra nước mắt, đây nào phải tự đào hố chôn mình, rõ ràng là tự đào mồ luôn rồi!

Cách một khoảng xa, vậy mà cá lăng dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Quy Ngọc Sơn từ nét mặt của cậu, bèn tiếp lời: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, cậu không nghĩ sai đâu.”

Quy Ngọc Sơn lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, Huyền Vũ vội vàng ấn cá lăng vào trong tay áo, thở dài nói: “Tha cho nó một mạng đi.”

Mạc Trì xúc động nắm lấy hai tay của Quy Ngọc Sơn: “Nếu muốn tiến thêm một bước để khẳng định tình cảm, thì hôn nhân là một lựa chọn rất tốt.”

Quy Ngọc Sơn nghiêm giọng: “Hôn nhân là chuyện trọng đại, sao có thể đùa giỡn!”

Tuy sống ở thời đại mới đã nhiều năm nhưng có vài suy nghĩ của cậu vẫn còn dừng lại ở thời kỳ trước, ví dụ như hôn nhân là chuyện cần phải nghiêm túc và tôn trọng.

Mạc Trì suy nghĩ một chút, quyết định chiều theo ý đối phương: “Vậy không kết hôn, trước tiên chúng ta cứ sống chung đi.”

Quy Ngọc Sơn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ một cái lên má phải của Mạc Trì: “… Tỉnh táo lại.”

Cá lăng cắn chặt lấy tay áo của Huyền Vũ: Hú hồn! Trong một ngày mà nó đã tận mắt chứng kiến Thao Thiết bị vả mặt hai lần.

“Kiềm chế chút đi.” Huyền Vũ lạnh giọng nhắc nhở.

Cá lăng cố gắng kìm nén linh hồn đang sục sôi, chỉ muốn xem vở kịch lớn này sẽ hạ màn như thế nào. Huyền Vũ thì lặng lẽ lấy điện thoại ra, chọn một góc khuất để bắt đầu quay phim.

Phải dùng kế hoãn binh… Quy Ngọc Sơn nhắm chặt mắt, quyết định không đối đầu trực diện, nhỡ đâu chọc giận Thao Thiết thì chẳng ai được lợi.

“Tôi thấy chúng ta có thể bắt đầu từ mối quan hệ cơ bản nhất.” Quy Ngọc Sơn cố gắng nở một nụ cười thân thiện: “Ví dụ như là làm bạn bè.”

Mạc Trì chợt hiểu ra: “Ta nghe người bạn kia của em nói rồi, chính là hẹn hò đó.”

Trong lòng Quy Ngọc Sơn chỉ muốn tóm Hồ Thất ra đánh cho một trận, tuy nhiên trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười: “Chỉ là giao tiếp bình thường giữa người với người thôi, chứ chúng ta vẫn chưa đạt đến mức độ cao như hẹn hò.” 

Dù có chậm hiểu đến đâu, Mạc Trì cũng nhận ra ý từ chối trong lời nói của Quy Ngọc Sơn, sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị: “Em có biết đạo tâm của ta là gì không?”

Quy Ngọc Sơn gật đầu, cố gắng dùng giọng điệu nghiêm túc để nói ra những lời có chút xấu hổ: “Ăn hết tất cả món ngon trên đời.”

“Cũng không hẳn là sai.” Mạc Trì từ từ nói: “Đạo tâm của ta và ăn uống có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời.”

Quy Ngọc Sơn dè dặt thăm dò: “Vậy nên…”

“Vậy nên ta không ngại chuyện gạo nấu thành cơm đâu.”

“… Hẹn hò, bây giờ sẽ hẹn hò.”

Mạc Trì nhận được câu trả lời vừa ý, thái độ của hắn lại trở nên ôn hòa như trước.

Quy Ngọc Sơn nuốt nước bọt: “Nguyên tắc của việc yêu đương là tôn trọng lẫn nhau, điều này chắc anh cũng biết.”

Mạc Trì gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Quy Ngọc Sơn: “Chưa có sự đồng ý của đối phương, anh không được phép có những hành động thân mật, đó cũng là một trong những nguyên tắc.”

