“Cha ơi, ba đi đâu rồi ạ?” Khóe mắt A Ngôn ngấn lệ, mếu máo sắp khóc.
Lăng Tuần ngồi xổm trước mặt bé, kiên nhẫn dỗ dành, nhưng hắn vốn không biết dỗ trẻ con, chẳng những không dỗ được mà A Ngôn còn òa khóc nức nở. Lăng Tuần bế con lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé.
Một lúc sau, A Ngôn ngơ ngác nhìn Lăng Tuần, lí nhí nói: “Ba đi lấy đồ, chưa thấy về.”
Đã cho người đến căn nhà trọ của họ tìm rồi, tất cả đồ đạc của A Ngôn đều được Trình Lập mang đến đây, cậu không định cần con nữa sao?
“Cái gì đây?” Lăng Tuần bỗng chú ý thấy trong lòng A Ngôn có một cái lọ nhỏ.
“Con không biết.” A Ngôn lắc đầu, lấy cái lọ ra đưa cho Lăng Tuần.
Trên lọ ghi thông tin về pheromone, cách dùng và liều lượng, một mùi hương hoa sen thanh khiết nồng đậm tỏa ra, là dịch chiết xuất pheromone của Trình Lập.
“Cái này là ba đưa cho con à?” Lăng Tuần đã biết bệnh tình của A Ngôn, ý định của Trình Lập là gì đã quá rõ ràng. Đứa bé gật đầu, bảo ba dặn phải giữ kỹ.
“Cha ơi, con muốn tìm ba.”
A Ngôn nói rồi lại khóc, đôi mắt to tròn ngập nước mắt. Lăng Tuần nghĩ đến một khả năng, lập tức cảm thấy ngực thắt lại, không thở nổi.
Đứa bé ôm lấy Lăng Tuần, tiếng khóc ngày càng lớn. Lăng Tuần vụng về vỗ nhẹ lưng bé, nhưng hắn thực sự không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đành phải gọi bảo mẫu và cô nuôi dạy trẻ vừa mới sắp xếp đến.
Đứa bé sợ người lạ, không chịu cho người khác đến gần. Nhóm Trang Ly đi tìm người mãi vẫn không có kết quả, trong lòng Lăng Tuần bắt đầu bất an từ lúc nhìn thấy lọ pheromone kia.
Hắn dùng một ít pheromone của Trình Lập cho A Ngôn, cộng thêm pheromone trấn an của chính mình, đứa bé mới yên tâm hơn chút, dần dần ngủ thiếp đi.
Ra đến bên ngoài, nỗi bất an trong lòng Lăng Tuần ngày càng mãnh liệt. Sao có thể đến con cũng không cần mà bỏ trốn chứ?
Trong đầu Lăng Tuần lóe lên hình ảnh một người, hắn lập tức gọi điện cho Dịch Liễm, bảo anh ta hỏi Dịch Toại xem có phải anh ấy lại đưa Trình Lập đi rồi không.
Dịch Liễm và Kỳ Liên Ngọc đã kết hôn, sự hợp tác với Lăng Tuần cũng đang ngày càng sâu sắc, Dịch Liễm đương nhiên không mong muốn có thêm rắc rối nào nảy sinh.
Dịch Toại vừa mới chợp mắt, vì đau đầu nên anh ấy đã uống nửa chai rượu, lúc nhận được điện thoại đầu óc vẫn còn mơ màng.
“Chẳng phải Trình Lập đi tìm Lăng Tuần rồi sao?”
Mà mới năm tiếng trước, chính Dịch Toại là người cung cấp địa chỉ của Lăng Tuần cho cậu.
Dịch Liễm không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bèn bảo Dịch Toại gọi điện lại cho Lăng Tuần.
Cố nén không chửi thề, Dịch Toại hỏi rõ ngọn ngành. Khi biết tin Trình Ngôn Triệt cũng đã được đưa đến chỗ Lăng Tuần, sắc mặt Dịch Toại trắng bệch đến đáng sợ, anh ấy chợt nghĩ đến một khả năng.
“Dịch Toại, rốt cuộc Trình Lập đang ở đâu? A Ngôn cứ khóc đòi ba mãi.” Nghĩ ngợi một chút, Lăng Tuần lại bồi thêm một câu đe dọa: “Nếu để tôi phát hiện anh giấu em ấy đi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
“Tôi đi tìm em ấy ngay đây… Trình Lập, rất có thể là không muốn sống nữa rồi.”
