Bà ấy có lẽ hơi lẫn rồi, không biết là do Trình Lập quá giống hay do bà ấy quá nhớ con, mà chẳng hề nhận ra cậu có gì không đúng.
Đợi Đông Phương Trạch đưa cha mẹ về nghỉ ngơi trước, chai truyền dịch của Trình Lập cũng hết.
Đông Phương Trạch đi đóng tiền viện phí, Trình Lập bắt đầu băn khoăn không biết phải trả khoản tiền này thế nào.
Lúc này, cha của Đông Phương Trạch quay lại, ngồi xuống cạnh Trình Lập.
“Cháu ngoan, cháu tên là Trình Lập à? Cũng là người Lâm Xuyên sao?”
Trình Lập gật đầu, ông ấy nói: “Chú tên là Đông Phương Kha. Trí nhớ vợ chú không còn tốt nữa. Nói thật lòng, cháu và Tiểu Dã nhà chú giống nhau thật đấy. Nếu nó không phải vì tên alpha kia thì giờ chắc còn lớn hơn cháu một chút.”
Nghe câu này, Trình Lập càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng: Gia đình Đông Phương Trạch rất có thể chính là người thân của Đông Phương Tiểu Dã, người yêu của Dịch Toại.
“Chú ơi, chú đừng buồn.”
Đông Phương Kha cười ha ha, xua tay ra vẻ không sao, nhưng gương mặt đầy vẻ tang thương. Ông ấy lặng lẽ ngắm Trình Lập một lúc rồi mới hỏi: “Gia đình cháu thì sao?”
“Cháu là trẻ mồ côi, cha mẹ không cần cháu. Cháu có một đứa con, đang ở cùng cha alpha của nó.”
Lòng Đông Phương Kha rung động, Trình Lập quả thực rất đáng thương. Hồi lâu sau, ông ấy thương lượng với Trình Lập: “Vậy cháu ở lại nhà của chú đi. Bà nhà chú e là… Chú có thể thương lượng với cháu chuyện này không, nếu bà ấy coi cháu là Tiểu Dã, xin cháu đừng vạch trần bà ấy, chú sẽ cố gắng nói chuyện với bà ấy.”
Trình Lập chỉ cảm thấy hoang mang, càng cảm thấy làm phiền nhà người ta. Sau khi vào viện, đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn nhiều, không muốn cứ thế ăn vạ nhà người ta mãi.
“Chú ơi, cháu… Cháu định tự mình đi làm thuê, không tiện tiếp tục làm phiền anh Đông Phương nữa ạ.”
“Sao lại gọi là làm phiền chứ?” Đông Phương Trạch quay lại, trên tay xách theo túi thịt bò vừa mua: “Tôi thật sự coi cậu như em trai, cậu cứ gọi tôi một tiếng anh cả đi. Cha tôi cũng ở đây, chi bằng cậu nhận ông ấy làm cha nuôi. Cậu ở lại cũng là để cho mẹ tôi có chút niềm an ủi, coi như báo đáp tôi rồi.”
Trình Lập chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, giờ đây đột nhiên nó ập đến khiến cậu không biết phải làm sao, thậm chí còn muốn chạy trốn. Bởi vì cậu biết rõ, mình không phải là Đông Phương Tiểu Dã, chỉ là nhờ gương mặt giống nhau mới nhận được sự đối đãi tốt đẹp của họ.
“Chú ơi, anh Đông Phương, cháu… Cháu vẫn nên đi thôi.”
Thứ không thuộc về mình rốt cuộc vẫn không an tâm, có lẽ chỉ khi mất đi mới không cần suốt ngày nơm nớp lo sợ.
“Con đi đâu?” Mẹ Đông Phương ngồi một mình trên xe, nỗi nhớ con trai út khiến bà ấy quay lại, nghe thấy Trình Lập nói muốn đi thì òa khóc nức nở.
Đông Phương Trạch vội vàng giảng hòa: “Bà Văn Tố Nghiên, mẹ bình tĩnh một chút.”
Trình Lập luống cuống tay chân giúp bà ấy lau nước mắt. Mẹ Đông Phương ôm lấy cậu, thấy cậu đã truyền dịch xong bèn khoác tay cậu đòi cùng về nhà.
“Đi, mẹ đưa con về nhà.”
Câu nói này tuy không phải nói với Trình Lập, chỉ là người mẹ đáng thương mượn cậu để trút nỗi nhớ con mình, nhưng cũng đủ chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Trình Lập. Không phải cậu chưa từng mơ thấy cha mẹ ruột hối hận quay lại tìm mình, rồi cả nhà nhận nhau, dù chỉ là một người đến nhận cậu thôi cũng đủ khiến cậu bật khóc.
Trong lòng Đông Phương Trạch cũng không dễ chịu gì, lái xe đưa cha mẹ và Trình Lập về cơ sở nuôi trồng thủy sản.
Đợi cha mẹ ngủ hết, Đông Phương Trạch cũng không đi tìm Trình Lập, chỉ ngồi ở phòng khách rất lâu, xác định cậu sẽ không lén bỏ trốn mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trình Lập dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không ngờ mẹ Đông Phương Trạch còn dậy sớm hơn cậu. Trong chảo đang rán bánh hành, nồi cơm điện đang nấu cháo bát bảo, mùi thơm đã bay khắp nhà.
“Dì ơi, dì dậy sớm thế ạ.”
Văn Tố Nghiên nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, rồi sờ trán cậu: “Đứa nhỏ ngốc này, gọi là mẹ.”