Cuối cùng cá lăng vẫn không nhịn được: “Chẳng phải bây giờ ngài ấy đang trú ngụ trong bụng cậu sao? Điều này khác gì việc cậu trong tôi, tôi trong cậu cơ chứ?”

Ánh mắt của Quy Ngọc Sơn lập tức lạnh đi, Huyền Vũ bất đắc dĩ chủ động đặt cá lăng lên thớt, làm một món đầu cá hấp ớt để tạ lỗi.

Từ khi Quy Ngọc Sơn miễn cưỡng đồng ý hẹn hò với Mạc Trì, suy nghĩ của người nọ đột nhiên thay đổi. Trước kia chỉ nghĩ đến việc ăn quả hạnh, bây giờ lại nghĩ cách trồng cái cây này trên mảnh đất của mình.

Cá lăng bị chặt đầu mất một ngày mới mọc lại hoàn toàn, để trả thù Quy Ngọc Sơn, nó quyết định giúp Mạc Trì sớm đạt được mục đích: “Tôi có thể cho ngài mượn vài bộ phim để nghiên cứu.”

Mạc Trì lạnh lùng nhìn nó, tỏ vẻ thanh cao coi thường phim tình cảm.

Cá lăng: “Bên trong không chỉ có tình cảm, còn có hành động nữa.”

Mạc Trì không nghe ra ẩn ý trong lời nói của nó, cá lăng mỉm cười lấy hết tất cả những bộ phim mà mình đã cất giữ ra cho hắn: “Cứ từ từ thưởng thức.”

Ban ngày hắn và Quy Ngọc Sơn ở bên nhau, không có thời gian nghĩ đến những chuyện này. Đêm khuya khi Quy Ngọc Sơn đi ngủ, lúc rảnh rỗi Mạc Trì mới tiện tay mở một bộ phim, coi như giết thời gian… 

Cảnh tượng bên trong không thể chấp nhận được, âm thanh chói tai khiến hắn theo bản năng đóng sầm máy tính lại.

Mạc Trì ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, rõ ràng hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Hình ảnh trong video khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng nếu thay nhân vật chính bằng hắn và Quy Ngọc Sơn thì… 

Mạc Trì nheo mắt, yết hầu theo bản năng chuyển động.

Quy Ngọc Sơn vẫn chưa biết cá lăng đã làm “việc tốt” gì, cậu vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp. Trong mơ, cậu thấy bản thân đang tự do vươn mình trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Thế nhưng mặt trời trên không trung đột nhiên biến thành hai, ánh nắng chói chang thiêu đốt khiến cậu đau đớn không thôi.

Trong cảm giác khó chịu như bị lửa thiêu, Quy Ngọc Sơn tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra đã chạm phải ánh mắt của Mạc Trì. Ngay lập tức cậu đã hiểu được nguyên nhân của cơn ác mộng, ánh mắt của Mạc Trì lúc này thật sự quá chói mắt.

“Có chuyện gì sao?” Quy Ngọc Sơn vừa nghĩ đến việc tối qua, không biết đối phương đã nhìn mình với ánh mắt này bao lâu thì không khỏi rùng mình.

Mạc Trì vài lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Ta muốn ăn em.”

Quy Ngọc Sơn giật bắn người.

Mạc Trì tưởng cậu không hiểu ý mình, bèn ám chỉ nói: “Mùa xuân đến rồi.”

Thế nhưng Quy Ngọc Sơn hoàn toàn không nghe rõ nửa câu sau, cậu sợ hãi nhảy lên lưng Huyền Vũ: “Cứu mạng! Anh ấy muốn giết tôi!”

Cũng không thể trách Quy Ngọc Sơn thiếu hiểu biết, bất cứ ai nghe Thao Thiết nói “ta muốn ăn em” đều sẽ không nghĩ theo những hướng khác.

Huyền Vũ ngẩn người, cố gắng giải thích cho Mạc Trì: “Không có được thì hủy diệt, suy nghĩ này là bệnh đấy.”

Thân là một tiến sĩ y học, hắn ta thậm chí còn lấy ra không ít ví dụ để phân tích.

Mạc Trì biết Quy Ngọc Sơn đã hiểu lầm, vội vàng xua tay: “Không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Huyền Vũ mới đến, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bèn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Quy Ngọc Sơn… Có nên nghe hắn giải thích không?

