Đến ngày thứ ba ở Thụy Sĩ, Lăng Tuần tìm gặp hiệu trưởng Đại học AZ, quyên góp xây dựng một thư viện, sau đó nhờ hiệu trưởng tìm một danh nghĩa thích hợp để hắn xuất tiền tài trợ cho Trình Lập.
Ngày thứ tư của học kỳ mới, Trình Lập và các sinh viên khóa này của khoa Triết học đều nhận được một tờ đơn. Cố vấn học tập thông báo có một doanh nhân giàu có muốn tài trợ cho một trăm sinh viên của trường, khoa Triết học có bốn suất.
“Ai thấy cần thiết thì có thể điền đơn đăng ký ngay bây giờ nhé.”
Hứa Niên là người đầu tiên từ bỏ: “Thưa thầy, em tự kinh doanh rồi, em xin rút lui nhường cơ hội cho các bạn khác ạ.”
Trình Lập có chút ngưỡng mộ. Cậu không có điều kiện đi làm thêm, khởi nghiệp cũng là một con đường nhưng cậu không dám, cũng không biết phải làm gì. Sau một hồi do dự, cậu vẫn quyết định điền đơn.
Hôm sau, danh sách nhận tài trợ và tiền cùng lúc được chuyển xuống, mỗi người một nghìn franc một tháng. Trình Lập nhìn số franc trong tài khoản mà kinh ngạc sững sờ.
Biết được số tiền lớn như vậy, những người không nộp đơn đều tiếc đứt ruột.
Phó Liễu Nhi hậm hực cắt miếng bít tết hảo hạng mà Trình Lập vừa mua về áp chảo, cảm thán: “Người giàu nhiều như vậy, tại sao không thể có thêm chị chứ?”
“Đàn chị không đăng ký sao?”
“Tất nhiên là không rồi. Em không biết đâu, trường mình xưa nay keo kiệt trong việc cấp học bổng lắm, tiền thưởng cũng ít, chị hối hận thật đấy, biết thế chị cũng nộp đơn.”
Đang ăn thì chuông cửa reo. Ngạn Lật đã về từ hôm qua rồi, Phó Liễu Nhi ra mở cửa, người đến là Lam Diễm.
“Tìm Trình Lập.”
Bị nhan sắc làm cho mờ mắt, Phó Liễu Nhi tự động bỏ qua giọng điệu lạnh lùng của anh ta, gọi lớn Trình Lập ra ngoài.
“Đàn anh, anh tìm tôi à? Vào nhà nói chuyện đi.”
Lam Diễm xách theo một chiếc túi, không có ý định vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa, hàng lông mày nhíu chặt. Trình Lập cảm nhận được một tia căng thẳng từ biểu cảm của anh ta.
“Giúp tôi một việc, điều kiện cậu cứ tùy ý đưa ra.”
“Việc gì vậy ạ? Anh cứ nói thử xem.”
Sắc mặt Lam Diễm càng thêm khó coi, nhưng trong số những người anh ta quen biết, chỉ có Trình Lập là dễ nhờ vả nhất.
Anh ta đành bấm bụng mở lời: “Người nhà ép tôi kết hôn, tôi bảo với họ là tôi có người yêu rồi, cậu đóng giả giúp tôi nhé.”
Chuyện này… Trình Lập cảm thấy không ổn lắm, nhưng bộ dạng chực khóc của Lam Diễm khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
“Đàn anh, tôi giúp anh lừa gia đình anh, ngộ nhỡ bị lộ thì sao?”
Lam Diễm nói như đinh đóng cột: “Sẽ không đâu.”
Thấy khóe mắt Lam Diễm ửng đỏ, một giọt nước mắt chực trào, Trình Lập không khỏi mủi lòng, đành đồng ý.
Lam Diễm đưa chiếc túi cho cậu: “Thay quần áo đi.”
