Nỗi tuyệt vọng khổng lồ trong nháy mắt bao trùm lấy toàn thân, chưa bao giờ Trình Lập cảm thấy bất lực đến thế. Thật nực cười làm sao, mọi toan tính của cậu dường như đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của Lăng Tuần. Một cuộc đời như vậy thì còn ý nghĩa gì để mà tiếp tục cơ chứ.
Ánh sáng trong đôi mắt Trình Lập vụt tắt, cậu thậm chí chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Hắn tuyệt nhiên không cho cậu bất cứ hy vọng nào, bởi từ lúc họ bước vào nhà, bên ngoài đã xuất hiện thêm mấy tên vệ sĩ canh gác. Phen này có mọc cánh cũng khó mà thoát được.
Lăng Tuần gọi ông Tần đến ngay trước mặt cậu: “Lần này nếu cậu ta còn chạy thoát thì mấy người liệu hồn cuốn gói đi cho khuất mắt tôi!”
Dứt lời, Lăng Tuần lôi xềnh xệch cậu vào phòng ngủ. Trình Lập ôm bụng sợ hãi lùi lại liên tục, cậu lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cậu không hề muốn có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với hắn nữa. Cậu cứ lùi mãi cho đến khi khoeo chân va vào tủ đầu giường, kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.
Lăng Tuần từng bước ép sát, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, gằn từng tiếng trầm thấp: “Trình Lập, làm người thì phải học cách chấp nhận số phận!”
Tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài càng lúc càng lớn, Trình Lập chỉ thấy một luồng hơi lạnh buốt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên tim. Số cậu quá khổ, cậu không muốn cam chịu. Cậu tự thấy mình chưa bao giờ có ý định làm hại Lăng Tuần, tại sao lại cùng hắn đi đến bước đường cùng này?
Trình Lập khó khăn mở lời: “Lăng Tuần, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?”
“Trừ khi tôi chết!”
Đôi mắt Lăng Tuần hằn lên sự điên cuồng cố chấp. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Trình Lập, lúc này mới cảm nhận được sự thật rằng người con trai gầy gò này đang nằm gọn trong tay mình.
Dường như vì quá đau đớn, cậu không kìm được phải hơi gập người xuống. Hắn nhìn thấy lấm tấm mồ hôi rịn trên trán cậu, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, hắn khinh khỉnh hỏi: “Ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng quen rồi à? Mới có tí hơi ấm mà đã toát mồ hôi?”
Trình Lập chẳng còn sức đâu mà giải thích, cổ tay cậu buông thõng bất lực. Một giây trước khi mất đi ý thức, cậu cố sức ngả người ra sau. Lăng Tuần phát hiện cậu đã ngất xỉu thì vội vàng bế thốc cậu lên, lao nhanh ra ngoài.
Ông Tần lái xe nhanh như gió, đưa xe đến bệnh viện gần đó. Lăng Tuần chân trước vừa đưa Trình Lập vào phòng cấp cứu, chân sau đã nhận được tin Mục Duyên cắt cổ tay.
Dù hắn không muốn quan tâm, nhưng nể mặt ông cụ, không thể không đến xem. Việc hủy hôn tạm thời chưa thành, ông cụ lấy công ty ra uy hiếp, nên dự án khu công nghệ mới đặc biệt quan trọng.
Ông Tần là Alpha không tiện vào, Trang Ly lại không liên lạc được, Lăng Tuần đành gọi Lục Hủ và Hạ Tiêu Tiêu đến chăm sóc Trình Lập. Dù muốn trừng phạt thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ngã xuống trước mặt mình được.
Sau khi Trình Lập được cứu tỉnh trong phòng cấp cứu thì nghe thấy bác sĩ gọi người bên khoa sản Omega tới. Cậu cố nén cơn đau tức ở bụng dưới, khó khăn kéo tay áo bác sĩ, nói: “Cầu… Cầu xin bác sĩ, đừng nói cho người bên ngoài biết tôi mang thai.”
Tuy khả năng cao là Lăng Tuần sẽ không muốn có đứa bé, nhưng cậu vẫn không muốn để hắn biết. Nếu em bé biết cả hai người cha đều không mong chờ mình, chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ?
“Bên ngoài chỉ có hai Omega đang đợi cậu, họ là người nhà của cậu à?”
“Không phải.”
Trình Lập không biết người bên ngoài là ai, đoán là người do Lăng Tuần gọi tới. Bác sĩ đành tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, trấn an cậu rằng bệnh viện sẽ không tiết lộ quyền riêng tư.
Chủ nhiệm khoa sản qua hội chẩn, biết cái thai mới được ba tuần, cộng thêm bộ dạng suy dinh dưỡng của Trình Lập thì vô cùng xót xa. Trong lúc cho cậu dùng thuốc, ông ấy hỏi: “Cậu bị ép buộc sao? Tôi có thể giúp cậu.”
Lăng Tuần đã sớm cảnh cáo cậu, với mối quan hệ của họ, dù có báo cảnh sát thì cũng đã bị đánh dấu vĩnh viễn rồi, cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn.
Trình Lập phủ nhận, bác sĩ đắp thuốc cho cậu rồi dặn dò: “Tình hình phát triển của thai nhi hiện tại vẫn ổn, giai đoạn sau cần định kỳ khám thai, tốt nhất là nên bàn bạc kỹ với cha Alpha của đứa bé.”