Trình Lập không muốn lừa dối bà ấy, cũng sợ lỡ mình nhập tâm quá sâu, sau này chia ly sẽ càng đau khổ hơn, bèn lí nhí: “Chào dì, cháu tên là Trình Lập.”
Văn Tố Nghiên không quay đầu lại, lật mặt chiếc bánh hành, nói: “Mẹ biết, gọi là mẹ.”
Trình Lập sững sờ, đưa tay định làm thay việc bếp núc: “Để cháu làm cho ạ.” Văn Tố Nghiên không cho, nhét cho cậu một quả trứng luộc nước trà, rồi bắt chảo xào mấy món thanh đạm.
Trong bữa sáng, Văn Tố Nghiên liên tục gắp thức ăn cho cậu. Trình Lập cúi đầu, khó khăn nuốt từng miếng, cha con Đông Phương Trạch nhìn mà trong lòng không thoải mái.
Văn Tố Nghiên muốn lên núi sau khu Nam Loan hái quả dại, bảo Trình Lập đi cùng: “Tiểu Dã, phía sau có dâu tây dại con thích ăn đấy, mẹ đưa con đi hái nhé?”
Đông Phương Trạch thấy Trình Lập không tự nhiên, bèn ngăn bà ấy lại: “Mẹ ơi, lát nữa Trình Lập phải giúp con cho cá ăn.”
Văn Tố Nghiên thất vọng rụt tay về, đi cùng chồng.
Trình Lập cũng không nỡ, thậm chí còn nghĩ hay là lừa bà ấy một chút, giả làm con trai người khác cho xong. Nhìn thì có vẻ cậu không thiệt thòi gì, nhưng trong lòng cậu rất khó chịu.
“Cậu không cần để ý quá đâu, mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn tỉnh táo đấy.”
“Anh Đông Phương, Tiểu Dã mất như thế nào vậy?”
Đông Phương Trạch vừa rải thức ăn cho cá vừa nói: “Hồi đó nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, thế mà em ấy lại thích một alpha con nhà quyền thế. Cha mẹ nhà đó không đồng ý chuyện của hai người. Để chứng minh mình xứng đáng, Tiểu Dã ra nước ngoài làm tình nguyện, rồi chết vì bệnh dịch.”
“Alpha đó là Dịch Toại đúng không?”
Đông Phương Trạch kinh ngạc nhìn cậu, không biết sao Trình Lập lại biết, chẳng lẽ họ quen nhau, hay là Trình Lập đi vào vết xe đổ của em trai anh ấy nên mới tự sát?
“Dịch gia không dễ vào đâu, cho dù Dịch Toại có ưu tú, tốt bụng đến đâu cũng không được. Trình Lập, cậu đừng có ngốc, vì người khác mà từ bỏ mạng sống của mình là hoàn toàn không đáng.”
Trình Lập biết anh ấy hiểu lầm nhưng không giải thích, chỉ gật đầu: “Tôi sẽ không tự sát nữa đâu, tôi sẽ sống thật tốt. Anh Đông Phương, cảm ơn anh. Hôm nay tôi muốn rời đi, đi thăm con tôi trước, sau đó tìm việc làm để trả nợ cho anh.”
Đông Phương Trạch nhíu mày: “Cậu và Dịch Toại có con với nhau à?”
“Không phải, không phải.” Trình Lập xua tay lia lịa.
“Thế được rồi, để tôi đưa cậu đi. Cậu đến nhà tôi cũng là cái duyên, đừng nhắc đến chuyện tiền nong nữa.”
Lúc này Trình Lập mới nhờ anh ấy đưa mình đến dưới căn hộ của Lăng Tuần, mặc dù rất có thể họ đã đi rồi. Quả nhiên, Đông Phương Trạch đi hỏi giúp cậu, bảo vệ nói gia đình đó vừa đi ba ngày trước.
A Ngôn cũng bị đưa đi rồi sao?
Bảo vệ nói, đúng là có nhìn thấy nhà đó có một thiếu gia nhỏ.
Trình Lập cũng yên tâm phần nào, Lăng Tuần vẫn nhận A Ngôn. Đã như vậy, với khả năng của cậu, những gì có thể cho A Ngôn thực sự quá ít ỏi, riêng việc chữa trị cho bé đã cần thời gian dài, không thể rời xa Lăng Tuần, chi bằng cứ để A Ngôn đi theo hắn.
Đông Phương Trạch kiên quyết không cho Trình Lập đi, bắt cậu về Nam Loan ở thêm vài ngày. Trình Lập nhân tiện ghé qua nhà trọ lấy giấy tờ tùy thân, khi về đến Nam Loan thì trời lại sắp đổ mưa to.
“Sao chú dì mãi chưa về nhỉ?” Trình Lập nhìn bàn đầy thức ăn mà lo lắng, sắp nguội hết rồi.
“Để tôi đi tìm.” Đông Phương Trạch cầm áo mưa đi ra ngoài.
“Tôi cũng đi.”
Núi phía sau không lớn, Trình Lập và Đông Phương Trạch đi một vòng thì nhìn thấy Đông Phương Kha đang đứng trên một tảng đá lớn.
Hai người chạy tới, Đông Phương Kha cuống quýt bảo Đông Phương Trạch mau xuống dưới xem: “Mẹ con lăn xuống dốc núi rồi.”
Trình Lập và Đông Phương Trạch leo xuống. Khi cứu được Văn Tố Nghiên lên, bà ấy chỉ còn thoi thóp, sau khi cấp cứu xong thì vẫn hôn mê bất tỉnh.