Lăng Tuần nói: “Luật sư của anh đã hỏi bên Cố Bách rồi, nó bảo tất cả là tại chúng ta để Cố Tĩnh nhận nuôi nó, đúng là nói nhảm mà.”
Sắc mặt Trình Lập hơi trầm xuống. Rõ ràng ở lần gặp mặt lúc Tiểu Bạch vừa được nhận nuôi, thằng bé vẫn rất tốt, sau này gặp lại cũng chẳng hề tỏ thái độ gì, tại sao bây giờ lại đổ lỗi lên đầu cậu và Lăng Tuần cơ chứ?
“Sau này, phiền cậu xử lý là được, tôi không muốn gặp em ấy.”
Nói cho cùng, Trình Lập vẫn trách Tiểu Bạch. Dù thế nào đi nữa, sao có thể đi đến bước đường bắt cóc và cầm dao đâm người như vậy?
“Em định đi sao?” Lăng Tuần rất muốn ở lại cùng Trình Lập thêm một lát, bèn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện.
Hiếm khi cậu lại kiên nhẫn với hắn đến thế, lúc nói chuyện cũng trở nên dịu dàng như trước kia. Lăng Tuần vô cùng cảm động, nhưng cứ nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Trình Lập và Dịch Toại, hắn lại thấy xót xa.
Vẫn chưa từ bỏ ý định, Lăng Tuần tự mình hỏi lại một lần: “Anh hỏi em một chuyện, chúng ta… Còn có khả năng ở bên nhau nữa không?”
“Cậu và Mục Duyên còn khả năng không?”
Lăng Tuần buột miệng đáp: “Đương nhiên là không thể, anh không thích cậu ấy.”
“Câu trả lời của tôi cũng giống vậy.” Trình Lập bình thản nhìn Lăng Tuần. Không thể phủ nhận rằng, ngày hôm đó khi thấy Lăng Tuần bị thương chảy nhiều máu như vậy, trong lòng cậu vừa hối hận vừa có chút dao động.
Cậu chợt nhận ra, có lẽ trong tim mình vẫn còn vị trí của hắn nhưng cậu không muốn ở bên hắn nữa. Những chuyện quá khứ kia, cậu có thể tha thứ, nhưng không thể nào quên.
Trình Lập không còn thích hắn nữa, kết quả này Lăng Tuần đã biết từ lâu. Chỉ là, việc bị hết lần này đến lần khác xác nhận lại sự thật phũ phàng ấy cuối cùng đã xé toạc một lỗ hổng lớn trong tim hắn, trái tim rỉ máu, đau đớn đến không muốn sống.
“Em đi đi.” Lăng Tuần khàn giọng: “Anh muốn nghỉ ngơi rồi.”
“Điều kiện của cậu tốt như vậy, rồi sẽ gặp được người tốt hơn tôi thôi.”
Lăng Tuần bật cười khổ sở, không đáp lời. Hắn chỉ yêu một mình Trình Lập, bất kỳ ai khác, dù có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng phải là cậu.
Trong lòng Trình Lập cảm thấy bất an, bèn quay lại bệnh viện. Quả nhiên, thấy Lăng Tuần đang thay bộ đồ bệnh nhân ra, Trình Lập lập tức lên tiếng ngăn cản: “Cậu định làm gì vậy?”
Lăng Tuần quay đầu lại: “Anh thấy ở bệnh viện ngột ngạt quá, muốn về nhà.”
Hắn muốn về lại căn biệt thự ở khu E, nơi đó có rất nhiều thứ được bày trí theo sở thích của Trình Lập.
“Bác sĩ đồng ý rồi sao?”
Lăng Tuần không nói gì, vẫn mặc áo khoác vào, cầm điện thoại đi ra ngoài, cậu vội đi theo hắn: “Cậu không thể làm như vậy được, phải ngoan ngoãn điều trị thì mới khỏi được chứ.”
Điều trị tốt thì đã sao chứ? Vết thương ngoài da thì dễ chữa, nhưng khối u trong đầu hắn, chẳng biết khi nào sẽ phát tác. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ thông suốt, Dịch Toại sắp chết nên mới không theo đuổi Trình Lập nữa, hắn cũng vậy.
Với cái thứ trong đầu này, lỡ như có ngày hắn chết đi, lại vô cớ khiến người ta phải đau lòng. Trình Lập cứ chán ghét hắn thế này cũng tốt.
“Em không cần lo cho anh.”
Trình Lập chặn ngay trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Cậu là cha của A Ngôn, tôi không thể đứng nhìn cậu như vậy được.”
“Vậy còn em? Em đối với anh là có ý gì?”
“Làm bạn bè qua lại, được không?”
Lăng Tuần dùng một tay ép sát cậu vào vách thang máy, cúi đầu xuống. Trình Lập sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Môi của Lăng Tuần dừng lại khi chỉ còn cách môi Trình Lập một đốt ngón tay. Hắn thản nhiên nói: “Anh không thể làm bạn với em được, anh yêu em. Nếu em không chấp nhận anh cũng không sao… Giá như mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết mấy.”
Nói xong, hắn buông cậu ra. Rời khỏi bệnh viện, hắn bước lên một chiếc taxi rồi phóng vút đi.
Trình Lập đứng sững sờ tại chỗ cả mười mấy phút đồng hồ, tự kiểm điểm bản thân: cậu không có tư cách để quản Lăng Tuần.
Hơn một tháng sau, Tô Vũ An gọi Trình Lập đến văn phòng.
“Tiểu Trình, Lăng Tuần có liên lạc với cháu không?”
“Đã hơn một tháng nay cậu ấy không liên lạc gì rồi ạ.” Thậm chí ngay cả những lúc cậu đến thăm A Ngôn cũng không hề nhìn thấy hắn.
