Lúc Trình Lập vào gọi hắn ăn cơm, điếu thuốc trong tay Lăng Tuần đã sắp tàn, tàn thuốc đỏ rực đã chuẩn bị cháy đến ngón tay hắn. Lăng Tuần dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi lại đổ một ít nước vào trong.
Hiếm khi thấy Lăng Tuần hút thuốc, Trình Lập đoán chắc là hắn đang có tâm trạng không tốt, bèn nhỏ giọng gọi: “Ăn cơm được rồi ạ.”
Lăng Tuần đứng dậy, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
Trên bàn ăn, Lăng Tuần có vẻ không muốn ăn cho lắm, Trình Lập lo lắng không biết có phải do mình nấu chưa ngon hay không. Khi nghe cậu hỏi, hắn bèn đáp: “Không phải, em nấu rất ngon. Chỉ là anh thấy ngày nào em cũng nấu cơm thế này vất vả quá, để lát nữa anh bảo Trang Ly thuê một đầu bếp đến.”
Trình Lập vội đáp: “Không cần đâu, em ở nhà chẳng có việc gì làm, nấu cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
“Ừ.” Lăng Tuần gật đầu, nếu người nấu không thấy phiền thì hắn cũng chẳng có ý kiến gì nữa.
Ăn cơm xong, Trình Lập rất muốn biết tại sao Lăng Tuần lại không vui, nhưng sợ có hỏi rồi thì cũng chẳng giúp được gì.
Đến tối, hắn không nói một lời mà dắt cậu vào phòng tắm, rồi lần lượt đến tấm thảm trải sàn, bên cửa sổ…
Khi đã kiệt sức, Trình Lập cố gắng không để mình ngất đi. Cậu níu lấy tay Lăng Tuần, hỏi: “Tại sao tâm trạng anh không tốt thế?”
Lăng Tuần không đáp mà hỏi ngược lại: “Làm em đau à?”
Trình Lập gật đầu rồi lại lắc đầu: “Anh có thể nói cho em nghe được không?”
Lăng Tuần không có ý định nói cho cậu biết, mà chỉ nâng cằm cậu lên, cười một cách đầy khiêu gợi: “Muốn làm anh vui à? Vậy thì thêm một lần nữa nhé?”
Trình Lập hờn dỗi lườm hắn một cái, rồi lại hỏi: “Trước đây anh và giám đốc Đồng Lệ Lệ hay những người khác cũng nói chuyện như vậy sao?”
Bầu không khí mờ ám tan biến trong phút chốc. Cậu đang định tính sổ chuyện cũ à? Thời gian bên nhau đã đủ lâu, bây giờ Lăng Tuần cũng không định tiếp tục dùng thái độ cứng rắn với cậu nữa, làm vậy chỉ phản tác dụng mà thôi.
Lăng Tuần nghiêm túc nói: “Anh và Đồng Lệ Lệ đã cắt đứt từ lâu rồi. Nếu anh biết mình sẽ gặp lại em, anh nhất định sẽ không qua lại gì với cô ta cả.”
Trong lòng Trình Lập vẫn có chút khúc mắc, nhưng lời mà Lăng Tuần nói quả thực là những điều cậu muốn nghe. Không đợi cậu suy nghĩ lung tung, hắn đã ghé vào tai cậu nói: “Về sau không được nhắc lại chuyện này nữa.”
Trình Lập đành phải đồng ý với hắn, cuối cùng chuyện của Đồng Lệ Lệ cũng coi như cho qua.
Sáng sớm hôm sau, Trình Lập không thể dậy nổi, bữa sáng cũng là do Lăng Tuần mang lên. Hắn chột dạ sờ mũi mình, mở lời: “Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, công ty có việc, phải đổi cố vấn pháp lý, kỳ nghỉ phép bù dời sang tuần sau. Hôm nay anh đến công ty, đợi sau này sẽ đưa em đi chơi.”