Trình Lập quay vào, mở túi ra xem: một chiếc áo phông ngắn cộc cỡn, một chiếc quần jean rách đính kim sa, cùng với một chiếc kính râm và một lọ keo xịt tóc.
Tại sao phải ăn mặc khoa trương thế này?
Trình Lập chỉ thay quần áo rồi mang lọ keo xịt tóc ra ngoài. Trên đường đi, Lam Diễm đích thân vuốt tóc cho cậu, vuốt ngược toàn bộ phần tóc mái ra sau rồi xịt keo cố định.
“Xong rồi, cậu để thế này trông bảnh hơn.” Lam Diễm nói thêm: “Đến nhà hàng cậu không cần nói gì cả, cứ để tôi lo.”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lam Diễm, Trình Lập lo thắt ruột, bước thấp bước cao đi vào nhà hàng. Lam Diễm nắm tay cậu đi vào phòng bao. Cả hai đều là Omega, đi trên đường khó tránh khỏi việc bị người ta chú ý, thậm chí còn bị chụp lén vài bức ảnh.
Nhìn thấy bức ảnh Trình Lập ăn mặc như vậy đi hẹn hò với một Omega, Lăng Tuần tức đến mức suýt hộc máu.
Hắn vớ lấy chìa khóa xe lao đến địa điểm trong ảnh. Trình Lập không có ở bên trong mà đang ngồi một mình trước cửa nhà hàng, không biết có chuyện gì.
Lăng Tuần đưa tiền cho một người qua đường, nhờ người đó đến hỏi thăm giúp hắn.
Một lát sau, người qua đường quay lại truyền đạt: “Cậu ấy đi ăn với bạn, bạn cậu ấy tình cờ gặp lại người yêu cũ, nên bảo cậu ấy ra ngoài đợi trước.”
Ăn một bữa cơm mà ăn mặc lộng lẫy thế này, lại còn cất công vuốt keo chải chuốt làm lộ cả vầng trán trơn bóng. Lăng Tuần lờ mờ nhớ ra, Trình Lập cũng sắp ba mươi rồi, sao vẫn còn cuốn hút đến vậy?
Hắn đang định xuống xe bắt người thì bảo mẫu ở trong nước gọi điện thoại tới, báo A Ngôn bị sốt.
Lăng Tuần vội vã sai người sắp xếp máy bay về nước, trước khi đi dặn dò Trang Ly ở lại trông chừng Trình Lập.
Một tuần sau, Lăng Tuần đưa Trình Ngôn Triệt đi làm visa. Bế con trai từ trung tâm visa bước ra, Lăng Tuần dặn dò: “Ngày mai chúng ta đi tìm ba con. A Ngôn, gặp ba rồi, con nhất định phải tìm cách để ba giữ con lại ở cùng nhé?”
Trình Ngôn Triệt gật đầu: “Cha yên tâm.”
A Ngôn khá thông minh, đã được xác định là sẽ học vượt lớp, nên nửa cuối năm nay không đi mẫu giáo nữa. Lăng Tuần thuê gia sư riêng về nhà dạy trước chương trình lớp Một cho bé. Nhưng A Ngôn thà tự mình đọc sách, trong hành lý ra nước ngoài của bé chứa rất nhiều sách.
Lăng Tuần cũng mang theo vài cuốn sách, ví dụ như: “Bí kíp theo đuổi Omega”, “500 cách khiến một người đàn ông một lòng một dạ với bạn”.
Đến Thụy Sĩ, Lăng Tuần đã nhanh tay mua đứt căn biệt thự đối diện nơi Trình Lập thuê. A Ngôn không kìm được sự háo hức, cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện lệch múi giờ, chạy thẳng sang nhà đối diện gõ cửa.
Trình Lập tình cờ không có nhà, người mở cửa là Phó Liễu Nhi.
“Cháu chào dì ạ, cháu tìm ba cháu.”
Phó Liễu Nhi ngồi xổm xuống, nhéo má A Ngôn: “Ba cháu là ai thế?”
