Trình Lập cứ thế chạy đi, Lăng Tuần ra hiệu bằng mắt cho Trang Ly, bảo cậu ấy đi theo.
Mục Duyên đến, đi thẳng tới nhà hàng mà Lăng Tuần đang ngồi, thấy đối diện của hắn vẫn còn một bộ dụng cụ ăn, cậu ấy tưởng là dành cho mình bèn ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa than thở: “Đạo diễn của đoàn phim này lại chê tôi béo, cứ bắt tôi ăn kiêng giảm cân, đói chết tôi mất.”
Lăng Tuần chẳng thèm ngẩng đầu, tự ăn phần mình. Ăn xong một suất, Trình Lập vẫn chưa quay lại.
“Sao cậu đột nhiên muốn đi cùng tôi?”
Mục Duyên mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu: “Dù sao cũng là tiệc đính hôn của Tạ gia và Lý gia, sao tôi có thể không đi chứ? Dù gì tôi với anh cũng đã đính hôn, đi cùng nhau không được à?”
“Không được.” Lăng Tuần tao nhã lau miệng: “Máy bay của tôi không còn chỗ, tôi đã đặt vé bay vào lúc hai tiếng nữa cho cậu rồi.”
“Cái gì?” Mục Duyên không tin vào tai mình: “Lăng Tuần, anh… Rốt cuộc anh có ý gì?”
“Nghĩa đen trên mặt chữ, máy bay hết chỗ rồi.” Lăng Tuần mỉm cười, thái độ không thể chê vào đâu được: “Phải rồi, chẳng phải quản gia mà nhà cậu cử đi theo cậu cũng ở đây à? Tận hai người, mà bên tôi cũng đã có mấy người, đúng là không còn chỗ thật.”
Mục Duyên ôm một bụng đầy oán khí nhưng không dám phát tác, rõ ràng Lăng Tuần mang theo tên Trình Lập kia đi cùng.
“Được, tôi biết rồi. Vậy chúng ta đi cùng nhau trong tiệc đính hôn chứ?” Mục Duyên cười duyên dáng, sợ hắn không đồng ý bèn nói thêm: “Đến lúc đó các bậc trưởng bối đều ở đó, chúng ta không đi cùng nhau e là không hay lắm.”
Lăng Tuần nhíu mày gật đầu: “Ừ.”
Lúc này Mục Duyên mới vui vẻ, ăn cơm xong thì lập tức rời đi trước.
Sau khi ra ngoài, Nam Thước xách vali đi theo sau cậu ấy. Thấy mặt cậu ấy vô cùng tức giận, Nam Thước đưa khẩu trang sang: “Đeo vào đi, kẻo bị chụp được.”
Suy cho cùng Mục Duyên cũng là người nổi tiếng, sau khi Lăng Tuần thâu tóm truyền thông Chu thị, hắn đã rót cho cậu ấy không ít tài nguyên, độ hot tăng lên đáng kể, bây giờ cậu ấy cần phải chú ý hình tượng.
Mục Duyên đi rồi, Lăng Tuần đợi mãi không thấy Trang Ly về, gọi điện mới biết Trình Lập chạy mất rồi.
Lúc Trình Lập ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã nhân lúc hai người đang cãi nhau để che mắt, chạy ra lối cửa Nam của sân bay. Việc phải đối mặt với vị hôn thê của Lăng Tuần thực sự đã vượt qua giới hạn tâm lý của cậu, cậu không tài nào chấp nhận nổi. Sau khi chạy ra khỏi sân bay, cậu không một đồng dính túi, điện thoại cũng không có, chẳng mấy chốc đã bị lạc ở khu vực gần đó.
Cậu đi lang thang một vòng, trên đường chẳng còn mấy ai. Trình Lập đứng hứng gió lạnh, không bao lâu thì cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là bị cảm rồi. Nhà tạo mẫu ưu tiên cái đẹp nên đã cho cậu mặc một bộ vest trắng mỏng, phối cùng kẹp cà vạt cổ điển hình hoa mộc lan trắng, trông như một hoàng tử bé.
Nhưng Trình Lập biết rõ cậu chỉ là một hạt bụi đáng buồn cười, trộm mặc quần áo của hoàng tử rồi mơ một giấc mộng đẹp mà thôi.
Lạnh không chịu nổi cộng thêm nỗi sợ gặp phải người xấu, Trình Lập tìm một cửa hàng tiện lợi 24 giờ rồi đi vào. Ngoài nhân viên ra, bên trong không có ai. Cậu tìm đại một góc, sau đó ngồi xuống.
Ngồi một lúc, Trình Lập bắt đầu lo lắng. Nếu Lăng Tuần không tìm thấy cậu, liệu hắn có tức giận không? Lỡ như hắn thật sự ra tay với Tiểu Bạch thì sao?
Miên man suy nghĩ một hồi, Trình Lập định tìm người hỏi đường rồi quay lại sân bay chờ. Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một hàng ô tô đen tuyền đỗ xịch trước mặt cậu. Trình Lập vừa bước ra, đã bị mười mấy người trông như vệ sĩ từ trên xe bước xuống vây lại.
Người dẫn đầu là ông Tần, ông khách sáo mời Trình Lập: “Cậu Trình, mời cậu qua bên này đợi tổng giám đốc Lăng.”