Ý nghĩ này đã sớm xuất hiện trong đầu Lăng Tuần, giờ phút này bị Dịch Toại nói toạc ra, hắn lập tức đau đớn đến mức không thở nổi, ngay cả điện thoại cũng cầm không vững.
Trang Ly cũng đã tìm một vòng rồi quay lại, bên ngoài mưa to tầm tã, bọn họ đã báo cảnh sát, phía cảnh sát cũng đang hỗ trợ tìm người.
“Sông Lâm Xuyên, ra bờ sông tìm!”
Lăng Tuần bảo Trang Ly ở lại trông chừng A Ngôn, còn mình lái xe lao ra bờ sông. Trình Lập là người sợ làm phiền người khác nhất, không có ở nhà thuê, các bến xe, bến tàu hay sân bay cũng không có tung tích, nếu Trình Lập thực sự không muốn sống nữa, khả năng lớn nhất chính là sông Lâm Xuyên.
Sông Lâm Xuyên quá dài, tìm người dọc bờ sông không hề dễ dàng. Nhưng Lăng Tuần quen biết đội câu cá ở sông Lâm Xuyên, hắn nhờ họ nhận diện trong nhóm chat. Mười phút sau, có người trong nhóm nói vài tiếng trước loáng thoáng nhìn thấy người này ở Bắc Đài sông Lâm Xuyên.
Mưa càng lúc càng lớn, nước ngập đường quá nửa thân xe, Lăng Tuần không dám dừng lại. Mãi đến Bắc Đài sông Lâm Xuyên, xe bị ngập nước chết máy, hắn lao vào màn mưa, gào thét tên Trình Lập.
Tầm nhìn rất thấp, xung quanh hoàn toàn không có ai, chỉ có tiếng loa phát thanh bên bờ sông liên tục cảnh báo người đi đường không được đến gần, mực nước sông đã vượt qua mức báo động.
Lăng Tuần chẳng hề suy nghĩ, chạy thẳng lên đê Bắc Đài, vừa đi dọc bờ vừa tìm kiếm, toàn thân ướt sũng cũng không cảm nhận được. Một con sóng lớn đánh lên bờ, suýt chút nữa cuốn phăng hắn xuống dưới.
Nước quá sâu và chảy xiết, nếu Trình Lập thực sự nhảy xuống… Lăng Tuần không dám nghĩ tiếp nữa, gọi điện cho ông Tần, bảo ông liên hệ đội cứu hộ đến ngay.
“Tổng giám đốc Lăng, mưa to quá, đội cứu hộ bây giờ cũng không dám qua, họ nói… Phải đợi mưa tạnh.”
Lăng Tuần ném điện thoại lên bờ, cởi áo khoác rồi nhảy ùm xuống. Hắn biết bơi, nhưng bị nước sông cuốn trôi đi không biết bao xa, may mắn bám được vào một cành cây ven bờ mới miễn cưỡng nổi lên và leo lên bờ được.
Tự mình nhảy xuống một lần, Lăng Tuần càng cảm thấy đau đớn tột cùng. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nếu người thật sự nhảy sông, e rằng không còn cơ hội sống sót.
Nước mắt hòa cùng nước mưa lăn dài, Lăng Tuần tuyệt vọng gào thét trong màn mưa.
Hắn thực sự biết sai rồi, Trình Lập… Trình Lập rốt cuộc đang ở đâu…
Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, Lăng Tuần không khống chế được ngã gục xuống bờ sông, bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại, mưa đã tạnh. Lăng Tuần bỏ ra số tiền lớn thuê đội cứu hộ đường thủy của Lâm Xuyên và mấy thành phố lân cận đến, trục vớt suốt bốn ngày bốn đêm. Ngoại trừ những lúc về thăm A Ngôn, hắn nhất quyết không chịu rời đi.
“Tổng giám đốc Lăng, e là không còn hy vọng nữa rồi. Chúng tôi đã kiểm tra một camera giám sát, xác nhận trước khi mất tích cậu Trình quả thực đã đi lại bên bờ sông, điện thoại của cậu ấy cũng đã được trục vớt lên rồi.”
