Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm máu đã là nửa tiếng sau, Dịch Toại lấy kết quả ở máy tự động rồi quay lại phòng khám. Bác sĩ hỏi thăm vài điều về tiền sử bệnh và chế độ ăn uống sinh hoạt của A Ngôn, Trình Lập kể lại tỉ mỉ. Bác sĩ cũng cau mày, các chỉ số xét nghiệm máu đều bình thường, chỉ có thể cho uống thuốc hạ sốt trước để xem sao, hạ được nhiệt độ cơ thể xuống rồi tính tiếp, những cái khác phải đợi kết quả kiểm tra sâu hơn.
Dịch Toại đi lấy thuốc, cho bé uống một lần ở trạm y tá. Bác sĩ bảo họ đợi nửa tiếng để theo dõi. Trình Lập cho con uống chút nước ấm, chưa đầy nửa tiếng sau, A Ngôn đột nhiên nôn thốc nôn tháo.
Trình Lập càng thêm hoảng loạn. Bác sĩ nghe thấy tiếng động bèn chạy qua xem, bảo Trình Lập đặt bé nằm xuống giường để kiểm tra. A Ngôn yếu ớt mở mắt nhìn Trình Lập, không nói một lời nào. Cậu suýt nữa thì rơi nước mắt nhưng cố kìm nén, lòng đau như cắt nhìn con trai mình.
Dịch Toại muốn an ủi cậu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, đi sang một bên gọi điện thoại hỏi xem các bệnh viện nhi tốt hơn hiện giờ có bác sĩ nào nhận khám không.
Ba năm rồi, Dịch Toại biết Trình Lập sinh non nên vẫn luôn không yên tâm. Sau khi bình phục, anh ấy thường xuyên chạy tới Lâm Xuyên, cũng hay giúp đỡ chăm sóc A Ngôn. Tiếc là Trình Lập vẫn luôn không chịu ở bên anh ấy. Dù sao cũng là đứa bé anh ấy nhìn thấy từ lúc mới lọt lòng, Dịch Toại vẫn vô cùng xót xa.
Bác sĩ kiểm tra cho A Ngôn, đứa bé đã hết sốt, nhưng cũng không nói được nguyên nhân là gì. Dịch Toại khuyên Trình Lập: “Đưa thằng bé đến bệnh viện Nhi đồng khám xem sao, tôi có bạn ở đó.”
Trình Lập xốc lại tinh thần, ra ngoài mua ít cháo loãng cho A Ngôn ăn trước. Trên đường đến bệnh viện Nhi đồng, Trình Lập dỗ A Ngôn ngủ rồi gọi điện cho nhà giáo sư Lý xin nghỉ phép.
Cố Bách đã rửa bát xong, tạm thời không có việc gì làm. Giáo sư Lý bảo cậu không cần vội, Lý Tiếu Tiếu nói bóng gió rằng cậu làm việc không chắc chắn, bị giáo sư Lý mắng cho một câu. Trong lòng Cố Bách cũng thấp thỏm không yên, bèn kể chuyện mình quen biết Trình Lập với giáo sư Lý, rồi xin ông số điện thoại của cậu.
Bệnh viện Nhi đồng cũng rất đông người. Đến lượt họ khám thì A Ngôn vừa mới tỉnh ngủ. Đứa trẻ dù kiên cường đến đâu mà cứ phải chạy đi chạy lại ở bệnh viện cũng không nhịn được mà bật khóc. Trình Lập chỉ đành ôm con liên tục dỗ dành, an ủi. Nghe thấy điện thoại reo mãi không dứt, cậu đành nhờ Dịch Toại nghe máy giúp.
Cố Bách nghe thấy giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia thì hơi ngớ người, nhưng vẫn hỏi thăm tình hình của Trình Lập.
Dịch Toại không biết Cố Bách là ai, chỉ nói sẽ chuyển lời lại cho Trình Lập gọi lại sau.
Làm xong các kiểm tra, A Ngôn được đưa vào phòng bệnh để điều trị. Dịch Toại yêu cầu phòng bệnh VIP nên ở đây yên tĩnh hơn nhiều. A Ngôn nắm chặt ngón tay Trình Lập ngủ thiếp đi. Hiện tại bệnh viện nghi ngờ bé bị sốt do bất thường ở não bộ.
Đứa bé đã ngủ say, Trình Lập ngồi bên mép giường nắm tay con, lặng lẽ rơi nước mắt. A Ngôn ra nông nỗi này đều là tại cậu không chăm sóc tốt con trai mình.
Dịch Toại hơi cúi người, đưa khăn tay cho Trình Lập: “A Ngôn sẽ khỏe lại thôi, điều kiện y tế ở đây dù sao cũng không phát triển lắm, nếu cần thiết thì về Thủ Đô khám. Bé An Thất Thất chẳng phải cũng chữa khỏi rồi sao, Tiểu An lúc đó cũng khó khăn lắm, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Thấy sắc mặt cậu hơi đỏ, anh ấy đưa tay sờ trán Trình Lập: “Hình như em cũng sốt rồi, đi tìm y tá lấy ít thuốc uống rồi nghỉ ngơi một lát đi, tôi trông A Ngôn cho.”
Trình Lập biết mình không thể gục ngã lúc này, vội vàng lau nước mắt đi ra ngoài lấy thuốc. Điện thoại lại reo, cậu bắt máy thì nhận ra là Cố Bách.