Biết là người của Lăng Tuần, Trình Lập không dám phản kháng mà ngồi xuống bồn hoa. Các vệ sĩ khác lần lượt rút đi, chỉ còn lại ông Tần với vẻ mặt lạnh như tiền, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Mười phút sau, kèm theo tiếng lốp xe ma sát chói tai, Lăng Tuần bước xuống từ chiếc xe còn chưa dừng hẳn. Trình Lập ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện chiếc cà vạt được thắt chỉn chu trên người hắn đã biến mất, tóc tai cũng bị gió thổi rối bù, cả người toát lên vài phần hoang dã.
Ông Tần tự giác rời đi, Lăng Tuần bước đến trước mặt cậu, không nhịn được mà gầm lên: “Cậu chán sống rồi à? Dám chạy trốn?”
Đầu óc Trình Lập hơi nặng trĩu, cậu gật gù. Trong mắt Lăng Tuần, cậu bị mắng mà còn tỏ vẻ buồn ngủ rũ rượi. Đã hơn 12 giờ đêm, hắn cố nén giận kéo cậu đứng dậy, vừa chạm vào cổ cậu mới phát hiện, cậu đang sốt.
Lên xe, hơi ấm đột ngột ập đến khiến Trình Lập sụt sịt mũi, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Tuần, không kìm được mà ấm ức nói: “Tôi không định bỏ chạy. Trước khi trả hết tiền, tôi không định rời đi. Chỉ là… Tôi sợ phải gặp vị hôn thê của cậu.”
Lăng Tuần không hài lòng với lời giải thích của cậu. Hắn thò tay lục soát khắp túi quần áo cậu, không phát hiện thứ gì không nên có.
“Cậu sợ cái gì? Cậu ấy ăn thịt cậu được sao?”
Trình Lập không biết nói với hắn thế nào. Cậu là kẻ thứ ba, là tình nhân, đương nhiên chột dạ khi gặp mặt “chính thất”. Bị gió lạnh thổi mấy tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy đầu càng choáng váng hơn.
“Nói chuyện đi, Trình Lập!” Giọng Lăng Tuần nặng nề hơn: “Tôi ghét nhất là cái bộ dạng sắp chết của cậu!”
“Tôi… Lăng Tuần, tôi nợ tiền cậu là tôi đáng đời, nhưng tôi cũng là người bình thường. Tôi đã từng thích cậu nhiều như vậy, cậu có thể đừng làm khó tôi nữa được không…”
Nói một câu đứt quãng, Trình Lập cố nén để không khóc, dẫu sao khóc thì Lăng Tuần cũng chẳng đau lòng.
Thấy cơ thể cậu cứ run lên, Lăng Tuần đưa tay sờ trán cậu. Quả thật hơi nóng, chắc là chạy lung tung nên phát sốt rồi. Tay hắn khá lạnh, Trình Lập được hắn chạm vào trán, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Cậu sốt rồi, còn dám chạy lung tung!” Lăng Tuần ngồi ngay ngắn, không thèm liếc cậu thêm cái nào. Trình Lập thầm vui mừng, bị bệnh rồi, chắc là không cần phải đi Kinh Đô với hắn nữa.
“Vậy… Phiền cậu thả tôi ở phía trước, tôi về căn hộ uống chút thuốc.”
“Không muốn tới tiệc đính hôn của Tạ Phong với tôi à?” Lăng Tuần nghịch điện thoại, thấy Tạ Phong lại hối thúc, hắn đành trả lời một câu. Theo tục lệ đính hôn của các gia tộc lớn, hai nhà đều là Alpha, không tồn tại khái niệm gả hay cưới, nơi tổ chức đính hôn cũng là nhà mới do hai nhà góp tiền mua. Tạ Phong đang khoe khoang với hắn, đối phương mua nhà cưới ở bên hồ Lê tại Kinh Đô, lưng tựa núi Hạ Ngu, diện tích cực lớn, phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp.
Trình Lập lí nhí: “Không phải không muốn đi. Tôi bị bệnh rồi, sợ đi sẽ làm cậu mất mặt.”
Lăng Tuần nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: “Làm tôi mất mặt gì? Sao tôi lại vào cổng cùng cậu được? Là Tạ Phong mời cậu.”
Là cậu hiểu lầm ý hắn rồi sao? Ban đầu Trình Lập còn tưởng, Lăng Tuần sẽ dắt cậu đi cùng. Giờ nghĩ lại cũng phải, họ đâu còn là quan hệ bạn trai bình thường nữa, sao hắn có thể dắt theo một tình nhân đi chứ?
“Được.” Trình Lập co rúm người trên ghế, không hiểu tại sao Tạ Phong lại mời mình.
Lên máy bay, bên trong có rất ít người. Lăng Tuần vào buồng lái, cơ phó xin nghỉ phép rồi. Trình Lập nghe loáng thoáng hình như hắn có bằng lái máy bay.
Phía sau còn trống mấy hàng ghế, Trang Ly sắm vai tiếp viên hàng không, mang thuốc hạ sốt và nước đến cho cậu.
Trình Lập cảm thấy cứ nuốt xuống là cổ họng lại đau, mở miệng nói chuyện càng khó khăn. Uống thuốc xong, Trang Ly còn đưa cho cậu một bát cháo.
“Cảm ơn.”