Lăng Tuần liếc nhìn người vừa nói, lạnh lùng: “Tiếp tục tìm. Đưa điện thoại cho tôi.”
Trình Lập dùng một chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ. Lăng Tuần mang máng nhớ thương hiệu này hắn từng dùng hồi bảy tám tuổi, bây giờ đã bị đào thải từ lâu.
Có lẽ do chất lượng điện thoại tốt, ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn mở nguồn được. Lăng Tuần kiểm tra lịch sử tin nhắn và cuộc gọi, cuộc gọi cuối cùng là gọi cho An Sơ Cửu. Tin nhắn đã bị xóa sạch sẽ, không còn một dấu vết.
Dịch Toại và An Sơ Cửu cũng đang đợi tin bên bờ sông. Lăng Tuần gọi riêng An Sơ Cửu ra một góc: “Trình Lập cuối cùng đã nói gì với cậu?”
Tiểu An đã khóc mười mấy lần, mắt sưng húp, giọng cũng khản đặc. Cậu ấy trừng mắt nhìn Lăng Tuần đầy căm hận. Tên đàn ông tồi tệ này, nếu không phải tại hắn, Trình Lập căn bản sẽ không tự sát.
“Nói đi, em ấy có nhắc đến địa điểm nào khác không?”
Lăng Tuần không chịu tin Trình Lập cứ thế mà đi mất. Không ai tận mắt nhìn thấy cậu nhảy xuống, hắn luôn cảm thấy… Trình Lập vẫn còn sống, có lẽ chỉ là trốn đến một nơi khác.
“Cậu ấy chỉ bảo tôi xem xem A Ngôn có thích anh không… Hu hu hu… Lăng Tuần, anh không phải là con người!”
Tiểu An lại òa khóc, cậu ấy cũng hối hận vô cùng. Rõ ràng cuối cùng Trình Lập còn gọi điện cho cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại chẳng nhận ra điều gì bất thường. Nếu cậu ấy có thể ngăn cản thì tốt biết mấy…
“Trình Lập một mình nuôi A Ngôn vất vả biết bao nhiêu… Con bị bệnh mới phải tìm anh giúp chữa trị, ai mà ngờ cậu ấy lại nghĩ quẩn…”
Lăng Tuần không nói một lời. Là lỗi của hắn. Nếu không phải hắn bị ma xui quỷ khiến muốn trả thù Trình Lập, có lẽ… Không đúng, cho dù không có cuộc trả thù đó, khả năng cao hắn cũng sẽ không có ý định cưới Trình Lập.
Gặp gỡ hắn, có lẽ là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Tìm kiếm ròng rã suốt một tháng trời, ngay cả giày của Trình Lập cũng vớt lên được, nhưng vẫn không tìm thấy người.
Đội trưởng đội cứu hộ có kinh nghiệm nói với Lăng Tuần, sông Lâm Xuyên có loài cá ăn thịt, e là thi thể đã sớm bị cá rỉa sạch rồi.
Người lặn xuống dưới quả thực vớt lên được một con cá mỏ vịt đã chết, trong họng nó mắc một mảnh áo. Lăng Tuần nhìn qua, suýt nữa thì ngất xỉu. Đó là một chiếc áo phông trắng, rất giống phong cách ăn mặc ngày thường của Trình Lập.
Tất cả mọi người đều khuyên hắn từ bỏ. Lăng Tuần không cam tâm, muốn hút cạn nước sông để tìm người, nhưng bị từ chối, đành tiếp tục cho người vớt ở hạ lưu.
Về đến nhà, A Ngôn và bảo mẫu chị Vu đã quen thân hơn nhiều, hai người đang chơi cùng nhau. Nhưng A Ngôn cứ hễ nhìn thấy Lăng Tuần là lại khóc.
Đêm xuống, A Ngôn ôm cổ hắn khóc thút thít, nói nhỏ: “Cha ơi, có phải vì con bị bệnh… Nên ba không cần con nữa không…”
Lăng Tuần đau lòng như cắt, ôm con vỗ nhẹ lưng, an ủi: “Không phải đâu, cục cưng không bị bệnh, con khỏi rồi. Cha hứa với con, nhất định sẽ tìm được ba về cho con.”