Tô Vũ An bất lực nói: “Khối u của thằng nhóc khốn khiếp đó chuyển biến xấu rồi, động một chút là ngất xỉu. Đây này, vốn dĩ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, thế mà ngay trước khi phẫu thuật, nó lại bỏ trốn.”
“Khối u gì cơ ạ?” Trình Lập sững sờ.
Tô Vũ An đáp: “Cháu không biết sao? Trong não nó có một khối u, đã hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa phẫu thuật. Vừa mới sắp xếp được lịch mổ thì người lại biến mất tăm, em họ tôi đang sốt ruột lắm rồi đây.”
Trình Lập cũng cuống cuồng theo. Lúc cậu gọi hỏi Trang Ly, cậu ấy chẳng khách sáo gì mà kể lại toàn bộ tình hình cho cậu biết.
Lăng Tuần vẫn luôn chống đối việc điều trị, Trang Ly cảm thấy hắn căn bản là không muốn sống nữa.
“Nếu anh có thể đền mạng cho em thì sao?” Trong đầu Trình Lập đột nhiên xẹt qua câu nói này. Lăng Tuần từng nói những lời tương tự với cậu, lúc đó là khi hắn muốn bù đắp cho cậu.
Đầu óc Trình Lập rối bời. Ở lần gặp Lăng Tuần cuối cùng ấy, bộ dạng của hắn có vẻ vô cùng nản lòng thoái chí.
Tìm kiếm suốt mười mấy ngày trời, Tô Thu Sương đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Trình Lập cũng nóng lòng như lửa đốt, đã tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể tìm, nhưng lần này Lăng Tuần biến mất quá triệt để, ngay cả điện thoại hay thẻ ngân hàng đều không mang theo, chỉ đem đi một ít tiền mặt.
Trình Lập mất ngủ triền miên hằng đêm. Cậu luôn cảm thấy sự tuyệt vọng của Lăng Tuần chắc chắn là vì mình.
Ba bốn ngày qua đi, cơ thể Trình Lập cũng không thể chịu đựng nổi nữa, lại vừa hay đúng lúc kỳ phát tình ập đến. Cậu ở một mình trong ký túc xá, A Ngôn không gọi được cho cậu nên chạy tới tìm.
Lúc đó, bảo mẫu phát hiện pheromone của Trình Lập đang tràn ra ngoài vô cùng nghiêm trọng bèn vội vàng gọi bác sĩ giúp cậu.
Hiệp hội bảo vệ có đội ngũ y tế riêng. Thuốc ức chế Trình Lập dùng đã mất tác dụng, tình hình rất không khả quan. Dù có thử dùng pheromone xoa dịu cũng chẳng có ích gì vì cậu đã bị đánh dấu.
Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng qua cơn giày vò. Bảy ngày sau, Trình Lập tiều tụy đến mức chẳng ra hình người, trông như sắp chết đến nơi.
Bạch Vũ Lăng là người hiểu rõ tình trạng của cậu nhất, sau khi biết chuyện đã ghé qua một chuyến, nói với cậu rằng vẫn nên nhanh chóng làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu.
Trong tay Trình Lập không có tiền, đành phải trì hoãn việc phẫu thuật xóa đánh dấu. Tô Vũ An biết chuyện này, ngỏ ý cho cậu ứng trước tiền lương.
Hơn tám trăm nghìn, cậu cảm thấy mình chắc phải làm việc ở Hiệp hội cả đời mới có thể trả hết nợ.
Vài ngày trôi qua, lúc Trình Lập vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ thì Bạch Vũ Lăng lại tìm đến, bảo với cậu: “Hiện tại ở Thủ Đô đang có mấy suất phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu miễn phí cho omega do một phú thương tài trợ, tôi mang đơn đăng ký đến cho cậu rồi đây.”
Chuyện này cũng quá mức trùng hợp rồi. Nếu không phải hôm qua Trình Lập vừa mới gọi điện cho Lam Diễm, biết được khoản tài trợ khổng lồ mà anh ta nhận được khi học tại Đại học AZ là do Lăng Tuần chu cấp thì chắc cậu đã tin là thật rồi.
Bạch Vũ Lăng và Lăng Tuần là bạn bè, sao những chuyện tốt đẹp như thế này lại cứ rơi trúng đầu cậu chứ? Trình Lập không tin.
Bạch Vũ Lăng đưa cậu đến bệnh viện xem quy trình nộp đơn, mọi thứ được làm rất bài bản ra dáng. Thế nhưng chẳng biết tin tức bị rò rỉ từ đâu mà số lượng người đến nộp đơn lại đông vô cùng.
Trình Lập chỉ đứng nhìn từ xa, có đến mấy trăm Omega kéo tới, toàn là những người đáng thương không có tiền làm phẫu thuật xóa đánh dấu, tiếng khóc than vang vọng ra tận bên ngoài bệnh viện.
Trình Lập trả lại tờ đơn cho Bạch Vũ Lăng, vẫn còn rất nhiều người cần nó hơn cậu.
“Lăng Tuần có liên lạc với anh, đúng không?” Trình Lập rất chắc chắn. Theo như sự hiểu biết của cậu đối với Lăng Tuần, hắn sẽ không thể nào hoàn toàn yên tâm về cậu và A Ngôn được.
“Cậu ấy mất tích rồi, tôi liên lạc với cậu ấy kiểu gì?”
Trình Lập nói tiếp: “Về tình trạng sức khỏe của cậu ấy, anh là bác sĩ, anh phải rõ hơn tôi chứ. Chú và cậu của cậu ấy đều đang rất lo lắng. Bác sĩ Bạch, anh thực sự không biết cậu ấy đang ở đâu sao?”
Câu trả lời nhận lại vẫn là một cái lắc đầu phủ nhận.