Sau khi dùng thuốc, Trình Lập cảm thấy bớt đau hơn, cậu hỏi bác sĩ: “Có thể bỏ đi không?”
Bác sĩ lộ vẻ phẫn nộ, không biết là do cậu thiếu hiểu biết hay sao.
“Hôm qua vừa ban hành luật mới, không còn cho phép phá thai vì lý do phi y tế nữa, các loại thuốc liên quan cũng đã bị kiểm soát nghiêm ngặt.”
Dù chuyện này đã được tranh luận nhiều năm, cả giới luật pháp lẫn y học đều phản đối, nhưng quy định mới vẫn cứ thế được ban hành. Hôm qua bệnh viện thậm chí đã đổi cả biển hiệu phòng nạo phá thai.
Trình Lập cuống cuồng ngồi bật dậy.
“Bác sĩ, có cách nào khác không?”
“Trừ khi cậu bị ép buộc.”
Trình Lập siết chặt tay nắm chăn, cách bác sĩ nói hoàn toàn không khả thi. Lúc đó cậu đã không báo cảnh sát, bây giờ còn báo được sao?
Hơn nữa Lăng Tuần… Hắn sẽ có thái độ gì, cậu không cần nghĩ cũng biết, hắn chắc chắn sẽ không cần đứa bé. Nhưng nếu vướng phải luật pháp, hắn sẽ xử lý thế nào?
Lòng rối như tơ vò, hơi thở Trình Lập trở nên dồn dập, bác sĩ vội vàng an ủi: “Hít sâu vào, đừng kích động, tôi sẽ bảo y tá đưa cậu sang phòng bệnh thường.”
Lục Hủ vừa dặm lại lớp trang điểm, thấy người được đẩy ra bèn kéo Hạ Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới. Đã lâu không gặp Trình Lập, cô ấy cảm thấy cậu càng trở nên u sầu hơn.
Đến phòng bệnh, Lục Hủ đi hỏi bác sĩ tình hình rồi báo cáo cho Lăng Tuần. Hạ Tiêu Tiêu vắt chéo chân ngồi trong phòng bệnh bóc quýt cho Trình Lập, giọng nũng nịu: “Nè, ăn chút đi, cậu mới đến công ty có một ngày rồi lặn mất tăm, làm tôi nhớ cậu ghê.”
Trong đầu Trình Lập toàn là chuyện đứa bé, hoàn toàn không để ý Hạ Tiêu Tiêu đang nói gì. Cô ấy nói tiếp: “Cậu không nhớ tôi hả? Tôi là thư ký của tổng giám đốc Lăng, Hạ Tiêu Tiêu nè. Tôi xem hồ sơ của cậu rồi, cậu cứ gọi tôi là chị Tiêu Tiêu là được. Yên tâm đi, tôi không kỳ thị chuyện cậu làm tình nhân của người ta đâu, mỗi người đều có cách sống riêng mà.”
“Thư ký Hạ, tôi…”
“Hả?” Hạ Tiêu Tiêu tự bỏ múi quýt vào miệng mình: “Có phải chỗ nào không khỏe không?”
Trình Lập vốn định hỏi xem Lăng Tuần đi đâu rồi, bên ngoài có vệ sĩ hay không, nhưng Hạ Tiêu Tiêu cũng là người của Lăng Tuần, cậu đành ngậm miệng.
“Tôi về rồi đây.”
Lục Hủ tay không trở lại, bác sĩ lấy lý do không phải người thân nên không giao bệnh án, bảo Trình Lập khi nào xuất viện thì tự đi lấy, bệnh viện công đúng là phiền phức.
Mắt Lục Hủ rất tinh, thấy Trình Lập cứ ôm bụng suốt bèn lại gần sờ thử: “Cậu đau bụng à? Ăn bậy gì sao?”
Cậu hoảng loạn gạt tay ra: “Tôi không sao, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Ồ, để tôi đi cùng cậu!” Hạ Tiêu Tiêu lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi đỡ cậu dậy.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, bên ngoài có năm tên vệ sĩ đứng canh, lòng Trình Lập tuyệt vọng tột cùng. Vào trong nhà vệ sinh, cửa sổ cũng rất nhỏ, chuyện trốn thoát dường như là không thể.
Hạ Tiêu Tiêu đỡ cậu về lại giường bệnh. Một lúc lâu sau Lăng Tuần mới đến, mang theo đầy người mùi hoa nhài. Trình Lập nhớ rõ, mùi hương này là pheromone của Mục Duyên.
“Đã không sao rồi thì về đi, dù gì cậu cũng chẳng trả nổi tiền viện phí.”
Trình Lập thấy hắn nói đúng, lẳng lặng leo xuống giường, chậm chạp bước ra khỏi bệnh viện, bệnh án cũng chẳng buồn đi lấy. Người qua đường thấy trước sau cậu đều có vệ sĩ vây quanh thì thi nhau chỉ trỏ. Trình Lập cúi gằm mặt. Trong lúc chờ xe ở cổng bệnh viện, cậu thấy người qua lại khá đông, nếu bây giờ hô hoán cứu mạng…