Nghe thấy tiếng Trình Lập đang khóc, Cố Bách vội vàng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
“Anh không sao đâu, con anh bị ốm thôi. Tiểu Bạch, em không cần lo lắng, về trường sớm đi nhé.” Nếu cậu nhớ không nhầm thì Tiểu Bạch đang học cấp ba.
“Em học vượt cấp, đã lên đại học rồi. Em đến thăm con anh được không? Dù sao em cũng được coi là cậu của thằng bé mà.”
Cố Bách kiên quyết muốn đến, Trình Lập đành nói địa chỉ cho cậu. Uống thuốc xong, quay lại phòng bệnh, thấy Dịch Toại đang lau tay cho A Ngôn.
“Dịch Toại, lần này anh qua đây, Tiểu An thế nào rồi?”
Mấy năm nay, cậu cũng chỉ giữ liên lạc với Tiểu An và Dịch Toại. Tháng trước cậu mới nghe Tiểu An nói hình như đã tìm được cha mẹ ruột rồi, cũng là người Thủ Đô, cả nhà chắc là đã nhận nhau.
Dịch Toại nhíu mày, dường như có chút buồn bã. Vì Trình Lập nên Dịch Toại và Tiểu An cũng được coi là bạn bè bình thường, nhưng không thân thiết lắm. Anh ấy kể cho Trình Lập nghe: “Nhà Tiểu An là thế gia quyền quý ở Thủ Đô, chê bai… Chê bai những tháng ngày Tiểu An bị bắt cóc buôn bán, định sắp xếp gả cậu ấy đi cho người khác. Đối tượng kia không chịu chấp nhận bé Thất Thất, muốn đưa con bé vào trại trẻ mồ côi. Cậu ấy khóc lóc một thời gian, rồi cắt đứt quan hệ với gia đình đó, dẫn con gái về lại thành phố Bạch Lạc rồi.”
Sao lại ra nông nỗi này? Trình Lập chỉ nghe thôi đã thấy tuyệt vọng. Thật ra có lần Tiểu An từng nói với cậu, hình như cậu ấy nhớ lại một vài chuyện cũ, nói rằng gia đình ngày xưa chắc yêu thương cậu ấy lắm, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Ban đầu Trình Lập còn tưởng Tiểu An có thể thành đôi với Bạch Vũ Lăng, ai ngờ bác sĩ Bạch chưa đến hai năm đã kết hôn, coi như cắt đứt hoàn toàn với Tiểu An. Từng chuyện từng chuyện ập đến, Trình Lập nghe mà thấy nghẹn cả lòng.
Tiểu An đã trải qua bao nhiêu chuyện, sống cũng chẳng dễ dàng gì, vậy mà lúc nào cũng cười nói an ủi cậu. Bây giờ lại như thế này, thật khiến người ta thổn thức.
“Đừng lo lắng, Tiểu An tự mở một cửa hàng, Thất Thất cũng đi học bình thường rồi. Có cơ hội tôi sẽ đến Bạch Lạc thăm cậu ấy thay em.”
“Định đi thăm tôi hả?” Tiểu An thò đầu vào, nói nhỏ nhẹ, dắt tay Thất Thất cười tươi bước vào.
Trình Lập không biết sao cậu ấy lại đến đây. Tiểu An giải thích: “Nghe nói cục cưng A Ngôn bị ốm, Thất Thất muốn thăm em nên tôi đưa con bé đến. Tàu cao tốc bây giờ nhanh thật đấy. Còn chuyện các cậu ở bệnh viện Nhi đồng là tôi đoán mò, hỏi y tá mới biết A Ngôn ở phòng này.”
Đã lâu không gặp, Thất Thất đã lên lớp hai rồi. Trình Lập thấy cô bé vẫn mặc đồng phục học sinh, vội vàng mời hai cha con ngồi xuống. Thất Thất tháo bảng tên của mình xuống, là một bông hoa hướng dương nhỏ, ở giữa viết “An Thất Thất”. Trình Lập nhớ tên cũ của Thất Thất hình như là “Thất Thất*”, cậu không hỏi, lẳng lặng nhìn Thất Thất đặt bông hoa hướng dương bên cạnh A Ngôn.
(*) Tên cũ của bé là 七七 (Thất Thất), tên mới là 柒柒 (Thất Thất).
“A Ngôn sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Một mình cậu chắc chắn chăm không xuể đâu, may quá mai là cuối tuần, tôi và Thất Thất ở lại giúp cậu.”
Trình Lập nghe xong thì đỏ hoe mắt. Bệnh viện tạm thời cũng chưa đưa ra kết luận gì. Tiểu An vỗ vỗ vai cậu, không nói gì thêm.
Đến tối, kết quả kiểm tra của bệnh viện đã có, tạm thời không có gì bất thường, bảo Trình Lập tiếp tục theo dõi thêm, có những đứa trẻ bị sốt cũng có thể do vấn đề cơ địa.
Không kiểm tra ra vấn đề gì thì có thể xuất viện. A Ngôn cũng đã tỉnh, nhìn thấy Dịch Toại thì rất vui, lí nhí gọi: “Chú Dịch.”
Sau đó bé lại nhìn Tiểu An và Thất Thất. Trình Lập nắm tay con bảo: “Đây là chú Tiểu An, trước đây chúng ta từng gọi điện thoại rồi đó, còn đây là chị Thất Thất.”
Tiểu An rất biết dỗ trẻ con vui, làm ảo thuật lấy ra một chú thỏ bông tinh xảo, Thất Thất cũng tặng một bông hoa tulip tự gấp. Trẻ con nhận được quà bao giờ cũng vui, A Ngôn cũng chơi được cùng với Thất Thất.