Quy Ngọc Sơn liên tục lùi về sau: “Anh ấy nói muốn ăn tôi!”

Huyền Vũ cứng người, ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Trì: “Bạn bè với nhau, ngươi thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?”

“…”

Mạc Trì hơi biến sắc, nhưng hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Là một hung thú, hắn ít khi biết xấu hổ nên đã trực tiếp lấy đĩa phim ra đưa cho bọn họ.

Huyền Vũ chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt từ cảnh giác chuyển sang kỳ quái. Không ngờ Mạc Trì lại là người trong nóng ngoài lạnh, vậy mà còn sưu tầm loại phim này.

Sắc mặt của Quy Ngọc Sơn rất khó coi: “Thô tục!”

Mạc Trì bình tĩnh bán đứng đồng đội: “Là cá lăng đưa cho ta.”

Quy Ngọc Sơn nhìn xung quanh, không biết cá lăng đã trốn ở xó nào. Cậu ức chế không có chỗ phát tiết, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”

Huyền Vũ: “…”

Dưới gầm bàn, từ lúc cá lăng nghe thấy Mạc Trì mở miệng nói câu đầu tiên, nó đã cảm thấy không ổn. Nó biết mình đã gây ra hoạ lớn, cảm thấy đã không còn cơ hội cứu vãn, nó lập tức thu dọn một gói đồ nhỏ, chuẩn bị lặng lẽ bỏ trốn.

Cửa sổ cũng được, cửa chính cũng được, muốn đi từ hai nơi này thì nhất định phải chạm mặt những người ở phòng khách. Tuy rằng phòng ngủ có cửa sổ trời, nhưng tiếc rằng mở cửa sẽ gây ra tiếng động.

Cá lăng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Nó lặng lẽ đến trước bồn cầu, hít sâu một hơi chuẩn bị nhảy xuống. Thế nhưng khi đang lơ lửng giữa không trung, thân cá lại bị hai ngón tay kẹp lấy.

Nó run rẩy quay đầu lại: “Chủ, chủ nhân.”

Huyền Vũ nở một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ: “Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là người hiểu ta nhất.”

Cá lăng điên cuồng gật đầu: “Xem xét tình nghĩa bao năm qua, xin ngài tha cho tôi đi.”

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vây cá: “Đoán xem bây giờ ta muốn nói gì?”

Cá lăng nhìn chằm chằm vào bồn cầu, sau khi suy nghĩ kỹ càng lập tức nói: “You jump, I jump.”

“…”

Cá lăng tiếp tục tỏ ra ngoan ngoãn: “Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi.”

Huyền Vũ: “Những đĩa phim kia lấy ở đâu ra?”

Cá lăng: “Trước kia sưu tầm được.”

Huyền Vũ: “Giao ra đây.”

Cá lăng lấy ra một chiếc chìa khóa: “Đây là chìa khóa nhà kho.”

“Kho?”

Cá lăng: “Đĩa phim là phát minh của mấy trăm năm gần đây, phần lớn là xuân cung đồ.”

Căn nhà không lớn, cuộc trò chuyện của bọn họ đương nhiên bị Quy Ngọc Sơn nghe thấy rõ ràng. Cậu lại càng khẳng định suy nghĩ “thượng bất chính, hạ tắc loạn” của mình là không sai.

Sắc mặt của Huyền Vũ rất khó coi: “Danh tiếng tốt đẹp bao nhiêu năm nay của ta vậy mà bị một con cá như ngươi phá hủy.”

Cá lăng mím chặt môi, đồng thời dùng ánh mắt oán trách nhìn Mạc Trì… Kẻ phản bội!

