Lăng Tuần cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Dịch Liễm, hắn nhìn Trình Lập đầy vẻ đăm chiêu, đồng thời trên mặt thoáng hiện chút ý cười châm chọc.
“Tổng giám đốc Dịch có việc gì sao?”
Trên mặt Dịch Liễm vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu ung dung nói: “Tôi nghe nói Trình Lập gặp chuyện nên qua xem thử, dù sao cậu ta cũng đã cứu em trai tôi.”
Một câu nói rõ lập trường, dù sao cũng là ân nhân của Dịch Toại, cũng coi như là danh chính ngôn thuận.
“Vậy sao?” Lăng Tuần liếc nhìn Trình Lập. Cậu đứng bất động, dường như dù có xảy ra chuyện gì cũng không quan tâm nữa.
“Nhưng tôi và cậu ta còn một món nợ cần phải tính, tổng giám đốc Dịch định ngăn cản à?”
Dịch Liễm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chuyển sang đánh bài tình cảm. Anh ta không muốn xé rách mặt với Lăng Tuần, chuyện đó chẳng có lợi lộc gì: “Khách sáo với tôi làm gì, sang năm Liên Ngọc kết hôn với tôi rồi, về sau đều là người một nhà cả.”
Nhắc đến cái thằng tiểu quỷ Kỳ Liên Ngọc kia là Lăng Tuần lại phát bực. Ban đầu thì khóc lóc ầm ĩ không chịu đi xem mắt, sau khi Trình Lập đi xem mắt thay thì Dịch Liễm cũng buông lời không kết hôn nữa. Kết quả tên nhóc đó ra nước ngoài chưa được mấy hôm, chơi bời chán chê lại bảo muốn gả cho Dịch Liễm, cuối cùng vẫn là Lăng gia phải đứng ra ấn định hôn sự.
“Cho nên?” Lăng Tuần lẳng lặng chờ câu sau của anh ta.
Dịch Liễm cười híp mắt nói: “Cũng chỉ là mấy trăm nghìn đồng, cậu và tôi đều không thiếu chút tiền ấy. Cậu ta lại cứu em trai tôi, về tình về lý, tôi đều không thể bỏ mặc. Tôi biết Diệu Dương đang để mắt đến dự án khu công nghệ, chúng ta có thể bàn bạc chi tiết.”
Đến cả dự án trọng điểm cũng lôi ra rồi. Trình Lập đứng bên cạnh nghe, tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết Dịch Liễm đang giúp mình. Trong lòng cậu thấy áy náy, đang định mở miệng nói thì anh ta liếc mắt ra hiệu, dọa cậu sợ không dám ho he tiếng nào.
Lăng Tuần nhìn Trình Lập, nếu cậu không từ chối, vậy thì đừng trách hắn. Trình Lập quả nhiên im lặng, rơi vào mắt hai người đàn ông, sự im lặng này lại mang những tín hiệu khác nhau.
Hôm nay có bắt cậu về cũng chẳng có tác dụng gì, Lăng Tuần cười như không cười nói: “Đã vậy thì hôm khác bàn lại.”
Nói xong, hắn lên xe rời đi.
Trình Lập không dám tin Lăng Tuần cứ thế mà đi một cách khách sáo như vậy. Dịch Liễm gọi một tiếng khiến cậu hoàn hồn.
“Anh Dịch, tiền nợ Lăng Tuần tôi vẫn muốn tự mình trả, cảm ơn anh.”
“Vậy sao ban nãy cậu không nói?” Dịch Liễm chỉ cảm thấy cậu ngốc hết thuốc chữa.
Nhận ra mình đã hiểu sai ý, Trình Lập ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. Dịch Liễm xua tay bảo cậu không cần giải thích nữa, sau đó hỏi: “Dịch Toại tỉnh rồi, có muốn đi thăm nó không?”
Ánh mắt Trình Lập dao động, chậm rãi gật đầu. Sau khi lên xe, Dịch Liễm thấy bộ dạng cẩn trọng dè dặt của cậu, cảm thấy cậu quá nhát gan.
Để làm dịu bầu không khí, anh ta hỏi Trình Lập: “Sao cậu lại nợ tiền Lăng Tuần? Dịch Toại có biết không?”
“Nguyên nhân là… Việc riêng, Dịch Toại có biết.”
“Thế nó không đề nghị trả giúp cậu à?”
Trình Lập thành thật đáp: “Có đề nghị, cũng từng đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.”
Nghe đến đây thì Dịch Liễm hiểu rồi, đầu óc tên Trình Lập này chắc chắn có vấn đề. Dịch Toại vốn chẳng thiếu tiền, cộng thêm việc anh ấy thích cậu, sao cậu lại không biết linh động chứ? Đa phần là vì chút lòng tự trọng nực cười kia. Dịch Liễm không nói nữa, trong xe cũng trở nên yên tĩnh.
Đến bệnh viện Lam Nhã, Dịch Toại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Hai cha của anh ấy vừa từ phòng bệnh đi ra, trên người vẫn còn mặc đồ bảo hộ. Người cha Alpha của Dịch Toại có ngoại hình rất giống anh ấy, đều mang nét tuấn tú ôn hòa. Còn người ba Omega trông rất thanh tú, vành mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc.
Dịch Liễm chào hỏi hai người bọn họ. Ba của Dịch Toại khi nhìn thấy Trình Lập, trong mắt thoáng qua tia chán ghét, không vì lý do gì khác, chỉ vì người này trông quá giống Đông Phương Tiểu Dã, cũng có đôi mắt long lanh đáng thương y hệt như vậy.