Trình Lập giận dỗi không thèm nói chuyện. Thấy hắn sắp muộn làm, cậu mới chịu lên tiếng: “Em không giận, anh mau đi đi.”
Ấy vậy mà Lăng Tuần lại rất phiền phức, sắp đi rồi còn hôn lên môi cậu một cái, khiến bây giờ nó đỏ ửng lên làm cậu không dám nhìn ai nữa.
Khó khăn lắm mới tiễn được Lăng Tuần đi, Trình Lập nằm trên giường một lúc, dù sao cũng không ngủ được, cậu bèn bò dậy xem các trang web việc làm part time, muốn tìm xem có công việc nào phù hợp về mặt thời gian hay không.
Tìm cả buổi, quả nhiên có một việc. Một cửa hàng đồ chơi mới khai trương, cần người mặc đồ hóa trang hình thú để phát tờ rơi thu hút khách. Thời gian làm việc là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thời gian này còn ngắn hơn cả giờ làm của Lăng Tuần.
Trình Lập gọi điện đến hỏi, đối phương hỏi cậu về chiều cao, tuổi tác và trình độ học vấn, rồi nhanh chóng đồng ý cho cậu đến thử việc.
Ngày hôm sau, tiễn Lăng Tuần đi rồi, chẳng mấy chốc đã đến giờ làm thêm. Trình Lập chào hỏi người phụ trách, sau đó được phân cho một tổ trưởng là Omega, nhận một bộ đồ hóa trang hình mèo.
Tổ trưởng nói: “Địa điểm làm việc của cậu là ở cửa sau trung tâm thương mại, có vấn đề gì thì nhắn tin WeChat cho tôi.”
Trình Lập cầm tờ rơi ra cửa, gặp phụ huynh dắt theo con nhỏ thì phát cho họ, nhưng người từ chối cũng rất nhiều. Đến trưa, tờ rơi vẫn còn một chồng lớn, trong khi của những người khác đã vơi đi một nửa rồi.
Tranh thủ trả lời tin nhắn của Lăng Tuần, khi được hỏi đang làm gì, Trình Lập có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, mình cũng đâu có làm chuyện gì có lỗi với ai, thế là cậu nhanh chóng gõ chữ trả lời: “Em đang đi dạo bên ngoài.”
“Đến công ty tìm anh, chúng ta cùng ăn trưa.”
Nhận được câu trả lời của Lăng Tuần, Trình Lập lập tức hoảng hốt. Cậu cũng không buồn đi lấy suất cơm hộp nữa mà vội vàng thay bộ đồ hóa trang ra, bắt tàu điện ngầm đến đó. Không ngờ giờ này tuyến số 4 lại đông người đến vậy, Trình Lập cảm thấy mình như cá trong hộp cá mòi, bị chen đến trợn cả mắt.
Đến trạm, rất nhiều người chen chúc đi xuống, không biết ai đã va vào cậu một cái khiến Trình Lập bất giác ngã về phía trước, một cánh tay đã vòng qua ôm lấy cậu, sau đó nói: “Cẩn thận.”
Trình Lập quay người lại định cảm ơn, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó lại là Dịch Toại.
“Cảm ơn anh, anh Dịch. Sao anh lại ở đây thế?”
Ngay sau đó cậu nhận ra hỏi như vậy không được lịch sự cho lắm. Dịch Toại mỉm cười: “Tôi đi gặp khách hàng, giờ này đường đông quá, chỉ có đi tàu điện ngầm mới đến đúng giờ được.”
Trình Lập gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nghĩ đến lần trước Lăng Tuần nổi giận vì trên người cậu dính phải pheromone của Dịch Toại, Trình Lập lặng lẽ lùi lại hai bước. Trạm vừa rồi có rất nhiều người xuống, cuối cùng cũng có thêm chút không gian.
Dịch Toại nhìn hành động nhỏ của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đến trạm cần xuống, Trình Lập bước ra khỏi tàu, không ngờ Dịch Toại lại đi cùng đường với mình, trùng hợp hơn nữa là còn đi vào cùng một tòa nhà công ty.