← Chương trước
Chương sau →
Danh sách chương
Chương 1: Thao ThiếtĐọcChương 2: Kinh doanhĐọcChương 3: Biện pháp đối phóĐọcChương 4: Mục đíchĐọcChương 5: Sư phụĐọcChương 6: Thiên tuếĐọcChương 7: Hạc yêuĐọcChương 8: Hấp dẫnĐọcChương 9: Chu TướcĐọcChương 10: Đi về phía trước.ĐọcChương 11: Chặn ĐườngĐọcChương 12: Đồng daoĐọcChương 13: Đôi mắt tinh tườngĐọcChương 14: Ăn thịt rồngĐọcChương 15: Vòng loạiĐọcChương 16: Trận Chiến Đầu Tiên.ĐọcChương 17: Vào Vòng Chung KếtĐọcChương 18: Kỳ NgộĐọcChương 19: Trận Chung Kết.ĐọcChương 20: Đoạt quán quân!ĐọcChương 21: Kết bạn.ĐọcChương 22: Quả thần.ĐọcChương 23: Đồng độiĐọcChương 24: Long Cung.ĐọcChương 25: Long Vương.ĐọcChương 26: Ở lại.ĐọcChương 27: Va chạm.ĐọcChương 28: Hợp tác.ĐọcChương 29: Tình nghĩaĐọcChương 30: Tiến hóa.ĐọcChương 31: Thức tỉnh.ĐọcChương 32: Dịch vụ chăm sóc khách hàng.ĐọcChương 33: Khoác lác.ĐọcChương 34: Tới cửa.ĐọcChương 35: Giải quyết.ĐọcChương 36: Hoa Thần.ĐọcChương 37: Hung binh.ĐọcChương 38: Thỉnh cầu.ĐọcChương 39: Trở về.ĐọcChương 40: Tộc hồ ly.ĐọcChương 41: Tộc trưởngĐọcChương 42: Cầu hônĐọcChương 43: Chiến lượcĐọcChương 44: Quán BarĐọcChương 45: Nổi tiếngĐọcChương 46: Phát sóng trực tiếpĐọcChương 47: Tộc ưngĐọcChương 48: Hút máuĐọcChương 49: Tuổi tácĐọcChương 50: Nguyên nhân.ĐọcChương 51: Cầu xin tha thứĐọcChương 52: Người giống ngườiĐọcChương 53: Theo dõiĐọcChương 54: Ảo giácĐọcChương 55: Thân thếĐọcChương 56: Cha mẹĐọcChương 57: Chia củaĐọcChương 58: Sản phẩm mới.ĐọcChương 59: Trăng máuĐọcChương 60: Quá khứĐọcChương 61: Sự thật.ĐọcChương 62: Cảnh trong mơ.ĐọcChương 63: Khách đến thăm.ĐọcChương 64: Hà Bá.ĐọcChương 65: Tàn nhẫn.ĐọcChương 66: Cái nồi đenĐọcChương 67: Cạm bẫy.ĐọcChương 68: Hiểu ra.Đọc
Chương 69: Theo đuổi bạn đời · đang xemĐang đọc
Chương 70: Mộng duĐọcChương 71: Quan tài.ĐọcChương 72: Giải trừ (Bắt sâu bọ).ĐọcChương 73: Giải thích (Bắt sâu bọ)ĐọcChương 74: Năng lực.ĐọcChương 75: Chuyện cưới xin.ĐọcChương 76: Giao lưu.ĐọcChương 77: Đấu pháp.ĐọcChương 78: Tìm kiếmĐọcChương 79: Trộm cắpĐọcChương 80: Bắt chướcĐọcChương 81: Trường họcĐọcChương 82: Nhấn mạnh.ĐọcChương 83: Đáng tiếcĐọcChương 84: Tìm bảo vậtĐọcChương 85: Cầu Phúc ĐọcChương 86: Tranh giànhĐọcChương 87: Kinh độngĐọcChương 88: Chống đối.ĐọcChương 89: Ngày thườngĐọcChương 90: Tính kế.ĐọcChương 91: Nấu cơm.ĐọcChương 92: Kết thúcĐọcChương 93: Ngoại truyện.ĐọcChương 94: Nữ đầu bếp.ĐọcChương 95: Nhà ma không hù được ai (1).ĐọcChương 96: Nhà ma không hù được ai (2). ĐọcChương 97: Cầu hôn.ĐọcChương 98: Tuần trăng mật.ĐọcChương 99: Đến cửa.Đọc
Bình luận

Để lại một bình luận

Fanpage Mây Ngủ Muộn
HOME
error: Content is protected !!
Lên đầu trang