“Là Trình Lập ạ.”
Phó Liễu Nhi giật thót mình, vội vàng gọi điện thoại gọi Trình Lập về.
Nhận được điện thoại, Trình Lập cũng chẳng màng đến Lam Diễm đang thút thít khóc lóc, giải thích qua loa hai câu rồi tất tả chạy về.
Vừa chạy đến đầu ngõ, Trình Lập đã nhìn thấy một bé trai chừng năm, sáu tuổi đứng ngay ngắn trước cửa nhà, trên vai đeo chiếc cặp nhỏ màu đen. Gương mặt kia, so với hồi ba tuổi đã trổ nét hơn rất nhiều. Hai năm qua, Trình Lập cũng thường xuyên ngắm con qua những bức ảnh.
“Cục cưng!” Trình Lập nhào tới ôm chầm lấy con. A Ngôn òa khóc nức nở: “Ba ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy ba rồi!”
Lòng Trình Lập quặn thắt, cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt lấy con, dịu dàng dỗ dành. Đứng bên cạnh, Phó Liễu Nhi nhìn mà ngây người.
Đợi đến khi A Ngôn nín khóc, cậu mới sực nhớ ra mà hỏi: “Sao con lại ở đây? Cha con đâu rồi?” Lăng Tuần đâu? Sao lại không trông chừng con trẻ chứ?
Trình Ngôn Triệt bỏ quên luôn lời dặn dò của cha, cứ làm nũng trong vòng tay cậu, lí nhí: “Cha bảo con đi theo ba. Ba ơi, ba đừng bỏ con nữa nhé… Hu hu…”
A Ngôn lại khóc. Trái tim Trình Lập như vỡ vụn, vội ôm con vào phòng mình trước. A Ngôn cảm thấy vô cùng an tâm khi ở trong căn phòng tràn ngập pheromone của ba, bé tò mò đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Trình Lập hâm nóng một ly sữa mang vào, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con, mắt nóng ran. Thoáng chốc A Ngôn đã lớn thế này rồi.
“Ba ơi, ba đang đi học ạ?”
A Ngôn hào hứng nhìn những cuốn sách chuyên ngành của Trình Lập.
“Đúng vậy. A Ngôn, ba xin lỗi, ba có lỗi với con.”
Trình Lập nghẹn ngào xin lỗi con. A Ngôn ôm lấy vai Trình Lập, bắt chước dáng vẻ người lớn dỗ dành cậu: “Ba đừng khóc, cục cưng ngoan mà.”
Trình Lập không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt, rồi vội vàng lau khô, sau đó hỏi A Ngôn về chuyện của Lăng Tuần.
“Cha đưa con đến tìm ba, con không muốn về chỗ cha đâu. Ba ơi, con muốn ở cùng ba cơ.”
Trình Lập chỉ có thể lờ mờ đoán ra, có lẽ trong lần đón tiếp đợt trước Lăng Tuần đã nhận ra cậu rồi, chỉ là hắn không vạch trần. Bây giờ lại đưa A Ngôn đến đây, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì?
Thế nhưng, dù ý định của hắn là gì đi chăng nữa, cậu cũng không nỡ xa A Ngôn.
Trình Ngôn Triệt dùng đồng hồ định vị gọi điện thoại cho Lăng Tuần. Trình Lập bồn chồn nghe cuộc điện thoại bên cạnh, bàn tay bấu chặt vào lòng bàn tay để kiềm chế sự kích động muốn bỏ chạy.
“Em đang ở bên cạnh nghe đúng không? Trình Lập, em chăm sóc A Ngôn vài ngày nhé, mấy hôm nữa anh sẽ đến đón thằng bé.”
Ngực Trình Lập phập phồng vì tức giận, không hiểu sao Lăng Tuần lại có thể mặt dày dùng cái giọng điệu bình thản đó nói chuyện với cậu, cứ như giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ thù oán nào vậy.