Trình Lập đã không còn là nhân viên vệ sinh ở đây, cộng thêm việc lúc trước cậu luôn kín tiếng nên không mấy người nhận ra. Sau khi đăng ký với tư cách là khách, lễ tân nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của cậu, trông không giống khách của sếp lớn lắm nên chỉ đăng ký qua loa rồi bảo cậu ngồi chờ.
Dịch Toại thì khác hẳn. Trình Lập thấy anh ấy vừa bước tới đã có người dẫn lên lầu, ánh mắt của lễ tân nhìn anh ấy cũng khác biệt một cách rõ ràng.
Nói cho cùng, trong lòng cậu vẫn khá buồn bã. Trình Lập nhàm chán ngồi chờ trên sofa ở sảnh lớn công ty, nhắn tin cho Lăng Tuần nhưng hắn không trả lời. Ngược lại, tổ trưởng ở cửa hàng đồ chơi lại hối thúc cậu: “Sao không thấy cậu đâu nữa vậy? Giờ nghỉ trưa còn một tiếng nữa là hết rồi đó.”
Từ công ty của Lăng Tuần đến cửa hàng đồ chơi phải đi tàu điện ngầm hai mươi phút rồi đi bộ thêm mười phút nữa. Cậu có nhiều nhất là nửa tiếng nữa phải quay về, phải giải thích với Lăng Tuần thế nào đây?
Trình Lập đang định rời đi thì lễ tân đến gọi cậu với thái độ khinh khỉnh: “Thưa cậu, lát nữa công ty chúng tôi phải đón khách, cậu ngồi chờ ở đây không tiện. Tôi đã lưu lại số của cậu rồi, đợi khi nào sếp lớn có thời gian gặp, tôi sẽ gọi cho cậu.”
Đã bị đuổi đi rồi, Trình Lập biết ý nên đi ra ngoài. Vừa lên tàu điện ngầm, Lăng Tuần đã trả lời tin nhắn của cậu, nói rằng hôm nay có việc phải tăng ca, rồi lại chuyển năm vạn cho cậu, bảo cậu tự đi ăn.
Trình Lập không nhận số tiền này, chỉ dặn hắn nhớ ăn trưa rồi vội vàng chạy đến chỗ làm thêm. May mà không bị muộn, nhưng cậu cũng không kịp ăn gì.
Đến 3 giờ chiều, tờ rơi trên tay Trình Lập vẫn còn rất nhiều. Tổ trưởng không nhìn nổi nữa, bèn lén nói với cậu: “Cậu cứ phát bừa đi, không nhất thiết phải phát cho người có con nhỏ. Với lại có người thì phát hai tờ, quản lý bận rộn lắm, sẽ không biết đâu.”
Thấy sắp đến giờ giao ca, Trình Lập đành phải làm theo, nhanh chóng phát hết trước khi tan làm rồi đến phòng nghỉ tạm thời của nhân viên để thay đồ.
Lúc Trình Lập trả lại bộ đồ hóa trang, nhận được tiền lương làm thêm của ngày hôm đó. Khi vui vẻ ra về, nào ngờ lại gặp phải một người khó lòng nghĩ tới ở ngay cửa ra vào của cửa hàng đồ chơi.
Là Lăng Tuần, còn đi cùng một Omega nam có ngoại hình thanh tú. Hai người họ đang nói chuyện gì đó, Trình Lập hoảng hốt trốn sau bức tượng điêu khắc ở cửa, cảm giác chua xót và đủ mọi nghi ngờ trào dâng trong lòng.
Không phải buổi trưa hắn nói là phải tăng ca gặp khách hàng sao? Bây giờ cũng mới hơn bốn giờ, chưa phải giờ tan làm của Lăng Tuần, sao lại có thể đến cửa hàng đồ chơi cùng một Omega được?