Cha Alpha của Dịch Toại thì tỏ ra khách sáo hơn nhiều, đối phương nhìn Trình Lập, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Đợi đến khi hai vị phụ huynh rời đi, Trình Lập và Dịch Liễm mặc đồ vô khuẩn vào thăm.
Dịch Toại đang khép hờ đôi mắt, vừa nhìn thấy Trình Lập mắt lập tức sáng lên, ngay cả tinh thần cũng cảm giác tốt hơn một chút. Trên người anh ấy còn cắm rất nhiều loại ống, tóc bị cạo đi một mảng, trên mặt có chỗ sưng đỏ, chân thì bó bột, nhìn thôi đã thấy đau.
Trình Lập đứng bên mép giường không dám bước tới gần, hỏi cực nhỏ: “Có đau lắm không?”
Dịch Toại khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự quan tâm. Trình Lập biết anh ấy chắc là có chuyện muốn nói với mình, bèn dịu giọng: “Tôi rất ổn, anh yên tâm.”
Dịch Toại chớp mắt một cái, ý bảo mình đã biết.
Trình Lập không giỏi ăn nói, nhưng thấy Dịch Toại cứ cố gắng giữ tỉnh táo để nhìn mình, trong lòng cậu áy náy vô cùng, bèn vắt óc nghĩ ra vài chuyện của bản thân gần đây để kể cho anh ấy nghe, đa số đều nói là mình vẫn ổn, Dịch Liễm có chăm sóc cậu.
Dịch Liễm đứng nghe mà cảm thấy cậu bịa chuyện cũng giỏi thật, có điều cuối cùng Dịch Toại cũng chịu liếc nhìn anh ta một cái. Nể tình Dịch Toại đang bị bệnh, anh ta gật đầu tỏ vẻ xác nhận.
“Dịch Toại, anh nghỉ ngơi cho khỏe, anh nhất định sẽ khỏe lại thôi, tôi sẽ cố gắng đến thăm anh.”
“Ừm.” Dịch Toại yếu ớt đáp một tiếng. Mười phút thời gian thăm bệnh đã hết, y tá trưởng đi vào nhắc nhở bọn họ rời đi.
Từ phòng bệnh đi ra, nước mắt Trình Lập kìm nén bấy lâu tuôn rơi như mưa. Đợi cậu khóc hơn mười phút, Dịch Liễm xin ít khăn giấy từ chỗ y tá đưa cho cậu: “Đừng khóc nữa, em trai tôi sẽ khỏi thôi, đừng có làm như đang khóc tang thế, chẳng may mắn chút nào.”
Lúc này Trình Lập mới nín bặt, cẩn thận hỏi dò: “Dịch Toại bị tai nạn xe thật sự là ngoài ý muốn sao?”
Thực ra cậu muốn hỏi xem chuyện đó có liên quan đến mình hay không. Dịch Liễm vẫn không cho cậu đáp án, chỉ đưa cậu đến một căn hộ khác.
Dịch Liễm nhìn chằm chằm cậu: “Tôi không đảm bảo liệu Lăng Tuần có còn tìm cậu hay không. Tôi ở căn bên cạnh, có việc gì thì dùng điện thoại bàn gọi cho tôi, phím số 1.”
Trình Lập do dự hỏi: “Dự án khu công nghệ mà các anh nói, không cần thiết phải vì tôi mà…”
Cậu chỉ sợ nợ người khác, bởi vì cậu chẳng có gì trong tay, hoàn toàn không trả nổi.
Ánh mắt Dịch Liễm phức tạp, trong lòng thầm thở dài, cuối cùng cũng hiểu sao thằng em mình theo đuổi người ta vất vả thế.
Tuy nhiên, anh ta cũng hoàn toàn chướng mắt cái dáng vẻ hèn mọn này của Trình Lập, không khách sáo nói: “Cần gì phải vậy, đừng tự coi trọng bản thân quá, các công ty hợp tác với nhau là chuyện thường tình.”
Mặc dù hợp tác với Lăng Tuần sẽ khiến anh ta thiệt hại một số lợi ích, nhưng giúp Dịch Toại giải quyết mấy rắc rối này thì cũng coi như lời rồi.
Ý thức được mình có thể lại nói sai, Trình Lập ngậm chặt miệng, nhìn theo bóng lưng Dịch Liễm rời đi.
Ai ngờ mới đi được vài bước, Dịch Liễm lại quay lại: “Cậu cũng không nên ở không nhà tôi mãi. Đợi em trai tôi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, về sau cậu chịu trách nhiệm đến bệnh viện chăm sóc nó. Luật sư bên tôi nói cậu đã bị hạn chế rời khỏi Thủ Đô rồi. Lăng Tuần chắc chắn chưa buông tha cho cậu đâu, trước khi tôi và Lăng Tuần đàm phán xong, một là cậu không được ra khỏi cửa, hai là chỉ được phép đến bệnh viện thăm em trai tôi thôi.”
Trình Lập gật đầu tỏ ý đã biết. Vào trong, cậu thấy căn hộ có vẻ thường xuyên có người ở, tủ lạnh nhà bếp đầy đủ đồ dùng. Trên bàn phòng khách để mấy vạn tệ, bên cạnh có tờ giấy ghi chú là tiền mua thức ăn.
Tìm thấy một bó mì trong tủ lạnh, Trình Lập nấu hai bát, bưng một bát đặt trước cửa căn hộ bên cạnh, sau đó gọi điện thoại bàn báo cho Dịch Liễm.